Truyền cảm hứng cho sinh viên khoa Y về trách nhiệm nghiên cứu khoa học

Ngày 14/6, Khoa Y - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Đại học Johns Hopkins (Hoa Kỳ) tổ chức diễn đàn “Đối thoại với những người tiên phong cho nghiên cứu những vấn đề y khoa toàn cầu” tại Nhà điều hành Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.
Các diễn giả chụp ảnh lưu niệm cùng với lãnh đạo, giảng viên khoa Y.
Các diễn giả chụp ảnh lưu niệm cùng với lãnh đạo, giảng viên khoa Y.

Diễn đàn có sự tham dự của 3 diễn giả là Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Anthony Kalloo; Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Benjamin Philosophe; Phó Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ James Hamilton đến từ Đại học Johns Hopkins, cùng hơn 500 giảng viên, sinh viên khoa Y tham dự.

Tại diễn đàn, các diễn giả đã có những trao đổi, trực tiếp và giải đáp thắc mắc của sinh viên khoa Y gặp phải trong quá trình học tập, nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học sức khỏe. Đồng thời cho rằng, ngành y dược là con đường hoàn hảo để giúp đỡ con người, giúp cho thế giới trở thành một nơi tốt đẹp hơn. Một bác sĩ làm việc có mục đích, có tinh thần đóng góp cho xã hội sẽ là một bác sĩ thành công.

Theo Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Đặng Vạn Phước, Trưởng khoa Y - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, đối với người làm trong lĩnh vực khoa học sức khỏe, việc học hỏi, nghiên cứu rất cần thiết. Những kiến thức y khoa ngày nay là sự tiếp nối của những thành tựu khoa học từ thế hệ tiên phong và có sự kết nối những bước phát triển trong tương lai.

“Trí tuệ và kiến thức từ quá khứ là nguồn tài nguyên vô giá có thể hướng chúng ta tới những tiến bộ hơn. Chúng ta hãy tiếp nối trí tuệ của họ, bắt tay vào hành trình khám phá, tiếp nối và phát triển, và khoa Y là nơi đi đầu trong mục tiêu cao cả này”, Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Đặng Vạn Phước nhấn mạnh.

Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Đặng Vạn Phước cũng cho rằng, buổi đối thoại có ý nghĩa rất quan trọng đối với sinh viên. Bằng những kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn của các nhà nghiên cứu đầu ngành của Đại học Johns Hopkins sẽ tiếp thêm động lực cho sinh viên việc lĩnh hội tri thức, làm nền tảng, thúc đẩy sự phát triển không ngừng của khoa học sức khỏe mà các bạn sinh viên sẽ là thế hệ tiếp nối.

Sinh viên khoa Y trao đổi với các diễn giả về nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học sức khỏe.

Sinh viên khoa Y trao đổi với các diễn giả về nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học sức khỏe.

Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Anthony Kalloo cho biết, sinh viên cần chọn một người cố vấn giỏi, dày dạn kinh nghiệm để có được những định hướng cho con đường tương lai một cách đúng đắn nhất. Đó là điều kiện, sự tác động bên ngoài, điều quan trọng hơn cả là tinh thần, là động lực học tập, nghiên cứu từ bên trong của mỗi sinh viên.

Chính con đường nghiên cứu, lĩnh hội tri thức mới giúp bạn phát triển, hoàn thiện mình hơn. Bạn cần có khao khát giúp đỡ bệnh nhân, không chỉ cung cấp phương pháp chữa trị cho họ mà còn là khao khát cải thiện sức khỏe cho họ.

Các diễn giả đến từ Đại học Johns Hopkins bày tỏ mong muốn sẽ tiếp tục có thêm những hoạt động hợp tác sâu rộng, hiệu quả giữa 2 đơn vị để ươm mầm những ý tưởng nghiên cứu khoa học của các sinh viên thành những dự án thiết thực cho cuộc sống.

Qua buổi đối thoại này, giúp các sinh viên khoa Y suy nghĩ sâu sắc hơn về vai trò và trách nhiệm của mình trong việc nghiên cứu khoa học, từ đó góp phần chung tay giải quyết những vấn đề y tế toàn cầu, mang lại sức khỏe và hạnh phúc cho con người.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.