Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Lâm Đồng thuê thêm thiết bị để duy trì hoạt động

Các cơ sở đăng kiểm tại Lâm Đồng thiếu trang thiết bị, do vừa qua, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh tiến hành kiểm tra và thu giữ một số máy móc, thiết bị máy tính để phục vụ công tác điều tra.
Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Lâm Đồng thuê các thiết bị, hệ thống máy tính để tiếp tục duy trì hoạt động tại các cơ sở đăng kiểm trực thuộc.
Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Lâm Đồng thuê các thiết bị, hệ thống máy tính để tiếp tục duy trì hoạt động tại các cơ sở đăng kiểm trực thuộc.

Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Lâm Đồng có 3 cơ sở tại TP Đà Lạt (4901S), TP Bảo Lộc (4902S) và huyện Đức Trọng (4903S), với 4 dây chuyền thiết bị kiểm định. Trung tâm có 18 đăng kiểm viên, trong đó có 9 đăng kiểm viên bậc cao.

Sau khi Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng khởi tố 6 đăng kiểm viên để điều tra một số tội danh vào cuối tháng 3/2023, Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Lâm Đồng đang gặp khó khăn về nhân lực. Đồng thời, để phục vụ công tác điều tra, cơ quan chức năng đã thu giữ một số máy móc, thiết bị máy tính. Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải Lâm Đồng Hoàng Anh Tuấn thông tin, trước thực tế đó, Trung tâm đã ký hợp đồng với một công ty để thuê các thiết bị, hệ thống máy tính để tiếp tục duy trì hoạt động tại các cơ sở đăng kiểm trực thuộc.

Nhiều chủ phương tiện chờ đăng kiểm tại cơ sở TP Đà Lạt (4901S).

Nhiều chủ phương tiện chờ đăng kiểm tại cơ sở TP Đà Lạt (4901S).

Về giải pháp bảo đảm nguồn nhân lực, ông Tuấn cho biết, theo quy định, mỗi dây chuyền phải có 1 đăng kiểm viên bậc cao và 3 đăng kiểm viên thường, nên các đăng kiểm viên bậc cao phải làm việc liên tục.

“Chúng tôi kiến nghị giảm đăng kiểm viên thường trong dây chuyền, đồng thời bố trí 1 đăng kiểm viên bậc cao có thể phụ trách 2 dây chuyền. Cùng với đó, nếu ứng viên có bằng kỹ sư ô-tô, có thể đào tạo ngắn hạn thêm 3 tháng về nghiệp vụ đăng kiểm để bổ sung lực lượng bị thiếu hụt. Cái cốt lõi là tháo gỡ quy định ràng buộc về điều kiện nhân sự”, ông Tuấn nêu giải pháp.

Theo Sở Giao thông vận tải Lâm Đồng, hiện trên địa bàn tỉnh có 5 dây chuyền đăng kiểm xe cơ giới. Trong đó, 4 dây chuyền do sở quản lý (cơ sở tại Đà Lạt có 2 dây chuyền) và 1 dây chuyền tư nhân đầu tư tại TP Bảo Lộc; Công suất mỗi dây chuyền là 70 lượt xe, tương ứng mỗi ngày đáp ứng được 350 lượt.

Cơ sở tại TP Đà Lạt có 2 dây chuyền kiểm định, có thể đáp ứng 140 lượt xe mỗi ngày.

Cơ sở tại TP Đà Lạt có 2 dây chuyền kiểm định, có thể đáp ứng 140 lượt xe mỗi ngày.

Hiện thông tin đăng ký kiểm định trên trang web của Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Lâm Đồng đều kín lịch đến ngày 26/5. Tuy nhiên, phần mềm trực tuyến chưa lọc được đăng ký “ảo”, nên con số chưa thực sự chuẩn xác.

Theo Giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Lâm Đồng Nguyễn Nguyễn Trí Hải, để đáp ứng nhu cầu, Trung tâm tổ chức cho chủ phương tiện đăng ký online, đồng thời các cơ sở cũng bố trí tổ dịch vụ khách hàng phục vụ, hướng dẫn các chủ phương tiện đến đăng ký trực tiếp và ghi tên vào danh sách chờ.

Thông tin đăng ký kiểm định trên trang web Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Lâm Đồng đã kín lịch đến ngày 26/5.
Thông tin đăng ký kiểm định trên trang web Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Lâm Đồng đã kín lịch đến ngày 26/5.

Theo thống kê, tại trạm 4901S (TP Đà Lạt), các trường hợp xe không đạt vào kiểm định lần 2, trung bình từ 30 đến 40 xe/ngày. Tại trạm 4902S (TP Bảo Lộc), các trường hợp xe không đạt vào kiểm định lần 2 khoảng 30 xe/ngày; trạm 4903S (Đức Trọng) tương tự trạm TP Bảo Lộc.

Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải Lâm Đồng Hoàng Anh Tuấn thông tin, ngày 26/5 sẽ tạm “khóa sổ” đăng ký đăng kiểm online, sau đó sẽ mở tiếp đợt khác. Có hiện tượng quá tải, nhưng so với nhiều tỉnh, thành phố trong nước, Lâm Đồng chưa đến nỗi. Với điều kiện cơ sở vật chất, nhân lực như hiện nay, cơ bản đáp ứng được nhu cầu.

Có thể bạn quan tâm

Trụ sở Bộ Nội vụ.

