Trồng rau hẹ giúp người dân Vĩnh Long ổn định cuộc sống

Gần 40 năm qua, cây rau hẹ đã trở thành sinh kế gắn bó với nhiều hộ dân ở xã Nhuận Phú Tân, tỉnh Vĩnh Long. Từ một loại rau màu quen thuộc trong bữa ăn hằng ngày, hẹ từng bước khẳng định là cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế, giúp nhiều gia đình nâng cao thu nhập, tạo việc làm cho lao động địa phương.

Nông dân xã Nhuận Phú Tân phát triển nghề trồng rau hẹ gần 40 năm.
Nông dân xã Nhuận Phú Tân phát triển nghề trồng rau hẹ gần 40 năm.

Hiệu quả kinh tế từ cây trồng truyền thống

Nghề trồng rau hẹ ở xã Nhuận Phú Tân hình thành cách nay gần bốn thập kỷ. Theo người dân địa phương, cây rau hẹ được đưa về từ tỉnh Trà Vinh (cũ), sau đó bén rễ trên vùng đất ven sông Cổ Chiên và dần phát triển thành một nghề mang lại nguồn thu nhập ổn định cho nhiều hộ dân. Qua thời gian, nghề trồng hẹ không chỉ được duy trì mà còn mở rộng thành vùng chuyên canh rau màu có tiếng ở địa phương.

Tại xã Nhuận Phú Tân, nhiều ấp như Giồng Nâu, Giồng Đắc, Giồng Lớn, Giồng Xép, Giồng Giữa, Giồng Chùa… đã gắn bó với nghề trồng hẹ suốt hàng chục năm qua. Từ những thửa đất nhỏ lẻ ban đầu, đến nay, nơi đây đã hình thành vùng sản xuất tập trung, tạo nguồn cung rau hẹ ổn định cho thị trường trong và ngoài tỉnh.

Những người gắn bó lâu năm với nghề cho biết, cây hẹ có ưu điểm dễ thích nghi với điều kiện khí hậu, có thể trồng quanh năm và cho thu hoạch liên tục trong thời gian dài. Mặc dù giá bán trên thị trường không phải lúc nào cũng ở mức cao, song nhờ chu kỳ thu hoạch nhanh, ít bị đứt quãng về nguồn thu nên cây hẹ vẫn được nhiều hộ dân lựa chọn là cây trồng chủ lực trong cơ cấu sản xuất nông nghiệp.

Gia đình ông Nguyễn Văn Sơn, ngụ ấp Giồng Đắc, là một trong những hộ điển hình với gần 30 năm gắn bó cùng cây hẹ. Trên diện tích khoảng 2.000m², mỗi năm gia đình anh thu hoạch khoảng 32 tấn hẹ. Sau khi trừ chi phí sản xuất, lợi nhuận đạt hàng trăm triệu đồng.

Ông Sơn chia sẻ: “Nếu chăm sóc đúng kỹ thuật, một lần trồng có thể thu hoạch liên tục 8 lứa trong khoảng hơn 12 tháng, mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn nhiều so với một số cây trồng truyền thống khác tại địa phương”.

Theo kinh nghiệm của người dân, cây hẹ phù hợp với đất pha cát, cần nguồn nước ngọt ổn định và phải chăm sóc kỹ để hạn chế sâu bệnh. Từ khâu chọn giống, làm đất, bón phân đến phòng trừ sâu bệnh đều đòi hỏi kỹ thuật và kinh nghiệm thực tế. Vì vậy, để đạt năng suất cao, người trồng không chỉ cần sự cần cù mà còn phải nắm vững quy trình kỹ thuật sản xuất.

ndo_br_2-2026-05-21t085555737.jpg
Nông dân Nhuận Phú Tân có cuộc sống ổn định nhờ trồng rau hẹ.

Thực tế cho thấy, cây hẹ không phải là loại cây dễ làm theo kiểu tự phát. Muốn đạt hiệu quả kinh tế, người dân phải đầu tư công chăm sóc, theo dõi độ ẩm đất, quản lý sâu bệnh và cắt tỉa đúng thời điểm. Chính sự cần mẫn, kinh nghiệm được tích lũy qua nhiều năm đã giúp người trồng hẹ ở Nhuận Phú Tân duy trì được năng suất và chất lượng sản phẩm ổn định.

