Tự hào đi lên, chinh phục những đỉnh cao mới

Năm 2025 - một dấu mốc lịch sử, đánh dấu nửa thế kỷ hình thành và phát triển của Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam). Thực hiện mong ước của Bác Hồ, Petrovietnam đã xây dựng nên một ngành công nghiệp dầu khí mạnh.

Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Lê Mạnh Hùng kiểm tra tình hình thi công trên công trường, trực tiếp chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của Dự án Nhiệt điện Long Phú 1.
Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Lê Mạnh Hùng kiểm tra tình hình thi công trên công trường, trực tiếp chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của Dự án Nhiệt điện Long Phú 1.

Từ những ngày đầu tiên đầy gian khó, đến hôm nay, Petrovietnam đã trở thành biểu tượng của trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng Việt Nam trong thời đại mới.

Nửa thế kỷ qua, Petrovietnam đã viết nên câu chuyện kỳ diệu của một ngành kinh tế mũi nhọn. Chúng ta đã đi từ “không” đến “có”, từ yếu tố đơn ngành đến hệ sinh thái công nghiệp-năng lượng toàn diện. Mỗi giọt dầu khai thác được không chỉ mang giá trị vật chất, mà còn là giọt mồ hôi, trí tuệ và niềm tin của những con người đã gắn bó trọn cuộc đời với biển khơi, với Tổ quốc thân yêu.

Petrovietnam đã khẳng định vị thế “Doanh nghiệp dân tộc”, đóng góp to lớn vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng, an ninh quốc gia, an sinh xã hội và chủ quyền biển đảo thiêng liêng. Những nhà giàn DK, giàn khoan kiêu hãnh giữa Biển Đông, do chính bàn tay, khối óc người dầu khí Việt Nam thiết kế, chế tạo, thi công, là biểu tượng bất tử của tinh thần “Petrovietnam-Vì Tổ quốc trên vai”.

Trải qua bao thăng trầm của kinh tế toàn cầu, Petrovietnam vẫn kiên cường vượt qua, giữ vững vai trò trụ cột kinh tế, là ngọn cờ đầu của doanh nghiệp nhà nước, thể hiện đúng tinh thần mà Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá: “Petrovietnam đã có bước chuyển mang tính kỷ nguyên trở thành tập đoàn công nghiệp-năng lượng quốc gia - một biểu tượng của doanh nghiệp nhà nước, giữ vai trò quan trọng trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước”.

Tại Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tặng Petrovietnam 8 chữ vàng: “Tiên phong-Vượt trội-Bền vững-Toàn cầu”. Đó không chỉ là lời động viên, khen ngợi, mà còn là kim chỉ nam cho chặng đường phát triển mới.

pvn2.jpg
Petrovietnam đang dần khẳng định vị thế doanh nghiệp năng lượng mang bản sắc Việt trên bản đồ thế giới. (Ảnh: Vương Thái)

Tiên phong trong đổi mới, trong chuyển dịch năng lượng, trong khoa học công nghệ và chuyển đổi số, Petrovietnam phải là người dẫn đường cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, là đầu tàu của nền kinh tế tri thức và năng lượng xanh.

Vượt trội trong hiệu quả, trong năng lực cạnh tranh, trong quản trị minh bạch và sáng tạo, Petrovietnam không chỉ phấn đấu làm tốt hơn, mà phải vươn cao hơn, xa hơn, trở thành hình mẫu tiêu biểu của doanh nghiệp Nhà nước hiện đại, mang tầm vóc quốc tế.

Bền vững trong tầm nhìn, trong hành động, trong trách nhiệm với con người, môi trường và xã hội. Phát triển không chỉ vì tăng trưởng kinh tế, mà còn vì sự an toàn năng lượng, an sinh xã hội và an ninh quốc gia, đó là giá trị cốt lõi mà Petrovietnam luôn kiên định.

