Truy tố các bị can trong đường dây vận chuyển trái phép hàng hóa từ Nhật về Việt Nam

Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 4 bị can tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới”, quy định tại Điều 189 Bộ luật Hình sự. Đây là vụ án cho thấy sự liều lĩnh, tinh vi của các đối tượng khi tổ chức vận chuyển hàng hóa với số lượng lớn nhằm trốn tránh sự kiểm soát và trốn thuế.

Số lượng lớn hàng hóa được bị can vận chuyển trái phép từ Nhật Bản về Việt Nam. (Ảnh có tính chất minh họa)
Số lượng lớn hàng hóa được bị can vận chuyển trái phép từ Nhật Bản về Việt Nam. (Ảnh có tính chất minh họa)

4 bị can trong đường dây vận chuyển trái phép hàng hóa từ Nhật Bản về Việt Nam qua sân bay quốc tế Nội Bài bị truy tố gồm: Đinh Quang Tiến (tức Tiến “Mon”, sinh năm 1990, trú tại huyện Sóc Sơn cũ, Hà Nội), Lê Thị Quỳnh Anh (sinh năm 1995, trú tại quận Hoàng Mai cũ, Hà Nội), Trần Văn Tiến (sinh năm 1991, trú tại tỉnh Hải Dương cũ) và Ngô Chí Công (sinh năm 1995, trú tại tỉnh Bắc Giang cũ).

Theo cáo trạng, 3 bị can Quỳnh Anh, Trần Văn Tiến và Ngô Chí Công, sinh sống tại Tokyo (Nhật Bản) và tham gia làm trung gian vận chuyển hàng hóa từ Nhật về Việt Nam, sau đó giao cho Đinh Quang Tiến tiêu thụ.

Đêm 12/12/2023, khi lực lượng Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài kiểm tra chuyến bay JL0751 từ Nhật Bản về Việt Nam, phát hiện nhóm bị can vận chuyển số lượng lớn hàng hóa trái phép, chủ yếu là điện thoại iPhone, quần áo và thực phẩm chức năng.

Kết quả điều tra xác định: Đinh Quang Tiến vận chuyển 78 kiện hành lý ký gửi và 9 túi xách tay trị giá hơn 1,7 tỉ đồng; Lê Thị Quỳnh Anh vận chuyển 15 kiện hành lý trị giá hơn 488 triệu đồng; Trần Văn Tiến vận chuyển 12 kiện hành lý và 1 kiện xách tay trị giá hơn 384 triệu đồng; Ngô Chí Công vận chuyển 8 kiện hành lý trị giá hơn 130 triệu đồng.

Ngoài ra, lực lượng chức năng còn phát hiện 10 đối tượng khác cũng có hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa từ Nhật Bản về Việt Nam tổng trị giá hơn 728 triệu đồng. Tuy nhiên, giá trị hàng hóa của từng đối tượng chưa đủ 100 triệu đồng nên không đủ yếu tố cấu thành tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới”. Do vậy, cơ quan chức năng đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với những người này.

Qua điều tra đã làm rõ, từ cuối năm 2022 đến nay, Đinh Quang Tiến bắt đầu nhận vận chuyển hàng hóa từ Nhật Bản về Việt Nam cho khách có nhu cầu tránh khai báo hải quan và tránh nộp thuế để được trả công.

Khách từ Nhật Bản (không xác định được nhân thân) sẽ liên lạc với Tiến hoặc giao cho người vận chuyển thuê trực tiếp liên lạc với Tiến qua ứng dụng tin nhắn Zalo, Facebook, Viber, Telegram... để thông báo họ tên người vận chuyển, số hiệu chuyến bay, ngày, giờ máy bay hạ cánh, số kiện hàng và các loại mặt hàng sẽ vận chuyển từ Nhật Bản qua đường hàng không về sân bay Nội Bài, Việt Nam.

Mức giá vận chuyển theo thỏa thuận là từ 1,3 đến 1,5 triệu đồng/kiện hành lý.

Để thực hiện việc vận chuyển hàng hóa, Tiến thuê người vận chuyển hàng, trả công từ 7 đến 10 triệu đồng/tháng. Những người này có nhiệm vụ chờ ở sảnh A1 nhà ga Quốc tế T2 để nhận hàng và đưa ra bãi xe chuyển cho khách theo địa chỉ yêu cầu.

Trước khi hàng về, Tiến nhắn lên nhóm số lượng hàng hóa, họ tên những người thuê vận chuyển, số hiệu chuyến bay và ngày, giờ máy bay hạ cánh để họ biết và chủ động đi cùng Tiến ra Sân bay Nội Bài nhận hàng để vận chuyển cho khách.

Tại cửa kiểm soát, Đinh Quang Tiến khai nhận đã tổng hợp các thông tin của hành lý vận chuyển để báo với cán bộ hải quan ca trực nhằm mục đích tránh khai báo hải quan và nộp thuế, thỏa thuận chi cho cán bộ hải quan 1,2 triệu đồng/kiện hành lý.

Tiến yêu cầu các khách hàng khi nhận kiện hành lý tại tải băng chuyền phải giật và xé bỏ thẻ có ghi thông tin chủ hành lý nhằm chối bỏ trách nhiệm nếu bị cơ quan chức năng phát hiện.

