Châu Phi thúc đẩy chiến lược tự chủ về y tế

Châu Phi đã đạt tiến bộ đáng kể trong sản xuất vắc-xin và các sản phẩm y tế khác tại địa phương, trong đó có việc bảo đảm nguồn tài trợ cho các nhà sản xuất, cải thiện các công cụ quản lý và huy động hỗ trợ để thiết lập thị trường nội khối.
Châu Phi hướng tới tự chủ trong lĩnh vực y tế. (Ảnh The Borgen Project)
Châu Phi hướng tới tự chủ trong lĩnh vực y tế. (Ảnh The Borgen Project)

Diễn đàn sản xuất vắc-xin và các sản phẩm y tế khác lần thứ 2 diễn ra tại Cairo, Ai Cập đã quy tụ sự tham gia của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) châu Phi, Liên minh toàn cầu về vắc-xin và Tiêm chủng (Gavi), nhằm thảo luận về tiến độ và những thách thức mà các đối tác đã phải đối mặt, xác định các điều chỉnh cần thiết và hướng dẫn thực hiện trong việc phối hợp sản xuất tại địa phương không chỉ vắc-xin mà còn các sản phẩm y tế, thuốc men.

Diễn đàn được tổ chức trong bối cảnh châu Phi chứng kiến ​​những cam kết quan trọng từ các đối tác, nhằm bảo đảm đầu tư vào sản xuất các sản phẩm y tế tại địa phương. Vào tháng 6/2024, 1,2 tỷ USD dành cho Chương trình tăng tốc sản xuất vắc-xin châu Phi (AVMA) đã được triển khai. Cơ chế tài chính sáng tạo này sẽ có hiệu lực trong 10 năm để đẩy nhanh quá trình mở rộng sản xuất vắc-xin khả thi về mặt thương mại tại châu Phi. Ngoài ra, Ngân hàng xuất-nhập khẩu châu Phi (Afreximbank) đã công bố cam kết tài trợ 2 tỷ USD để hỗ trợ sản xuất các sản phẩm y tế ở châu Phi.

Đáng chú ý, bên lề diễn đàn, các cơ quan quản lý quốc gia (NRA) từ bảy nước châu Phi gồm Ghana, Nam Phi, Tanzania, Nigeria, Zimbabwe, Senegal và Rwanda đã ký Biên bản ghi nhớ (MoU) đánh dấu cột mốc quan trọng trong việc củng cố các hệ thống quản lý trên khắp lục địa bằng cách thúc đẩy hợp tác và sự tin cậy lẫn nhau vào các quyết định quản lý giữa các cơ quan ký kết, tạo ra một môi trường thuận lợi cho việc sản xuất các sản phẩm y tế tại địa phương. Bằng cách hợp lý hóa các quy trình phê duyệt, Biên bản ghi nhớ sẽ bảo đảm rằng châu Phi được trang bị tốt hơn để ứng phó với các trường hợp khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng và giảm sự phụ thuộc vào các nhà cung cấp quốc tế. Tiến sĩ Mimi Darko, Tổng Giám đốc điều hành Cơ quan Thực phẩm và Dược phẩm Ghana cho rằng: “Thật tuyệt khi thấy cam kết của các Trưởng nhóm NRA châu Phi hướng tới mục tiêu chung là bảo đảm tiếp cận kịp thời các sản phẩm y tế an toàn, chất lượng và hiệu quả tại châu lục. Các bên cam kết sẽ dẫn đầu các nỗ lực hướng tới quản lý hài hòa hơn, củng cố hoạt động sản xuất tại địa phương và cải thiện khả năng tiếp cận. Theo kết quả khảo sát, có 574 nhà sản xuất y tế đang hoạt động tại châu Phi và 25 trong số đó tham gia sản xuất vắc-xin.

Cam kết ngày càng tăng của châu Phi về khả năng tự cung, tự cấp trong sản xuất tất cả các sản phẩm y tế nhằm bảo đảm công bằng và khả năng tiếp cận ở châu lục. Mục tiêu của Liên minh châu Phi là sản xuất 60% nhu cầu vắc-xin của châu lục tại địa phương vào năm 2040. Hành trình hướng tới tự cung, tự cấp trong sản xuất vắc-xin và các sản phẩm y tế không còn là một tầm nhìn đối với châu Phi mà là một nhu cầu thiết yếu được truyền cảm hứng từ kinh nghiệm thu được từ đại dịch Covid-19. Là một nhà sản xuất y tế hàng đầu, Ai Cập đóng vai trò trung tâm trong quá trình chuyển đổi liên tục các mô hình sản xuất ở châu Phi. Quốc gia này chiếm gần 20% công suất sản xuất vắc-xin của châu Phi và có kế hoạch sản xuất 380 triệu liều mỗi năm vào năm 2030.

