Triển lãm và thi sinh vật cảnh khu vực miền trung-Tây Nguyên

Nhân kỷ niệm 78 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, ngày 19/8, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định phối hợp Hội Sinh vật cảnh Việt Nam tổ chức khai mạc Triển lãm và Hội thi Sinh vật cảnh khu vực miền trung-Tây Nguyên mở rộng năm 2023 tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
Triển lãm được tổ chức tại thành phố Quy Nhơn có quy mô lớn nhất từ trước tới nay.
Triển lãm được tổ chức tại thành phố Quy Nhơn có quy mô lớn nhất từ trước tới nay.

Triển lãm năm nay thu hút đông đảo các nghệ nhân Hội Sinh vật cảnh của nhiều tỉnh, thành phố, ngành trong cả nước, cùng với sự đồng hành của các Hội Đá Cảnh, Đá phong thủy Việt Nam và nhiều tổ chức kinh tế, doanh nghiệp, nhà vườn, làng nghề, các tổ chức hội và hội viên sinh vật cảnh trong và ngoài tỉnh tham gia.

Với khoảng gần 900 tác phẩm hoa, cây cảnh thương mại các loại mang nhiều ý tưởng độc đáo, một số tác phẩm có giá trị nghệ thuật cao thể hiện ý tưởng theo chủ đề của từng nghệ nhân, tác giả. Tại triển lãm và hội thi đợt này, Bình Định tham gia góp mặt với hơn 400 tác phẩm hoa và cây cảnh của các nghệ nhân, hội viên sinh vật cảnh.

Dự triển lãm có hơn 80 ủy viên Ban Chấp hành Hội Sinh vật cảnh Việt Nam, gần 20 tổ chức Hội Sinh vật cảnh tỉnh, thành phố, 10 đơn vị câu lạc bộ, làng nghề, nhà vườn, nhiều nghệ nhân, doanh nhân, hội viên sinh vật cảnh tham gia.

Tại triển lãm hàng nghìn tác phẩm, sản phẩm sinh vật cảnh đầy đủ chủng loại (cây cảnh, hoa cảnh, đá, gỗ cảnh, cá cảnh, chim cảnh, gà cảnh, không gian làng hoa, tiểu cảnh) sẽ cùng nhau khoe dáng, sau đó được lựa chọn để vinh danh các tác phẩm đẹp nhất, mang đầy đủ tính chất Cổ, Kỳ, Mỹ, Văn.

Trong khuôn khổ chương trình còn diễn ra các nội dung thi cây cảnh, bonsai, đá cảnh, đá Suiseki, chim chào mào hót và gà chọi dân gian...

Quy mô lớn về số lượng và chất lượng cao, đa chủng loại sản phẩm sinh vật cảnh tại triển lãm năm nay đã làm nên không gian hoành tráng, thể hiện sự hùng hậu, đa sắc và giá trị cao về văn hóa, kinh tế của ngành sinh vật cảnh.

Hàng trăm tác phẩm cây cảnh được trưng bày tại triển lãm.

Hàng trăm tác phẩm cây cảnh được trưng bày tại triển lãm.

Chủ tịch Hội Sinh vật cảnh Việt Nam Nguyễn Hữu Vạn cho biết, triển lãm là sự thể hiện tiềm năng, thế mạnh của sinh vật cảnh, là bản báo cáo thực tế sinh động của tỉnh Bình Định và các tỉnh, thành phố khu vực miền trung-Tây Nguyên. Cũng như của nhiều địa phương khác về kết quả triển khai thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Từ đó thực hiện các mục tiêu chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, khu dân cư văn minh, phát triển du lịch, dịch vụ và kinh tế sinh vật cảnh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân…

Những tác phẩm tại triển lãm đều được lựa chọn kỹ càng, thể hiện sức mạnh và tiềm năng sinh vật cảnh Việt Nam.

