Đưa công nghệ 4.0 vào giảng dạy cho trẻ mầm non

Với 24 năm gắn bó với nghề giáo, trong đó có 11 năm làm cán bộ quản lý, cô giáo Giang Thị Thanh Nhàn đã truyền cảm hứng, hướng dẫn các giáo viên Trường mầm non Trần Phú (quận Hoàng Mai) ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tạo ra tài liệu giảng dạy phong phú, phù hợp với từng lứa tuổi học sinh, nâng cao hiệu quả giảng dạy.
Cô giáo Giang Thị Thanh Nhàn trình bày sáng kiến ứng dụng công nghệ 4.0 vào giảng dạy cho trẻ mầm non.
Cô giáo Giang Thị Thanh Nhàn trình bày sáng kiến ứng dụng công nghệ 4.0 vào giảng dạy cho trẻ mầm non.

Trong thời đại 4.0, việc chuyển đổi số trong giáo dục mầm non là rất cần thiết để nâng cao chất lượng giáo dục, giảm thiểu thời gian và chi phí đào tạo, mang lại nhiều lợi ích, tạo ra môi trường làm việc và học tập thuận tiện, sinh động. Với vai trò Phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn, nhà giáo Giang Thị Thanh Nhàn luôn băn khoăn làm thế nào để giúp giáo viên tạo ra những sản phẩm, bài giảng điện tử chất lượng, trong khi nhà trường còn nhiều khó khăn, hạn chế về tài chính, nhân lực...

“Lâu nay, nhà trường vẫn sử dụng một số phần mềm xây dựng bài giảng với tính năng khá hạn chế, yêu cầu máy tính cấu hình cao, không thuận tiện cho giáo viên sử dụng, hay một số phần mềm thiết kế trò chơi cài đặt phức tạp và tốn chi phí bản quyền, hạn chế về khả năng tương tác... Để khắc phục tình trạng này, tôi đã chủ động tham gia các lớp học bồi dưỡng nâng cao về công nghệ thông tin, tham gia các nhóm Hỗ trợ công nghệ thông tin và giảng dạy nhằm trang bị cho mình kiến thức, kỹ năng để chia sẻ và lan tỏa với đồng nghiệp trong trường, giúp mỗi cán bộ quản lý, giáo viên nhà trường khai thác, ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng các phần mềm dạy học hiệu quả” - cô Nhàn chia sẻ.

Trong quá trình học tập và nghiên cứu, cô Nhàn đã nhận ra những giá trị mà công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) mang lại. Hiện nay, AI đã và đang lan tỏa rất nhanh trong giáo dục, hỗ trợ thiết kế bài giảng, trò chơi học tập và tạo ra các tài liệu giảng dạy phong phú, phù hợp với từng lứa tuổi học sinh. Việc ứng dụng AI giúp giáo viên tiết kiệm thời gian, chi phí và nâng cao hiệu quả giảng dạy.

Đến nay, giáo viên Trường mầm non Trần Phú đã có thể thiết kế những bài giảng, trò chơi tương tác và vẽ tranh minh họa một cách thuần thục, phù hợp với trẻ mầm non. Các cô còn trực tiếp sáng tác những bài hát phù hợp từng chủ đề, sự kiện để dạy trẻ. Từ những hình vẽ, sản phẩm của trẻ, các cô giáo tạo thành những nhân vật hoạt hình ngộ nghĩnh, đáng yêu. Đáng chú ý, với sự hỗ trợ của công nghệ AI, giáo viên có thể tạo ra sách, truyện điện tử trong chưa đến một giờ đồng hồ, từ thiết kế nội dung, các slide và video... Các loại sách, truyện điện tử thông minh, sinh động, có thể dễ dàng chia sẻ và hiển thị trên các thiết bị di động nhằm thuận tiện cho trẻ học tập. Với các tính năng tương tác và đa phương tiện, hình thức này giúp tăng cường trải nghiệm, tiết kiệm chi phí in ấn, tạo ra môi trường học tập công nghệ sáng tạo và hấp dẫn cho trẻ.

“Nhờ ứng dụng AI, tôi và tập thể giáo viên đã tạo ra 285 tranh minh họa, 115 truyện điện tử, 158 bài hát và 150 phiếu bài tập, cùng với nhiều hoạt động học tập ở các lĩnh vực khác. Những sản phẩm này không chỉ giúp trẻ học tập tốt hơn mà còn tiết kiệm thời gian và chi phí in ấn” - cô giáo Giang Thị Thanh Nhàn cho biết.

Đánh giá về nỗ lực của cô Giang Thị Thanh Nhàn cũng như các thầy, cô giáo được trao giải thưởng Nhà giáo tâm huyết, sáng tạo năm 2024, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội nhấn mạnh, tấm gương của các thầy, cô giáo, cán bộ quản lý các trường là những minh chứng cho sự tâm huyết, tận tụy với nghề, sự sáng tạo lớn lao trên cương vị công tác của mỗi nhà giáo Hà Nội hôm nay. Đó cũng là sự kết tinh của lòng yêu nghề, mến trẻ, yêu cuộc sống của mỗi người và quan trọng là tình yêu, sự tâm huyết đó đã thôi thúc mỗi thầy, cô năng động, sáng tạo, khắc phục những khó khăn, trở ngại để làm việc ngày càng sáng tạo hơn, hiệu quả hơn, khoa học hơn.

