Trung đoàn 21, Sư đoàn 3, Quân khu 1 đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân

Ngày 3/12, tại Bắc Giang, Trung đoàn 21, Sư đoàn 3, Quân khu 1 (trước đây là Trung đoàn 21, Sư đoàn 2, Quân khu 5), vinh dự đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng dự, phát biểu và trao tặng danh hiệu.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho Trung đoàn 21.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho Trung đoàn 21.

Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho Trung đoàn 21, Sư đoàn 3, Quân khu 1.

Đồng chí gửi lời hỏi thăm ân cần và lời chúc tốt đẹp nhất đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ cùng các cựu chiến binh của Trung đoàn 21 khi vinh dự được Nhà nước tặng thưởng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân năm 2024.

Trung đoàn 21 (còn được gọi là Trung đoàn Đề Thám) được thành lập ngày 21/4/1965 tại tỉnh Hà Bắc (cũ).

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn là những người con ưu tú của quê hương Bắc Giang, Bắc Ninh và một số tỉnh bạn.

Trước yêu cầu nhiệm vụ chiến lược của cách mạng, Trung đoàn nhanh chóng chi viện cho chiến trường, chỉ sau một thời gian được huấn luyện khẩn trương (từ tháng 4 đến tháng 7/1965), hàng nghìn người con của Bắc Giang, Bắc Ninh trong đội hình Trung đoàn đã thần tốc lên đường vào nam, cùng quân dân cả nước đánh Mỹ xâm lược, giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Ngay từ ngày đầu đặt chân vào chiến trường Khu 5 rực lửa, Trung đoàn đã chiến đấu sát cánh cùng quân và dân các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi.

Được nhân dân che chở, nuôi dưỡng, Trung đoàn đã đánh địch, giành đất, giữ dân, lập nhiều chiến công vang dội, tiêu biểu như các trận đánh Hiệp Đức, Đồng Dương, Cẩm Khê tiêu diệt nhiều sinh lực địch, gây tiếng vang lớn; diệt nhiều quân Mỹ ở điểm cao 62, thôn Bình Bắc, xã Tịnh Bình, tỉnh Quảng Ngãi (tháng 3/1966).

Đặc biệt, chiến thắng Đồi Tranh-Quang Thạnh đánh bại Lữ đoàn Rồng Xanh (tháng 2/1967) đã làm cho quân địch khiếp sợ, làm nức lòng nhân dân Quảng Ngãi.

Không những mưu trí dũng cảm đánh địch giỏi, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Đề Thám còn là chỗ dựa vững chắc, giúp bộ đội và nhân dân địa phương các tỉnh miền Trung vừa sản xuất, vừa chiến đấu giữ làng, mở rộng vùng giải phóng.

Chung sức, đồng lòng cùng với quân và dân các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi chiến đấu, từ cuối năm 1965 đến năm 1971, Trung đoàn Đề Thám đã đánh hàng trăm trận lớn nhỏ, tiêu diệt nhiều sinh lực địch, lập nên truyền thống quả cảm “đã đi là đến, đánh là thắng”.

Những chiến công vang dội, tiêu diệt nhiều đơn vị chủ lực của địch của Trung đoàn đã tạo nên những bước ngoặt quan trọng, phá vỡ những phòng tuyến trọng yếu của Mỹ-Ngụy, góp phần giải phóng các tỉnh miền trung, Tây Nguyên và giải phóng hoàn toàn miền nam thống nhất đất nước.

Với những cống hiến to lớn đó cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm tròn nghĩa vụ quốc tế cao cả, Trung đoàn Đề Thám vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Quân công giải phóng hạng Nhì; Liệt sĩ Trần Lương được truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, cùng với đó là nhiều phần thưởng cao quý khác cho các tập thể và cá nhân tiêu biểu của Trung đoàn.

Đặc biệt ngày 20/9/2024, Chủ tịch nước đã ký quyết định phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Trung đoàn 21.

Có thể bạn quan tâm

Nữ chiến sĩ Công an tỉnh Lạng Sơn chia sẻ niềm vui cùng bà con đồng bào Dao.

Những “bông hoa thép” nơi vùng biên

Những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ Công an tỉnh Lạng Sơn đã triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua và nhiệm vụ trọng tâm. Hình ảnh nữ chiến sĩ nơi biên cương ngày càng tỏa sáng, xứng đáng với danh hiệu “những bông hoa thép” trên tuyến đầu bảo vệ Tổ quốc.

Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn, xã Tân Trịnh, tỉnh Tuyên Quang.

