Truyền hình trước áp lực chuyển mình

Công chúng truyền hình không mất đi, mà đang dịch chuyển theo công nghệ. Để giữ vai trò trong kỷ nguyên số, truyền hình cần phát huy thế mạnh thông tin chính thống, đầu tư nội dung chất lượng và tăng tốc chuyển đổi số.

Phiên thảo luận: Truyền hình thích nghi trong môi trường truyền thông mới.
Phiên thảo luận: Truyền hình thích nghi trong môi trường truyền thông mới.

Tại Hội Báo toàn quốc năm 2025, ngày 20/6 đã diễn ra nhiều phiên thảo luận khác nhau, trong đó có Phiên 6 với chủ đề “Truyền hình thích nghi trong môi trường truyền thông mới”, thu hút sự quan tâm của những người làm truyền hình cũng như khách tham quan hội báo.

Phiên thảo luận có sự tham gia của ông Huỳnh Tấn Phát, Phó Giám đốc Báo và Đài Phát thanh-Truyền hình Vĩnh Long; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Oanh, Trưởng khoa Quan hệ Quốc tế, Học viện Báo chí và Tuyên truyền; Nhà báo Ngô Thanh, Giám đốc Trung tâm các chương trình giải trí, Đài Phát thanh-Truyền hình Hà Nội; Nhà báo Thu Uyên, Đài Truyền hình Việt Nam và bà Lã Cẩm Vân, Giám đốc điều hành AMI Group.

Video không còn là đặc quyền của truyền hình

Truyền hình ở Việt Nam ra đời năm 1970, có nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, đồng thời góp phần giáo dục, nâng cao dân trí và phục vụ đời sống tinh thần của nhân dân. Truyền hình phát triển mạnh mẽ từ khoảng năm 2000, trở thành phương tiện truyền thông được yêu thích. Tuy nhiên, hiện nay, truyền hình đang phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt đến từ các loại hình truyền thông mới như internet, truyền hình trực tuyến, và mạng xã hội, khiến cho lượng khán giả truyền thống có xu hướng giảm đi.

Nói về lợi thế của các loại hình truyền thông mới, ông Huỳnh Tấn Phát cho rằng các nền tảng xã hội như Youtube, Tiktok, Facebook chia sẻ thông tin rất nhanh chóng và dễ dàng. Việc cá nhân hóa trải nghiệm người dùng cũng được thực hiện rất tốt, giúp người ta tiếp nhận thông tin bất cứ lúc nào.

aaf11d06da076d593416.jpg
Ông Huỳnh Tấn Phát, Phó Giám đốc Báo và Đài Phát thanh-Truyền hình Vĩnh Long.

Nhắc lại câu ví von “kẻ thù lớn nhất của truyền hình chính là điều khiển từ xa, trong thế kỷ 21”, Nhà báo Ngô Thanh lý giải, nếu chương trình đang chiếu trên truyền hình không hay, khán giả sẽ ngay lập tức chuyển kênh. Nhưng bây giờ thì sự cạnh tranh không chỉ đến từ các kênh truyền hình mà đến từ một “thế lực” lớn đang hình thành và trỗi dậy. Đó là mạng xã hội với chi phí thấp, thông tin nhanh và đa dạng.

Trong khi đó, truyền hình truyền thống đang “bất lợi” khi phải đóng khung trong khung giờ cố định cũng như nội dung phát sóng.

4836bec279c3ce9d97d2.jpg
Nhà báo Ngô Thanh, Giám đốc Trung tâm các chương trình giải trí, Đài Phát thanh-Truyền hình Hà Nội trao đổi tại phiên thảo luận.

“Năm 2024, theo khảo sát với khoảng 3.000 người, có đến 88% khán giả cho biết họ đã xem một nội dung truyền hình trong vòng một tháng. Có đến 36% xem truyền hình trên nền tảng Internet, và khoảng 32% xem các phần tóm tắt, trích đoạn hoặc mẩu tin được cắt ra từ các nội dung truyền hình. Điều này có nghĩa là khán giả truyền hình hiện tại đang có xu hướng chuyển dịch nhiều hơn sang Internet - xu hướng đã và đang diễn ra trong 10 năm qua”, bà Lã Cẩm Vân thông tin.

