Xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật về tình hình mưa, lũ

Trong tình hình cơn bão số 3 và lũ lụt, nhiều người do chưa ý thức hết trách nhiệm và hậu quả của việc đăng, phát những thông tin không đúng sự thật của mình trên mạng xã hội dẫn đến gây bất an, hoang mang dư luận. Trước thực trạng trên, các cơ quan chức năng đã tiến hành xử lý nghiêm những trường hợp đã đăng tải, chia sẻ những thông tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng về tình hình mưa, lũ cũng như công tác phòng chống lụt bão và cứu nạn, cứu hộ trong những ngày vừa qua.
Công an thành phố Cẩm Phả triệu tập bà Đ.T.H đến làm việc.
Công an thành phố Cẩm Phả triệu tập bà Đ.T.H đến làm việc.

Trong ngày 11/ 9, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện thông tin với nội dung liên quan đến diễn biến tình hình mưa lũ tại xã Đại Bản (An Dương, Hải Phòng). Những nội dung thông tin này là thông tin sai sự thật được chia sẻ qua một số hội, nhóm, gây hoang mang trong dư luận.

Ngay sau khi nắm được thông tin, Uỷ ban nhân dân huyện An Dương chỉ đạo Công an huyện, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện nắm tình hình, kiểm tra, rà soát các thông tin được chia sẻ trên mạng xã hội; giao Công an huyện phối hợp chính quyền địa phương xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định.

Qua làm việc và xác minh ban đầu, xác định chủ tài khoản Facebook có tên Nhung Bui chủ tài khoản là B.T.N trú tại xã Đồng Thái, huyện An Dương và tài khoản Facebook Nguyet Le có tên L.T.N trú tại xã Đại Bản, huyện An Dương có chia sẻ thông tin không đúng sự thật về tình hình mưa lũ tại xã Đại Bản.

Ngay sau đó, Công an huyện đã xác minh và tiến hành làm việc với các chủ tài khoản Facebook trên. Quá trình làm việc, hai cá nhân thừa nhận hành vi đăng tải trên Facebook cá nhân với nội dung chưa được kiểm chứng, không đúng sự thật và xin tự nguyện gỡ bỏ bài viết, cam kết sẽ chấp hành các quy định của pháp luật, kiểm chứng thông tin khi đăng tải bài viết trên các nền tảng mạng xã hội.

Hiện, Công an huyện An Dương tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ và xử lý theo quy định của pháp luật đối với hành vi đăng tải thông tin sai sự thật của hai cá nhân nêu trên.

Trước đó, ngày 10/9, Công an huyện Tiên Lãng xác định và triệu tập đối tượng đăng thông tin sai sự thật về việc vỡ đê tại xã Tiên Cường, Tiên Lãng, Hải Phòng và đang hoàn thiện hồ sơ xử lý theo quy định.

Cũng trong ngày 11/9, cơ quan chức năng thành phố Hải Phòng cũng cho biết, qua công tác kiểm soát không gian mạng, vào hồi 10 giờ ngày 10/9, Công an thành phố Cẩm Phả (Quảng Ninh) phát hiện tài khoản Facebook “Song An hải sản” của bà Đ.T.H (trú tại thôn 3, Liên Hòa, Quảng Yên), đăng tải nội dung về việc Cẩm Phả vớt 16 xác người buộc dây vào nhau.

Bài đăng đã có 114 lượt like, 124 lượt chia sẻ. Qua xác minh, Công an thành phố Cẩm Phả xác định nội dung thông tin trên là sai sự thật và triệu tập bà Đ.T.H đến làm việc. Tại cơ quan Công an, bà Đ.T.H thừa nhận bản thân đã không kiểm chứng chính xác nguồn thông tin, đăng tải công khai các nội dung không đúng sự thật về tình hình thiệt hại do bão số 3, gây hoang mang dư luận. Công an thành phố Cẩm Phả hiện đang lập hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Lực lượng chức năng Hải Dương làm việc với một trường hợp đăng tin sai sự thật.

