Trung Bộ nắng nóng kéo dài đến tháng 8, nguy cơ thiếu nước sản xuất vụ hè thu

Theo dự báo, vụ hè thu năm 2025 các địa phương khu vực Trung Bộ có nguy cơ thiếu nước cục bộ vào thời kỳ cao điểm của mùa khô ảnh hưởng đến hàng chục nghìn hecta cây trồng. Hiện nay, chính quyền các địa phương và nông dân đang đẩy mạnh các giải pháp ứng phó nhằm bảo đảm nguồn nước cho sản xuất.

Vớt rác khơi thông dòng chảy bảo đảm nguồn nước cho sản xuất vụ hè thu năm 2025 ở Nghệ An.
Vớt rác khơi thông dòng chảy bảo đảm nguồn nước cho sản xuất vụ hè thu năm 2025 ở Nghệ An.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng-Thủy văn quốc gia, khu vực Trung Bộ nắng nóng duy trì đến khoảng tháng 8, sau đó sẽ giảm dần. Tổng lượng mưa từ tháng 6 đến tháng 11 xấp xỉ trung bình nhiều năm; lượng dòng chảy từ tháng 6 đến tháng 8, trên các sông ở Thanh Hóa thấp hơn từ 7 đến 10%; hạ lưu các sông ở Nghệ An thấp hơn trung bình nhiều năm từ 35 đến 50%.

Theo Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi, vụ hè thu năm 2025, khu vực Trung Bộ dự kiến gieo trồng 756.225ha cây trồng, trong đó 527.600ha lúa, 228.500ha hoa màu... Với tình hình nguồn nước trong các hệ thống công trình thủy lợi, thủy điện và dự báo mưa, khả năng các công trình thủy lợi cơ bản bảo đảm phục vụ cấp nước cho sản xuất vụ hè thu năm 2025 của các địa phương. Tuy nhiên, qua đánh giá nguy cơ hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn vẫn xảy ra cục bộ ảnh hưởng từ 6.600 đến 10.100ha cây trồng vào thời kỳ cao điểm mùa khô (từ tháng 7 đến tháng 8).

Để chủ động ứng phó hạn hán, thiếu nước trong vụ hè thu năm 2025, ngành thủy lợi tỉnh Nghệ An đang tập trung vận hành các trạm bơm, nạo vét kênh mương để cung cấp đủ nước tưới cho sản xuất trong khung thời vụ, nhất là vùng cuối kênh dẫn nước ở một số địa phương...

Giám đốc Xí nghiệp Thủy lợi Hưng Nguyên Lê Văn Hùng cho biết: “Là đơn vị chịu trách nhiệm nước tưới cho hơn 4.515ha lúa vụ hè thu trên địa bàn, xí nghiệp đang vận hành các trạm bơm Hưng Châu và sông Rum để tạo nguồn cho kênh Lê Xuân Đào, phục vụ tưới, tiêu cho bà con nông dân. Việc bơm nước được tổ chức luân phiên, phân phối hợp lý, bảo đảm tiết kiệm và sử dụng hiệu quả nguồn nước. Nhờ đó, đến nay phần lớn diện tích gieo cấy trên địa bàn đã được cung cấp đủ nước, đáp ứng yêu cầu sản xuất đúng khung thời vụ”.

Theo Tổng giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thủy lợi Nam Nghệ An Tạ Duy Hiền: “Đơn vị đang phục vụ tưới cho khoảng 17.000ha lúa vụ hè thu, trong đó 85% diện tích sử dụng nước từ 42 trạm bơm điện. Công ty đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm cung cấp kịp thời và đầy đủ nước tưới phục vụ sản xuất. Tại cống đầu mối Mụ Bà, công ty đã cử công nhân ứng trực 24/24 giờ, vận hành linh hoạt để tối đa hóa lượng nước đưa vào hệ thống, đồng thời thông báo kịp thời tới các địa phương để bà con sử dụng nước tiết kiệm và hiệu quả".