Xu hướng dịch chuyển từ truyền hình sang Internet là rõ rệt, video không còn là "đặc quyền" của truyền hình, buộc các nhà đài phải thích nghi để giữ chân khán giả trong kỷ nguyên số.

"Công chúng truyền hình vẫn ở đó": Thích nghi để phát triển

Trước vấn đề đặt ra: "Công chúng của truyền hình đang ở đâu?" Các khách mời tham dự phiên thảo luận hôm nay cùng có chung một nhận định: “Công chúng của truyền hình vẫn đang ở đó”.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Oanh chia sẻ, khi phát thanh ra đời vào năm 1895, đã có người cảnh báo rằng phát thanh sẽ giết chết báo in vì mọi người sẽ chỉ nghe chứ không đọc. Nhưng cuối cùng, cả hai đều tồn tại. Đến khi truyền hình xuất hiện, người ta lại lo ngại rằng phát thanh và báo in sẽ bị loại bỏ. Nhưng thực tế, truyền hình cũng không thể “giết chết” báo và phát thanh. Hiện nay, với sự ra đời của Internet, chúng ta lại đặt ra câu hỏi: Liệu truyền hình có bị đe dọa không?

4325b0d177d0c08e99c1.jpg
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Oanh, Trưởng khoa Quan hệ Quốc tế, Học viện Báo chí và Tuyên truyền chia sẻ tại phiên thảo luận.

Lịch sử phát triển của các phương tiện truyền thông cho thấy công nghệ phát triển đến đâu thì nghề nghiệp cũng phải thích ứng đến đó. Ông Oanh nhấn mạnh: “Truyền hình có lợi thế riêng và phải phát huy điều đó”.

Đồng quan điểm, bà Cẩm Vân dẫn chứng, thời gian vừa qua, nhiều báo đài đã đồng loạt đưa tin về việc triệt phá các đường dây buôn bán ma túy. Thông tin trên mạng xã hội rất đa dạng. Tuy nhiên, cần phải kiểm chứng qua xác nhận của các cơ quan chức năng. Điều này chỉ có thể tìm thấy ở các cơ quan báo đài chính thống. Người dân vẫn chờ đợi thông tin chính thức được phát ra từ truyền hình.

58f6e9012e00995ec011.jpg
Quang cảnh phiên thảo luận.

Tuy nhiên, không thể phủ nhận mạng xã hội vẫn đang chiếm ưu thế. Câu hỏi đặt ra là truyền hình phải thay đổi như thế nào để phù hợp với công nghệ Internet hiện nay và sự đổi mới hiện tại. Lịch sử phát triển của các phương tiện truyền thông cho thấy công nghệ phát triển đến đâu thì nghề nghiệp cũng phải thích ứng đến đó.

Bà Cẩm Vân cho biết, khán giả trong khoảng 35-50 tuổi sẽ là khán giả chủ lực của báo chí truyền hình. Khán giả cao tuổi thường khó tính, và chỉ quan tâm tới những chương trình như tin tức, sức khỏe. Còn một nhóm tuổi đó là trẻ em, thì chương trình truyền hình dành cho đối tượng này đang ít đi. Đó là điều cần phải khai thác.

Theo nhà báo Thu Uyên, truyền hình có ưu thế nằm ở quy trình, cách sản xuất và tư duy về sản phẩm truyền hình. Những sản phẩm truyền hình được sản xuất một cách tỉ mỉ sẽ có giá trị lâu dài. Chương trình chất lượng cao sẽ giữ khán giả ở lại với truyền hình.

a94eeeba29bb9ee5c7aa.jpg
Nhà báo Thu Uyên cho rằng Truyền hình cần phát huy lợi thế của mình.

Chuyển động, tích hợp công nghệ để đến gần với khán giả là điều mà lãnh đạo hai cơ quan truyền hình Vĩnh Long và truyền hình Hà Nội cùng đề cập đến.

Đài truyền hình Hà Nội đã đổi mới nhiều chương trình như Rock ngày mới, thu hút lượng khán giả lớn. Đài truyền hình Vĩnh Long đã khéo léo kết hợp giữa các giá trị văn hóa, lịch sử… của Việt Nam vào các sản phẩm giải trí như phim truyền hình, gameshow để kéo khán giả đến với Đài.