Điều đáng ghi nhận là, từ hiệu quả kinh tế của cây hẹ, nhiều gia đình ở Nhuận Phú Tân đã có điều kiện ổn định cuộc sống, nuôi con ăn học, xây dựng nhà cửa, đầu tư mở rộng sản xuất và từng bước vươn lên khá giả. Với nhiều hộ dân, cây hẹ được xem là “cây thoát nghèo”, bởi từ nguồn thu này, họ có thể trang trải sinh hoạt, tái đầu tư sản xuất và tích lũy cho tương lai.

Tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân

Không chỉ mang lại nguồn thu cho các hộ trực tiếp sản xuất, nghề trồng hẹ còn góp phần tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương, nhất là phụ nữ nông thôn và lao động lớn tuổi.

Bà Trần Thị Kiều, 56 tuổi, ngụ ấp Giồng Đắc cho biết, sau mỗi đợt thu hoạch, người dân thường thuê lao động để làm sạch rau hẹ, loại bỏ lá già, bó gọn để giao cho thương lái đưa ra thị trường.

3-96.jpg
Nông dân thu hoạch rau hẹ.

“Thu nhập tuy không lớn nhưng cũng giúp tôi có thêm tiền trang trải sinh hoạt trong gia đình, nhất là với những lao động lớn tuổi như tôi”, bà Kiều chia sẻ.

Những công việc như nhổ cỏ, cắt hẹ, phân loại, sơ chế, bó rau… tuy đơn giản nhưng đã tạo nguồn thu nhập thường xuyên cho nhiều lao động nhàn rỗi tại địa phương. Qua đó, nghề trồng hẹ không chỉ giúp phát triển kinh tế hộ mà còn góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân vùng nông thôn.

Hiện nay, tại xã Nhuận Phú Tân có 6 ấp duy trì nghề trồng hẹ hơn 35 năm, với diện tích khoảng 33ha, mỗi ngày cung ứng cho thị trường hơn 3 tấn rau hẹ. Sản phẩm không chỉ phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong tỉnh mà còn được thương lái vận chuyển đến Thành phố Hồ Chí Minh và nhiều địa phương lân cận.

Đầu ra khá ổn định là yếu tố quan trọng giúp người dân yên tâm gắn bó với nghề. Việc hình thành vùng chuyên canh cũng tạo điều kiện thuận lợi cho thương lái thu mua, giảm chi phí vận chuyển và nâng cao hiệu quả sản xuất.

ndo_br_4-80.jpg
Nghề trồng rau hẹ giúp tạo việc làm cho nhiều lao động ở nông thôn.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nhuận Phú Tân Nguyễn Văn Vũ cho biết, nhận thấy tiềm năng phát triển của cây trồng này, địa phương đang định hướng xây dựng thương hiệu cho rau hẹ Nhuận Phú Tân, từng bước đưa sản phẩm tham gia chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP). Qua đó, nâng cao giá trị và khả năng cạnh tranh trên thị trường. Nghề trồng hẹ đã góp phần nâng mức thu nhập bình quân đầu người của địa phương lên gần 57 triệu đồng/năm, đồng thời hỗ trợ giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều. Đây là minh chứng cho hiệu quả của việc phát huy lợi thế cây trồng đặc sản, phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu và tập quán sản xuất của người dân.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Vĩnh Long, toàn tỉnh hiện có hơn 100ha đất trồng rau hẹ, tập trung ở một số địa phương như Nhuận Phú Tân, Phước Hậu, Hiệp Phú Tân, Cầu Kè… Trong bối cảnh sản xuất nông nghiệp đang chuyển dần theo hướng nâng cao giá trị, phát triển bền vững, cây rau hẹ tiếp tục khẳng định vai trò là một trong những loại cây trồng phù hợp với điều kiện sản xuất của địa phương.

Có thể bạn quan tâm

Người dân đến giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công xã Bình Đại.

Vĩnh Long: Bình Đại nâng cao hiệu quả tinh gọn bộ máy

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, xã Bình Đại (tỉnh Vĩnh Long) đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp bảo đảm vận hành thông suốt mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Thành phố Cần Thơ đã phối hợp bàn giao 96 cơ sở nhà, đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất.