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng, bố trí tạm cư và tiến độ triển khai hai dự án trọng điểm là cầu Trần Hưng Đạo và cầu Tứ Liên. (Ảnh: Phạm Công)

Hà Nội chuẩn bị từ 79 nghìn đến 85 nghìn lô đất, căn hộ tái định cư cho người dân dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng

Dự án đầu tư xây dựng Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng đang nhận được sự quan tâm rất lớn của người dân Hà Nội, nhất là về công tác giải phóng mặt bằng và tái định cư, lộ trình thực hiện dự án. Ngày 19/5, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã có văn bản gửi các cơ quan báo chí làm rõ các nội dung mà người dân quan tâm.

Công ty Môi trường đô thị Hà Nội chuẩn bị phương tiện thu gom, vận chuyển rác thải theo quy định mới.

Loay hoay phân loại rác tại nguồn

Sau hơn một năm đi vào thực hiện, quy định về phân loại rác tại nguồn vẫn chưa tạo được chuyển biến rõ rệt ở nhiều nơi. Khi thói quen người dân, phương tiện thu gom, điểm tập kết và chế tài chưa đồng bộ, phân loại rác tại nguồn vẫn lặp lại những khó khăn như trước đây.

Ông Công Ngọc Dũng kể những câu chuyện về Bác Hồ với cô trò Trường tiểu học Phú Thượng khi các em học sinh học tiết học Lịch sử địa phương tại di tích Nhà cụ Nguyễn Thị An.

Bài học lịch sử theo mỗi bước chân Bác

Hà Nội có hàng trăm địa chỉ gắn với cuộc đời hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Những nơi Bác đến, những người Bác gặp, những câu chuyện Bác nói cùng đồng bào... là những bài học quý báu về đạo đức cách mạng. Cấp ủy, chính quyền, nhân dân Thủ đô luôn trân trọng gìn giữ những di tích ấy, để những bài học còn mãi đến mai sau.

Thành phố Hà Nội định hướng xây dựng trung tâm văn hóa nghệ thuật, thương mại dịch vụ tại trục cảnh quan sông Hồng trở thành khu kinh tế văn hóa-sáng tạo, điểm đến biểu tượng của Hà Nội. (Ảnh: Phối cảnh một công viên văn hóa bên sông Hồng)

Hà Nội phê duyệt Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm

Thành phố Hà Nội vừa phê duyệt Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm với định hướng xây dựng Thủ đô “Văn hiến-Văn minh-Hiện đại-Hạnh phúc”, phát triển theo mô hình đô thị đa cực, đa trung tâm, đa tầng. Điểm nhấn của quy hoạch là xác lập sông Hồng trở thành trục cảnh quan sinh thái, văn hóa chủ đạo.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng trao thưởng cho học sinh có thành tích xuất sắc.

Hà Nội yêu cầu tất cả khu đô thị mới phải có quỹ đất cho trường học, cơ sở y tế, thiết chế văn hóa, thể thao

Ngày 13/5, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành Quyết định số 1857-QĐ/TU thành lập Ban Chỉ đạo về phát triển văn hóa Thủ đô Hà Nội. Đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy là Trưởng ban Chỉ đạo; Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong là Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo.

Một cảnh sân khấu hóa tác phẩm văn học của Trường Tiểu học Newton Goldmark

Khi trang sách trở thành hành trình trưởng thành

Khán phòng lúc bật cười trước một Xuân Tóc Đỏ thời hiện đại đang livestream để “câu like”, lúc lại lặng đi trước bi kịch của Súy Vân hay sự hy sinh của những cô gái Đồng Lộc. Không phải một liên hoan sân khấu chuyên nghiệp, đó là những giờ học đặc biệt tại Trường liên cấp Newton (Hà Nội).

Các công trình chống ngập cấp bách đang được thi công ngày, đêm, bứt tốc để hoàn thành tiến độ.

Hà Nội: Bứt tốc xây dựng, hoàn thiện các dự án chống ngập trước mùa mưa bão

Úng ngập nội đô từ lâu là thách thức lớn của Thủ đô, đặc biệt trong bối cảnh đô thị hóa nhanh và biến đổi khí hậu ngày càng rõ nét. Thành phố Hà Nội đã và đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm giải quyết căn cơ tình trạng này. Trong đó, nhiều công trình đang được bứt tốc hoàn thiện trước mùa mưa bão.

Năm 2024, Làng rắn Lệ Mật được công nhận là điểm du lịch của thành phố.

Gỡ nút thắt quản lý đất đai, giữ hồn cốt làng nghề

Làng nghề rắn Lệ Mật (phường Việt Hưng, Hà Nội) xuất hiện gần như cùng thời Vua Lý Công Uẩn định đô ở Thăng Long. Sự tích “chém giảo long” trên sông Thiên Đức và sự hiện diện của cư dân “thập tam trại” ở phía tây kinh thành (vùng Ba Đình, Cầu Giấy ngày nay) là một phần ký ức lịch sử-văn hóa đang còn hiện hữu giữa lòng Thủ đô.