Việc phát triển các nền tảng số, từ website, ứng dụng di động đến các kênh mạng xã hội là điều mà các diễn giả đề cập đến để phát triển truyền hình trong kỷ nguyên mới. Điều này cho phép truyền hình không chỉ phát sóng trực tiếp mà còn cung cấp nội dung theo yêu cầu, các video ngắn, hoặc các đoạn trích nổi bật, phù hợp với thói quen xem của khán giả hiện đại. Sự xuất hiện của truyền hình Internet cần được đẩy mạnh hơn nữa ở các đài Trung ương và địa phương để mở rộng không gian phát sóng, thoát ly khỏi giới hạn của truyền hình truyền thống.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến (lần lượt thứ 2 và 5 từ phải sang) trao giải A tặng các tác giả, đại diện nhóm tác giả. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Báo chí cách mạng phải chống tham nhũng với tinh thần “thép trong bút-lửa trong tim”

Sau hai năm triển khai, tính đến hết ngày 31/7/2025, Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực lần thứ 5, năm 2024-2025 ghi nhận 1.110 tác phẩm tham dự. Qua đây, Ban tổ chức đã xem xét, thống nhất lựa chọn được 44 tác phẩm tiêu biểu để trao 4 giải A, 10 giải B, 12 giải C và 18 giải Khuyến khích.

Báo Nhân Dân qua góc nhìn từ Cuba

Báo Nhân Dân qua góc nhìn từ Cuba

Với độc giả Cuba, Báo Nhân Dân là nguồn thông tin chính thống, đồng thời cũng là hình mẫu về sự kiên định lập trường và sáng tạo không ngừng để thích ứng với đổi mới của thời đại.

Tổ chức sự kiện – kinh nghiệm đa dạng hóa nguồn thu của cơ quan báo chí

Tổ chức sự kiện – kinh nghiệm đa dạng hóa nguồn thu của cơ quan báo chí

Hiện các cơ quan báo chí đang phải đối mặt với nguy cơ sụt giảm doanh thu mạnh mẽ, trong bối cảnh các nền tảng mạng xã hội đã lấy đi khoảng 70% doanh thu quảng cáo của báo chí chính thống. Do vậy, tổ chức sự kiện là một trong những giải pháp quan trọng được nhiều cơ quan báo chí lựa chọn để đa dạng hóa nguồn thu.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2025)

Sáng 21/6, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu tại Lễ kỷ niệm. Báo Nhân Dân xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Tổng Bí thư Tô Lâm tới dự và phát biểu. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Báo chí phải trở thành lực lượng kiến tạo niềm tin, cổ vũ khát vọng phát triển

Sáng 21/6, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội), Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025). Tổng Bí thư Tô Lâm tới dự, phát biểu và trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh.

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam: Nhà báo CẦN và PHẢI trở thành chỗ dựa tin cậy của công chúng

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam: Nhà báo CẦN và PHẢI trở thành chỗ dựa tin cậy của công chúng

Đồng chí Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam cho hay, trong bối cảnh thông tin thật, giả đan xen và sự thâm nhập rất sâu của AI trong đời sống... đã buộc các nhà báo gánh vác một sứ mệnh lớn lao: “Là người kiểm chứng thông tin, chứ không cần là người đưa tin sớm nhất như trước đây”.

Các phóng viên báo chí tác nghiệp tại Hội báo toàn quốc 2025.

Báo chí đối ngoại - trụ cột của sức mạnh mềm quốc gia trong kỷ nguyên mới

Không chỉ đơn thuần thông tin-tuyên truyền, báo chí đối ngoại đã tham gia tích cực vào định vị một Việt Nam hòa bình, ổn định trên bản đồ thế giới, đồng thời trở thành công cụ sắc bén, kịp thời phản bác các thông tin sai lệch, xuyên tạc về tình hình đất nước, qua đó bảo vệ lợi ích quốc gia, giữ gìn uy tín dân tộc.