Toàn cầu trong khát vọng và tầm vóc, Petrovietnam hôm nay đã và đang vươn ra biển lớn, tham gia vào chuỗi cung ứng điện gió ngoài khơi toàn cầu, trở thành đối tác tin cậy của các tập đoàn năng lượng hàng đầu thế giới. Từ thương hiệu quốc gia, Petrovietnam đang dần khẳng định vị thế doanh nghiệp năng lượng mang bản sắc Việt trên bản đồ thế giới.

Trong giai đoạn 2020-2025 đầy thử thách, Petrovietnam đã chứng minh bản lĩnh của mình bằng việc thực hiện hiệu quả sứ mệnh “5 An-5 Nhất”: An ninh năng lượng, An ninh kinh tế, An ninh lương thực, An ninh quốc phòng, An sinh xã hội, cùng với quy mô lớn nhất, đóng góp ngân sách cao nhất, lợi nhuận cao nhất, giải thưởng khoa học công nghệ nhiều nhất, hoạt động an sinh xã hội nhiều nhất.

Đó không chỉ là kết quả của nỗ lực phi thường, mà còn là sự kết tinh của kỷ luật, trí tuệ, tinh thần đoàn kết và đổi mới sáng tạo - những giá trị đã làm nên bản sắc văn hóa Petrovietnam. Chủ tịch Hội đồng thành viên Lê Mạnh Hùng đã khẳng định: Petrovietnam kiên định mục tiêu trở thành 1 trong 500 doanh nghiệp lớn nhất thế giới vào năm 2030, tiên phong kiến tạo tương lai năng lượng bền vững cho Việt Nam.

Thấm nhuần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm về việc chuyển từ “khai thác tài nguyên” sang “kiến tạo năng lượng-công nghiệp-tri thức”, Petrovietnam đang từng bước định hình lại mô hình tăng trưởng, tái cấu trúc hoạt động theo ba trụ cột chiến lược: Năng lượng là cốt lõi-Công nghiệp là nền tảng-Dịch vụ kỹ thuật là mũi nhọn.

Đó là bước chuyển mang tính chiến lược, phản ánh tư duy phát triển hiện đại: từ “khai thác cái có” sang “sáng tạo cái mới”, từ “năng lượng hóa thạch” sang “năng lượng tái tạo và năng lượng tri thức”. Không chỉ tìm kiếm dầu khí, mà còn khai thác tài nguyên con người, khai thác tri thức và công nghệ, hướng tới nền kinh tế carbon thấp, phục vụ mục tiêu “phát triển nhanh và bền vững” của đất nước.

Chương trình phòng giáo dục thực hành STEM mà Tập đoàn đang triển khai trên khắp các địa phương là minh chứng sống động cho tinh thần “kiến tạo tri thức”. Từ những phòng học nhỏ hôm nay, sẽ ươm mầm, nảy nở những tài năng lớn cho ngành năng lượng Việt Nam ngày mai, nảy nở cái đẹp trong lòng cái mới.

Bước vào kỷ nguyên chuyển đổi năng lượng và cách mạng công nghiệp lần thứ tư, thế giới đang thay đổi từng ngày. Biến động địa chính trị, khủng hoảng năng lượng, yêu cầu về phát triển xanh-sạch-bền vững đặt ra thách thức chưa từng có. Nhưng chính trong thử thách ấy, bản lĩnh Petrovietnam lại được tôi luyện và tỏa sáng.

Với 5 trọng trách chiến lược: Bảo đảm an ninh năng lượng; dẫn dắt công nghiệp hóa, hiện đại hóa; đổi mới quản trị; tiên phong công nghệ và hội nhập quốc tế, Petrovietnam đang đứng trước thời cơ lớn để khẳng định vai trò “trụ cột quốc gia về năng lượng và công nghiệp”.

Những mục tiêu đến năm 2030, doanh thu quốc tế chiếm 30%, doanh thu từ khoa học công nghệ đạt 25%, phát triển các trung tâm công nghiệp-năng lượng sinh thái quốc gia, không chỉ là những con số, mà là những hành trình cụ thể, đổi mới sáng tạo. Và trên con đường lớn luôn có những con đường nhỏ với những đích đến từ chính bản lĩnh, tài năng và nội lực.

