Tự chủ để phục vụ tốt hơn, chứ không phải để thu nhiều hơn

Với vai trò người đứng đầu một bệnh viện tuyến cuối trong hệ thống y tế, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai đã chia sẻ về những giải pháp để thực hiện các mục tiêu về công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được nêu trong dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng.

Ứng dụng khoa học-công nghệ trong y tế là một trong sáu ưu tiên trọng tâm mà Bệnh viện Bạch Mai đang triển khai. (Ảnh: Thế Anh)
Ứng dụng khoa học-công nghệ trong y tế là một trong sáu ưu tiên trọng tâm mà Bệnh viện Bạch Mai đang triển khai. (Ảnh: Thế Anh)

Theo Phó Giáo sư,Tiến sĩ Đào Xuân Cơ, dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV đưa mục tiêu đến năm 2030, chỉ số phát triển con người (HDI) của Việt nam đạt 0,78; tuổi thọ trung bình 75,5 tuổi; thời gian sống khỏe mạnh tối thiểu 68 năm… là những mục tiêu rất nhân văn, thể hiện rõ tầm nhìn của Đảng ta về con người vừa là trung tâm, vừa là động lực của phát triển. Nhưng để đạt được những chỉ số đó, cần triển khai đồng bộ 4 nhóm giải pháp.

Thứ nhất, tiếp tục đầu tư cho y tế dự phòng và chăm sóc sức khỏe ban đầu, coi đây là yếu tố then chốt giúp người dân “khỏe ngay từ cộng đồng”.

Thứ hai, đẩy mạnh phòng, chống bệnh không lây nhiễm, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, nâng cao chất lượng dinh dưỡng, thể lực, và môi trường sống lành mạnh.

Thứ ba, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế tuyến cơ sở, bảo đảm mọi người dân, dù ở vùng sâu, vùng xa, đều được tiếp cận dịch vụ khám chữa bệnh có chất lượng.

Thứ tư, thúc đẩy chuyển đổi số, ứng dụng khoa học-công nghệ trong y tế, hướng tới mô hình y tế dựa trên giá trị, trong đó hiệu quả sức khỏe của người dân là thước đo quan trọng nhất.

Ngành y tế, trong đó có các bệnh viện trung ương như Bạch Mai, sẽ tiếp tục đóng vai trò đầu tàu chuyên môn, hỗ trợ nâng cao năng lực tuyến dưới, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu “sức khỏe cho mọi người, không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Đáng chú ý, trong dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết số 72-NQ/TW cũng nhấn mạnh việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho toàn dân và tăng cường chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.

Để chủ trương này khả thi, cần hoàn thiện chính sách bảo hiểm y tế toàn dân, bảo đảm mọi người dân đều được khám sức khỏe định kỳ cơ bản, với kinh phí được chi trả một phần từ quỹ bảo hiểm y tế. Mỗi người dân cần có hồ sơ sức khỏe điện tử, được cập nhật thường xuyên để quản lý liên tục tình trạng sức khỏe.

Song song với đó là phát triển mạnh mạng lưới y tế cơ sở và mô hình bác sĩ gia đình, gắn chặt giữa dự phòng-điều trị-phục hồi chức năng, đặc biệt trong chăm sóc người cao tuổi tại cộng đồng.

Đây là hướng đi bền vững giúp giảm tải cho tuyến trên, đồng thời chăm sóc sức khỏe thường xuyên, liên tục và gần dân hơn. Bên cạnh đó cũng đẩy mạnh truyền thông, giáo dục sức khỏe, nâng cao nhận thức của người dân về lợi ích của khám định kỳ và phát hiện sớm bệnh tật.

Với vai trò bệnh viện hạng đặc biệt và tuyến cuối, Bệnh viện Bạch Mai sẽ tiếp tục đồng hành cùng Bộ Y tế trong việc đào tạo, chuyển giao kỹ thuật và hỗ trợ chuyên môn cho tuyến dưới, góp phần cụ thể hóa chủ trương này, hướng tới mục tiêu “sức khỏe cho mọi người, mọi lứa tuổi”.

Để làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân thì đội ngũ nhân lực không chỉ đủ về số lượng mà còn phải có chất lượng. Trong dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng đã nêu rất rõ: “Phát triển, trọng dụng và đãi ngộ xứng đáng đội ngũ trí thức, nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực trọng yếu, trong đó có y tế”. Đây là định hướng chiến lược, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước đối với đội ngũ thầy thuốc.

co-3382.jpg
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai.

Tuy nhiên, theo Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, bên cạnh chú trọng đào tạo mới thì giữ chân bác sĩ giỏi trong khu vực công, cũng khá quan trọng, cần thực hiện đồng bộ ba nhóm giải pháp căn cơ: cải thiện chế độ tiền lương, thu nhập và điều kiện làm việc, để thầy thuốc có thể sống được bằng nghề, yên tâm cống hiến; xây dựng môi trường học thuật, nghiên cứu và phát triển chuyên môn lành mạnh, tạo cơ hội cho bác sĩ được học tập, sáng tạo, khẳng định giá trị nghề nghiệp; đổi mới cơ chế tự chủ bệnh viện gắn với trách nhiệm xã hội, cho phép các đơn vị chủ động hơn trong sử dụng nguồn lực hợp pháp để chăm lo đời sống cán bộ, nhưng vẫn đặt phục vụ nhân dân lên hàng đầu.

