Kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Pháp

Ngày 17/5, Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp phối hợp chính quyền thành phố Montreuil ở ngoại ô Paris tổ chức trang trọng Lễ kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2023).
Lễ kỷ niệm được tổ chức trang trọng trước tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong công viên Montreau, TP Montreuil. (ẢNH: KHẢI HOÀN)
Lễ kỷ niệm được tổ chức trang trọng trước tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong công viên Montreau, TP Montreuil. (ẢNH: KHẢI HOÀN)

Tham dự lễ kỷ niệm trước tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh được đặt trang trọng tại công viên Montreau ở thành phố Montreuil, có Thứ trưởng Ngoại giao Hà Kim Ngọc, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng, Đại sứ-Trưởng Phái đoàn Việt Nam bên cạnh UNESCO Lê Thị Hồng Vân, Phó Thị trưởng thành phố Montreuil, bà Djénéba Keita cùng các cơ quan đại diện Việt Nam và các bạn Pháp.

Thứ trưởng Ngoại giao Hà Kim Ngọc, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng và Đại sứ-Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh UNESCO Lê Thị Hồng Vân dâng hoa trước tượng Bác. (ẢNH: KHẢI HOÀN)

Thứ trưởng Ngoại giao Hà Kim Ngọc, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng và Đại sứ-Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh UNESCO Lê Thị Hồng Vân dâng hoa trước tượng Bác. (ẢNH: KHẢI HOÀN)

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Thị trưởng Djénéba Keita bày tỏ vinh dự được tham dự sự kiện đặc biệt này, coi đó là một trong những hoạt động vô cùng ý nghĩa để vinh danh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời góp phần tăng cường mối quan hệ gắn bó, đoàn kết và hợp tác giữa thành phố Montreuil với Việt Nam.

Phó Thị trưởng Djénéba Keita: Lễ kỷ niệm này là một hoạt động rất ý nghĩa để vinh danh Chủ tịch Hồ Chí Minh và là dịp để cũng nhớ Raymonde Dien, Henri Martin, Raymond Aubrac, Jean-Charles Nègre và rất nhiều người bạn Pháp khác đã đóng góp hết lòng cho cuộc kháng chiến giành độc lập và thống nhất đất nước của Việt Nam và cho quan hệ hữu nghị và hợp tác Pháp - Việt Nam. (ẢNH: KHẢI HOÀN)

Phó Thị trưởng Djénéba Keita: Lễ kỷ niệm này là một hoạt động rất ý nghĩa để vinh danh Chủ tịch Hồ Chí Minh và là dịp để cũng nhớ Raymonde Dien, Henri Martin, Raymond Aubrac, Jean-Charles Nègre và rất nhiều người bạn Pháp khác đã đóng góp hết lòng cho cuộc kháng chiến giành độc lập và thống nhất đất nước của Việt Nam và cho quan hệ hữu nghị và hợp tác Pháp - Việt Nam. (ẢNH: KHẢI HOÀN)

Nhắc lại những dấu mốc quan trọng trong quan hệ gắn kết giữa thành phố nói riêng với Việt Nam và quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai nước, bà Djénéba Keita nhấn mạnh vai trò lịch sử của Chủ tịch Hồ Chí Minh tham gia thành lập Đảng Cộng sản Pháp và đóng góp quan trọng việc xây dựng tình đoàn kết với nhân dân Pháp.

Theo bà, tinh thần yêu nước và đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thôi thúc những người người cộng sản Pháp và người Pháp yêu chuộng hòa bình cùng với nhiều thành phố ở Pháp trong đó có Montreuil làm hết sức mình để ủng hộ cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của Việt Nam.

Thứ trưởng Ngoại giao Hà Kim Ngọc cảm ơn chính quyền thành phố và Bảo tàng Lịch sử sống đã luôn quan tâm và gìn giữ, coi Không gian Hồ Chí Minh và bức tượng của Người tại đây như một phần di sản văn hóa của thành phố. (ẢNH: KHẢI HOÀN)

Thứ trưởng Ngoại giao Hà Kim Ngọc cảm ơn chính quyền thành phố và Bảo tàng Lịch sử sống đã luôn quan tâm và gìn giữ, coi Không gian Hồ Chí Minh và bức tượng của Người tại đây như một phần di sản văn hóa của thành phố. (ẢNH: KHẢI HOÀN)

Bày tỏ niềm xúc động được tham dự lễ kỷ 133 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Pháp, Thứ trưởng Ngoại giao Hà Kim Ngọc nhấn mạnh, dòng chảy lịch sử ghi rõ Pháp là nơi đã chứng kiến cuộc hội ngộ lịch sử giữa khát vọng cháy bỏng giành độc lập, tự do cho dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và tư tưởng cao cả của cách mạng Pháp 1789 “Tự do, Bình đẳng, Bác ái” và những giá trị nhân văn, tiến bộ của văn hóa Pháp.

Hoạt động kỷ niệm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh năm nay diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm đặc biệt 50 năm ký kết Hiệp định Paris về kết thúc chiến tranh và lập lại hòa bình tại Việt Nam, 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm ký kết đối tác chiến lược, mối quan hệ in đậm dấu ấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đặt nền móng và nỗ lực không mệt mỏi vun đắp.

Trong suốt 50 năm qua và đến nay, quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Pháp đã không ngừng phát triển tốt đẹp đã đạt kết quả tích cực trên nhiều lĩnh vực hợp tác, nhiều kênh quan hệ và ở nhiều mức độ hoạt động khác nhau, từ chính trị-ngoại giao, an ninh quốc phòng đến hợp tác kinh tế, khoa học-công nghệ, trao đổi văn hóa, giáo dục và y tế, giao lưu nhân dân...

Thứ trưởng Ngoại giao Hà Kim Ngọc tặng tranh tem kỷ niệm 100 năm Bác Hồ đặt chân đến Pháp do Bưu điện Pháp phát hành cho Phó Thị trưởng Djénéba Keita. (ẢNH: KHẢI HOÀN)

Thứ trưởng Ngoại giao Hà Kim Ngọc tặng tranh tem kỷ niệm 100 năm Bác Hồ đặt chân đến Pháp do Bưu điện Pháp phát hành cho Phó Thị trưởng Djénéba Keita. (ẢNH: KHẢI HOÀN)

Cách đây 36 năm, tổ chức UNESCO đã ra Nghị quyết số 24C/18.65 vinh danh Chủ tịch Hồ Chí Minh là Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam.

Trong năm 2022 đã diễn ra nhiều hoạt động lớn kỷ niệm 35 năm ra đời Nghị Quyết này, trong đó có sự kiện được tổ chức vào ngày 11/10/2022 tại chính trụ sở UNESCO tại Paris, để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn bè quốc tế về Chủ tịch Hồ Chí Minh, biểu tượng cao cả, nỗ lực và cống hiến không ngừng nghỉ cho hòa bình, phát triển và tiến bộ của nhân dân Việt Nam và thế giới.

Thứ trưởng Hà Kim Ngọc nhấn mạnh: Tưởng nhớ đến Chủ tịch Hồ Chí Minh trong dịp kỷ niệm ngày sinh của Người ngày hôm nay, những giá trị trường tồn mà Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại càng tỏa sáng, là nguồn cổ vũ lớn lao để chúng ta cùng đoàn kết, chung tay xây dựng một thế giới hòa bình, tiến bộ, hợp tác và hữu nghị.

Thành công của Hội nghị hợp tác phi tập trung Việt Nam-Pháp lần thứ 12 được tổ chức tại Hà Nội vào tháng 4 vừa qua là những đóng góp hiệu quả của kênh hợp tác giữa các địa phương hai nước, một nét độc đáo của quan hệ Việt Nam-Pháp.

Vì vậy, Thứ trưởng Hà Kim Ngọc bày tỏ tin tưởng rằng thành phố Montreuil với nền tảng quan hệ hữu nghị tốt đẹp sẵn có với Việt Nam, tiếp tục có những đóng góp thiết thực thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị Việt Nam-Pháp thời gian tới, trong đó có việc tổ chức thành công chuyến thăm của Thị trưởng Patrice Bessac tới Việt Nam để nối lại quan hệ hợp tác với tỉnh Hải Dương.

Nhân dịp này, Thứ trưởng Hà Kim Ngọc cảm ơn lãnh đạo và chính quyền thành phố Montreuil cũng như Ban quản lý công viên Montreau đã tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức lễ kỷ niệm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Viêt Nam và người bạn gần gũi của nhân dân Pháp.

Thứ trưởng Ngoại giao Hà Kim Ngọc và Phó Thị trưởng Djénéba Keita thăm Không gian Hồ Chí Minh trong Bảo tàng Lịch sử sống. (ẢNH: MINH DUY)

Thứ trưởng Ngoại giao Hà Kim Ngọc và Phó Thị trưởng Djénéba Keita thăm Không gian Hồ Chí Minh trong Bảo tàng Lịch sử sống. (ẢNH: MINH DUY)

Lễ kỷ niệm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh được tổ chức hằng năm tại thành phố Montreuil luôn có ý nghĩa đặc biệt vì nơi đây đã trở thành địa danh rất quen thuộc và gần gũi với cả người Việt và bạn bè Pháp, minh chứng cho quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa Montreuil và Việt Nam cũng như giữa hai nước Việt Nam và Pháp.

Tại đây có tượng Bác và Không gian Hồ Chí Minh trong Bảo tàng Lịch sử lưu giữ những kỷ vật thiêng liêng của Bác Hồ trong suốt thời gian hoạt động cách mạng tại Pháp. Tất cả các hiện vật, tư liệu quý giá trong bảo tàng luôn được các bạn Pháp trân trọng gìn giữ.

