Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp và Bỉ kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ngày 18/5, Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Pháp phối hợp Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Bỉ trang trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2024) tại Công viên Montreau, ở thành phố Montreuil, thuộc ngoại ô Paris.
Dâng hoa trước tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong công viên Montreau ở thành phố Montreuil và dành phút mặc niệm tưởng nhớ, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn về công lao trời biển của Người. (Ảnh: Khải Hoàn)
Dâng hoa trước tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong công viên Montreau ở thành phố Montreuil và dành phút mặc niệm tưởng nhớ, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn về công lao trời biển của Người. (Ảnh: Khải Hoàn)

Tham dự, có Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Pháp Đinh Toàn Thắng; Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Bỉ Nguyễn Văn Thảo cùng toàn thể cán bộ, nhân viên Sứ quán và các cơ quan đại diện Việt Nam tại hai nước.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Đại sứ Nguyễn Văn Thảo đánh giá cao ý nghĩa của hoạt động kỷ niệm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, là dịp để cán bộ, nhân viên Sứ quán Việt Nam tại Bỉ cùng với các nghiên cứu sinh tới dâng hoa trước tượng Bác, ghi nhớ công ơn to lớn của vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Những bông hoa tươi thắm dâng lên Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp kỷ niệm 134 năm Ngày sinh của Người. (Ảnh: Khải Hoàn)

Những bông hoa tươi thắm dâng lên Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp kỷ niệm 134 năm Ngày sinh của Người. (Ảnh: Khải Hoàn)

Đại sứ Nguyễn Văn Thảo nhấn mạnh: Cách đây 113 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lên đường đi tìm đường cứu nước. Nước Pháp là địa điểm đầu tiên mà Người đặt chân tới. Người đến Pháp với một khát vọng khát khao cháy bỏng, đó là làm sao để cho đất nước Việt Nam được tự do độc lập, dân ta được ấm no hạnh phúc. Và để thực hiện được tâm nguyện đó, Người đã cống hiến cả cuộc đời mình cho sự việc giải phóng dân tộc, xây dựng Tổ quốc và phát triển đất nước như bây giờ.

Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ đóng góp cho sự nghiệp giải phóng dân tộc Việt Nam mà còn góp phần cổ vũ sự nghiệp giải phóng dân tộc của các quốc gia bị áp bức nô lệ, và đóng góp vào sự phát triển của văn hóa và nhân loại. Đó là lý do vì sao vào năm 1987, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được UNESCO vinh danh là "Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hoá kiệt xuất".

Đại sứ Nguyễn Văn Thảo nhấn mạnh: Dù đã đi xa 55 năm nay, nhưng tư tưởng của Người, những đường lối của Người vẫn còn nguyên giá trị cho đất nước chúng ta ngày nay. (Ảnh: Minh Duy)

Đại sứ Nguyễn Văn Thảo nhấn mạnh: Dù đã đi xa 55 năm nay, nhưng tư tưởng của Người, những đường lối của Người vẫn còn nguyên giá trị cho đất nước chúng ta ngày nay. (Ảnh: Minh Duy)

Nhân dân tại nhiều quốc gia trên thế giới cũng đặt tượng Hồ Chí Minh, mở các không gian bảo tàng Hồ Chí Minh, thể hiện sự biết ơn và ghi nhận những công lao của Người. Kể từ đó, Việt Nam thúc đẩy nhiều hơn nữa các quan hệ hợp tác với các quốc gia khác.

Đại sứ Nguyễn Văn Thảo đánh giá cao những nỗ lực của chính quyền và nhân dân thành phố Montreuil, đã dành thời gian, công sức và một vị trí rất đẹp trong công viên Montreau để xây dựng bảo tàng và đặt tượng Bác. Điều này thể hiện rõ một tình cảm quý báu mà nhân dân thành phố Montreuil, người dân Pháp và bạn bè quốc tế dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đại sứ Đinh Toàn Thắng nhấn mạnh: Năm 2024, nhân dân Việt Nam tưởng nhớ Bác Hồ trong bầu không khí phấn khởi khi đất nước đạt hhiều thành tựu, cũng là dịp kỷ niệm nhiều ngày lễ lớn, trong đó có 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, cột mốc lịch sử gắn liền với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và cũng gắn liền với lịch sử hào hùng của dân tộc, cũng như trang sử vẻ vang của nền ngoại giao Việt Nam. (Ảnh: Khải Hoàn)

Đại sứ Đinh Toàn Thắng nhấn mạnh: Năm 2024, nhân dân Việt Nam tưởng nhớ Bác Hồ trong bầu không khí phấn khởi khi đất nước đạt hhiều thành tựu, cũng là dịp kỷ niệm nhiều ngày lễ lớn, trong đó có 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, cột mốc lịch sử gắn liền với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và cũng gắn liền với lịch sử hào hùng của dân tộc, cũng như trang sử vẻ vang của nền ngoại giao Việt Nam. (Ảnh: Khải Hoàn)

Đại sứ Đinh Toàn Thắng nhấn mạnh: Đây là một dịp vô cùng ý nghĩa, có đông đảo cán bộ, nhân viên các cơ quan đại diện Việt Nam tại Cộng hòa Pháp và Vương quốc Bỉ cùng tới dâng hoa, để ghi nhớ công lao trời bể của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đã dẫn dắt dân tộc giành nhiều thắng lợi quan trọng trong kháng chiến giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước, cũng như xây dựng tổ quốc ngày càng phồn vinh.

Hai Đại sứ cùng cán bộ, nhân viên Sứ quán, các cơ quan đại diện tại Pháp chụp ảnh lưu niệm trước tượng Bác Hồ. (Ảnh: Khải Hoàn)

Hai Đại sứ cùng cán bộ, nhân viên Sứ quán, các cơ quan đại diện tại Pháp
chụp ảnh lưu niệm trước tượng Bác Hồ. (Ảnh: Khải Hoàn)

Theo Đại sứ Đinh Toàn Thắng, đây cũng là dịp để kính báo với Chủ tịch Hồ Chí Minh về kết quả công tác trong thời gian qua. Hai Sứ quán và các cơ quan đại diện đã nỗ lực đóng góp vào những bước phát triển của đối ngoại Việt Nam và việc triển khai đường lối đối ngoại của Đảng, hướng tới những đối tác lớn tại khu vực, góp phần nâng cao vị thế của đất nước vị thế của dân tộc, để cho đất nước ta ngày càng vẻ vang hơn ngày càng có uy tín hơn trước mắt bạn bè quốc tế.

Đại sứ Đinh Toàn Thắng mong rằng cán bộ, nhân viên của các cơ quan đại diện Việt Nam tại Cộng hòa Pháp và Vương quốc Bỉ, nhất là thế hệ trẻ, cùng với thanh niên, sinh viên tại hai nước sẽ tiếp nối xứng đáng truyền thống quý báu của đất nước, con đường cách mạng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vạch ra và dẫn dắt dân tộc.

Nhân dịp này, Đại sứ Nguyễn Văn Thảo và Đại sứ Đinh Toàn Thắng nhấn mạnh rằng những thế hệ tiếp theo của cha anh ngày xưa nguyện học tập tu dưỡng theo đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh, phấn đấu để xây dựng một đất nước Việt Nam hùng cường, giàu mạnh có thể sánh vai cùng các nước năm châu như là tâm ước của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Vì vậy toàn thể cán bộ, nhân viên Sứ quán và các cơ quan đại diện hãy ra sức phấn đấu, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Hai Đại sứ trân trọng cảm ơn ông Eric Lafon, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử sống, cùng nhân viên của bảo tàng đã luôn quan tâm, gìn giữ những kỷ vật quý báu về Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Minh Duy)

Hai Đại sứ trân trọng cảm ơn ông Eric Lafon, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử sống, cùng nhân viên của bảo tàng đã luôn quan tâm, gìn giữ những kỷ vật quý báu về Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Minh Duy)

Tiếp đó, hai Đại sứ và cán bộ, nhân viên các cơ quan đại diện thăm Không gian Hồ Chí Minh trong Bảo tàng Lịch sử sống ở công viên Montreau, nơi lưu giữ nhiều hình ảnh, hiện vật về cuộc đời hoạt động cách mạng của Người tại Pháp trong hành trình đi tìm đường cứu nước.

Có thể bạn quan tâm

Kỳ họp lần thứ 225 Hội đồng Chấp hành UNESCO diễn ra từ ngày 8-20/10/2026 tại Trụ sở UNESCO ở Paris. (Ảnh: UNESCO)

Việt Nam khẳng định vai trò đối tác tích cực, có trách nhiệm tại Kỳ họp lần thứ 225 của Hội đồng Chấp hành UNESCO

Phát biểu tại phiên họp toàn thể ngày 9/10/2026, Đại sứ Nguyễn Thị Vân Anh, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh UNESCO nhấn mạnh, UNESCO cần tăng cường phát huy sứ mệnh riêng biệt của mình trong việc xây dựng nền tảng của hòa bình, thúc đẩy phát triển công bằng, nhân văn, bao trùm và bền vững.

Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa ký sắc lệnh áp dụng chế độ nhập cảnh miễn thị thực cho công dân Việt Nam. (Ảnh: TASS)

Nga miễn thị thực cho công dân Việt Nam

Nga miễn thị thực cho công dân Việt Nam trong thời hạn một năm, từ ngày 15/10/2026 đến hết ngày 15/10/2027, với thời gian lưu trú tối đa 30 ngày cho mỗi lần nhập cảnh, nhằm phục vụ các mục đích du lịch, công tác và một số hoạt động khác.

Tân Hoa xã đưa tin về cuộc hội kiến giữa Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường. (Ảnh chụp màn hình)

Truyền thông Trung Quốc đưa nhiều thông tin về chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

Những ngày qua, truyền thông Trung Quốc đưa nhiều tin, bài về hoạt động của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam trong chuyến thăm chính thức Trung Quốc và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ hai Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc.

Người di cư trên thuyền ở ngoài khơi. (Ảnh minh họa: THX/TTXVN)

IOM cảnh báo về tuyến di cư nguy hiểm

Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) cảnh báo về nguy hiểm trên tuyến di cư qua Eo biển Bab al-Mandab sau vụ thuyền chở người di cư lật ngoài khơi bờ biển Djibouti rạng sáng 10/10, khiến ít nhất 139 người thiệt mạng, trong đó có 15 trẻ em, cùng 84 người mất tích.

Đại sứ Nguyễn Minh Tâm cùng các đại biểu thực hiện nghi lễ động thổ tại Lễ tái khởi động dự án. (Ảnh: TRỊNH DŨNG)

Vinachem tái khởi động Dự án mỏ Kali trị giá gần 500 triệu USD tại trung Lào

Ngày 12/10, tại huyện Nongbok, tỉnh Khammouane, trung Lào, diễn ra Lễ tái khởi động Dự án khai thác và chế biến muối mỏ do Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) và đối tác tổ chức. Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 492 triệu USD, công suất thiết kế 500.000 tấn kali clorua/năm, dự kiến tạo việc làm cho hơn 600 lao động.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Ủy viên trưởng Ủy ban thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế chụp ảnh chung. (Ảnh: TTXVN)

Tăng cường hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc

Chiều 12/10, tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội đàm với đồng chí Triệu Lạc Tế, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ hai Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc.

Toàn cảnh cuộc tiếp. (Ảnh: HỮU HƯNG - VI SA)

Khẳng định tầm quan trọng của giao lưu nhân dân đối với sự phát triển quan hệ Việt-Trung

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ mong muốn các nhân sĩ hữu nghị tiếp tục là những người gìn giữ tình hữu nghị, kết nối tình cảm giữa nhân dân hai nước và mở đường cho các hình thức hợp tác mới; góp phần vun đắp quan hệ Việt Nam-Trung Quốc không ngừng phát triển ổn định, bền vững, lâu dài và hiệu quả trong thời gian tới.

Eo biển Hormuz. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran không hài lòng với phản hồi của Mỹ về điều kiện mở lại Eo biển Hormuz - Tehran kiên quyết bảo vệ công nghệ hạt nhân nội địa

Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ Trung Đông, Iran ngày 11/10 tuyên bố phản hồi của Mỹ đối với 7 điều kiện mà Tehran đưa ra để mở lại Eo biển Hormuz là chưa thỏa đáng, đồng thời khẳng định tuyến hàng hải chiến lược này không thể được khai thông chừng nào các yêu cầu của nước Cộng hòa Hồi giáo chưa được đáp ứng.

Hình ảnh một con đường ngập nước sau khi bão Otis đổ bộ vào Acapulco, thuộc bang Guerrero, Mexico, ảnh chụp ngày 26/10/2023. (Ảnh: XINHUA)

Mexico huy động hơn 22.000 nhân lực ứng phó bão Simon

Chính phủ Mexico ngày 11/10 thông báo triển khai hơn 22.000 người thuộc lực lượng ứng phó để phòng ngừa và xử lý những tình huống khẩn cấp do bão Simon mạnh cấp 4 theo thang Saffir-Simpson đang áp sát bờ biển Thái Bình Dương, đe dọa các trung tâm du lịch và khu dân cư dễ bị tổn thương, đặc biệt là tại bang Jalisco.

Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Hoàng Phúc Lâm tặng cuốn sách “Khát vọng Việt Nam hùng cường trong kỷ nguyên mới’’ cho Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mexico là nghị sĩ Pedro Vázquez González. (Ảnh: TTXVN)

Lan tỏa khát vọng Việt Nam hùng cường

Khởi nguồn từ cuộc gặp gỡ hữu nghị giữa Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung và Tổng Bí thư Đảng Lao động Mexico (PT) Alberto Anaya Gutierrez trong chuyến thăm Việt Nam hồi tháng 8 vừa qua.

Một tòa nhà bị sập và các phương tiện hư hỏng sau trận động đất tại Penonome, tỉnh Coclé, miền trung Panama, ngày 9/10/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Panama khắc phục hậu quả động đất

Panama ngày 10/10 ban bố tình trạng khẩn cấp nhằm điều phối công tác cứu trợ và hỗ trợ các cộng đồng bị ảnh hưởng sau trận động đất mạnh xảy ra tại nước này một ngày trước đó.

Chỉ cần bước ra khỏi nhà, quanh bạn là màu sắc của thu vàng. (Ảnh: THÙY VÂN)

Moskva bước vào cao điểm "Mùa thu vàng"

Thủ đô nước Nga đang trải qua những ngày quyến rũ nhất trong năm khi "Mùa thu vàng" chính thức bao phủ khắp thành phố. Trong các công viên, cánh rừng sồi, phong và bạch dương tại Moskva đã đồng loạt chuyển sang sắc vàng chanh, cam và đỏ rực rỡ, biến Moskva thành một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp.

Hội nghị thường niên của IMF và WBG năm 2026 diễn ra tại Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Thái Lan sẵn sàng cho hội nghị thường niên IMF và WBG

Hội nghị thường niên của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) và Nhóm Ngân hàng thế giới (WBG) năm 2026 dự kiến bắt đầu vào ngày mai (12/10) tại thủ đô Bangkok, Thái Lan. Sau thời gian tích cực chuẩn bị, nước chủ nhà sẵn sàng chào đón hơn 15.000 đại biểu tham dự đến từ 191 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc. (Ảnh: HỮU HƯNG-VI SA)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Trung Quốc và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ 2 Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân Đại toàn quốc Trung Quốc, chiều tối 11/10, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thăm và làm việc tại Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc.

Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Fukuoka Trịnh Thị Mai Phương (người mặc áo dài xanh) tặng hoa các nghệ sĩ tham gia chương trình. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt Nam-Nhật Bản 2026 tại Fukuoka

Chương trình “Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt Nam-Nhật Bản 2026” đã diễn ra tại thành phố Fukuoka, Nhật Bản trong không khí trang trọng, ấm áp và giàu cảm xúc, để lại nhiều ấn tượng đối với cộng đồng người Việt Nam và bạn bè Nhật Bản.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nghe giới thiệu về mô hình lập pháp tiêu biểu ở Thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc. (Ảnh: HỮU HƯNG-VI SA)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm mô hình lập pháp tiêu biểu ở Thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc

Chiều 11/10, ngay sau khi đến Thủ đô Bắc Kinh bắt đầu chuyến thăm chính thức Trung Quốc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm và khảo sát điểm liên lạc lập pháp Nam Ma Phòng ở quận Triều Dương; tham dự tọa đàm trao đổi kinh nghiệm với Nhân đại 3 cấp thành phố Bắc Kinh.

Anh Trần Văn Sơn (áo cam) trong xưởng làm việc. (Ảnh: THANH THỂ)

Người thợ Việt giữa Xứ sở Bạch dương

Nhắc đến người thợ Việt sang Nga làm ăn, nhiều người thường nghĩ đến những xưởng may hay công trường xây dựng. Còn người Việt làm cơ khí, đặc biệt là nghề hàn, ít được nhắc đến hơn. Vì thế, câu chuyện về một nhà máy cơ khí cách thủ đô Moskva khoảng 200km, nơi phần lớn công nhân là người Việt, càng gợi sự chú ý.