Triển lãm "Chủ tịch Hồ Chí Minh - Khát vọng giải phóng dân tộc” tại Paris

Ngày 26/5, tại Trung tâm Văn hóa Việt Nam ở Paris, Đại sứ quán Việt Nam phối hợp Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch khai trương triển lãm "Chủ tịch Hồ Chí Minh - Khát vọng giải phóng dân tộc”. Đây là sự kiện vô cùng ý nghĩa trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 134 năm Ngày sinh của Người tại Pháp.
Gần 200 hình ảnh tư liệu được trưng bày tại Paris để bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh; Minh Duy.
Gần 200 hình ảnh tư liệu được trưng bày tại Paris để bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh; Minh Duy.

Tham dự có đông đảo bà con Việt kiều và bạn bè Pháp ngưỡng mộ Chủ tịch Hồ Chí Minh và yêu mến, gắn bó với đất nước Việt Nam.

Sinh thời và trong cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi đến nhiều quốc gia trên thế giới, nhưng nước Pháp giữ một vị trí đặc biệt quan trọng. Những năm tháng hoạt động tại Pháp đã góp phần đào luyện nên người cộng sản vĩ đại Hồ Chí Minh và con người ấy, trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân, vẫn luôn dành những tình cảm sâu sắc cho nhân dân Pháp và những người bạn Pháp.

Đại sứ Đinh Toàn Thắng nhấn mạnh: Đây là sự kiện vô cùng ý nghĩa, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với vị Cha già kính yêu của dân tộc Việt Nam - Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Khải Hoàn.

Đại sứ Đinh Toàn Thắng nhấn mạnh: Đây là sự kiện vô cùng ý nghĩa, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với vị Cha già kính yêu của dân tộc Việt Nam - Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Khải Hoàn.

Đây là dịp để làm sáng tỏ thêm hành trình và khát vọng độc lập dân tộc vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời giúp cộng đồng người Việt và người Pháp hiểu sâu sắc hơn về tầm vóc và những giá trị bất hủ trong di sản to lớn mà Người để lại cho dân tộc, nhân dân Việt Nam và cả nhân loại tiến bộ.

Triển lãm là một hành trình về cuộc đời và sự nghiệp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ những năm tháng tuổi trẻ bôn ba tìm đường cứu nước đến khi trở thành vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam. Mỗi hiện vật, hình ảnh, tài liệu khắc họa rõ nét những hy sinh, gian khổ mà Bác đã trải qua, về những chiến công hiển hách mà Bác đã cùng dân tộc Việt Nam lập nên.

Những hình ảnh tư liệu giúp bạn bè Pháp và quốc tế hiểu rõ hơn về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Khải Hoàn.

Những hình ảnh tư liệu giúp bạn bè Pháp và quốc tế hiểu rõ hơn về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Khải Hoàn.

Phát biểu tại lễ khai mạc triển lãm, Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng nhấn mạnh: Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là một nhà lãnh đạo tài ba, một nhà tư tưởng lỗi lạc mà còn là một tấm gương sáng về đạo đức cách mạng và tinh thần yêu nước nồng nàn. Người đã dành cả cuộc đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Người đã dạy cho mỗi người Việt Nam biết sống làm người như thế nào, làm sao để trở thành một người có ích cho Tổ quốc.

Dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân Việt Nam đã trải qua bao hy sinh, gian khổ, cuối cùng đã giành được thắng lợi vẻ vang trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ. Khát vọng giải phóng dân tộc đã trở thành hiện thực, đất nước ta được độc lập, tự do.

Bà Lê Thị Phượng, Giám đốc Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch nhấn mạnh: Hành trình của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã mở ra những mốc son rực rỡ nhất trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc Việt Nam. Ảnh: Minh Duy.

Bà Lê Thị Phượng, Giám đốc Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch nhấn mạnh: Hành trình của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã mở ra những mốc son rực rỡ nhất trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc Việt Nam. Ảnh: Minh Duy.