Phân cấp thẩm quyền trong kiểm tra chuyên ngành

Từ ngày 1/6/2025, Bộ Nội vụ không còn cơ quan thanh tra để thực hiện chức năng, nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành. Thay vào đó, Luật Thanh tra năm 2025 và Nghị định số 217/2025/NĐ-CP đã quy định về trách nhiệm kiểm tra chuyên ngành của Bộ trưởng. 

Vận chuyển mẫu hài cốt liệt sĩ từ máy bay xuống. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Đón nhận hơn 15.000 mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN

Chiều 5/10, tại sân bay Gia Lâm, Hà Nội, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 phối hợp Quân chủng Phòng không-Không quân và Thành ủy, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Cần Thơ, Cà Mau, An Giang, Vĩnh Long và Đồng Tháp đã tổ chức trọng thể Lễ bàn giao hài cốt liệt sĩ từ Quân khu 9 chuyển ra, phục vụ công tác giám định ADN.

Ông Nguyễn Mạnh Quân, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Sun Group và ông Nguyễn Quang Dũng, Phó Tổng Giám đốc Petrolimex ký kết Thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa hai Tập đoàn. (Ảnh: Petrolimex)

Petrolimex và Sun Group mở rộng hợp tác chiến lược

Ngày 22/9, tại Phú Quốc, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex/Tập đoàn) và Tập đoàn Sun Group (Sun Group) ký kết Thỏa thuận hợp tác chiến lược, đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ giữa hai bên, đồng thời mở ra cơ hội kết nối sâu rộng giữa các hệ sinh thái trong nhiều lĩnh vực.

Tin nổi bật ngày 5/10: Khai mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Tổng thống Cộng hòa Panama bắt đầu thăm chính thức Việt Nam

Tin nổi bật ngày 5/10: Khai mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Tổng thống Cộng hòa Panama bắt đầu thăm chính thức Việt Nam

Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV khai mạc trọng thể; Tổng thống Cộng hòa Panama bắt đầu thăm chính thức Việt Nam; OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11... là một số tin tức nổi bật ngày 5/10.

Phụ nữ xã Lìa tích cực tham gia vào các hoạt động truyền thông nhằm nâng cao nhận thức. (Ảnh: KHÁNH LAN)

Khi "ánh sáng" thắp lên niềm tin ở vùng biên giới Quảng Trị

Những dự án của chương trình “Tiến về phía trước” triển khai tại xã Lìa – một trong những xã vùng biên đặc biệt của tỉnh Quảng Trị đã giúp người dân địa phương nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi cộng đồng; hỗ trợ người dân xây dựng công trình điện chiếu sáng công cộng, tạo “lá chắn” bảo vệ sự bình yên cho thôn bản.

Ảnh minh họa: Khắc phục sạt lở trên Quốc lộ 14E sau mưa lớn cuối tháng 10/2025.

Chủ động ứng phó mưa lớn, lũ quét, sạt lở, bảo đảm an toàn giao thông

Trước dự báo khu vực Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế có mưa lớn, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các đơn vị chủ động triển khai phương án ứng phó, bảo đảm an toàn giao thông, công trình đường bộ và hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Phó trưởng Cục Thuế Mai Sơn phát biểu tại Hội nghị lắng nghe và giải quyết khó khăn, vướng mắc trong công tác hoàn thuế giá trị gia tăng. (Ảnh: PHƯƠNG THẢO)

Tháo gỡ điểm nghẽn trong hoàn thuế giá trị gia tăng

Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15 đã bổ sung cơ sở pháp lý cho việc hoàn thuế tự động và tiêu chí quản lý rủi ro thay cho cách quản lý thủ công. Trên cơ sở đó, ngành thuế đang gấp rút hoàn thiện hệ thống quản lý dữ liệu và hạ tầng công nghệ thông tin để đáp ứng yêu cầu mới.

Trung tướng Hồ Văn Thái, Chính ủy Quân khu 9 trực tiếp nâng thùng mẫu hài cốt liệt sĩ trong nghi thức vận chuyển, bàn giao phục vụ giám định ADN. (Ảnh: PHƯƠNG VŨ)

An Giang: Đưa 4.762 mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN

Ngày 5/10, tại sân bay quốc tế Cần Thơ, 4.762 mẫu hài cốt liệt sĩ được lấy tại các nghĩa trang trên địa bàn tỉnh An Giang cùng hàng nghìn mẫu của các tỉnh, thành phố trong Quân khu 9 đã được vận chuyển bằng máy bay quân sự ra Hà Nội phục vụ giám định ADN, tiếp tục hành trình xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Toàn cảnh lễ dâng hương, dâng hoa trước khi vận chuyển. (Ảnh: HỮU TÀI)

Quân khu 9 phối hợp tổ chức vận chuyển mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN bằng máy bay quân sự

Ngày 5/10, tại Sân bay quốc tế Cần Thơ, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 phối hợp Quân chủng Phòng không-Không quân và Thành ủy, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Cần Thơ, Cà Mau, An Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp tổ chức vận chuyển, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN để xác định danh tính liệt sĩ.

Đối diện với "giặc lửa" người lính phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ vẫn luôn bất khuất kiên cường. (Ảnh: Công an Hà Nội)

65 năm giữ trọn lời thề giữ bình yên cho Thủ đô

Kể từ ngày 4/10/1961, Ngày truyền thống Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, một hành trình đã được viết tiếp suốt 65 năm qua bằng tất cả lòng trung thành, bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần trách nhiệm và cả những hy sinh thầm lặng của nhiều thế hệ Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an Thủ đô.