Giải quyết tình trạng trụ sở dôi dư sau sáp nhập

Sau quá trình sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức lại bộ máy, thành phố Cần Thơ đang đối mặt bài toán lớn trong quản lý, khai thác quỹ nhà, đất công dôi dư. Hàng trăm trụ sở sau sáp nhập hiện vẫn trong tình trạng đóng cửa, chưa có phương án sử dụng cụ thể, gây lo ngại về nguy cơ xuống cấp và lãng phí tài sản công.

Những dòng cảm xúc sau buổi “giải cứu nông sản” cho bà con nông dân được Thượng úy Phạm Thị Thi chia sẻ chân thật qua trang “Nhật ký Ba nhất”.

Những trang nhật ký thắm tình quân dân

Sau những ca trực đêm căng thẳng, những chuyến bám sát địa bàn mướt mồ hôi, nhiều nữ chiến sĩ Công an tỉnh Cà Mau lại tìm về một khoảng lặng bình yên bên cuốn “Nhật ký Ba nhất”. Đó là nơi lưu lại chân thật những nỗ lực dấn thân ở cơ sở của lực lượng Công an Cà Mau, hiện thực hóa hành động vì bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Ứng dụng khoa học, công nghệ trong sản xuất cây giống tại xã Chợ Lách (tỉnh Vĩnh Long).

Vĩnh Long hướng đến kinh tế tuần hoàn

Sau sáp nhập, tỉnh Vĩnh Long mở rộng quy mô địa giới hành chính, hình thành không gian phát triển mới nhằm khai thác hiệu quả tài nguyên, giảm phát thải và tạo động lực tăng trưởng xanh, bền vững. Kinh tế tuần hoàn đang từng bước trở thành hướng đi quan trọng của địa phương.

Dự án mở rộng 7 km Quốc lộ 91 chậm tiến độ làm ảnh hưởng đến phát triển kinh tế thành phố.

Cần Thơ nỗ lực đạt tăng trưởng hai con số

Quý I/2026, thành phố Cần Thơ đạt tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) hơn 7%, xếp hạng 31/34 tỉnh, thành phố trong cả nước, đứng thứ 2/5 tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Tủ sách tại gia đình ông Bạch có nhiều sách viết về Bác Hồ.

Lão nông 17 năm lặng lẽ lập đền thờ Bác Hồ

Suốt 17 năm qua, ông Nguyễn Văn Bạch, 57 tuổi (ngụ xã Phước Mỹ Trung, tỉnh Vĩnh Long) âm thầm làm công việc đầy ý nghĩa là xây dựng và chăm chút đền thờ Bác Hồ ngay trên phần đất của gia đình mình. Công trình là nơi thờ tự vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc và là “địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ địa phương.

Đầm Đông Hồ nhìn từ trên cao xuống.

An Giang ngăn chặn xâm chiếm đất công

Thời gian qua, hàng trăm nghìn mét vuông đất công tại An Giang bị lấn chiếm, chuyển nhượng trái phép, thậm chí bị “phù phép” bởi chính những cán bộ có trách nhiệm tại địa phương. Trước thực trạng này, tỉnh đang triển khai hàng loạt cuộc thanh tra, kiểm tra nhằm siết chặt kỷ cương và lập lại trật tự trong quản lý đất đai.

Nhà hảo tâm đến tặng quà cho các cụ già neo đơn tại Mái ấm nhà của ngoại.

Nghĩa tình Mái ấm nhà của ngoại

Gần hai năm qua, Cơ sở Bảo trợ xã hội chăm sóc người cao tuổi Mái ấm nhà của ngoại ở xã Tân Long Hội, tỉnh Vĩnh Long thật sự trở thành gia đình thứ hai của những cụ già neo đơn.

Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ phát biểu tại buổi đối thoại.

Vĩnh Long đối thoại chính sách khởi nghiệp sáng tạo trong sinh viên

Chiều 20/5, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Trường đại học Cửu Long tổ chức Chương trình Đối thoại chính sách khởi nghiệp sáng tạo chủ đề “Sinh viên với khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” đã thu hút hơn 300 sinh viên của các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long tham dự.