Phát biểu tại triển lãm, bà Lê Thị Phượng, Giám đốc Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch khẳng định rằng hành trình đi tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã mở ra những mốc son rực rỡ nhất trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc Việt Nam. Gần 30 năm từ lúc ra đi cho đến khi trở về Tổ quốc, Người đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử cao cả mang đến cho nhân dân Việt Nam ngọn cờ và khát vọng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

Như một sự sắp đặt của lịch sử, hơn 100 năm trước đây, từ sức hút của khẩu hiệu “Tự do - Bình đẳng - Bác ái”, với khát vọng độc lập dân tộc, Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh đã đến nước Pháp, bắt đầu cuộc hành trình mang tầm vóc thời đại, để được “xem nước Pháp và các nước khác làm như thế nào rồi sẽ trở về giúp đồng bào”.

Triển lãm là dịp để thế hệ trẻ Việt Nam cùng bạn bè quốc tế tìm hiểu về cuộc đời, thân thế và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Khải Hoàn.

Triển lãm là dịp để thế hệ trẻ Việt Nam cùng bạn bè quốc tế tìm hiểu về cuộc đời, thân thế và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Khải Hoàn.

Trong khi cương quyết đấu tranh với chủ nghĩa thực dân Pháp, xóa bỏ ách cai trị thuộc địa ở Việt Nam, kiên quyết bảo vệ độc lập dân tộc, Hồ Chí Minh vẫn luôn trân trọng những giá trị văn hóa Pháp. Khi đề cập đến mối quan hệ Việt- Pháp, Người không bao giờ bỏ lỡ dịp nhấn mạnh ý nghĩa và cố gắng xây dựng, phát triển mối quan hệ thân thiện và hợp tác giữa hai quốc gia, vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân Pháp. Điều này đã định hướng cho quan hệ bang giao Việt-Pháp cũng như tinh thần thân thiện giữa nhân dân hai nước sau năm 1954.

Bà Lê Thị Phượng bày tỏ tin tưởng sâu sắc rằng, trong tương lai sắp tới, các bên sẽ tiếp tục phối hợp triển khai các hoạt động đi vào chiều sâu và đạt hiệu quả cao hơn nữa, để công chúng hai nước tiếp cận sâu sắc hơn về Chủ tịch Hồ Chí Minh, tìm hiểu rõ hơn nền văn hóa, quan hệ hai nước Việt Nam-Pháp.

Giọng hát vô cùng xúc động của cháu Alice Thiên Nhi trong hát bài "Ai yêu Bác Hồ Chí Minh". Ảnh: Khải Hoàn.

Giọng hát vô cùng xúc động của cháu Alice Thiên Nhi trong hát bài "Ai yêu Bác Hồ Chí Minh". Ảnh: Khải Hoàn.

Tiếp đó là chương trình nghệ thuật đặc sắc ngợi ca Chủ tịch Hồ Chí Minh với các bài ca Thành phố mang tên Bác, Ai yêu Bác Hồ Chí Minh, Tiếng hát giữa rừng Pác Bó, Hồ Chí Minh đẹp nhất tên người, Bài ca Hồ Chí Minh do các thế hệ người Việt tại Pháp biểu diễn. Những lời ca thiết tha và sâu lắng nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng những cảm xúc của kiều bào và bạn bè Pháp như muốn nói Người mãi mãi là tấm gương cho các thế hệ người Việt Nam học tập và noi theo.

Các thế hệ người Việt cùng bạn bè Pháp và quốc tế cùng hát vang bài "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng". Ảnh: Khải Hoàn.

Các thế hệ người Việt cùng bạn bè Pháp và quốc tế cùng hát vang bài "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng". Ảnh: Khải Hoàn.

