Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động Đợt thi đua cao điểm và “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”

Ngày 2/3, tại Hưng Yên, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức phát động Đợt thi đua cao điểm chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031; chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV và hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”.

Các đại biểu tham gia trồng cây trong khuôn viên Nhà lưu niệm Lực lượng Nữ du kích Hoàng Ngân.
Các đại biểu tham gia trồng cây trong khuôn viên Nhà lưu niệm Lực lượng Nữ du kích Hoàng Ngân.

Phát biểu tại lễ phát động, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam nhấn mạnh, để đợt thi đua lan tỏa sâu rộng và đạt hiệu quả cao, các cấp Hội phải coi công tác tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu.

Mỗi cán bộ Hội phải là một tuyên truyền viên tích cực, giúp hội viên và nhân dân hiểu rõ quyền, nghĩa vụ công dân, để ngày 15/3/2026 thật sự là ngày hội của toàn dân. Đặc biệt, Hội cần chủ động phát hiện, bồi dưỡng và giới thiệu những phụ nữ tiêu biểu, đủ đức đủ tài tham gia ứng cử, nhằm bảo đảm tỷ lệ nữ đại biểu đạt mục tiêu đề ra.

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến cho biết, đây là giai đoạn thi đua "nước rút" để hoàn thành Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII. Những chỉ tiêu còn khó khăn, những mô hình còn chậm triển khai cần được dồn lực thực hiện. Sự thành công của giai đoạn này chính là món quà ý nghĩa nhất chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV.

z7579630317110-ce42adfb21470f891d5614c03cbaf842-1018.jpg
Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại buổi lễ.

Nhấn mạnh đến việc đổi mới phương thức hoạt động Hội trong kỷ nguyên số, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đề nghị, các cấp Hội không được đứng ngoài cuộc cách mạng công nghệ. Việc triển khai phong trào "Bình dân học vụ số" gắn với xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới là yêu cầu cấp thiết. Phụ nữ cần được trang bị kỹ năng số để không chỉ phát triển kinh tế mà còn tự bảo vệ mình trên môi trường mạng nhiều thách thức.

Bên cạnh đó, các cấp Hội cần thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp dựa trên nền tảng xanh và trí tuệ nhân tạo (AI). Hội khuyến khích các mô hình kinh tế tuần hoàn, các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ ứng dụng công nghệ cao.

Song song đó, cuộc vận động xây dựng gia đình "5 không, 3 sạch, 3 an" cần được nâng tầm để phù hợp với tiêu chí nông thôn mới nâng cao và đô thị văn minh. Đồng thời, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, nhất là chương trình "Mẹ đỡ đầu".

Tại buổi lễ, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam kêu gọi hội viên, phụ nữ và nhân dân cả nước hưởng ứng tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ phát động Tết trồng cây vừa qua tại Hà Nội, thấm sâu quan điểm phát triển kinh tế nhưng không đánh đổi môi trường, chuyển đổi mạnh mẽ từ nhận thức sang hành động thực chất, tuyệt đối tránh hình thức, phô trương, lãng phí.

Đồng thời, trồng cây phải đi đôi với chăm cây, bảo vệ rừng, nuôi dưỡng tình yêu thiên nhiên trong mỗi người, nhất là thế hệ trẻ với tinh thần "trồng cây nào, sống tốt cây đó", lựa chọn đúng cây, đúng nơi, gắn với quy hoạch không gian xanh, nâng cao chất lượng môi trường sống của người dân. Mỗi cây xanh được trồng hôm nay là một hành động thiết thực thể hiện trách nhiệm của phụ nữ Việt Nam đối với sự phát triển bền vững của đất nước.

z7579616892820-dce7c0099de98db26a5dea3480e562c0-4798.jpg
Các đại biểu hưởng ứng Tết trồng cây.

Dịp này, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã trao 20 suất quà tặng hội viên, phụ nữ, trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn; đồng thời thăm và tặng quà hai nữ đảng viên cao tuổi tại địa phương. Đây không chỉ là sự quan tâm của tổ chức Hội đối với những hội viên lão thành mà còn là dịp để các thế hệ phụ nữ hôm nay bày tỏ lòng tri ân sâu sắc tới các bậc tiền bối cách mạng.

Có thể bạn quan tâm

Đường phố được trang hoàng băng-rôn, cờ hoa cho ngày lễ lớn của dân tộc.

Hà Nội rực rỡ sắc màu văn hóa trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Hòa chung không khí vui tươi, tự hào của cả nước, Thủ đô Hà Nội những ngày này hiện lên như một bức tranh văn hóa sống động, nơi mà di sản ngàn năm và nghệ thuật đương đại cùng hòa nhịp, tạo nên trải nghiệm khó quên cho người dân lẫn du khách thập phương.

Khu di tích đền thờ/Nhà tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan. (Ảnh: NGỌC ĐINH - MẠNH HÀO)

Đồng thuận từ lòng dân

Mỗi buổi chiều ở Vân Nội, loa truyền thanh vang lên những thông tin nổi bật về kinh tế-xã hội của xã Việt Tiến (Hưng Yên) nói chung và của thôn nói riêng. Ở sân nhà văn hóa, nhiều người dân quây quần trò chuyện. Những chia sẻ xoay quanh mùa vụ, tình làng nghĩa xóm, và những đổi thay đang hiện hữu trên quê hương.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Tháng Nhân đạo năm 2026.

Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động Tháng Nhân đạo năm 2026

Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2026 không chỉ là một sự kiện thường niên, mà là dấu mốc đặc biệt nhìn lại chặng đường “80 năm – Hành trình nhân ái vì cộng đồng”, góp phần huy động sức mạnh của toàn xã hội chăm lo cho người nghèo, người yếu thế; thể hiện hình ảnh một Việt Nam tích cực đóng góp vào các hoạt động nhân đạo quốc tế.

Công an xã Ô Diên làm việc với trường hợp vi phạm.

Xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội

Thời gian qua, tình trạng đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức và cá nhân. Trước thực trạng trên, Công an Hà Nội đã xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.