"Tại các cống tiêu ở cuối hệ thống được đóng kín nhằm ngăn mặn, giữ ngọt; các trạm bơm lấy nước từ sông Lam, sông Cấm, kênh Gai, kênh Hoàng Cần, sông Vinh… thường xuyên được kiểm tra độ mặn ngay trước và trong khi vận hành máy bơm nhằm bảo đảm chất lượng nước phục vụ sản xuất. Công ty cũng chuẩn bị sẵn hàng chục máy bơm dã chiến ứng phó khi xảy ra hạn hán, thiếu nước”, ông Tạ Duy Hiền nói thêm.

Một giải pháp nữa mà ngành thủy lợi tỉnh Nghệ An đang thí điểm là tưới ngập khô xen kẽ cho hơn 5.700ha lúa ở những địa bàn thường xuyên xảy ra thiếu nước từ vụ đông xuân 2024-2025. Giải pháp này giúp giảm lượng nước tưới cho lúa từ 20% đến 30%, năng suất lúa không giảm, thậm chí còn tăng.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Nghệ An Võ Thị Nhung cho biết: Vụ hè thu năm nay, cùng với việc mở rộng diện tích tưới lúa ngập khô xen kẽ, ngành nông nghiệp và môi trường tỉnh rà soát nguồn nước, lập phương án tưới tiết kiệm theo từng vùng, từng công trình; phối hợp các nhà máy thủy điện như Bản Vẽ, Khe Bố, Chi Khê… điều tiết xả nước phục vụ sản xuất và dân sinh vùng hạ du; quản lý chặt chẽ, chống thất thoát nguồn nước; ứng dụng công nghệ tưới tiên tiến, tiết kiệm nước; nạo vét kênh mương, cửa cống, bể hút và tận dụng mọi nguồn nước từ ao, hồ, sông, ngòi nội đồng bảo đảm sản xuất; lắp đặt và bảo dưỡng trạm bơm dã chiến sẵn sàng vận hành khi cần thiết…

Theo Phó Cục trưởng Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi Nguyễn Hồng Khanh, các địa phương khu vực Trung Bộ cần theo dõi, cập nhật thông tin dự báo khí tượng, thủy văn cũng như chủ động kiểm kê, dự báo và kế hoạch sử dụng nguồn nước trong các công trình thủy lợi. Đối với những diện tích không đủ nước, cần xem xét giãn, lùi thời vụ hoặc chuyển đổi cơ cấu cây trồng; những diện tích lùi thời gian xuống giống cần lưu ý bảo đảm thu hoạch trước thời gian có thể xảy ra ngập lụt, úng ở giai đoạn cuối vụ.

Bên cạnh đó, các địa phương cần tăng cường các biện pháp sử dụng nước tiết kiệm, tưới tiên tiến tiết kiệm nước; tăng cường tích trữ nước để dành cho sinh hoạt, chăn nuôi, tưới cho cây trồng cạn có giá trị kinh tế cao, bảo đảm cung cấp đủ trong giai đoạn xảy ra nắng nóng...

Có thể bạn quan tâm

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sáng 5/12, sau phần thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng đã có phát biểu giải trình, làm rõ các nội dung đại biểu Quốc hội nêu.

Từ ngày 4 đến 6/12/2025, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài tổ chức chạy thử các chuyến bay giả định, có sự tham gia của 80 cán bộ, công nhân viên các bộ phận liên quan.

Diện mạo, vị thế “công nghệ xanh, thông minh” của Nhà ga T2 Nội Bài mở rộng

Dự án trọng điểm mở rộng Nhà ga hành khách T2 (Cảng hàng không quốc tế Nội Bài) được khởi công ngày 19/5/2024, tổng mức đầu tư gần 5.000 tỷ đồng, thực hiện hoàn toàn bằng nguồn vốn của chủ đầu tư Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV); trong đó, gói thầu chính thi công xây lắp có giá trị 4.600 tỷ đồng.

Cần xác định lại tỷ lệ vốn đối ứng cho phù hợp với các địa phương nghèo

Cần xác định lại tỷ lệ vốn đối ứng cho phù hợp với các địa phương nghèo

Sáng 5/12, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, dưới sự điều hành của Phó chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh, Quốc hội thảo luận ở hội trường về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.

