Truy điệu, an táng 2 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Krông Bông

Trong không khí trang nghiêm, xúc động của buổi lễ, các đại biểu đã dành phút mặc niệm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Krông Bông dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.
Các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Krông Bông dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Ngày 27/7, Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk long trọng tổ chức Lễ viếng, truy điệu và an táng 2 hài cốt liệt sĩ vừa được tìm kiếm, quy tập tại khu vực núi Đá Đen dưới chân dãy núi Chư Yang Sin về an nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Krông Bông.

img-2169-8104.jpg
Các đại biểu dự Lễ viếng, truy điệu và an táng 2 hài cốt liệt sĩ.

Tham dự buổi lễ có Đại tá Ksơr Lành, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk; Đại tá Rơ Lan Ngọc, Chính ủy Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 5 Đray Bhăng và các đồng chí lãnh đạo các xã Krông Bông, Hòa Sơn, Cư Pui, Dang Kang, Yang Mao cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên và nhân dân trên địa bàn.

img-2168-7104.jpg
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Krông Bông H'Kim Rơ Chăm sửa hoa viếng các Anh hùng liệt sĩ.

Tại lễ viếng, các đồng chí lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 5 Đray Bhăng cùng lãnh đạo các xã đã thành kính dâng hoa, dâng hương tại lễ đài chính, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và bảo vệ Tổ quốc.

Trong không khí trang nghiêm, xúc động, các đại biểu đã dành phút mặc niệm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh.

Sau nghi thức truy điệu, 2 hài cốt liệt sĩ được đưa về an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Krông Bông theo đúng nghi lễ, thể hiện sự tri ân sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương đối với các Anh hùng liệt sĩ.

img-2167-5806.jpg
Các hài cốt liệt sĩ trước khi được đưa đến nơi an táng.

Trước đó, từ nguồn tin quý báu do nhân dân cung cấp, trong hai ngày 1 và 2/7, Ủy ban nhân dân xã Krông Bông, Ban Chỉ huy Quân sự xã phối hợp Đội K51, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk tổ chức khai quật, tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực vườn cà-phê của gia đình ông Ama Ô Mi, thuộc khu vực núi Đá Đen, thôn 14 (cũ) nay là thôn 8, xã Krông Bông nằm dưới chân dãy núi Chư Yang Sin.

Trong đợt tìm kiếm này, lực lượng làm nhiệm vụ đã quy tập được 2 hài cốt liệt sĩ. Quá trình khai quật, Đội K51 phát hiện nhiều di vật gắn liền với người chiến sĩ như tăng, bạt bộ đội, áo kaki, một số chi tiết của thiết bị bộ đàm thông tin cùng nhiều quân trang, quân dụng và vật dụng sinh hoạt cá nhân đã bị phân hủy theo thời gian.

img-2166-1181.jpg
img-2164-3739.jpg
Các đồng chí lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 5 Đray Bhăng và lãnh đạo các xã Krông Bông đưa hài cốt các liệt sĩ đến nơi an táng.

Đặc biệt, lực lượng chức năng đã thu thập các mẫu răng, mẫu xương để phục vụ công tác giám định ADN, góp phần xác định danh tính các liệt sĩ trong thời gian tới. Sau khi hoàn thành công tác khai quật, 2 hài cốt liệt sĩ cùng các di vật liên quan được đưa về Nghĩa trang liệt sĩ xã Krông Bông để bảo quản theo quy định trước khi tổ chức lễ truy điệu và an táng.

img-2165-103.jpg
Hài cốt 2 liệt sĩ được an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Krông Bông.

Việc tìm kiếm, quy tập, truy điệu và an táng 2 hài cốt liệt sĩ là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa Đội K51, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk với cấp ủy, chính quyền địa phương và đặc biệt là những nguồn tin quý báu do nhân dân cung cấp.

Đây là hoạt động có ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc; góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân các gia đình liệt sĩ, đồng thời giáo dục truyền thống yêu nước, lòng biết ơn đối với các thế hệ hôm nay và mai sau.

Có thể bạn quan tâm

Trạm dừng nghỉ Km205+092 thuộc Dự án thành phần cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết chính thức vào khai thác.

Đưa vào vận hành Trạm dừng nghỉ Km205 trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết

Cục Đường bộ Việt Nam vừa chấp thuận đưa Trạm dừng nghỉ Km205+092 thuộc Dự án thành phần cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết chính thức vào khai thác, góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng dịch vụ, nâng cao điều kiện an toàn và đáp ứng nhu cầu nghỉ ngơi của người dân khi tham gia giao thông trên tuyến cao tốc bắc-nam phía đông.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi dâng hương tại Di tích Lịch sử Cách mạng Điểm cao 601.