Lực lượng chức năng Hải Dương làm việc với một trường hợp đăng tin sai sự thật.

Tại Hải Dương, từ chiều ngày 10/9 đến nay, Công an các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh tiếp tục triệu tập thêm 16 chủ tài khoản mạng xã hội Facebook có hộ khẩu thường trú trên địa bàn các huyện Cẩm Giàng, Thanh Miện, Nam Sách, thị xã Kinh Môn và thành phố Hải Dương vì hành vi đăng tải, chia sẻ các thông tin sai sự thật về tình hình mưa lũ.

Tính đến thời điểm hiện tại, Hải Dương đã phát hiện, xử lý là 21 trường hợp đăng tin sai sự thật về tình hình mưa lũ.

Tại Lào Cai, tối 10/9, Công an xã Bảo Nhai, huyện Bắc Hà triệu tập 1 đối tượng dùng tài khoản facebook đăng tải tin sai sự thật về việc đập thủy điện Cốc Ly bị vỡ, gây hoang mang cho quần chúng nhân dân trong thời điểm mưa lũ trên địa bàn diễn ra phức tạp. Hiện Công an xã Bảo Nhai đang lập hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ cũng đã ra 2 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 2 công dân trên địa bàn về hành vi không chấp hành sự chỉ đạo, chỉ huy phòng chống thiên tai của cơ quan hoặc người có thẩm quyền trong lĩnh vực phòng chống thiên tai, thủy lợi, đê điều.

Mọi hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật về tình hình thiên tai, bão lũ sẽ bị phát hiện, điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Ngày 9/9, trước tình hình mưa lũ trên địa bàn huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ diễn biến phức tạp, mực nước sông Thao dâng nhanh gây nguy hiểm đến tính mạng và tài sản của nhân dân, Ban Chỉ đạo phòng chống thiên tai huyện đã tập trung tuyên truyền, vận động, yêu cầu một số hộ dân thuộc khu vực bãi bồi Phú Động, thuộc khu Phú Động, thị trấn Cẩm Khê phải di chuyển vào bờ để đảm bảo an toàn về tính mạng.

Tuy nhiên, Đặng Trung Th (sinh năm 1993, trú tại khu Phú Động, thị trấn Cẩm Khê) và Nguyễn Thị Th (sinh năm 1973, trú tại khu Thành Công, thị trấn Cẩm Khê) đã cố tình không chấp hành sự chỉ đạo, chỉ huy phòng chống thiên tai của cơ quan có thẩm quyền, bỏ trốn, không chịu vào bờ. Ban Chỉ đạo phòng chống thiên tai huyện đã huy động lực lượng Công an huyện và Ban Chỉ huy quân sự tìm kiếm trong nhiều giờ. Đến sáng ngày 10/9 đã đưa được 2 người này vào khu vực an toàn.

Công an huyện Cẩm Khê đã tiến hành làm việc, xác minh, củng cố hồ sơ, ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Đặng Trung Th và Nguyễn Thị Th với số tiền phạt: 4 triệu đồng/người.

Trong khi cả hệ thống chính trị đang vào cuộc quyết liệt để ứng cứu và khắc phục hậu quả của cơn bão, phòng chống thiên tai và lũ lụt thì một số đối tượng chỉ vì "câu" like hoặc không lường hết hậu quả của việc đưa thông tin lên mạng, thể hiện sự thiếu hiểu biết pháp luật và thiếu ý thức công dân.

Trước thực trạng trên, cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần tỉnh táo trước những thông tin trên mạng xã hội; theo dõi thông tin chính thức tại các Website, báo chí chính thống của các cơ quan, tổ chức Nhà nước; không chia sẻ những thông tin trên mạng khi chưa được kiểm chứng chính xác.

Bên cạnh đó, Cơ quan chức năng đề nghị người dân cần tuân thủ, chấp hành nghiêm sự hướng dẫn, chỉ đạo, chỉ huy của cơ quan, người có thẩm quyền về sơ tán người, phương tiện ra khỏi hoặc không đi vào khu vực nguy hiểm để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản trước diễn biến phức tạp của thiên tai, bão lũ.