Tương lai không phải là điều tất yếu, mà là kết quả của những quyết định trong hiện tại. 50 năm đã tạo dựng và làm sáng lên “Bản lĩnh dầu khí” - dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và không ngừng sáng tạo. Chính niềm tin ấy, sức mạnh ấy, tinh thần đoàn kết muôn người như một, sẽ giúp chúng ta vững bước trong kỷ nguyên mới, khi công nghệ số và đổi mới sáng tạo trở thành yếu tố quyết định tốc độ và chất lượng phát triển kinh tế-xã hội của mọi quốc gia.

Từ “dòng dầu đầu tiên” ngày hôm qua đến “nguồn năng lượng xanh” ngày mai, đường chúng ta đi là con đường “Tự hào đi lên, chinh phục những đỉnh cao mới”. Đó là hành trình của niềm tin, của trí tuệ Việt Nam đang vươn tầm thế giới.

Với 8 chữ vàng “Tiên phong-Vượt trội-Bền vững-Toàn cầu” do Tổng Bí thư trao tặng, với sứ mệnh “5 An-5 Nhất”, với định hướng “Kiến tạo năng lượng-công nghiệp-tri thức”, nhất định Petrovietnam sẽ viết nên những trang mới, khẳng định vị thế doanh nghiệp nhà nước đầu tàu, tiên phong trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, góp phần chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV - khởi đầu kỷ nguyên mới, xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng vào giữa thế kỷ XXI.

Năm 2025:

- Tổng doanh thu toàn Petrovietnam ước đạt 1,08 triệu tỷ đồng;

  • Nộp ngân sách toàn Petrovietnam đạt mức trung bình hằng năm là 160 nghìn tỷ đồng;
  • Doanh thu hợp nhất toàn Petrovietnam ước đạt 648,33 nghìn tỷ đồng, hoàn thành kế hoạch pháp lệnh do Cơ quan Chủ sở hữu giao, tăng trưởng 11% so 2024;

- Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ Petrovietnam vượt mức kế hoạch Cơ quan Chủ sở hữu giao, về đích trước 5 tháng.

Có thể bạn quan tâm

Phú Quốc trước vận hội APEC 2027 - Khẳng định vị thế đô thị biển đảo tầm cỡ quốc tế.

Phú Quốc trước vận hội APEC 2027 - Khẳng định vị thế đô thị biển đảo tầm cỡ quốc tế

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã xác định rõ mục tiêu đưa Việt Nam trở thành điểm đến của những sự kiện quốc tế. Việc đặc khu Phú Quốc là địa điểm tổ chức Hội nghị cấp cao APEC 2027 là vinh dự lớn đối với đất nước, là cơ hội để Đảo Ngọc khẳng định vị thế trung tâm kinh tế-du lịch-đối ngoại tầm vóc khu vực và thế giới.

Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào làm việc tại Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Tăng cường hợp tác điện lực Việt Nam-Lào trong bối cảnh nhu cầu năng lượng gia tăng

Những năm qua, hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, nhất là trong kết nối hạ tầng hệ thống điện và trao đổi điện năng Việt Nam và Lào được đẩy mạnh, có thể coi là điểm sáng trong quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai nước. Hiện tổng công suất từ các nhà máy điện tại Lào đã vận hành và bán điện về Việt Nam là 2.379MW.

Mỗi ngày có hàng trăm công nhân, thiết bị đang tập trung thi công các gói thầu thuộc dự án đường Động lực Điện Biên.