Giữ cho mạch nguồn chảy mãi

Tháng Bảy, những cơn mưa đầu mùa làm dịu đi cái nắng cao nguyên, cũng là lúc những nén hương thơm lại được thắp lên trên khắp các nghĩa trang liệt sĩ, các đài tưởng niệm và trong mỗi mái nhà của những gia đình có công với cách mạng, thể hiện sâu sắc truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc ta.

Buổi tọa đàm đã chia sẻ những câu chuyện phát triển kinh tế, những mô hình sinh kế của những người khuyết tật tại các địa phương.

Trao cơ hội để người khuyết tật vững bước hòa nhập

Từ những mô hình sinh kế thiết thực đến kết nối việc làm và đối thoại chính sách, Hội chợ và Tọa đàm “Tựa đôi tay-Vững đôi chân” diễn ra tại thành phố Huế nhằm lan tỏa tinh thần sẻ chia và khẳng định cách tiếp cận mới trong hỗ trợ người khuyết tật: phát triển năng lực, tạo sinh kế bền vững và mở rộng cơ hội hòa nhập cộng đồng.

Mega Concert "Gia Lai - Đại ngàn chạm biển xanh" thu hút hơn 70.000 người dân và du khách tham dự.

Du lịch Gia Lai “bội thu” nhờ tư duy quảng bá kiểu mới

Nửa đầu năm 2026, Gia Lai ghi nhận “mùa vàng bội thu” chưa từng có khi đón hơn 8,7 triệu lượt khách, cán mốc doanh thu lịch sử và trở thành tâm điểm của chuỗi sự kiện Năm Du lịch quốc gia 2026. Kết quả này khẳng định vị thế của Gia Lai trên bản đồ du lịch trong nước và quốc tế với những cách quảng bá du lịch hiện đại.

Người dân tham gia giao thông trên tuyến đường huyết mạch nối phường Ba Ngòi với khu vực miền núi Khánh Sơn (cũ), tỉnh Khánh Hòa. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Sớm mở rộng Tỉnh lộ 9 ở Khánh Hòa

Trên nền đường chỉ rộng khoảng 5,5m của Tỉnh lộ 9, từng đoàn xe tải, container,... nối đuôi nhau len lỏi qua các khúc cua hẹp, những điểm giao cắt khuất tầm nhìn. Khi mưa lớn, nhiều đoạn đường chìm trong nước, biến tuyến đường huyết mạch nối phường Ba Ngòi với khu vực miền núi Khánh Sơn (cũ), trở thành nỗi ám ảnh của người dân.

Xây dựng Hiệp hội Bất động sản tỉnh Lâm Đồng uy tín, chuyên nghiệp. (Ảnh: VARS)

Thành lập Hiệp hội Bất động sản tỉnh Lâm Đồng

Sự ra đời của Hiệp hội Bất động sản tỉnh Lâm Đồng hình thành đầu mối chính thức tập hợp cộng đồng doanh nghiệp; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên; cầu nối giữa doanh nghiệp với cơ quan quản lý nhà nước đồng thời tham gia nghiên cứu, góp ý, phản biện, đề xuất các giải pháp phát triển thị trường.

Quang cảnh tọa đàm khoa học.

Hoàn thiện cơ chế "Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ" trong kỷ nguyên số

Theo các nhà khoa học, chuyển đổi số hiện nay không đơn thuần là quá trình ứng dụng công nghệ thông tin, mà là cuộc cải cách toàn diện đối với phương thức lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, phương thức tham gia của nhân dân và mô hình quản trị quốc gia, quản trị, phát triển địa phương.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Xuân Đài chuẩn bị "Bữa cơm tri ân" tại gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị An.

Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk tri ân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ

Tại các chương trình, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk cùng các lực lượng phối hợp đã trực tiếp chuẩn bị bữa cơm, thăm hỏi, động viên, trao quà và lắng nghe những chia sẻ của các thương binh, người có công với cách mạng về quá trình tham gia kháng chiến, cống hiến vì sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc.

Giáo viên tại điểm trường Suối Hai, Trường tiểu học Cam Phước Đông 1, phường Ba Ngòi, tỉnh Khánh Hòa giúp các em học sinh dân tộc Raglai rèn chữ viết trên lớp học hè. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Giữ con chữ cho trẻ em dân tộc Raglai

Trước cái nắng bỏng rát của những ngày tháng 7 ở tổ dân phố Giải Phóng, phường Ba Ngòi (tỉnh Khánh Hòa), trong khi nhiều đứa trẻ theo cha mẹ lên nương rẫy hay mải mê với những trò chơi mùa hè, tại điểm trường Suối Hai vẫn có gần 50 học sinh dân tộc Raglai đều đặn cắp sách đến lớp mỗi sáng.