Trường ca “Đất nước hôm nay” chào mừng Đại hội XIV của Đảng

MV “Đất nước hôm nay” với thời lượng hơn 8 phút, sản phẩm âm nhạc của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung và Tiến sĩ, Nghệ sĩ Nhân dân Quốc Hưng, Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia đã chính thức ra mắt đúng dịp chào mừng Đại hội Đảng lần thứ XIV.

Các nghệ sĩ trong quá trình quay MV “Đất nước hôm nay”. (Ảnh: NVCC)
Các nghệ sĩ trong quá trình quay MV “Đất nước hôm nay”. (Ảnh: NVCC)

Không chỉ là một MV ca nhạc, “Đất nước hôm nay” có độ dài hơn 8 phút, kể về hành trình hình thành, đấu tranh, dựng xây và hướng tới tương lai của đất nước trong nhịp sống đương đại.

Tác phẩm do nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung sáng tác, nhạc sĩ Dương Đức Thụy phối khí, Nghệ sĩ Nhân dân Quốc Hưng và ca sĩ Thu Hằng thể hiện cùng sự tham gia của Hợp xướng Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, dưới bàn tay dàn dựng hình ảnh của đạo diễn Anh Quân.

Ra mắt đúng dịp chào mừng Đại hội Đảng lần thứ XIV, MV “Đất nước hôm nay” được xây dựng như một chỉnh thể nghệ thuật nghiêm cẩn, kết hợp âm nhạc, giọng hát và hình ảnh theo tư duy trường ca-đại hợp xướng thế tục hiện đại, hướng tới việc khơi dậy niềm tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm công dân bằng cảm xúc lắng đọng.

Trường ca “Đất nước hôm nay” gồm 6 chương, mỗi chương đảm nhiệm một vai trò riêng trong tiến trình tư tưởng. Tác phẩm không kể lịch sử theo lối minh họa một chiều, mà lấy con người làm trung tâm. Đất nước hiện lên từ “giọt mồ hôi cha mẹ”, “giọt nước mắt”, “tiếng hát, tiếng cười”, từ lao động, học tập, cống hiến âm thầm của những con người bình dị. Chính cách tiếp cận này giúp “Đất nước hôm nay” tránh được lối hô khẩu hiệu quen thuộc, thay vào đó là một cảm thức lịch sử gần gũi, đời sống.

Theo đuổi đề tài quê hương, đất nước từ rất sớm, tác giả, nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung từng ghi dấu ấn qua nhiều ca khúc chính ca như “Tôi đi”, “Xin rạng ngời”, “Đất nước yêu người”, “Đất nước vươn mình”, “Đất ơi nở hoa”…, được thể hiện bởi các giọng ca hàng đầu như Nghệ sĩ Nhân dân Quốc Hưng, Nghệ sĩ Ưu tú Đăng Dương, Trọng Tấn, Nghệ sĩ Ưu tú Hoàng Tùng, Lê Anh Dũng… Tuy nhiên, với anh, hình thức ca khúc phổ biến với khuôn khổ 2 đoạn hay 3 đoạn vẫn chưa đủ để diễn đạt trọn vẹn những suy tư về đất nước mà anh ấp ủ.

mvdatnuoc2.jpg
Ê-kíp thực hiện MV chia sẻ về quá trình sản xuất.

Chia sẻ về quá trình sáng tác, nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung cho biết, trước khi viết một tác phẩm lớn như vậy, anh phải dành thời gian tìm hiểu, nghiên cứu, đọc tài liệu và tìm cách chuyển tải ngôn ngữ sao cho mọi người đều dễ nghe và dễ hiểu.

“Tôi từng viết các ca khúc về chủ đề Hà Nội, các dịp kỷ niệm lớn như 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước, Quốc khánh 2/9… nhưng đều là tác phẩm đơn, chỉ 4–5 phút, thường viết một màu, một mô-típ giai điệu. Còn với tác phẩm này, tôi đau đáu làm sao chuyển tải được nội dung đất nước theo chiều lịch sử, vừa hiện đại vừa đồng đại. Sau đó tôi mới tham khảo cách thức sáng tác các trường ca, hợp xướng… rồi bắt tay vào viết từng phần” – nhạc sĩ kể.