Hối hả trên công trình đường động lực Điện Biên

Nỗ lực vì mục tiêu hoàn thành Đường giao thông kết nối các khu vực kinh tế trọng điểm dọc trục QL279, QL12 (gọi tắt là đường Động lực Điện Biên), suốt nhiều ngày qua hàng nghìn công nhân cùng máy móc, thiết bị miệt mài làm việc. Cả kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 vừa qua, công trường ngày đêm vẫn rầm rập tiếng máy, tiếng người…

Các giải pháp công nghệ cho ô-tô điện được trưng bày tại Triển lãm Thành tựu đất nước "80 năm hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc". (Ảnh: Thế Đại)

Kinh tế số thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng

Việt Nam đang bước vào giai đoạn tăng tốc chiến lược để thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Lực lượng Quản lý thị trường Quảng Ninh kiểm tra cơ sở kinh doanh của ông Trần Hữu Quyền ở phường Móng Cái 2.

Quảng Ninh: Bảo đảm bình ổn thị trường trong dịp Tết Bính Ngọ 2026

Thực hiện tháng cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và an toàn vệ sinh thực phẩm dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026; Lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện và xử lý vi phạm với tổng số tiền phạt hơn 13 tỷ đồng. Góp phần bình ổn thị trường và bảo đảm sức khỏe cho nhân dân.

Ảnh minh họa.

Thanh khoản suy giảm mạnh, VN-Index mất hơn 13 điểm trước áp lực từ nhóm bất động sản

Phiên giao dịch ngày 27/1, thị trường chứng khoán Việt Nam phân hóa rõ nét. Thanh khoản toàn thị trường giảm sâu, tổng giá trị giao dịch chỉ đạt hơn 27.781 tỷ đồng. Áp lực điều chỉnh mạnh tại nhóm bất động sản cùng diễn biến bán ròng của khối ngoại đã kéo VN-Index giảm 13,22 điểm, xuống mức 1.830,5 điểm khi kết thúc phiên.

[Video] Từ năm 2026, thêm 2 trường hợp được cấp sổ đỏ lần đầu

[Video] Từ năm 2026, thêm 2 trường hợp được cấp sổ đỏ lần đầu

Theo Luật Đất đai năm 2024 và Nghị quyết 254/2025 của Quốc hội, từ năm 2026, Luật Đất đai bổ sung hai trường hợp được xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu, nhằm tháo gỡ vướng mắc tồn tại kéo dài trong công tác quản lý, sử dụng đất đai.

Cục trưởng Mai Xuân Thành phát biểu tại hội nghị.

Tối ưu nguồn lực triển khai chuyển đổi số mang tính nền tảng của mô hình quản lý thuế mới

Sáng 26/1, Cục Thuế tổ chức Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến cả nước triển khai nhiệm vụ “Tư vấn tái thiết kế quy trình nghiệp vụ quản lý thuế và lập hồ sơ yêu cầu xây dựng hệ thống công nghệ thông tin theo mô hình quản lý thuế mới”, nhằm tối ưu nguồn lực và thúc đẩy chuyển đổi số mang tính nền tảng, dài hạn.

Quang cảnh phiên họp. (Ảnh: TL)

Tạo cơ chế đặc thù phát triển ngành dầu khí trở thành ngành mũi nhọn

Luật Dầu khí được đề xuất sửa đổi tập trung vào năm nhóm chính sách lớn, nhằm nâng cao hiệu quả khai thác tài nguyên gắn với bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu; tạo động lực tăng trưởng mới, khơi thông nguồn lực, góp phần bảo đảm chủ quyền trên biển và an ninh năng lượng quốc gia.

Một góc khu đô thị phía tây Hà Nội. (Ảnh: HNV)

Thận trọng hơn khi chọn bất động sản là kênh đầu tư dài hạn

Việc Chính phủ tập trung xử lý các dự án tồn đọng, đẩy mạnh đầu tư công và hạ tầng liên vùng đang mở ra không gian phát triển mới cho đô thị và bất động sản. Dòng tiền được cải thiện, tín dụng được điều hành linh hoạt, tiếp tục coi bất động sản là kênh đầu tư dài hạn, nhưng theo hướng thận trọng và có chọn lọc hơn.