Là người rất ngưỡng mộ vị lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Việt Nam, ông Jean-Pierre Brard, cựu Thị trưởng thành phố Montreuil, nơi có tượng và không gian Hồ Chí Minh, bày tỏ: Đây là một triển lãm vô cảm xúc động, khắc họa lại chặng đường của Chủ tịch Hồ Chí Minh, một người chiến sĩ cách mạng vô cùng đặc biệt. Ở Người, chúng ta nhìn thấy rõ một tình yêu to lớn dành cho quê hương, cho dân tộc. Là những người Pháp, chúng tôi cũng xúc động không kém, bởi thông qua cuộc triển lãm này, chúng tôi có thể nhìn hiểu rõ cuộc hành trình vô cùng gian nan của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đất nước Pháp. Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ được yêu mến bởi nhân dân Việt Nam mà còn bởi bạn bè Pháp và quốc tế.

Theo ông Jean-Pierre Brard, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chứng minh cho cả thế giới rằng bất kể một người nào trên hành tinh của chúng ta đều có quyền được sống tự do và hạnh phúc. Trí tuệ và tư tưởng vô song của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã giúp cho nhân dân Việt Nam có thể chiến thắng trong cuộc chiến chống chủ nghĩa thực dân, đế quốc để đi tới đích cuối cùng, đó là thống nhất non sông vào ngày 30/4/1975.

Cựu Thị trưởng Jean-Pierre Brard khẳng định: Người là một hình ảnh vô cùng tuyệt vời trong lịch sử nhân loại. Ảnh: Minh Duy.

Cựu Thị trưởng Jean-Pierre Brard khẳng định: Người là một hình ảnh vô cùng tuyệt vời trong lịch sử nhân loại. Ảnh: Minh Duy.

Ông Jean-Pierre Brard nhấn mạnh: Có thể nói, hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh sống mãi cùng với nhân dân Việt Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ đóng góp vào sự nghiệp giải phóng dân tộc mà còn là một người có tầm ảnh hưởng lớn trong các phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới. Chủ tịch Hồ Chí Minh, với tinh thần của một người chiến sĩ cách mạng, không bao giờ nghĩ tới lợi ích bản thân mà luôn luôn vì những người khác.

Hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh sống mãi cùng với nhân dân Việt Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng là một trong những người đồng sáng lập Đảng Cộng sản Pháp. Giống như Karl Marx đã nói: "Một dân tộc phải phụ thuộc vào một dân tộc khác thì không bao giờ là một dân tộc tự do". Và chính Chủ tịch Hồ Chí Minh đã là người tìm ra được chìa khóa thành công cho con đường giải phóng dân tộc Việt Nam. Và hơn hết, Việt Nam đã ngày càng khẳng định được vị thế của quốc gia mình trên trường quốc tế. Chính vì vậy, chúng tôi rất ngưỡng mộ vị Chủ tịch vĩ đại của nhân dân Việt Nam.

Cách đây 37 năm, UNESCO ra Nghị quyết vinh danh Chủ tịch Hồ Chí Minh là “Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hoá kiệt xuất của Việt Nam”. Đến nay, những di sản Người để lại vẫn còn nguyên giá trị. Hằng năm, kỷ niệm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh là dịp để các thế hệ người Việt ở trong và ngoài nước càng thêm nhớ ơn và biết ơn Người.

Triển lãm là dịp để thế hệ trẻ Việt Nam tại Pháp tìm hiểu những cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc Việt Nam. Ảnh: Minh Duy.

Triển lãm là dịp để thế hệ trẻ Việt Nam tại Pháp tìm hiểu những cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc Việt Nam. Ảnh: Minh Duy.

Triển lãm cũng là dịp để thế hệ trẻ Việt Nam tại Pháp hiểu rõ hành trình đi tìm đường cứu nước vô cùng gian nan của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Lê Thị Phương Khanh, Trưởng ban Truyền thông của Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại Pháp, bày tỏ: "Là một trong những đại diện của thế hệ trẻ Việt Nam được tham dự buổi lễ khai mạc triển lãm lần này, em cảm thấy vô cùng xúc động. Từ trước đến nay, chúng em biết Chủ tịch Hồ Chí Minh thông qua các tiết học lịch sử hoặc các bài báo. Đây là lần đầu tiên chúng em được tìm hiểu rõ hơn hành trình của Bác Hồ tại Pháp thông qua triển lãm với những hình ảnh rất sinh động, giúp chúng em hiểu rõ hơn về chặng đường đi tìm đường cứu nước vô cùng gian nan của Người. Chúng em vô cùng xúc động và thêm tự hào, yêu mến Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tháng 5 hằng năm là dịp đặc biệt để tưởng nhớ, tự hào về Chủ tịch Hồ Chí Minh, tài sản vô giá và nguồn cổ vũ to lớn đối với các thế hệ người Việt Nam ở trong và ngoài nước. Ảnh: Khải Hoàn.