Quá trình sáng tác cũng giúp nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung nhận ra rằng, chúng ta nói rất nhiều về đất nước, về lịch sử, chiến tranh và hòa bình, nhưng hiếm khi có một không gian âm nhạc đủ lớn để con người có thể đứng lại, nhìn toàn bộ hành trình ấy như một chỉnh thể sống. Chính cảm giác thiếu hụt đó đã thôi thúc anh tìm đến cấu trúc trường ca-đại hợp xướng, một hình thức cho phép nhiều giọng nói cùng tồn tại trong một dòng chảy thống nhất: Giọng của lịch sử, của đời sống, của cộng đồng và của từng con người cụ thể.

Nghệ sĩ Nhân dân Quốc Hưng cho biết, việc anh nhận lời thể hiện “Đất nước hôm nay” trước hết xuất phát từ sự tin cậy và gắn bó nghề nghiệp lâu năm với nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung. Trước đó, anh từng đồng hành và sản xuất 3 album âm nhạc cho Nguyễn Thành Trung, đều đạt hiệu quả nghệ thuật tích cực.

Ở MV “Đất nước hôm nay”, chính Nghệ sĩ Nhân dân Quốc Hưng cũng góp ý để tác phẩm được mở rộng về cấu trúc, không chỉ viết cho một giọng nam mà có thêm giọng nữ song ca và hợp xướng, nhằm tạo nên một chỉnh thể âm nhạc đồ sộ, đa thanh và giàu khả năng biểu đạt hơn.

mvdatnuoc1.jpg
Nghệ sĩ Nhân dân Quốc Hưng trong quá trình thực hiện MV.

Theo Nghệ sĩ Nhân dân Quốc Hưng, điểm khác biệt lớn của “Đất nước hôm nay” so với nhiều tác phẩm chính luận, sử thi anh từng thể hiện nằm ở tư duy cấu trúc và ngôn ngữ âm nhạc. Bản thảo ban đầu của tác phẩm dài hơn 15 phút, với rất nhiều ý tưởng và chất liệu. Sau khi trao đổi cùng nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung và Nghệ sĩ Nhân dân Phạm Ngọc Khôi, ê-kíp thống nhất rút gọn tác phẩm xuống khoảng hơn 8 phút, độ dài phù hợp để giữ được sức nặng tư tưởng mà vẫn bảo đảm khả năng tiếp nhận của người nghe.

Về mặt hình ảnh, “Đất nước hôm nay” được đạo diễn Anh Quân xây dựng bằng ngôn ngữ thị giác giản dị, tiết chế nhưng giàu hiệu quả. Việc chuyển tải tinh thần của một trường ca - đại hợp xướng trong khuôn khổ một MV cũng là một thử thách đối với anh.

Đạo diễn Anh Quân cho biết, áp lực lớn nhất đến từ việc tác phẩm được thực hiện trong thời gian khá gấp, lại chủ động chọn thời điểm ra mắt gắn với một sự kiện chính trị quan trọng như Đại hội Đảng lần thứ XIV. “MV được thực hiện trong khoảng thời gian rất gấp cho nên áp lực về tiến độ là rất lớn. Trong suốt quá trình quay và hậu kỳ, cả ê-kíp gần như phải làm việc liên tục khoảng 20 tiếng mỗi ngày. Dù vậy, tôi luôn cố gắng giữ sự tỉnh táo và sáng tạo trong từng quyết định hình ảnh, đồng thời lắng nghe những góp ý từ ê-kíp để sản phẩm cuối cùng có thể truyền tải trọn vẹn ý tưởng và thông điệp mà nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung gửi gắm”, anh cho biết.

mvdatnuoc3.jpg

MV sử dụng nhiều tư liệu lịch sử, tư liệu chiến tranh và hình ảnh từ lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, đòi hỏi sự chính xác cao trong lựa chọn và xử lý. Theo đạo diễn Anh Quân, việc kết hợp tư liệu với hình ảnh quay mới không nhằm mục đích minh họa trực diện, mà để tạo nên một mạch cảm xúc liền mạch và mạch lạc, nơi quá khứ và hiện tại cùng song hành. “Thách thức là làm sao để tư liệu không trở nên khô cứng, mà vẫn hòa vào nhịp cảm xúc của âm nhạc”, đạo diễn Anh Quân nói.

