Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh dự Lễ viếng, truy điệu, an táng 27 hài cốt liệt sĩ ở Đắk Lắk

Trong không khí thiêng liêng của buổi lễ, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh, Phó Chủ tịch Quốc hội và các đồng chí lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk, các đại biểu đã thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc và nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh, Phó Chủ tịch Quốc hội và Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết tiễn đưa hài cốt các liệt sĩ đến nơi an nghỉ cuối cùng.
Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh, Phó Chủ tịch Quốc hội và Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết tiễn đưa hài cốt các liệt sĩ đến nơi an nghỉ cuối cùng.

Chiều 4/6, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk long trọng tổ chức Lễ viếng, truy điệu, an táng 27 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam đã chiến đấu, phục vụ chiến đấu và anh dũng hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh trên đất bạn Campuchia, được Đội K51, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk tìm kiếm, quy tập được trong mùa khô 2025 - 2026.

ndo_bl_img-9030-2622.jpg
Tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các anh hùng liệt sĩ, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh, Phó Chủ tịch Quốc hội và các đồng chí lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk, các đại biểu đã thành kính dâng hương tưởng nhớ và tri ân sâu sắc công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc và nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Về dự lễ viếng, truy điệu, an táng hài cốt các liệt sĩ có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh, Phó Chủ tịch Quốc hội; Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk; Cao Thị Hòa An, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Đỗ Hữu Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk; đại diện lãnh đạo Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; Quân khu 5, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các sở, ngành, địa phương của tỉnh Đắk Lắk; bà Keo Sa Vươn, Phó Tỉnh trưởng, Trưởng Ban Chuyên trách tỉnh Modulkiri, Vương quốc Campuchia…

ndo_bl_img-9002-9351.jpg
Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh, Phó Chủ tịch Quốc hội thành kính dâng hương tưởng nhớ và tri ân sâu sắc công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ.

Trong không khí thiêng liêng của buổi lễ, tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, các anh hùng liệt sĩ và tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh, Phó Chủ tịch Quốc hội và các đồng chí lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk, các đại biểu đã thành kính dâng hoa, dâng hương lên Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và dành phút mặc niệm tưởng nhớ và tri ân sâu sắc công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc và nghĩa vụ quốc tế cao cả.

ndo_bl_img-9129-9477-165.jpg
27 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia của Việt Nam hy sinh trên địa bàn tỉnh Mondulkiri - Vương quốc Campuchia được cán bộ, chiến sĩ Đội K51, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk tổ chức tìm kiếm, cất bốc và hồi hương về nước trong mùa khô 2025-2026.

Trong điếu văn tưởng nhớ, tri ân công ơn các anh hùng liệt sĩ, thay mặt Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Đắk Lắk, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đào Mỹ, Trưởng Ban chỉ đạo 515 tỉnh Đắk Lắk xúc động: “Máu đào của các anh hùng liệt sĩ đã đổ xuống chiến trường, để đất nước Campuchia anh em được hòa bình, độc lập, để tình hữu nghị giữa hai dân tộc Việt Nam-Khơ Me đời đời bền vững. Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn tự hào, biết ơn trước tấm gương chiến đấu, hy sinh của các thế hệ cha anh đi trước. Xin gửi lời cảm ơn và tri ân sâu sắc nhất tới thân nhân các liệt sĩ đã sinh ra, nuôi dưỡng và hiến dâng cho Tổ quốc những người con ưu tú.

ndo_bl_img-9160-1413.jpg
Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh, Phó Chủ tịch Quốc hội dâng hoa tưởng nhớ và tri ân sâu sắc công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ.

Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk và hơn 3,3 triệu đồng bào các dân tộc tỉnh Đắk Lắk nguyện đoàn kết một lòng, làm hết sức mình quyết tâm xây dựng quê hương Đắk Lắk ngày càng giàu đẹp, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, như tâm niệm của các anh hùng liệt sĩ, các vị tiền bối hằng mong mỏi, thiết tha trước lúc đi xa”.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Đào Mỹ cho biết, từ năm 2001 đến nay, lực lượng chức năng địa phương đã tìm kiếm, quy tập được 769 hài cốt liệt sĩ hy sinh trên địa bàn tỉnh Mondulkiri-Vương quốc Campuchia về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh.

ndo_bl_img-9169-8339.jpg
Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh, Phó Chủ tịch Quốc hội và các đại biểu dâng hương tưởng nhớ và tri ân sâu sắc công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ.

Nối tiếp truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", địa phương luôn quan tâm thực hiện tốt các chính sách đối với người có công, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho các gia đình chính sách, thân nhân liệt sĩ, góp phần xoa dịu nỗi đau mất mát của thân nhân, gia đình các liệt sĩ. Đồng thời đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống cách mạng, khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hiện nay, tỉnh đang tích cực triển khai thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” để đưa các anh hùng liệt sĩ còn nằm lại nơi chiến trường xưa trở về với quê hương.

ndo_bl_img-9271-2374.jpg
Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh, Phó Chủ tịch Quốc hội và các đại biểu dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ.

Mùa khô 2025-2026, với tinh thần trách nhiệm và tình cảm sâu nặng đối với các anh hùng liệt sĩ, sau gần 7 tháng trèo đèo, lội suối, băng rừng, với biết bao khó khăn thử thách, cán bộ, chiến sĩ Đội K51, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk đã nắm bắt thông tin, tổ chức tìm kiếm, cất bốc và hồi hương được 27 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia của Việt Nam hy sinh trên địa bàn tỉnh Mondulkiri - Vương quốc Campuchia về nước. Cả 27 hài cốt liệt sĩ đều chưa xác định được thông tin.

ndo_bl_img-9439-5677.jpg
Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh, Phó Chủ tịch Quốc hội và các đại biểu thắp hương lên các phần mộ của các anh hùng liệt sĩ.

Theo số liệu của Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Đắk Lắk, trên địa bàn tỉnh có 23.062 liệt sĩ hy sinh, an táng ban đầu; các lực lượng chức năng đã tìm kiếm, quy tập được 16.338 liệt sĩ. Toàn tỉnh còn khoảng 6.724 hài cốt liệt sĩ chưa được tìm kiếm, quy tập, trong đó có 1.340 hài cốt liệt sĩ trên địa bàn Đắk Lắk và 5.384 hài cốt liệt sĩ trên địa bàn Phú Yên (cũ).

Trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk hiện có 34 nghĩa trang liệt sĩ với 15.055 mộ, số còn lại di chuyển về nghĩa trang của các địa phương khác theo nguyện vọng của thân nhân liệt sĩ, trong đó có 4.271 mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin, 5.980 mộ liệt sĩ thiếu thông tin cần xác định danh tính.

Có thể bạn quan tâm

Toàn cảnh Lễ ra mắt Trung tâm Giáo dục cộng đồng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng.

Thành lập Trung tâm Giáo dục cộng đồng về phòng cháy, cứu hộ tại Lâm Đồng

Ngày 1/6, Công an tỉnh Lâm Đồng tổ chức Lễ ra mắt Trung tâm Giáo dục cộng đồng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) tại phường Bắc Gia Nghĩa. Đây là mô hình đầu tiên trên địa bàn tỉnh được xây dựng nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức và kỹ năng cho người dân, học sinh, sinh viên và người lao động.

Quang cảnh hội thảo.

Gợi mở cơ chế, chính sách đặc thù tạo động lực bứt phá cho Lâm Đồng

Chiều 30/5, tại phường Xuân Hương-Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học “Mô hình phát triển tỉnh Lâm Đồng: Tiềm năng và bứt phá”. Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì và phát biểu ý kiến.

Lực lượng chức năng nhanh chóng đến hiện trường để dập đám cháy.