Những tác phẩm tại triển lãm đều được lựa chọn kỹ càng, thể hiện sức mạnh và tiềm năng sinh vật cảnh Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Ngọc Thanh, Chủ tịch Hội Sinh vật cảnh tỉnh Bình Định cho biết, trong những năm gần đây, phong trào trồng và chăm sóc cây cảnh ngày càng phát triển, nhiều chi hội, nhà vườn, người dân Bình Định phát triển kinh tế bằng nghề sinh vật cảnh với ước tính doanh thu hằng năm về hoa, cây cảnh hàng 100 tỷ đồng.

Đây cũng là cơ hội giao thương, hợp tác, mở rộng thị trường cho sản phẩm nông nghiệp và sinh vật cảnh của các tỉnh khu vực miền trung-Tây Nguyên với các địa phương trong cả nước và du khách quốc tế. Thông qua các hoạt động của triển lãm, hội thi Sinh vật cảnh mở rộng lần này sẽ góp phần quảng bá, giới thiệu về tiềm năng thế mạnh, phát triển kinh tế sinh vật cảnh, tạo động lực cho phát triển du lịch tỉnh Bình Định.

Triển lãm và Hội thi Sinh vật cảnh khu vực miền trung-Tây Nguyên mở rộng năm 2023 sẽ diễn ra trong 10 ngày.

Có thể bạn quan tâm

Đại diện lãnh đạo thành phố Hà Nội trao Bằng công nhận di tích lịch sử - văn hóa cấp thành phố cho di tích Nhà thờ họ Hoàng và Công bộ Viên ngoại lang Hoàng Viết Bàn.

Hà Nội trao bằng xếp hạng cấp thành phố cho di tích văn hóa lịch sử làng La Xuyên, xã Cổ Đô

Nhân dân thôn La Xuyên, xã Cổ Đô, thành phố Hà Nội vừa tổ chức Lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp thành phố Nhà thờ họ Hoàng và Công bộ Viên ngoại lang Hoàng Viết Bàn. Buổi lễ có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Cục Di sản (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Sở Dân tộc và Tôn giáo, Sở Nội vụ Hà Nội.

Bìa tác phẩm "Đời như tiểu thuyết" của tác giả Trương Đức Minh Tứ.

Những phận người không hư cấu trong Đời như tiểu thuyết

"Đời như tiểu thuyết" của Trương Đức Minh Tứ không phải là cuốn sách để tìm một cốt truyện theo nghĩa thông thường. Ở đó là những con người cụ thể, những đời sống đã diễn ra, với đủ biến cố, chia ly, lựa chọn, day dứt, hy sinh và cả những cuộc kiếm tìm kéo dài đến tận cuối đời. 

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng đông đảo cựu chiến binh, chiến sĩ Điện Biên tham quan triển lãm "Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại".

Đặc sắc triển lãm “Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại” tại Điện Biên

Nhân kỷ niệm 72 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/2026), Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ (Điện Biên) tổ chức trưng bày, triển lãm 28 tác phẩm ký họa tiêu biểu về Chiến dịch Điện Biên Phủ của các họa sĩ Ngô Mạnh Lân, Phạm Thanh Tâm và Dương Hướng Minh với chủ đề “Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại”.

Nghệ nhân Nguyễn Công Đạt thực hiện in liễn làng Chuồn trong không gian Ngự Hà Viên, Huế. (Ảnh: MẠNH HÀO)

Những di sản sống của làng nghề

Có những làng nghề không mất đi hẳn nhưng lặng lẽ rút khỏi đời sống, chỉ còn lại trong ký ức của một vài người già hay trong những dấu vết mờ nhạt đâu đó.

Trần Ngọc Vàng và nghệ sĩ Thanh Thủy trong phim. (Ảnh: Galaxy Studio)

“Heo Năm Móng” đạt top 1 phòng vé điện ảnh mùa lễ 30/4

“Heo Năm Móng” nhanh chóng trở thành hiện tượng trên các diễn đàn điện ảnh và mạng xã hội, không chỉ nhờ chiến lược truyền thông hiệu quả, mà còn bởi hiệu ứng lan tỏa sau công chiếu. Sau 6 ngày ra mắt, phim chạm mốc 50 tỷ đồng, trở thành phim có doanh thu Top 1 phòng vé trong thời điểm ra mắt.

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại.