Triệu tập nhiều trường hợp thông tin sai sự thật về Đại hội khỏe “Vì an ninh Tổ quốc” tại Đà Lạt

Các đơn vị thuộc Công an tỉnh Lâm Đồng triệu tập, làm việc đối với các trường hợp đăng tải nội dung xuyên tạc, sai sự thật về các hoạt động tập luyện thuộc khuôn khổ Đại hội khỏe “Vì an ninh Tổ quốc” và Hội thi điều lệnh, quân sự, võ thuật Công an nhân dân khu vực 3, diễn ra tại Đà Lạt.
Cơ quan chức năng làm việc với trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật về Đại hội khỏe “Vì An ninh Tổ quốc” diễn ra tại Đà Lạt.
Cơ quan chức năng làm việc với trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật về Đại hội khỏe “Vì An ninh Tổ quốc” diễn ra tại Đà Lạt.

Ngày 12/10, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05), Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp Công an thành phố Đà Lạt triệu tập, làm việc với 3 trường hợp trú tại Đà Lạt, có hành vi đăng tải nội dung xuyên tạc, sai sự thật trên mạng xã hội. Đồng thời, làm việc với quản trị viên của các trang, hội nhóm cộng đồng lớn tại địa phương về hành vi buông lỏng, không kiểm duyệt nội dung, phê duyệt cho đăng tải các tin, bài, bình luận có nội dung sai sự thật.

Cơ quan công an triệu tập, làm việc đối với trường hợp đăng tin sai sự thật, xuyên tạc về Đại hội khỏe “Vì an ninh Tổ quốc” diễn ra tại Đà Lạt.

Cơ quan công an triệu tập, làm việc đối với trường hợp đăng tin sai sự thật, xuyên tạc về Đại hội khỏe “Vì an ninh Tổ quốc” diễn ra tại Đà Lạt.

Theo Phòng PA05 Công an tỉnh Lâm Đồng, từ ngày 11 đến 18/10, Bộ Công an tổ chức Đại hội khỏe “Vì an ninh Tổ quốc” lần thứ IX và Hội thi điều lệnh, quân sự, võ thuật Công an nhân dân lần thứ VI khu vực 3, tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Để chuẩn bị cho Đại hội và Hội thi, nhiều ngày qua, các lực lượng liên quan đã tích cực luyện tập theo chức năng, nhiệm vụ và kế hoạch của Ban tổ chức; được đông đảo quần chúng nhân dân quan tâm, theo dõi, nhất là sự xuất hiện của Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Kỵ binh Công an nhân dân và Đội mô-tô hộ tống danh dự của Trung đoàn 375, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Công an.

Thông tin sai sự thật, xuyên tạc đăng tải trên mạng xã hội về Đại hội khỏe “Vì an ninh Tổ quốc” diễn ra tại Đà Lạt.

Thông tin sai sự thật, xuyên tạc đăng tải trên mạng xã hội về Đại hội khỏe “Vì an ninh Tổ quốc” diễn ra tại Đà Lạt.

Tuy nhiên, qua công tác bảo đảm an ninh mạng, Công an tỉnh Lâm Đồng phát hiện một số tài khoản, trang, hội nhóm mạng xã hội đăng tải, phát tán nội dung sai sự thật, xuyên tạc về các hoạt động liên quan đến Đại hội và Hội thi.

Ngày 12/10, Phòng PA05 Công an tỉnh Lâm Đồng và Công an thành phố Đà Lạt triệu tập, làm việc với 3 trường hợp trú tại thành phố Đà Lạt, gồm ông “N.Đ.T” (sinh năm 1971, trú phường 2; chủ tài khoản Facebook “N.T”), ông “B.V.T” (sinh năm 1985, trú phường 9) và ông “V.M.N” (sinh năm 1984, trú phường 12).

Những tài khoản trên có hành vi đăng tải nội dung xuyên tạc, sai sự thật, cho rằng các hoạt động tập luyện của Đội mô-tô hộ tống danh dự của Trung đoàn 375 là “ỷ quyền, ỷ thế chạy xe thả hai tay lạng lách đánh võng, không coi pháp luật ra gì… việc tập luyện để đi ăn cướp”.

Thông tin xuyên tạc, sai sự thật đăng tải trên mạng xã hội.