Châu Phi tiếp tục phải đối mặt các đợt bùng phát của bệnh đậu mùa khỉ (mpox), dịch tả, Marburg, sởi và nhiều loại khác, cũng như các cuộc khủng hoảng nhân đạo có thể gây ra các đợt bùng phát dịch bệnh trên diện rộng. Trong khi mpox đã khiến hơn 1.500 người chết, thì nửa triệu trẻ em tử vong vì các bệnh có thể phòng ngừa được mỗi năm. Các bệnh truyền nhiễm mới nổi và tái phát tiếp tục đe dọa tính mạng, sinh kế, nền kinh tế và xã hội của châu Phi. Trong khi đó, tồn tại một nghịch lý là thị trường vắc-xin và thuốc của châu Phi có giá trị hơn 50 tỷ USD mỗi năm, nhưng lục địa này lại nhập khẩu hầu hết các sản phẩm chăm sóc sức khỏe mà họ tiêu thụ.

Trước thực tế đó, các nhà lãnh đạo châu Phi nhận thấy cần nhanh chóng đảo ngược xu hướng này. Tuy nhiên, tham vọng tự cung, tự cấp vắc-xin của châu Phi chỉ có thể đạt được khi có cam kết toàn diện và năng lực mạnh mẽ hơn trên toàn lục địa.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tại cuộc họp báo ở New Delhi, ngày 27/1/2026. (Nguồn: ANI/TTXVN)

FTA giữa Ấn Độ và EU: Bước chuyển tích cực

Liên minh châu Âu (EU) và Ấn Độ vừa tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 16 với dấu mốc đáng nhớ khi hai bên tuyên bố hoàn tất tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA), mở ra cơ hội xây dựng một không gian thương mại rộng lớn với khoảng hai tỷ người tiêu dùng, chiếm gần 25% GDP toàn cầu. 

Các cơ quan đại diện và kiều bào tại Pháp vui mừng đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Pháp ngày 3/10/2024. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha tự hào, vững tin theo con đường lãnh đạo của Đảng quang vinh

Phấn khởi với thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIV của Đảng, cán bộ các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha bày tỏ niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời khẳng định quyết tâm góp sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đại sứ EU tại ASEAN Sujiro Seam. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

EU cân nhắc khởi động đàm phán FTA với ASEAN sau năm 2027

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí ở Jakarta tối 26/1, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Sujiro Seam cho biết khối này có thể xem xét khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sau năm 2027.

Cảng hàng hóa Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế lên 25% đối với một số hàng hóa của Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 26/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng thuế nhập khẩu đối với ô-tô, dược phẩm và gỗ xẻ của Hàn Quốc từ mức 15% lên 25%. Nguyên nhân được cho là do Quốc hội Hàn Quốc chậm phê duyệt thỏa thuận thương mại song phương đã đạt được với Mỹ vào mùa hè năm ngoái.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư. (Ảnh: TTXVN)

Ấn tượng về nhà lãnh đạo hành động quyết liệt, nhìn xa trông rộng, đủ sức dẫn dắt Việt Nam vươn mình

Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có nhiều nét tương đồng về thể chế chính trị, văn hóa-xã hội và tầm nhìn phát triển đất nước, Đại hội XIV và việc Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục giữ cương vị người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận và giới trí thức, học giả Trung Quốc.

Tuyết rơi dày tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ: Bão gây tê liệt giao thông đường bộ và hàng không

Một cơn bão mùa đông mạnh đang càn quét phần lớn nước Mỹ, buộc các hãng hàng không phải hủy hàng nghìn chuyến bay và hoãn hàng trăm chuyến vào ngày 26/1, trong bối cảnh mưa đóng băng và tuyết rơi dày làm gián đoạn hoạt động đi lại và gây rối loạn mạng lưới giao thông.

Tổng Bí thư Tô Lâm Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại hội XIV và tầm nhìn phát triển dựa trên khoa học-công nghệ

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt và là dấu mốc khởi đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong giai đoạn 2026-2030 là thúc đẩy đột phá chiến lược, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính cho phát triển đất nước.

Đại hội XIV của Đảng đã để lại dấu ấn sâu sắc trong đời sống chính trị-xã hội của đất nước.

Đại hội XIV: Kiến tạo niềm tin, động lực phát triển mới và triển vọng hội nhập quốc tế

Đại hội XIV của Đảng là một cột mốc lịch sử của đất nước trong những ngày đầu năm mới 2026. Đại hội đã không chỉ củng cố niềm tin của nhân dân đối với con đường phát triển của đất nước, mà còn mở ra những kỳ vọng mới về kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam trong bối cảnh thế giới đang chuyển biến sâu rộng.