Trưởng Ban Tổ chức Trung ương tiếp xúc cử tri tại Hà Tĩnh

Chiều 3/10, đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh đã có buổi tiếp xúc với cử tri trước Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV tại huyện Đức Thọ.
Đồng chí Lê Minh Hưng tiếp thu và giải trình một số vấn đề cử tri quan tâm.
Đồng chí Lê Minh Hưng tiếp thu và giải trình một số vấn đề cử tri quan tâm.

Tại buổi tiếp xúc cử tri, thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội Hà Tĩnh, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội Hà Tĩnh Trần Đình Gia đã thông tin khái quát về dự kiến nội dung, chương trình, thời gian tiến hành Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV và kết quả hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội Hà Tĩnh từ sau Kỳ họp thứ 7 đến nay.

Qua nghe các báo cáo, cử tri huyện Đức Thọ đồng tình cao với nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV và các hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trong thời gian qua.

Tại buổi tiếp xúc, các cử tri đề nghị Chính phủ, các bộ, ban, ngành liên quan cần dự báo, đánh giá, xem xét phương án chi tiết cho các vùng, miền để chủ động ứng phó với các cơn bão, đặc biệt là hoàn lưu lũ lụt sau bão và xây dựng kế hoạch dài hạn để di dời các khu dân cư có nguy cơ sạt lở cao đến nơi an toàn. Đồng thời, cần đánh giá tổng thể, khoa học và toàn diện các hồ chứa, công trình thủy lợi, thủy điện, cầu cống, có kế hoạch xây dựng tu bổ trước các công trình hư hỏng, nguy cơ gây mất an toàn. Về lâu dài, cần mời các chuyên gia, các nhà khoa học xây dựng các phương án cụ thể để chủ động ứng phó với thiên tai.

Cử tri cho rằng, việc chia tách, sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và tiến tới thí điểm sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cần đánh giá tổng thể các tác động, khách quan, khoa học và có lộ trình.

Cùng với đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cần nghiên cứu khảo sát hỗ trợ xây dựng hệ thống tiêu úng trong khu dân cư, bảo dưỡng nâng cấp đê La Giang; đề nghị Chính phủ quan tâm hơn nữa đối với việc sử dụng tài nguyên nước, hạn chế việc khai thác quá mức nguồn nước ngầm, tập trung đầu tư nguồn lực cải tạo lại các nguồn nước, dòng sông và hồ đập.

Các cử tri cũng đề nghị có chính sách hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội cho nhân viên nuôi dưỡng ở các trường học; có chính sách hỗ trợ chế độ thai sản cho đội ngũ cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn cho đến khi Luật Bảo hiểm xã hội 2024 có hiệu lực...

Đồng chí Lê Minh Hưng cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh nói chuyện với cử tri xã Tùng Ảnh (Đức Thọ) bên lề buổi tiếp xúc.

Đồng chí Lê Minh Hưng cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh nói chuyện với cử tri xã Tùng Ảnh (Đức Thọ) bên lề buổi tiếp xúc.

Tại buổi tiếp xúc cử tri, đồng chí Lê Minh Hưng đã thông tin thêm một số nội dung dự kiến của Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV; kết quả đạt được trong công tác xây dựng đảng, tình hình phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, công tác đối ngoại...

Phấn khởi trước kết quả phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Hà Tĩnh trong 9 tháng năm 2024, đồng chí Lê Minh Hưng cho rằng, năm 2025 là năm cuối nhiệm kỳ, có nhiều nhiệm vụ quan trọng Hà Tĩnh phải tập trung thực hiện. Vì vậy, địa phương cần tập trung cao độ cho công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng các cấp; trong đó đặc biệt chú trọng công tác chuẩn bị văn kiện đại hội, công tác nhân sự đại hội.

"Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2021-2025 xác định chỉ tiêu đặt ra: đến năm 2025 đạt chuẩn tỉnh nông thôn mới; đến năm 2030 là tỉnh khá của cả nước; tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 10%. Đây là những chỉ tiêu rất cao, từ nay đến cuối nhiệm kỳ còn hơn 1 năm, để thực hiện được các mục tiêu này và có tính chiến lược dài hạn, Hà Tĩnh phải tập trung triển khai Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, trọng tâm là “4 ngành trọng điểm, 3 trung tâm đô thị, 3 hành lang kinh tế, 1 trung tâm động lực tăng trưởng”, đồng chí Lê Minh Hưng nhấn mạnh.

Trước diễn biến bất thường của thời tiết, đồng chí Lê Minh Hưng đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương sẵn sàng ứng phó kịp thời, chủ động xây dựng, hoàn thiện các phương án, kế hoạch phòng chống, ứng phó, khắc phục hậu quả sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Quan tâm công tác an sinh xã hội, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh bão, lũ và nhà ở cho hộ dân đã được phê duyệt, hoàn thành trước mùa mưa bão. Các cấp ủy, chính quyền địa phương, đội ngũ cán bộ, nhất là người đứng đầu tiếp tục sâu sát cơ sở, tổ chức đối thoại lắng nghe nhân dân; kịp thời giải quyết những phản ánh, kiến nghị của nhân dân...

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.