Truy tố bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn; ông Lê Hồng Sơn và các đồng phạm tội vi phạm quy định đấu thầu

Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn tất cáo trạng, truy tố bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty AIC; ông Lê Hồng Sơn, cựu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh và 14 đồng phạm về tội vi phạm quy định đấu thầu.

Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn. (Ảnh: CTV)
Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn. (Ảnh: CTV)

Cáo trạng xác định, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn là chủ mưu lập nhóm các công ty và thực hiện các hành vi thông thầu, gian lận để tham gia, giúp AIC trúng thầu các gói thầu trong cả nước.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, từ năm 2012 đến 2017, bà Nhàn đã ủy quyền và phân công cấp dưới (bà Hoàng Thị Thúy Nga phụ trách các gói thầu lĩnh vực giáo dục; ông Trần Đăng Tấn phụ trách các gói thầu lĩnh vực y tế).

Bằng nhiều thủ đoạn gian lận, Công ty AIC đã trúng 230 gói thầu thuộc ba lĩnh vực: giáo dục, y tế và môi trường tại Thành phố Hồ Chí Minh gây thiệt hại cho Nhà nước với tổng số tiền là 145 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 24/5/2023, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội xử phạt bà Nhàn 16 năm tù về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và 14 năm tù về tội đưa hối lộ, tổng hợp hình phạt là 30 năm tù trong vụ án xảy ra tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai. Bà Nhàn cũng bị xử phạt từ 10-24 năm tù trong 4 vụ án khác. Hiện, bị can này đang bị Bộ Công an ra quyết định truy nã toàn quốc và truy nã quốc tế.

Để giúp sức cho việc trúng các gói thầu này, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh là ông Lê Hồng Sơn (Giám đốc) và các cán bộ, nhân viên khác đã không thực hiện đúng quy định của Luật Đấu thầu trong quá trình tổ chức đấu thầu, tạo điều kiện cho Công ty AIC trúng thầu, gây thiệt hại cho Nhà nước tổng số tiền là 142 tỷ đồng.

Cáo trạng xác định ông Lê Hồng Sơn có hành vi can thiệp vào hoạt động đấu thầu, tạo điều kiện cho Công ty AIC trúng 134 gói thầu mua sắm thiết bị trong lĩnh vực giáo dục, trong đó có 131 gói thầu gây thiệt hại 142,6 tỷ đồng.

Ông Sơn còn bị cáo buộc can thiệp, chỉ đạo chỉ định thầu trái quy định, ký các văn bản tham mưu dẫn đến việc Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giao nhiều Phòng Giáo dục và Đào tạo làm chủ đầu tư, áp dụng hình thức mua sắm trực tiếp theo kết quả thầu của Quận 5 (cũ).

Ngoài ra, trong một gói thầu do ông Lê Hồng Sơn trực tiếp chỉ đạo gây thiệt hại 763 triệu đồng.

16 bị can trong vụ án gồm:

Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty AIC

Bà Hoàng Thị Thúy Nga, Trưởng ban Quản lý dự án 1 Công ty AIC

Ông Trần Đăng Tấn, Trưởng văn phòng đại diện AIC tại Thành phố Hồ Chí Minh

Ông Tạ Hải Anh, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Công nghệ cao

Bà Nguyễn Thị Tích, Tổng Giám đốc Công ty Mopha, Trưởng phòng Công ty AIC

Bà Hoàng Ngọc Hồng Phúc, nhân viên Công ty AIC

Ông Trương Sĩ Hiệp, Giám đốc Công ty thiết bị Phú Bình

Bà Lê Thanh Thy, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần thông tin và thẩm định giá Tây Nam Bộ-SIAC

Ông Hồ Tấn Mạnh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Thẩm định giá Đông Nam Á

Ông Nguyễn Minh Tâm, Tổng Giám đốc Công ty Thẩm định giá Đông Nam Á

Ông Lê Hoài Nam, cựu Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh

Ông Lê Hồng Sơn, cựu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh

Bà Lê Phương Nga, cựu Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh

Bà Võ Ngọc Thu, cựu Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 5 (cũ)

Bà Nguyễn Thị Mai Hương, cựu Phó trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 5 (cũ)

Vũ Quốc Cường, cựu chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 5 (cũ).

Có thể bạn quan tâm

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đọc lệnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

Công an Nghệ An: Khởi tố 6 đối tượng mua bán trái phép hóa đơn, gây thiệt hại ngân sách Nhà nước gần 3 tỷ đồng

Ngày 17/12, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 6 đối tượng liên quan đến hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước, gây thiệt hại gần 3 tỷ đồng.

Một vụ việc thi hành án dân sự. (Ảnh: TH)

Nhiều điểm mới đáng chú ý trong Luật Thi hành án dân sự (sửa đổi)

Luật Thi hành án dân sự (sửa đổi) có nhiều điểm mới quan trọng sẽ tháo gỡ những vướng mắc về cơ chế, thủ tục, thúc đẩy mạnh mẽ quá trình chuyển đổi số trong hoạt động thi hành án dân sự, góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả thi hành pháp luật, phục vụ tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Trợ giúp pháp lý cho người dân ở xã Xuân Nha, tỉnh Sơn La. (Ảnh: TH)

Hoàn thiện pháp luật về trợ giúp pháp lý đáp ứng yêu cầu đổi mới

Việc xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý nhằm bảo đảm tốt hơn quyền tiếp cận trợ giúp pháp lý của người dân, phù hợp với tình hình và điều kiện kinh tế-xã hội của đất nước; nâng cao tính chuyên nghiệp, hiệu quả của công tác trợ giúp pháp lý…

Các đối tượng tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an cung cấp)

Công an Đà Nẵng triệt phá đường dây cá độ bóng đá qua mạng hơn 400 tỷ đồng

Ngay trong ngày đầu ra quân đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng đã triệt phá thành công đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng quy mô hơn 400 tỷ đồng, bắt giữ 9 đối tượng điều hành và tham gia đánh bạc.

Trung tâm kết nối, tích hợp và liên thông theo thời gian thực với toàn bộ Nền tảng số trong lĩnh vực thi hành án dân sự và các hệ thống liên quan trong và ngoài ngành, hình thành kho dữ liệu dùng chung thống nhất. (Ảnh: TL)

Tạo bước chuyển toàn diện sang môi trường số trong ngành thi hành án dân sự

Nền tảng số do Cục Quản lý Thi hành án dân sự chủ trì triển khai, kết hợp và đồng hành công nghệ của Tập đoàn FPT, được xem là sự chuyển mình mang tính bước ngoặt, mở ra một kỷ nguyên mới, tiên phong ứng dụng công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi toàn diện sang môi trường số trong thi hành án dân sự tại Việt Nam.