Ngày 12/12/2023, Tiến nhận được thông tin vận chuyển hàng hóa trên chuyến bay JL751 từ sân bay quốc tế Narita (Nhật Bản) về sân bay Nội Bài (Việt Nam). Tiến tổng hợp danh sách 13 khách hàng và số kiện của mỗi người. Khi máy bay hạ cánh xuống sân bay Nội Bài thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ số hàng hóa trên, đồng thời cũng bắt giữ các các đối tượng tại sảnh A1 nhà ga T2.

Có thể bạn quan tâm

Toàn cảnh phiên tòa. (Ảnh: VŨ PHƯƠNG)

Lấp các "khoảng trống" chính sách trong áp dụng biện pháp tư pháp bắt buộc chữa bệnh

Theo bản án sơ thẩm với 65 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương chiều 7/10, Hội đồng xét xử nhận thấy, qua quá trình giải quyết vụ án, nhiều bất cập trong việc thực hiện chính sách liên quan quản lý người bị áp dụng biện pháp tư pháp bắt buộc chữa bệnh cần sớm được điều chỉnh.

Lực lượng chức năng xử lý Nguyễn T. T về hành vi “gọi đến số điện thoại khẩn cấp 113 để quấy rối”. (Ảnh: TRỌNG TÍN)

Đồng Tháp xử lý đối tượng gọi hơn 300 cuộc quấy rối Trung tâm cảnh sát 113

Ngày 8/10, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an tỉnh Đồng Tháp) đã tống đạt Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Nguyễn T. T, sinh năm 1991, ngụ ấp Thạnh Trị, xã Vĩnh Kim (tỉnh Đồng Tháp) về hành vi “gọi đến số điện thoại khẩn cấp 113 để quấy rối”.

Nguyễn Hòa Bình và Phó Đức Nam. (Ảnh: Bộ Công an)

Ngày 26/10 sẽ xét xử Mr Pips và 187 đồng phạm

Dự kiến ngày 26/10, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội sẽ mở phiên sơ thẩm 188 bị cáo trong vụ án Phó Đức Nam (tức Mr Pips) và đồng phạm về các tội: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; Trốn thuế, xảy ra tại Hà Nội và một số tỉnh, thành phố trên cả nước.

Một dự án của Novaland đang giai đoạn hoàn thiện để bàn giao cho khách hàng tại trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: QUANG QUÝ)

Công an Thành phố Hồ Chí Minh xác minh các bài đăng trên mạng về Novaland

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã tổ chức xác minh, rà soát các tài khoản, cá nhân có liên quan; thu thập tài liệu, dữ liệu điện tử và làm rõ nguồn gốc, nội dung, mục đích của các thông tin được đăng tải về Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư địa ốc Nova (Novaland).

Cải cách thủ tục hành chính hướng tới thực chất, hiệu quả. (Ảnh minh họa. Nguồn: TL)

Cải cách thủ tục hành chính hướng tới thực chất, hiệu quả

Trong thời gian tới, các bộ, ngành, địa phương sẽ tiếp tục triển khai hiệu quả, đồng bộ các nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính, nhất  là 11 Nghị quyết của Chính phủ vừa ban hành về phân quyền, phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính... bảo đảm người dân, doanh nghiệp phải được thụ hưởng thực chất kết quả.

Văn bản hợp nhất số 123/2026/VBHN-TT-BXD được áp dụng đối với tàu biển, cảng biển hoạt động tuyến quốc tế.

Hoàn thiện khung pháp lý về an ninh tàu biển, cảng biển theo tiêu chuẩn quốc tế

Bộ Xây dựng vừa hoàn tất xác thực và ban hành Văn bản hợp nhất số 123/2026/VBHN-TT-BXD, quy định chi tiết việc thực hiện các tiêu chuẩn an ninh hàng hải quốc tế theo Công ước SOLAS 74 và Bộ luật ISPS, đồng thời chuẩn hóa các thủ tục hành chính trong cấp giấy chứng nhận an ninh đối với tàu biển, cảng biển Việt Nam.

Đề xuất cắt giảm nhiều thủ tục hành chính trong đăng ký biện pháp bảo đảm. (Ảnh minh họa. Nguồn: TL)

Đề xuất cắt giảm nhiều thủ tục hành chính trong đăng ký biện pháp bảo đảm

Bộ Tư pháp đang xây dựng dự thảo Nghị định về đăng ký biện pháp bảo đảm, trong đó đề xuất sửa đổi, bổ sung nhiều quy định theo hướng cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính; giảm thời gian, chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về đăng ký biện pháp bảo đảm trong tình hình mới.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Si Pa Phìn (Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên) tuyên truyền nhân dân trên địa bàn xã biên giới Si Pa Phìn cần nâng cao cảnh giác phòng, tránh tội phạm mua bán người. (Ảnh: LÊ LAN)

Điện Biên: Chú trọng tuyên truyền, nâng cao ý thức phòng, tránh tội phạm mua bán người

Lợi dụng sự hạn chế trong hiểu biết và những khó khăn trong điều kiện kinh tế của đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt ở khu vực biên giới tỉnh Điện Biên, tội phạm mua bán người đã tiếp cận, dụ dỗ nạn nhân với lời hứa việc nhẹ lương cao, sau đó thực hiện hành vi mua bán người qua biên giới.