Về chủ trương tự chủ bệnh viện công lập, đây là chủ trương lớn, đúng đắn và tất yếu nhằm phát huy tính chủ động, sáng tạo, nâng cao chất lượng dịch vụ, giảm gánh nặng cho ngân sách Nhà nước. Tuy nhiên, tự chủ không có nghĩa là buông lỏng quản lý hay thương mại hóa y tế công, cần có những cơ chế để vừa giúp các bệnh viện thực hiện tự chủ nhưng đích đến vẫn là “Phát triển hệ thống y tế công bằng, hiệu quả, lấy phục vụ nhân dân làm mục tiêu cao nhất”.

Do vậy cần hoàn thiện cơ chế, chính sách về tài chính, giá dịch vụ và đấu thầu, tạo hành lang pháp lý rõ ràng, minh bạch để bệnh viện có thể chủ động trong quản lý và sử dụng nguồn lực hợp pháp.

Nhà nước cần tiếp tục bảo đảm vai trò chủ đạo trong cung cấp dịch vụ y tế công, đặc biệt đối với người nghèo, đồng bào vùng khó khăn và các lĩnh vực y tế không mang tính lợi nhuận cao.

Đẩy mạnh công khai, minh bạch và giám sát xã hội trong hoạt động tự chủ, để mọi nguồn lực đều hướng tới nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân.

“Tại Bệnh viện Bạch Mai, chúng tôi luôn quán triệt tinh thần 'Tự chủ để phục vụ tốt hơn, chứ không phải để thu nhiều hơn'. Nghĩa là, tự chủ phải gắn liền với trách nhiệm xã hội, chất lượng chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp, lấy người bệnh làm trung tâm trong mọi hoạt động”, Phó Giáo sư,Tiến sĩ Đào Xuân Cơ khẳng định.

Có thể bạn quan tâm

Bác sĩ khám cho bệnh nhân tại Khoa khám bệnh, Bệnh viện Thanh Nhàn, Hà Nội. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Trụ cột của lộ trình miễn viện phí toàn dân

Triển khai Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, Bộ Y tế đang xây dựng lộ trình nhằm hướng tới mục tiêu mở rộng dịch vụ y tế cơ bản và bảo đảm mọi người dân đều được tiếp cận khám chữa bệnh thiết yếu.

(Ảnh: LÊ ĐỨC)

Bảo vệ sức khỏe thế nào trước "làn sóng bụi mịn" ở Hà Nội?

Hà Nội liên tục nằm trong nhóm những thành phố ô nhiễm nhất thế giới trong ngày, sánh ngang hoặc vượt qua các “điểm nóng” quen thuộc như Delhi, Lahore hay Baghdad. Vì thế, người cao tuổi, trẻ nhỏ, người có bệnh lý nền... cần lưu ý các biện pháp để tự bảo vệ sức khỏe trong những ngày ô nhiễm không khí nặng nề. 

Miễn viện phí sẽ thúc đẩy hoàn thiện hệ thống y tế theo hướng bền vững, giảm nguy cơ người dân trì hoãn hoặc bỏ điều trị do chi phí. (Ảnh minh họa)

Lộ trình thực hiện chính sách miễn viện phí: Tăng công bằng trong tiếp cận dịch vụ y tế

Mặc dù tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế ở nước ta đã đạt 94,2% vào năm 2024 và mạng lưới khám, chữa bệnh được mở rộng tới tận tuyến xã, song chi từ tiền túi của người dân vẫn chiếm hơn 40% tổng chi y tế. Do vậy, chủ trương miễn viện phí là yêu cầu khách quan và cần thiết để bảo đảm quyền được chăm sóc sức khỏe của người dân.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan tặng quà cho người khuyết tật tại lễ kỷ niệm.

Thúc đẩy hòa nhập xã hội đối với người khuyết tật vì sự tiến bộ của cộng đồng

Ngày 2/12, tại Hà Nội, Bộ Y tế phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức Chương trình chào mừng Ngày quốc tế về người khuyết tật (3/12) và Diễn đàn lắng nghe tiếng nói của người khuyết tật với chủ đề “Thúc đẩy hòa nhập xã hội đối với người khuyết tật vì sự tiến bộ của cộng đồng”.

Ảnh minh họa

Tăng cường hiệu quả trong chiến lược cai nghiện thuốc lá

Hiện nay, các sản phẩm thay thế nicotine truyền thống đã và đang được sử dụng rộng rãi trong chương trình cai thuốc lá quốc gia và được hướng dẫn cụ thể trong Sổ tay hướng dẫn tư vấn điều trị cai nghiện thuốc lá tại Việt Nam do Bộ Y tế cung cấp. Tuy nhiên, hiệu quả của các biện pháp này chưa đạt kỳ vọng trong thực tiễn.

Ê-kíp áp dụng kỹ thuật đặt điện cực theo dõi chức năng liên tục trong lúc bệnh nhân mắc u thần kinh đệm nhu mô não kích thước lớn.

Đặt điện cực định vị vùng chức năng trong phẫu thuật u thần kinh đệm lan tỏa

Lần đầu tiên tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, ê-kíp áp dụng kỹ thuật đặt điện cực theo dõi chức năng liên tục trong lúc bệnh nhân mắc u thần kinh đệm nhu mô não kích thước lớn được gây mê toàn thân, thay thế cho phương pháp mổ thức tỉnh vốn khó áp dụng với khối u quá lớn và thời gian mổ kéo dài.