Nghệ sĩ Nhân dân Quốc Hưng cho biết, trước khi thực hiện MV, bản thân ca khúc “Đất nước hôm nay” cũng đã rất chỉn chu về lời ca, giai điệu, âm nhạc, đẹp dung dị và nhẹ nhàng và không mang màu sắc gì quá lớn lao. Tác phẩm thuộc thể loại trường ca nhưng âm nhạc đi vào lòng người. “Chúng tôi mong khán giả sẽ đón nhận sản phẩm âm nhạc mới mẻ này” – Nghệ sĩ Nhân dân Quốc Hưng nói.

Có thể bạn quan tâm

Giới thiệu giá trị văn hóa đặc trưng của cộng đồng các dân tộc tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam. (Ảnh: BTC)

Giới thiệu văn hóa Chăm Islam giữa lòng Thủ đô

Trong tháng 10, Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đoài Phương, Hà Nội) tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa, du lịch với chủ đề “Sắc hương đại ngàn” quảng bá những giá trị văn hóa đặc trưng, tiêu biểu của cộng đồng các dân tộc. Điểm nhấn là giới thiệu không gian văn hóa Chăm Islam tỉnh An Giang. 

Vở diễn mang đến sự gặp gỡ ấn tượng giữa nghệ thuật và công nghệ. (Ảnh: Ban tổ chức)

“Sơn Thần Thủy Quái” - Sự gặp gỡ của nghệ thuật xiếc và công nghệ

Công diễn từ ngày 25/9 tại Hà Nội, vở kịch xiếc “Sơn Thần Thủy Quái” liên tục lấp kín hơn 1.200 chỗ ngồi tại Rạp Xiếc Trung ương. Sức hút ấy không chỉ đến từ những màn trình diễn kỹ thuật xiếc đặc sắc, mà còn ở cách công nghệ được kết hợp với chất liệu văn hóa dân gian để mở rộng ngôn ngữ biểu đạt của sân khấu.

Vương Thị Trang (bên trái) học nghề dệt vải, nhuộm chàm từ mẹ và các chị em trong bản.

Giữ sắc chàm bản địa trên trang phục truyền thống

Bao đời nay, sắc chàm đen huyền trên trang phục truyền thống là một vẻ đẹp riêng của người Nùng An - một nhánh của dân tộc Nùng ở Cao Bằng. Khi nghề dệt vải, nhuộm chàm đứng trước nguy cơ mai một, dự án Nùng Indigo của những người trẻ Cao Bằng đang nỗ lực tạo thêm không gian để gìn giữ và lan tỏa các giá trị văn hóa dân tộc.

Đại diện Ban tổ chức, Ban Giám khảo chụp ảnh kỷ niệm cùng các thí sinh tham gia cuộc thi. (Ảnh: Khánh Lan)

Hơn 700 thiếu nhi Việt Nam và quốc tế tham gia Cuộc thi vẽ tranh “Em yêu Hà Nội - Thành phố vì hòa bình”

Cuộc thi vẽ tranh quốc tế góp phần quảng bá hình ảnh Hà Nội - Thành phố vì hòa bình, Thành phố sáng tạo, “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc”, đồng thời giáo dục thiếu nhi về tình yêu quê hương, đất nước, tình yêu hòa bình và tinh thần đoàn kết, hữu nghị giữa thiếu nhi Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Di tích quốc gia đặc biệt Tháp Pô Klong Garai (phường Đô Vinh) - nơi diễn ra nghi thức chính của Lễ hội Katê hằng năm. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Khánh Hòa: Sẵn sàng vui đón Lễ hội Katê 2026

Những ngày đầu tháng 10, không khí đón Lễ hội Katê đã rộn ràng khắp các làng Chăm ở phía nam tỉnh Khánh Hòa. Từ những con đường làng rực rỡ sắc màu đến các đền, tháp cổ kính, mọi công việc chuẩn bị đang khẩn trương hoàn tất. 

Kể chuyện phố phường và con người Hà Nội qua triển lãm “Mơ về nơi bắt đầu”

Kể chuyện phố phường và con người Hà Nội qua triển lãm “Mơ về nơi bắt đầu”

Ba họa sĩ, ba phong cách nghệ thuật, nhưng có một điểm chung là tình yêu và những miền ký ức gắn với Hà Nội. Triển lãm chung mang tên “Mơ về nơi bắt đầu” tại Trung tâm Nghệ thuật Area 75 – Art & Auction là nơi các họa sĩ Bùi Tuấn Thanh, Đỗ Doãn Châu và Doãn Hoàng Lâm kể chuyện về con người và thành phố qua hội họa.