Gia Lai: Kịp thời dập tắt đám cháy tại kho chứa xe điện du lịch

Chiều 30/5, trên địa bàn phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai đã xảy ra một vụ cháy lớn tại kho chứa xe điện du lịch, ở số 2 Lê Đức Thọ, làm rung động cả khu dân cư lân cận với những cột khói đen cuồn cuộn bốc lên kéo dài hàng chục mét trên bầu trời, khiến người dân ở khoảng cách nhiều km vẫn nhìn thấy rõ sự việc. 

Đường ven biển Dung Quất-Sa Huỳnh mở ra không gian phát triển mới cho nhiều địa phương ven biển.

Kết nối giao thông - đòn bẩy phát triển kinh tế biển

Sở hữu 130 km bờ biển và cảng biển nước sâu Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi có lợi thế lớn trong việc phát triển kinh tế biển. Để khai thác hiệu quả tiềm năng khu vực này, tỉnh đang tập trung đầu tư phát triển hạ tầng giao thông kết nối nhiều địa phương ven biển, mở ra không gian phát triển mới.

Thu hoạch chè ở Hợp tác xã Đông Trường Sơn, xã Kon Plong.

Giải bài toán bảo quản nông sản vùng cao

Phía tây tỉnh Quảng Ngãi có thế mạnh về phát triển vùng nguyên liệu cà-phê, sâm, dược liệu và nhiều loại nông sản ứng dụng công nghệ cao. Tuy nhiên, hệ thống bảo quản sau thu hoạch vẫn chưa đáp ứng yêu cầu, ảnh hưởng đến chất lượng nông sản và tính ổn định của nguồn nguyên liệu.

Đa dạng sản phẩm lụa tơ tằm Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

Nâng cao giá trị ngành dâu tằm tơ

Cách đây hơn 50 năm, Lâm Đồng được ví là “thủ phủ” tơ lụa Việt Nam. Tuy nhiên, sau khoảng 10 năm gây dựng, giấc mơ về “kinh đô” lụa Việt đứt quãng vì nhiều nguyên nhân.

Đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Phát triển đặc khu Lý Sơn thành trung tâm du lịch biển đảo

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi vừa phê duyệt đề án phát triển đặc khu Lý Sơn thành trung tâm du lịch biển đảo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, với tổng nhu cầu vốn đầu tư phát triển hơn 78.000 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách chiếm khoảng 2,46%, còn lại là vốn ngoài ngân sách.

Sản phẩm cà-phê chế biến sâu được giới thiệu tại Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Vương Thành Công, phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk.

Đắk Lắk phát triển bền vững cây công nghiệp

Là cây trồng chủ lực, tạo việc làm và thu nhập cho phần lớn nông dân, đồng thời cung cấp nguồn nguyên liệu cho chế biến và xuất khẩu, các loại cây công nghiệp giữ vai trò quan trọng đối với kinh tế tỉnh Đắk Lắk.

Nút giao vòng xoay Mả Vòng, phường Tây Nha Trang nhìn từ trên cao.

Gỡ điểm nghẽn giao thông Mả Vòng

Tình trạng ùn tắc giao thông tại nút giao vòng xoay Mả Vòng, phường Tây Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) đã kéo dài nhiều năm, ảnh hưởng đến việc đi lại và sinh hoạt hằng ngày của người dân. Trước thực trạng đó, tỉnh Khánh Hòa dự kiến đầu tư xây dựng hầm chui để giải quyết dứt điểm “điểm nghẽn” này.

Những cánh rừng ngập mặn ở xã Tam Hải, thành phố Đà Nẵng.

Phục hồi và bảo vệ rừng ngập mặn ven biển

Nhằm bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống, những năm gần đây, người dân khu vực ven biển phía nam thành phố Đà Nẵng đẩy mạnh trồng, phục hồi và bảo vệ rừng ngập mặn. Đến nay, hàng trăm héc-ta cây mắm, cây đước đang hồi sinh, trở thành "lá chắn xanh" bảo vệ cuộc sống của người dân vùng ven biển.