Cùng dự, có các Ủy viên Trung ương Đảng: Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng; Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang. Cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và thành phố Đà Nẵng.
Sẵn sàng vận hành Trung tâm Tài chính quốc tế
Sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong việc cụ thể hóa chủ trương lớn của Đảng, Quốc hội và Chính phủ về xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam, góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trong khu vực và thế giới, đồng thời tạo động lực phát triển đột phá và bền vững cho thành phố Đà Nẵng thời gian tới.
Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng có tổng diện tích khoảng 300ha, được phát triển thành nhiều phân khu chức năng.
Cụ thể: trên địa bàn phường An Hải có tổng diện tích 6,17ha với 5 lô đất A12, A13, A14, A15 và A*; phường Hải Châu: tòa nhà công nghệ thông tin 20 tầng tại khu công viên phần mềm số 2, có diện tích 0,12ha; khu đất phía tây bắc đường dẫn lên cầu Thuận Phước có diện tích 9,7ha; khu đất góc đường Như Nguyệt-Xuân Diệu có diện tích 1,98ha; và khoảng 282ha thuộc Khu vực dự kiến phát triển lấn biển đối diện đường Nguyễn Tất Thành.
Trung tâm có hạ tầng số, hạ tầng công nghệ thông tin sẵn sàng, đặt trong không gian đô thị với các dịch vụ tiện ích chất lượng cao, phù hợp mô hình Trung tâm Tài chính hiện đại, thuận lợi cho việc thu hút chuyên gia, định chế tài chính trong và ngoài nước đến sinh sống và làm việc.
Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng đã hoàn thành khu trụ sở Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính tại Khu công viên phần mềm số 2 với không gian sử dụng dành cho các thành viên đạt hơn 4.000m2.
Dự kiến trong quý II/2026 sẽ hoàn thành đầu tư tòa nhà 20 tầng và hệ thống lưu trữ, hạ tầng giám sát, điều hành thông minh tại Khu công viên phần mềm số 2 với diện tích sàn xây dựng hơn 27.000m2 gắn với chức năng thu hút các quỹ đầu tư, công ty công nghệ, công ty khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, thử nghiệm có kiểm soát một số mô hình mới như tài sản số, tiền số, thanh toán số…
Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế tại thành phố Đà Nẵng, được thành lập theo Nghị định số 323/NĐ-CP của Chính phủ ngày 18/12/2025. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh làm Chủ tịch Cơ quan điều hành.
Từ năm 2026, Cơ quan điều hành sẽ phối hợp các bộ, cơ quan đề xuất, xây dựng các cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội theo lộ trình phù hợp; đồng thời thiết lập cơ chế kiểm tra, giám sát và quản lý rủi ro phù hợp, bảo đảm an ninh, an toàn tài chính-tiền tệ quốc gia; phát triển đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và dịch vụ thiết yếu nhằm tạo điều kiện cho việc vận hành và phát triển Trung tâm.
Xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế là sự nghiệp của hệ thống chính trị và cộng đồng nhà đầu tư
Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh cho biết: Cơ quan cam kết thực hiện tốt một số định hướng và nhiệm vụ trọng tâm: Vận hành Trung tâm Tài chính theo chuẩn mực quốc tế, bảo đảm tuân thủ pháp luật Việt Nam; xây dựng bộ máy điều hành tinh gọn, chuyên nghiệp, liêm chính, chú trọng thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao; lấy nhà đầu tư, tổ chức tài chính và thị trường làm trung tâm phục vụ; chủ động kết nối và mở rộng hợp tác quốc tế; phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành và thành phố trong xúc tiến, kết nối đầu tư tài chính gắn với định hướng phát triển kinh tế-xã hội của thành phố Đà Nẵng; thiết lập cơ chế làm việc thường xuyên với các cơ quan liên quan, thực hiện nghiêm túc vai trò đầu mối tham mưu, điều phối, kịp thời tổng hợp, phản ánh những vấn đề phát sinh trong thực tiễn vận hành.
Phát biểu chỉ đạo, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình ghi nhận và đánh giá cao tinh thần chủ động, quyết liệt của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng trong việc nhanh chóng cụ thể hóa các chủ trương của Trung ương, chuẩn bị cơ sở hạ tầng, bộ máy tổ chức và các điều kiện cần thiết để Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng chính thức đi vào hoạt động ngày hôm nay.
Trên cương vị Chủ tịch Hội đồng điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế, đồng chí Nguyễn Hòa Bình đề nghị: Phải thống nhất và quán triệt quan điểm xuyên suốt: Xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế không chỉ là việc riêng của cơ quan nhà nước mà là sự nghiệp của hệ thống chính trị và cộng đồng nhà đầu tư. Các nhà đầu tư chiến lược không chỉ là đối tác kinh doanh, mà chính là nguồn tri thức chính sách, nguồn kinh nghiệm thực tiễn quý báu của Chính phủ Việt Nam trong việc định hình luật chơi và xây dựng các sản phẩm tài chính tiên tiến, hấp dẫn.
Để bộ máy đi vào vận hành trơn tru, thực chất, hiệu quả, Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị: Đối với Hội đồng điều hành và các Bộ, ngành Trung ương, tư duy quản lý không được cứng nhắc; phải thường xuyên rà soát, cập nhật và sửa đổi để khung khổ pháp lý ngày càng hoàn thiện, hấp dẫn hơn.
Đối với thành phố Đà Nẵng, phối hợp chặt chẽ với Thành phố Hồ Chí Minh để hoàn thiện Quy chế hoạt động chung, bảo đảm hai trung tâm bổ trợ cho nhau. Khẩn trương kiện toàn bộ máy Cơ quan điều hành tại Đà Nẵng theo hướng: Tinh gọn-Chuyên nghiệp-Hiệu quả.
Đối với các nhà đầu tư, cộng đồng doanh nghiệp, cần tham gia sâu hơn, trực tiếp cùng với Hội đồng điều hành Trung ương xây dựng Chiến lược phát triển dài hạn cho Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam; chủ động phối hợp các cơ quan quản lý nhà nước của Việt Nam để cùng thiết kế, xây dựng và phê duyệt các sản phẩm tài chính mới.
“Giấy phép đã trao, cơ chế đã có, tôi đề nghị các bạn bắt tay ngay vào việc thiết lập bộ máy, tuyển dụng nhân sự và kết nối dữ liệu. Mọi khó khăn, vướng mắc, các bạn báo cáo trực tiếp tới Hội đồng điều hành. Chúng tôi sẽ giải quyết trong thời gian sớm nhất”, Chủ tịch Hội đồng điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam nhấn mạnh.
Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình tin tưởng, sự cộng hưởng giữa quyết tâm chính trị của Việt Nam nói chung và thành phố Đà Nẵng nói riêng với trí tuệ, tiềm lực của các nhà đầu tư, cộng đồng doanh nghiệp sẽ nhanh chóng định hình và đưa Trung tâm Tài chính quốc tế Đà Nẵng trở thành một trong những điểm đến thịnh vượng hàng đầu khu vực.