Hàng chục nghìn người dân Lai Châu tham dự đêm nhạc Viettel Y-Fest vào tối 3/10 tại Quảng trường nhân dân tỉnh Lai Châu.

Một đêm nhạc, nhiều điểm chạm ở Lai Châu

Chương trình Viettel Y-Fest 2026 lần đầu tiên được tổ chức tại Lai Châu không chỉ mang đến một đêm nhạc sôi động, mà còn mở ra không gian kết nối văn hóa, cảnh quan, ẩm thực và sản phẩm địa phương, góp phần lan tỏa hình ảnh Lai Châu đến với nhiều du khách.

Nghệ sĩ Nhân dân Đồng Văn Minh biểu diễn đàn tre lắc tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. (Ảnh nhân vật cung cấp)

Không gian âm nhạc dân tộc

Theo đề án được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt thì đến năm 2031 Dàn nhạc Dân tộc quốc gia Việt Nam được định hướng trở thành một “không gian nghệ thuật âm nhạc truyền thống Việt Nam”, phục vụ các hoạt động văn hóa trong nước và quốc tế.

Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động của Lễ hội văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, diễn ra từ ngày 1-4/10 với chủ đề “Hội tụ di sản-Kiến tạo tương lai”. (Ảnh: MINH DUY)

[Ảnh] Gặp gỡ văn hóa, giao lưu nhân dân và kết nối quốc tế tại "Sắc màu năm châu"

Chiều 3/10, phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm trở thành không gian giao lưu văn hóa sôi động khi hàng nghìn nghệ sĩ, nghệ nhân và người dân cùng tham gia Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu”. Những trang phục truyền thống, tiết mục nghệ thuật và vũ điệu sôi nổi đến từ nhiều quốc gia đã tạo nên một bức tranh văn hóa đa dạng giữa lòng Thủ đô.

Một buổi dạy đàn Chapi của nghệ nhân xã Phước Hà, tỉnh Khánh Hòa cho học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú trung học cơ sở Phước Hà. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Khánh Hòa: Học sinh Raglai nối dài tiếng đàn Chapi giữa núi rừng

Từ năm học 2026-2027, đàn Chapi được đưa vào giảng dạy tại Trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Phước Hà, xã Phước Hà, tỉnh Khánh Hòa. Qua từng nhịp đàn còn vụng về của học trò, âm thanh mộc mạc của núi rừng đang được đánh thức, góp phần gìn giữ và trao truyền di sản văn hóa của đồng bào Raglai cho thế hệ mai sau.

Tổ đình Thiền Tôn đang lưu giữ nhiều di sản tư liệu Hán Nôm cổ. (Ảnh: PHÙNG QUỐC ANH)

Đánh thức tư liệu cổ từ di sản Phật giáo Huế

Giữa sương sớm núi Thiên Thai, tiếng chuông Tổ đình Thiền Tôn ngân lên từ không gian đã hơn ba thế kỷ. Trong ngôi cổ tự gắn với dòng thiền Liễu Quán, những mộc bản, kinh sách và tư liệu Hán Nôm vẫn âm thầm lưu giữ dấu tích Phật giáo Huế, vừa chứa đựng những lớp ký ức về lịch sử, văn hóa và văn hiến vùng đất Cố đô.

Đội biểu diễn Taekwondo quốc gia trực thuộc Hiệp hội Taekwondo Hàn Quốc. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Ngày văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc tại Phú Quốc năm 2026

Hướng tới kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc (1992-2027) và Hội nghị cấp cao APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đồng chủ trì tổ chức chương trình “Ngày văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc tại Phú Quốc năm 2026” từ ngày 3-4/10.

Các đại biểu và diễn giả tại Hội thảo. (Ảnh: Ban tổ chức)

Đưa di sản, tài nguyên văn hóa trở thành tài sản sở hữu trí tuệ

Hội thảo “Culture Tech 2026: From Culture to IP” trong khuôn khổ iTECH EXPO 2026 đã đặt ra những gợi mở về việc đưa di sản, tài nguyên văn hóa trở thành những tài sản sở hữu trí tuệ mang giá trị kinh tế cao, theo định hướng của Nghị quyết 80-NQ/TW, chuyển văn hóa thành nguồn lực, đóng góp vào phát triển kinh tế.