Một phiên tọa đàm chính tập trung vào giải pháp tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu tại diễn đàn.

Thành phố Hồ Chí Minh tạo thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ phát triển

Với chủ đề “Nâng tầm công nghiệp hỗ trợ Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu: Liên kết-Đổi mới-Phát triển bền vững”, Diễn đàn “Thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu” đã được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm quốc tế WTC Expo, phường Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh vào chiều ngày 4/12.

Chế biến gạo xuất khẩu tại nhà máy của Công ty CP nông nghiệp công nghệ cao Trung An, thành phố Cần Thơ. (Ảnh: VŨ SINH)

Nông nghiệp giữ nhịp xuất siêu

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), 10 tháng đầu năm 2025, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 762,44 tỷ USD, tăng 17,4% so với cùng kỳ. Cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu 19,56 tỷ USD.

Chi cục Hải quan khu vực V thực hiện nghi thức ghi dấu mốc kim ngạch xuất nhập khẩu vượt 200 tỷ USD trong năm 2025.

Hải quan khu vực V: Kim ngạch xuất, nhập khẩu vượt mốc 200 tỷ USD.

Ngày 4/12, Chi cục Hải quan khu vực V tổ chức “Hội nghị Hải quan-Doanh nghiệp năm 2025” nhằm triển khai Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật; tuyên truyền, hỗ trợ và cung cấp thông tin trong năm 2025, đồng thời ghi dấu cột mốc quan trọng khi kim ngạch xuất, nhập khẩu trên địa bàn quản lý của Chi cục vượt 200 tỷ USD.

Ảnh minh họa. Nguồn: Reuters

Giá bạc liên tiếp phá đỉnh, đâu là điểm dừng?

Bạc bước vào một chu kỳ tăng giá hiếm thấy khi nguồn cung căng thẳng, Mỹ thay đổi chính sách thương mại và dòng vốn ồ ạt đổ vào thị trường. Giá liên tục phá kỷ lục, mỗi thông tin về thuế hay báo cáo tồn kho đều có thể “kích hoạt” một nhịp tăng mới. Lúc này, câu hỏi không còn là vì sao bạc tăng, mà là đà tăng này sẽ dừng ở đâu?

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Đại biểu Quốc hội thảo luận tại tổ về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026-2030. (Ảnh: DUY LINH)

Bảo đảm an toàn, an ninh, không để trục lợi chính sách

Nhấn mạnh sự cần thiết ban hành Nghị quyết về cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026-2030 nhằm triển khai các giải pháp đồng bộ theo tinh thần Nghị quyết 70, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lưu ý, cơ chế, chính sách đặc thù cần đi đôi với yêu cầu về an toàn, an ninh, không để trục lợi chính sách.

Các đại biểu tham dự tọa đàm. (Ảnh: ANH MINH)

Liên kết doanh nghiệp nhỏ và vừa với doanh nghiệp lớn: Tạo đột phá trong chuỗi cung ứng của Thủ đô

Chiều 4/12, Sở Tài chính Hà Nội phối hợp Hiệp hội Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài tổ chức Tọa đàm “Liên kết doanh nghiệp nhỏ và vừa với doanh nghiệp lớn: Đột phá chuỗi cung ứng vì sự phát triển bền vững của Thủ đô”. Tham dự có hơn 150 đại biểu là lãnh đạo bộ, ngành, địa phương, chuyên gia, hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp.

Lồng bè bị hư hỏng nặng do bão số 13 gây ra.

Thủy sản gồng mình phục hồi trước thách thức mới

Ba cơn bão liên tiếp trong các tháng 10 và 11/2025 đã gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho sản xuất thủy sản tại nhiều địa phương, với tổng giá trị tổn thất ước trên 5.200 tỷ đồng. Trước thách thức chồng chất, ngành thủy sản đang nỗ lực triển khai đồng bộ các giải pháp phục hồi ngắn hạn và tái cấu trúc dài hạn.