Nâng tầm Lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn

Như được thần linh che chở, những chàng trai với đôi chân trần nhảy vào than hồng tạo nên vũ điệu huyền bí của lửa. Đó là hình ảnh đặc sắc và ấn tượng nhất trong Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn ở tỉnh vùng cao Tuyên Quang.

Người dân xã Cao Phong thu hoạch cam.

“Mùa vàng” Cao Phong

Cam Cao Phong (tỉnh Phú Thọ) đang vào vụ thu hoạch mới, chính quyền và bà con tất bật chuẩn bị Lễ hội cam Cao Phong năm 2025. Thương hiệu cam Cao Phong nhiều năm qua đã khẳng định được chất lượng, phân phối rộng rãi trong nước và lần đầu xuất khẩu sang Anh năm 2023.

Hạ tầng Khu Công nghiệp Sông Công II, giai đoạn 2 đang được khẩn trương thi công để đầu năm 2026 giao đất cho nhà đầu tư thứ cấp.

Khẩn trương đầu tư các khu công nghiệp mới ở Thái Nguyên

Với mục tiêu xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao trước năm 2030, hiện tỉnh đang khẩn trương triển khai các khu công nghiệp mới có hạ tầng đồng bộ để tạo không gian, dư địa mới nhằm thu hút đầu tư công nghệ cao, thân thiện môi trường.

Với hơn 700 ha, Mường Khương là vùng trồng quýt lớn nhất tỉnh Lào Cai.

Mùa quýt no ấm đất Mường Khương

Mường Khương là vùng đất biên cương còn nhiều gian khó của tỉnh Lào Cai, nơi phần lớn dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số quanh năm gắn bó với những triền núi đá, những thửa ruộng manh mún bị chia cắt bởi địa hình hiểm trở.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh thăm gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp.

Gắn kết để hiện đại hóa nông nghiệp

Sau khi thành lập tỉnh Bắc Ninh (mới), bức tranh nông nghiệp địa phương thay đổi mạnh mẽ. Người nông dân không chỉ gắn bó với ruộng đồng truyền thống mà còn chủ động áp dụng khoa học-kỹ thuật, hội nhập quốc tế.

Các em học sinh Trường mầm non Hoa Phượng hào hứng với tiết học qua phần mềm Kidmart.

Chuyển đổi số, động lực đổi mới giáo dục

Trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trong kỷ nguyên số, ngành giáo dục tỉnh Tuyên Quang đang đẩy mạnh chuyển đổi số, coi đây là bước đột phá nhằm nâng cao hiệu lực quản lý và chất lượng dạy học.

Đường từ trung tâm xã biên giới Lóng Phiêng vào bản Đin Chí đã được bê-tông hóa, giúp người dân đi lại thuận tiện cả bốn mùa.

Bước chuyển mạnh trong giảm nghèo bền vững

Những ngày cuối năm trở lại nhiều bản vùng cao của tỉnh Sơn La, dễ nhận thấy sự đổi thay qua từng con đường bê-tông mới đổ, những ngôi nhà khang trang hơn, những nương cây ăn quả, cà-phê trổ búp xanh. 

Mô hình nuôi bò lai 3B tại xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La đang mở ra hướng sản xuất mới.

Tái cấu trúc chăn nuôi đại gia súc

Trong bức tranh tăng trưởng của nông nghiệp tỉnh Sơn La gần đây, chăn nuôi đại gia súc nổi lên như một điểm sáng. Từ nền sản xuất nhỏ lẻ, phân tán ở vùng núi cao, tỉnh đã từng bước hình thành hệ thống trang trại, gia trại tập trung, ứng dụng công nghệ mới gắn với thị trường tiêu thụ ổn định.

Các nghệ nhân trình diễn hát Xoan phục vụ du khách tại các điểm du lịch cộng đồng.

Giữ lửa làn điệu Xoan

Những năm qua, tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị hát Xoan, tạo bước phát triển mới trong gìn giữ “câu hát cội nguồn” của dân tộc.

Lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng quán triệt, giao nhiệm vụ cho lực lượng Đồn Trà Lĩnh. (Ảnh VĂN TUẤN)

Tăng cường lực lượng chốt chặn, chống buôn lậu

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng vừa triển khai lực lượng tăng cường cho Đồn Biên phòng Cửa khẩu Trà Lĩnh nhằm đẩy mạnh đấu tranh, ngăn chặn hoạt động vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Điện Biên chủ trì hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Xây dựng kịch bản tăng trưởng cần dựa trên phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật"

Tại Hội nghị lần thứ 6 (ngày 4/12) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa 15, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng đề nghị, mỗi đại biểu tham gia cuộc họp cần tham gia ý kiến xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026 cho Điện Biên theo phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật".