Trung Quốc ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong khám chữa bệnh hiếm gặp

Một bệnh viện hàng đầu của Trung Quốc đã ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để xây dựng mô hình tư vấn, khám chữa bệnh hiếm gặp đầu tiên ở nước này với nhiều chức năng thiết thực, góp phần rút ngắn thời gian khám chữa bệnh cho cả người bệnh và bác sĩ.
Bác sĩ đến phòng bệnh thăm, khám bệnh nhân. (Ảnh: Bệnh viện Xiehe Bắc Kinh)
Bác sĩ đến phòng bệnh thăm, khám bệnh nhân. (Ảnh: Bệnh viện Xiehe Bắc Kinh)

Theo truyền thông Trung Quốc, gần đây bệnh viện Xiehe Bắc Kinh cho phép người dùng đăng ký sử dụng thử chức năng tư vấn của mô hình bệnh hiếm gặp Xiehe-Taichu.

Đây là mô hình AI đầu tiên ở Trung Quốc về tư vấn, chẩn đoán sơ bộ các bệnh hiếm gặp, do bệnh viện Xiehe Bắc Kinh - bệnh viện đầu ngành về bệnh hiếm gặp và Trung tâm nghiên cứu tự động hóa thuộc Viện khoa học xã hội Trung Quốc phối hợp nghiên cứu, phát triển.

Do bệnh hiếm gặp dễ bị chẩn đoán sai hoặc khó chẩn đoán, vì vậy mô hình AI này được kỳ vọng là công cụ hỗ trợ hiệu quả cho cả người bệnh và bác sĩ trong giai đoạn đầu của quá trình khám chữa bệnh.

Thông qua hoạt động tương tác hỏi đáp giữa người bệnh và AI liên quan đến căn bệnh, mô hình bệnh hiếm gặp Xiehe-Taichu sẽ đưa ra những khuyến nghị cần thiết và hỗ trợ đặt lịch khám, tiếp theo sẽ cung cấp dịch vụ hỗ trợ khác như viết bệnh án, giải mã gien, tư vấn về di truyền học... Thí dụ, sau khi nhập thông tin: “Trẻ em có biểu hiện dậy thì từ lúc 2 tuổi, lời nói và hành động chậm chạp, không thể nói được một câu hoàn chỉnh” vào cửa sổ chatbox, sau vài giây, mô hình bệnh hiếm gặp Xiehe-Taichu đưa ra chẩn đoán ban đầu: “Cần lưu ý chứng bệnh di truyền hiếm gặp như: hội chứng Rett, hội chứng Angelman...", đồng thời đưa ra khuyến nghị đến bệnh viện khám, kiểm tra thêm.

Đại diện Bệnh viện Xiehe Bắc Kinh cho biết, việc nghiên cứu, phát triển công cụ AI hỗ trợ chẩn đoán bệnh hiếm gặp là nhiệm vụ quan trọng của nhóm chuyên gia tại bệnh viện. Việc nghiên cứu phát triển mô hình Xiehe-Taichu dựa trên kho dữ liệu thông tin về bệnh hiếm gặp được xây dựng trong nhiều năm và kho dữ liệu giải mã gen của người Trung Quốc. Đây là ứng dụng đầu tiên trong lĩnh vực bệnh hiếm gặp phù hợp với đặc điểm của người Trung Quốc, giúp bác sĩ chẩn đoán nhanh hơn, chính xác hơn, từ đó rút ngắn thời gian thăm khám bệnh.

Theo Trung tâm nghiên cứu tự động hóa thuộc Viện Khoa học xã hội Trung Quốc, mô hình AI cần được huấn luyện với lượng dữ liệu khổng lồ, nhưng những ca bệnh hiếm gặp lại phân tán, dữ liệu ít ỏi, rất khó để huấn luyện hiệu quả mô hình AI truyền thống. Nhóm nghiên cứu đã có bước đột phá trong việc ứng dụng công nghệ khi chỉ cần lượng dữ liệu khiêm tốn kết hợp với kiến thức y học để xây dựng thành công chức năng hỗ trợ của mô hình này.

Mô hình Xiehe-Taichu là bước đột phá quan trọng của Trung Quốc trong việc chẩn đoán và điều trị bệnh hiếm gặp. Trong thời gian tới, mô hình này sẽ được tích hợp vào dịch vụ khám chữa bệnh trực tuyến bệnh hiếm gặp ở bệnh viện Xiehe Bắc Kinh, sau đó sẽ nhân rộng tới các bệnh viện khác ở Trung Quốc.

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Đỗ Hùng Việt và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản Shii Kazuo (thứ 3 từ trái sang) cùng các thành viên đoàn công tác và nhân viên Phái đoàn Việt Nam tại buổi làm việc. (Ảnh: TTXVN)

Khẳng định mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ngày càng chặt chẽ, hiệu quả giữa Việt Nam và Nhật Bản

Tại Trụ sở Phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ) ở New York (Mỹ), Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Đỗ Hùng Việt đã tiếp đồng chí Shii Kazuo, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản đến trao đổi về Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân lần thứ 11 (NPT RevCon 11).

Lực lượng an ninh Ấn Độ được triển khai tại thị trấn Pahalgam, Anantnag, ngày 22/4/2026. (Ảnh: ANI/TTXVN)

Ấn Độ khẳng định không khoan nhượng sau vụ tấn công ở Pahalgam

Sáng 22/4, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khẳng định nước này sẽ không bao giờ khuất phục trước khủng bố, đồng thời nhấn mạnh “những âm mưu độc ác của khủng bố sẽ không bao giờ thành công”. Tuyên bố trên được Thủ tướng Modi phát đi nhân tưởng niệm 1 năm vụ tấn công khủng bố tại thị trấn Pahalgam trong khu vực Jammu và Kashmir.

Hình ảnh từ website của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho thấy cảnh báo về sóng thần sau động đất có độ lớn 7,4 tại khu vực Đông Bắc và Bắc Nhật Bản, ngày 20/4/2026. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Người Việt trong vùng động đất tại Nhật Bản đều an toàn

Sau trận động đất mạnh xảy ra chiều 20/4 ngoài khơi khu vực Sanriku, gây rung chấn diện rộng và kéo theo cảnh báo sóng thần tại nhiều tỉnh ven biển Đông Bắc Nhật Bản, cộng đồng người Việt tại các khu vực chịu ảnh hưởng được xác nhận đều an toàn.

Đoàn gồm 192 đại biểu thanh, thiếu nhi được chia làm 4 nhóm: Cán bộ Đoàn và sinh viên; truyền thông và sáng tạo nội dung; thiếu nhi; văn hóa nghệ thuật.

[Ảnh] “Hành trình đỏ” 2026: Tuổi trẻ Việt Nam tiếp nối nhịp cầu hữu nghị Việt-Trung

Từ ngày 11-18/4, đoàn đại biểu gần 200 thanh, thiếu nhi tiêu biểu của Việt Nam đã tham gia chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập” năm 2026 tại Trung Quốc. Đây là hoạt động chính trị có ý nghĩa quan trọng, góp phần tăng cường hiểu biết, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng và thắt chặt tình hữu nghị giữa tuổi trẻ hai nước.