Có thể bạn quan tâm

Khu liên hợp công nghiệp hóa dầu ở Anzoategui, Venezuela. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Áp lực kép với thị trường dầu mỏ

Trong lúc cuộc xung đột tại Trung Đông tiếp tục làm gián đoạn dòng chảy dầu mỏ, đẩy giá diesel lên mức cao kỷ lục, thị trường toàn cầu có những động thái đáng chú ý: Các nước xuất khẩu dầu mỏ lớn lại chưa muốn mở thêm “van sản lượng".

Hiện trường một vụ không kích ở thủ đô Sanaa, Yemen. (Ảnh: TÂN HOA XÃ)

Yemen phát động chiến dịch quân sự lớn

Chính phủ Yemen được quốc tế công nhận tuyên bố phát động một chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm giành lại tất cả các khu vực của đất nước còn nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng Houthi.

Một cửa hàng tư nhân mới thành lập ở thủ đô La Habana, Cuba. (Ảnh tư liệu: TTXVN)

Cuba cấp phép 3.600 doanh nghiệp tư nhân trong 3 tháng

Ngày 4/10, Thủ tướng Cuba Manuel Marrero cho biết, chính phủ nước này đã phê duyệt thành lập 3.600 doanh nghiệp tư nhân vừa, nhỏ và siêu nhỏ trong 3 tháng qua, nâng tổng số doanh nghiệp thuộc khối này lên 16.100 thực thể.

Cơ sở khai thác dầu của Công ty dầu khí quốc gia Aramco của Saudi Arabia. (Nguồn: globalenergyprize.org/TTXVN)

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Tại New York, các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Một góc thủ đô Cairo. (Ảnh: Hoàng Nhương/TTXVN)

Cairo thúc đẩy lộ trình hội nhập số châu Phi

Bên lề Hội nghị Tương lai các quốc gia kỹ thuật số (FDC), đại diện 11 cơ quan ngoại giao châu Phi tại Cairo đã nhất trí xây dựng lộ trình chung về hội nhập kỹ thuật số, tập trung giải quyết các vấn đề về đầu tư, thương mại số, an ninh mạng, quản trị dữ liệu và công nghệ mới nổi.

Các đại biểu dự diễn đàn. (Ảnh: DAILYNEWSEGYPT)

Châu Phi thúc đẩy hội nhập kinh tế

Diễn đàn Alamein Africa lần thứ nhất diễn ra tại thành phố New Alamein, Ai Cập từ ngày 2 đến 4/10, với sự tham gia của khoảng 1.500 quan chức, lãnh đạo doanh nghiệp, nhà đầu tư và đại diện các tổ chức tài chính từ châu Phi. 

Hình ảnh minh họa thiết kế tàu tốc độ cao của VinSpeed. (Ảnh: Siemens)

Kinh nghiệm vận hành đường sắt tốc độ cao

Đức là một trong những quốc gia tiên phong và thành công nhất thế giới trong việc phát triển, quản lý và vận hành hệ thống đường sắt tốc độ cao với thương hiệu mạng lưới tàu Intercity-Express (ICE). 

Người dân Cộng hòa Trung Phi chờ phân phát lương thực từ FAO. (Ảnh minh họa: Xinhua)

Thách thức an ninh lương thực toàn cầu

Chỉ số giá lương thực thế giới vừa chạm mốc cao nhất trong gần bốn năm qua, đặt ra thách thức lớn khi thời hạn chót để hiện thực hóa mục tiêu xóa bỏ nạn đói toàn cầu vào năm 2030 đang đến gần. 

Trường đại học Universitas Mataram (UNRAM), tỉnh Tây Nusa Tenggara, Indonesia trao thẻ KIP Kuliah hỗ trợ sinh viên nghèo. (Ảnh: UNRAM)

Indonesia giải bài toán nguồn nhân lực

Việc Indonesia - quốc gia đông dân nhất Đông Nam Á và thứ tư thế giới - đặt bài toán nâng cao chất lượng nguồn nhân lực làm trọng tâm chiến lược phát triển không chỉ là một lựa chọn chính sách thông thường, mà là yếu tố sống còn đối với tương lai kinh tế-xã hội của đất nước này.

Cử tri bỏ phiếu qua hòm thư của USPS tại điểm bầu cử Thư viện Cleveland Park ở phía tây bắc thủ đô Washington D.C. (Ảnh: Đoàn Hùng/PV TTXVN tại Mỹ)

Bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy, cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan vấn đề kinh tế.

Thủ tướng Canada Mark Carney phát biểu tại Ottawa. (Ảnh: THX/TTXVN)

Canada mở rộng mạng lưới đối tác thương mại

Truyền thông quốc tế đưa tin, Thủ tướng Canada Mark Carney sẽ tiến hành chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ trong tháng 10, với nội dung thúc đẩy hợp tác thương mại, năng lượng, quốc phòng và kết cấu hạ tầng.