Các diễn giả tại phiên thảo luận. (Ảnh: Thành Đạt)

Cá nhân hóa nội dung để giữ độc giả trung thành

Trong kỷ nguyên số, bạn đọc không chỉ muốn đọc, nghe, xem mà còn muốn cảm nhận và kết nối với thông tin một cách cá nhân hơn. Để vượt qua giới hạn của không gian và thời gian, báo chí đứng trước thách thức: Làm thế nào để thông tin không chỉ mới nhất, chính xác nhất mà phải phù hợp với từng cá nhân?

AI và tương lai ngành báo chí: Hợp lực để vươn xa

AI và tương lai ngành báo chí: Hợp lực để vươn xa

Trí tuệ nhân tạo (AI) đang thay đổi cách ngành báo chí vận hành trên toàn cầu, len lỏi vào mọi công đoạn trong quy trình sản xuất báo chí – từ phát hiện đề tài, đến sản xuất, kiểm chứng và phân phối tin tức,… - câu hỏi đặt ra là: nhà báo còn đóng vai trò gì trong quy trình này?

TTXVN: Chủ động bứt phá, kiến tạo tương lai số

TTXVN: Chủ động bứt phá, kiến tạo tương lai số

Từ bản tin đầu tiên phát đi vào năm 1945 đến các sản phẩm báo chí đa phương tiện hiện đại ngày nay, hành trình 80 năm của Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) là minh chứng sinh động cho sự bền bỉ, thích ứng và không ngừng đổi mới của cơ quan thông tấn quốc gia.

Thế kỷ thứ hai của báo chí cách mạng Việt Nam: Cạnh tranh sòng phẳng với các nền tảng truyền thông mới

Thế kỷ thứ hai của báo chí cách mạng Việt Nam: Cạnh tranh sòng phẳng với các nền tảng truyền thông mới

Nhìn lại hành trình 100 năm phát triển của báo chí cách mạng Việt Nam, trước sự cạnh tranh khốc liệt với các nền tảng truyền thông mới, nhà báo Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân cho rằng, thách thức cũng chính là cơ hội sòng phẳng, công bằng để các tòa soạn tìm cách thích ứng và định vị mình.

Trong làn sóng AI, báo chí cần vững tay chèo

Trong làn sóng AI, báo chí cần vững tay chèo

Khi trí tuệ nhân tạo (AI) không còn là công nghệ của tương lai mà đã trở thành công cụ của hiện tại, nó mở ra những tiềm năng chưa từng có cho ngành báo chí. Liệu vị thế của báo chí có bị xói mòn? Làm sao để các tòa soạn vừa giữ vững giá trị cốt lõi, vừa không bị bỏ lại phía sau trong làn sóng công nghệ?

Báo chí trong vòng xoáy tương tác

Báo chí trong vòng xoáy tương tác

Tương tác là một trong những tính chất nổi bật, làm nên bản sắc của báo chí hiện đại. Tuy nhiên, tương tác đang trở thành một yếu tố nội sinh, làm thay đổi cách vận hành của báo chí - cả về nội dung, hình thức lẫn quy trình sản xuất.

Dẫn đầu xu hướng sáng tạo sản phẩm truyền thông thế hệ mới

Dẫn đầu xu hướng sáng tạo sản phẩm truyền thông thế hệ mới

Sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ, trí tuệ nhân tạo và truyền thông xã hội đã tạo nên những thách thức lớn nhưng cũng đầy thú vị đối với báo chí. Nâng cao chất lượng, đổi mới sáng tạo, tiếp cận xu hướng công nghệ tiên tiến là cách thức bền vững nhất để báo chí cách mạng phục vụ nhu cầu ngày một cao hơn của độc giả.

“Người lính cầm bút” – Những chiến sĩ làm báo nơi tuyến đầu Tổ quốc

“Người lính cầm bút” – Những chiến sĩ làm báo nơi tuyến đầu Tổ quốc

Xem lại những thước phim, trang báo thời chiến, chúng ta hôm nay vẫn run người trước sự dấn thân và hy sinh của phóng viên chiến trường, của các nhà báo chiến sĩ xông xáo, lăn xả vào những điểm nóng. Nhớ đến họ, nghĩ về họ, người làm báo nói chung thêm tự hào, bạn đọc càng cảm phục những con người của một nghề nghiệp đặc biệt.