Thông tin xuyên tạc, sai sự thật đăng tải trên mạng xã hội.

Phòng PA05 Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục phát hiện, làm việc với quản trị viên của các trang, hội nhóm cộng đồng lớn tại địa phương, gồm bà T.H (sinh năm 1982, trú phường 6, Đà Lạt; quản trị trang “I.Q.O.S Đà Lạt”), có hành vi đăng tải thông tin sai sự thật về hoạt động của Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Kỵ binh Công an nhân dân là “dịch vụ cưỡi ngựa ngắm hồ Xuân Hương…”; ông M.Đ (sinh năm 1991, trú phường 4, Đà Lạt; đồng quản trị trang “Thông Tin Đà Lạt”) và quản trị viên các nhóm Facebook khác, như “Người Đà Lạt”, “Đà Lạt ReView Tất Tần Tật”… có hành vi buông lỏng, không kiểm duyệt nội dung, phê duyệt cho người theo dõi đăng tải các tin, bài, bình luận có nội dung sai sự thật, vi phạm pháp luật trên trang do bản thân quản trị, điều hành.

Làm việc với cơ quan công an, các trường hợp nêu trên đã thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật của mình. Nguyên nhân, do không tìm hiểu, không kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải, chưa tìm hiểu quy định pháp luật trong quá trình quản trị trang, hội, nhóm mạng xã hội dẫn đến vi phạm pháp luật.

Thông tin chính thức từ Ban tổ chức, Đại hội khỏe “Vì an ninh Tổ quốc” lần thứ IX và Hội thi điều lệnh, quân sự, võ thuật Công an nhân dân lần thứ VI - khu vực 3 của Bộ Công an là sự kiện thể thao, chính trị quan trọng của Bộ Công an, cũng là hoạt động chào mừng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ X-năm 2024.

Thông tin bịa đặt, sai sự thật đăng tải trên mạng xã hội về Đại hội khỏe “Vì an ninh Tổ quốc” diễn ra tại Đà Lạt.

Thông tin bịa đặt, sai sự thật đăng tải trên mạng xã hội về Đại hội khỏe “Vì an ninh Tổ quốc” diễn ra tại Đà Lạt.

Tất cả chương trình, kế hoạch, các hoạt động đều đã được cơ quan chức năng phê duyệt, cấp phép, trong đó có nội dung biểu diễn kỵ binh của Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Kỵ binh Công an nhân dân và biểu diễn mô phỏng các tình huống thực tế trong công tác cảnh vệ do Đội mô-tô hộ tống danh dự của Trung đoàn 375, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ thực hiện.

Đây là những hoạt động chuyên biệt, mang tính nghiệp vụ của lực lượng công an nhằm phục vụ công tác, chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Cơ quan công an triệu tập, làm việc đối với trường hợp đăng tin sai sự thật, xuyên tạc về Đại hội khỏe “Vì an ninh Tổ quốc” diễn ra tại Đà Lạt.

Cơ quan công an triệu tập, làm việc đối với trường hợp đăng tin sai sự thật, xuyên tạc về Đại hội khỏe “Vì an ninh Tổ quốc” diễn ra tại Đà Lạt.

Công an tỉnh Lâm Đồng đang củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định pháp luật. Đồng thời, tiếp tục xác minh các trường hợp tài khoản cá nhân ở trong và ngoài địa phương đăng tải, bình luận, chia sẻ, quản trị viên các trang, hội nhóm buông lỏng kiểm duyệt, phê duyệt cho thành viên đăng tải các nội dung sai sự thật, vi phạm pháp luật để phối hợp công an các tỉnh, thành phố trong cả nước triệu tập, làm việc.

Có thể bạn quan tâm

Cảnh sát làm việc tại Trung tâm điều khiển giao thông Hà Nội. (Ảnh: CTV)

Hoàn thiện quy định xử lý vi phạm hành chính trên môi trường điện tử

Thông tin, hình ảnh, dữ liệu điện tử được thu thập hợp pháp trên môi trường điện tử có thể được sử dụng làm căn cứ xác minh, xử lý vi phạm hành chính. Đây là một trong những nội dung được nhiều người quan tâm trong dự thảo Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi) sẽ được trình tại Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI.

Quang cảnh tọa đàm. (Ảnh: TL)

Bảo đảm an toàn pháp lý trong kỷ nguyên số

Tọa đàm là diễn đàn trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giữa các chuyên gia, công chứng viên trong nước và quốc tế về vai trò của công chứng trong bảo đảm an toàn pháp lý, phòng ngừa tranh chấp, thúc đẩy chuyển đổi số và tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh an toàn, minh bạch.

Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 đã xác minh, lập biên bản xử lý tài xế xe khách biển kiểm soát 15H-219.92, xử phạt 5 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Sơn La xử lý nghiêm xe khách vượt xe sai quy định

Ngày 15/10, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Sơn La cho biết, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 đã xác minh, lập biên bản xử lý tài xế xe khách biển kiểm soát 15H-219.92 có hành vi vượt xe trong trường hợp không được vượt, sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân qua ứng dụng VNeTraffic.

Quang cảnh phiên họp. (Ảnh: TL)

Đẩy mạnh số hóa, đơn giản hóa thủ tục trong lĩnh vực nuôi con nuôi

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Nuôi con nuôi hướng tới đơn giản hóa thủ tục hành chính, tăng cường khai thác dữ liệu điện tử; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, qua đó nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của trẻ em.

Chánh án Tòa án nhân dân khu vực 4, tỉnh Vĩnh Long Triệu Quốc Hiếu. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Vĩnh Long: Vụ tài xế gây tai nạn làm nữ sinh tử vong được xét xử công tâm và minh bạch

Ngày 13/10, Tòa án nhân dân khu vực 4, tỉnh Vĩnh Long đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” xảy ra tại xã Vĩnh Xuân. Vụ án nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận xã hội bởi tính chất nghiêm trọng cũng như những yêu cầu đòi hỏi sự khách quan, chính xác trong quá trình tố tụng.

Phiên tòa xét xử sơ thẩm bảo vệ lợi ích công theo Nghị quyết số 205 tại Tòa án nhân dân Khu vực 7- Hà Nội. (Ảnh: H.N)

Giá trị của cơ chế khởi kiện bảo vệ lợi ích công là củng cố niềm tin vào công lý

Thực hiện Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội về việc thí điểm Viện kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công, nhiều Tòa án khu vực trên địa bàn Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử qua đó góp phần bảo vệ lợi ích công. 

Đối tượng Trần Thành Tâm. (Ảnh: Công an tỉnh An Giang)

An Giang: Khởi tố người con đánh cha ruột tử vong

Ngày 14/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Trần Thành Tâm (sinh năm 1994, ngụ khóm Châu Quới 1, phường Châu Đốc, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Thứ trưởng Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh. (Ảnh: BTP)

Kết quả tổng rà soát phải gắn với yêu cầu hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật

Kết quả tổng rà soát văn bản quy phạm pháp luật không chỉ phản ánh thực trạng hệ thống pháp luật mà còn phải đề xuất hướng xử lý những bất cập, khoảng trống pháp lý, nhất là các vấn đề liên ngành, liên lĩnh vực; gắn hoàn thiện thể chế với đổi mới tổ chức thi hành pháp luật, chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

Thứ trưởng Tư pháp Nguyễn Thanh Ngọc phát biểu tại phiên họp của Tổ soạn thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở. (Ảnh: TL)

Đề xuất bổ sung quy định về hòa giải trực tuyến, kết quả hòa giải điện tử

Hiện, Bộ Tư pháp đang tập trung xây dựng dự thảo Nghị định hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở; trong đó bổ sung quy định về ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác hòa giải ở cơ sở; hòa giải trực tuyến, kết quả hòa giải dưới dạng điện tử.

Lực lượng chức năng kiểm đếm số tang vật thu giữ. (Ảnh: HÒA BÌNH)

Đồng Tháp: Liên tiếp bắt giữ nhiều vụ vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới

Ngày 13/10, tại khu vực kênh Cội Đại và sông Sở Thượng (phường Thường Lạc, tỉnh Đồng Tháp), Đội Đặc nhiệm, Phòng Nghiệp vụ Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp chủ trì, phối hợp Đồn Biên phòng Cầu Muống và Công an phường Thường Lạc phát hiện, bắt giữ 3 vụ vận chuyển trái phép đường cát từ Campuchia về Việt Nam.