Có thể bạn quan tâm

Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Khắc Định, Phó Chủ tịch Quốc hội; Lê Tiến Châu, Phó Thủ tướng Chính phủ; Hoàng Thanh Tùng, Bộ trưởng Tư pháp và đồng chí Nguyễn Thanh Tịnh, Thứ trưởng Tư pháp chủ trì hội thảo.

Đổi mới tư duy trong tổ chức thi hành pháp luật, xây dựng văn hóa tuân thủ thực chất

Trong bối cảnh mới, yêu cầu đặt ra không chỉ là bảo đảm pháp luật được thi hành đầy đủ, nghiêm minh, thống nhất, mà quan trọng hơn là nâng cao chất lượng và hiệu quả thực thi, bảo đảm pháp luật thực sự đi vào cuộc sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp và tạo động lực cho phát triển.

Các bị cáo tại phiên tòa. (Ảnh: MH)

Xét xử vụ tham ô hơn 6 tỷ đồng từ việc bán dầu trên biển

Ngày 18/9, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án thuyền trưởng, thuyền viên 2 tàu Leopard (thuộc Công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải dầu khí Sao Việt) và tàu Hera (thuộc Công ty cổ phần thương mại dịch vụ hàng hải Hưng Phát) tham ô hơn 6 tỷ đồng nhờ bán dầu nhiên liệu cho người nước ngoài. 

Nhà xe Tân Lập Thành dừng, đỗ tại khu vực cấm ở điểm trung chuyển thuộc xã Tam Hiệp (tỉnh Đồng Tháp). (Ảnh: NGUYỄN SỰ)

Nhiều phương tiện xe khách thường xuyên đậu, đỗ nơi cấm

Từ vòng xoay Thân Cửu Nghĩa đến trạm thu phí cao tốc Trung Lương-Thành phố Hồ Chí Minh thuộc xã Tam Hiệp, tỉnh Đồng Tháp có đặt biển báo cấm dừng, đỗ. Tuy nhiên, một thời gian dài, rất nhiều xe vận chuyển hành khách liên tục dừng, đỗ dưới lòng đường, gây cản trở giao thông, bức xúc trong nhân dân.

Bị cáo Lê Văn Mót và Nguyễn Thị Hằng. (Ảnh: QUỐC TRINH)

An Giang: Nguyên Trưởng Công an thành phố Phú Quốc lãnh 18 năm tù

Sau một tuần nghị án, ngày 18/9, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang tuyên bị cáo Lê Văn Mót (sinh năm 1966, nguyên Đại tá, Trưởng Công an thành phố Phú Quốc) 18 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; Nguyễn Thị Hằng (sinh năm 1979, ngụ xã Ý Yên, tỉnh Ninh Bình) 30 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tội “Rửa tiền”.

Đánh giá sự hài lòng của người dân khi làm dịch vụ công trực tuyến. (Ảnh minh họa. Nguồn: Đỗ Nhẫn)

Chấm điểm cải cách thủ tục hành chính theo thời gian thực

Việc đánh giá, chấm điểm được thực hiện tự động trên cơ sở dữ liệu cập nhật theo thời gian thực, kết quả được công khai trên Cổng Pháp luật quốc gia và kết nối với hệ thống chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, được cập nhật hằng tuần và công khai định kỳ.

Thứ trưởng Tư pháp Nguyễn Thanh Ngọc phát biểu tại Hội thảo Góp ý dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở. (Ảnh: TL)

Đưa Luật Hòa giải ở cơ sở vào cuộc sống

Nhằm bảo đảm Luật Hòa giải ở cơ sở được triển khai kịp thời, thống nhất và hiệu quả, việc ban hành Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật là nhiệm vụ hết sức quan trọng và cấp thiết, qua đó tạo cơ sở để các quy định mới về hòa giải ở cơ sở thực sự đi vào cuộc sống.