Tháng 5 hằng năm là dịp đặc biệt để tưởng nhớ, tự hào về Chủ tịch Hồ Chí Minh, tài sản vô giá và nguồn cổ vũ to lớn đối với các thế hệ người Việt Nam ở trong và ngoài nước. Ảnh: Khải Hoàn.

Triển lãm "Chủ tịch Hồ Chí Minh và khát vọng giải phóng dân tộc” tại Paris là một lời nhắc nhở sâu sắc đối với các thế hệ người Việt ở Pháp về trách nhiệm của mình trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách của Bác, nguyện ra sức học tập, rèn luyện, cống hiến sức mình để xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh, xứng đáng với những hy sinh, gian khổ của Chủ tịch Hồ Chí Minh và thế hệ đi trước.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tại cuộc họp báo ở New Delhi, ngày 27/1/2026. (Nguồn: ANI/TTXVN)

FTA giữa Ấn Độ và EU: Bước chuyển tích cực

Liên minh châu Âu (EU) và Ấn Độ vừa tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 16 với dấu mốc đáng nhớ khi hai bên tuyên bố hoàn tất tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA), mở ra cơ hội xây dựng một không gian thương mại rộng lớn với khoảng hai tỷ người tiêu dùng, chiếm gần 25% GDP toàn cầu. 

Các cơ quan đại diện và kiều bào tại Pháp vui mừng đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Pháp ngày 3/10/2024. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha tự hào, vững tin theo con đường lãnh đạo của Đảng quang vinh

Phấn khởi với thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIV của Đảng, cán bộ các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha bày tỏ niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời khẳng định quyết tâm góp sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đại sứ EU tại ASEAN Sujiro Seam. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

EU cân nhắc khởi động đàm phán FTA với ASEAN sau năm 2027

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí ở Jakarta tối 26/1, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Sujiro Seam cho biết khối này có thể xem xét khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sau năm 2027.

Cảng hàng hóa Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế lên 25% đối với một số hàng hóa của Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 26/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng thuế nhập khẩu đối với ô-tô, dược phẩm và gỗ xẻ của Hàn Quốc từ mức 15% lên 25%. Nguyên nhân được cho là do Quốc hội Hàn Quốc chậm phê duyệt thỏa thuận thương mại song phương đã đạt được với Mỹ vào mùa hè năm ngoái.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư. (Ảnh: TTXVN)

Ấn tượng về nhà lãnh đạo hành động quyết liệt, nhìn xa trông rộng, đủ sức dẫn dắt Việt Nam vươn mình

Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có nhiều nét tương đồng về thể chế chính trị, văn hóa-xã hội và tầm nhìn phát triển đất nước, Đại hội XIV và việc Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục giữ cương vị người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận và giới trí thức, học giả Trung Quốc.

Tuyết rơi dày tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ: Bão gây tê liệt giao thông đường bộ và hàng không

Một cơn bão mùa đông mạnh đang càn quét phần lớn nước Mỹ, buộc các hãng hàng không phải hủy hàng nghìn chuyến bay và hoãn hàng trăm chuyến vào ngày 26/1, trong bối cảnh mưa đóng băng và tuyết rơi dày làm gián đoạn hoạt động đi lại và gây rối loạn mạng lưới giao thông.

Tổng Bí thư Tô Lâm Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại hội XIV và tầm nhìn phát triển dựa trên khoa học-công nghệ

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt và là dấu mốc khởi đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong giai đoạn 2026-2030 là thúc đẩy đột phá chiến lược, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính cho phát triển đất nước.