Triển lãm ảnh nghệ thuật “Chim hoang dã Việt Nam”

Gần 60 bức ảnh về các loài chim đa dạng, quý hiếm của Việt Nam đang được trưng bày tại Trung tâm thương mại SC VivoCity (quận 7, thành phố Hồ Chí Minh) và thu hút sự chú ý của giới nhiếp ảnh cũng như cộng đồng yêu thiên nhiên trong nước và quốc tế.
Khách tham quan triển lãm ảnh "Chim hoang dã Việt Nam". Ảnh: Kim Liên
Khách tham quan triển lãm ảnh "Chim hoang dã Việt Nam". Ảnh: Kim Liên

Đây là kết quả của cuộc thi ảnh “Chim hoang dã Việt Nam” lần đầu tiên được tổ chức bởi Hội Nhiếp ảnh thành phố Hồ Chí Minh, Hội bảo tồn chim quốc tế BirdLife, công ty WildTour phối hợp Chi hội nghiên cứu và bảo tồn chim hoang dã Việt Nam (VBCS).

Ban tổ chức cho biết sau khi phát động, từ ngày 1/8 đến hết 30/8, cuộc thi và triển lãm ảnh “Chim hoang dã Việt Nam” đã nhận được 469 ảnh dự thi của 141 tác giả trong và ngoài nước dự thi.

Hội đồng giám khảo gồm các nghệ sĩ nhiếp ảnh có uy tín và kinh nghiệm như nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Hồng Nga, Nguyễn Trường Sinh, Hoàng Thế Nhiệm; cùng các nhiếp ảnh gia Đặng Ngọc Sâm Thương, Bùi Trọng Hiếu, chuyên gia Yong Ding Li, chuyên gia Nguyễn Hoài Bảo.

Sau khi chấm chọn, 59 tác phẩm xuất sắc nhất của 34 tác giả đã được trao giải và trưng bày triển lãm.

Tác giả Huỳnh Thanh Danh (đứng giữa) nhận giải cao nhất cuộc thi với bức ảnh đẹp về loài chim quý hiếm. Ảnh: Kim Liên

Tác giả Huỳnh Thanh Danh (đứng giữa) nhận giải cao nhất cuộc thi với bức ảnh đẹp về loài chim quý hiếm. Ảnh: Kim Liên

Trong đó, tác giả Huỳnh Thanh Danh (Thành phố Hồ Chí Minh) đoạt giải Nhất cuộc thi với khoảnh khắc chụp loài Trèo cây lưng đen (tên tiếng Anh: Beautiful Nuthatch) tại Mù Cang Chải (Yên Bái). Đây là loài chim ở cấp độ bảo tồn dễ bị tổn thương. Tại Việt Nam, từ khi được phát hiện bởi các nhà điểu học Pháp hơn trăm năm trước, gần như không ai ghi lại được hình ảnh loài chim này cho tới gần đây.

Bên cạnh đó, 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 4 giải Khuyến khích và 3 giải Ấn tượng cũng đã được trao. Tham quan triển lãm, người xem có cơ hội chiêm ngưỡng, tìm hiểu về những loài chim sinh sống khắp lãnh thổ Việt Nam, từ vùng đất ngập nước ven biển ở Xuân Thủy (Nam Định), các đầm lầy nước ngọt Tràm Chim (Đồng Tháp), các cảnh quan rừng ở Trường Sơn, Hoàng Liên Sơn, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ...

Ban tổ chức trao 3 giải ba cho các tác giả. Ảnh: Kim Liên

Ban tổ chức trao 3 giải ba cho các tác giả. Ảnh: Kim Liên

Mỗi bức ảnh sẽ là một câu chuyện kể sinh động về các loài và mối liên hệ của chúng với hệ sinh thái đa dạng trên đất nước Việt Nam.

Cuộc thi và triển lãm góp tiếng nói kêu gọi nâng cao nhận thức và hành động bảo vệ chim hoang dã nói riêng và môi trường nói chung - một vấn đề nóng hiện nay.

Nhân dịp này, Câu lạc bộ Nhiếp ảnh thiên nhiên hoang dã Việt Nam cũng chính thức được thành lập.

Ban tổ chức và nhà tài trợ cuộc thi ủng hộ Chi hội nghiên cứu và bảo tồn chim hoang dã Việt Nam. (Ảnh: Kim Liên)

Ban tổ chức và nhà tài trợ cuộc thi ủng hộ Chi hội nghiên cứu và bảo tồn chim hoang dã Việt Nam. (Ảnh: Kim Liên)

Triển lãm “Chim hoang dã Việt Nam” mở cửa tự do đón công chúng tham quan đến hết ngày 19/10.

Một số tác phẩm đoạt giải:

Tác phẩm đoạt giải Nhất: Trèo cây lưng đen - (tác giả Huỳnh Thanh Danh). Ảnh: Ban tổ chức cung cấp

Tác phẩm đoạt giải Nhất: Trèo cây lưng đen - (tác giả Huỳnh Thanh Danh). Ảnh: Ban tổ chức cung cấp

Tác phẩm "Công" (tác giả Nguyễn mạnh Hiệp), giải Nhì. Ảnh: Ban tổ chức cung cấp

Tác phẩm "Công" (tác giả Nguyễn mạnh Hiệp), giải Nhì. Ảnh: Ban tổ chức cung cấp

Tác phẩm "Hồng hoàng" (tác giả Kiều Đình Tháp), giải Nhì. Ảnh: Ban tổ chức cung cấp

Tác phẩm "Hồng hoàng" (tác giả Kiều Đình Tháp), giải Nhì. Ảnh: Ban tổ chức cung cấp

Tác phẩm "Rẽ cổ đỏ" (tác giả Huỳnh Văn Truyền), giải Ba. Ảnh: Ban tổ chức cung cấp

Tác phẩm "Rẽ cổ đỏ" (tác giả Huỳnh Văn Truyền), giải Ba. Ảnh: Ban tổ chức cung cấp

Tác phẩm "Hạc cổ trắng" (tác giả Nguyễn Thanh Liêm), giải Ba. Ảnh: Ban tổ chức cung cấp

Tác phẩm "Hạc cổ trắng" (tác giả Nguyễn Thanh Liêm), giải Ba. Ảnh: Ban tổ chức cung cấp

Tác phẩm "Giang sen và Bồ nông" (tác giả Nguyễn Thị Thanh Hồng), giải Ba. Ảnh: Ban tổ chức cung cấp

Tác phẩm "Giang sen và Bồ nông" (tác giả Nguyễn Thị Thanh Hồng), giải Ba. Ảnh: Ban tổ chức cung cấp

Có thể bạn quan tâm

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.

Sinh viên tái hiện đám cưới Nam Kỳ xưa.

Vĩnh Long khơi dậy dòng chảy văn hóa dân tộc trong lòng thế hệ trẻ

Trường đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long vừa tổ chức Chương trình  “Khoa thi Minh kinh bác học” lần thứ I năm 2026. Việc tái hiện không gian khoa bảng xưa và những nghi lễ truyền thống của vùng đất Nam Bộ ngay tại giảng đường không chỉ là sân chơi văn hóa, mà còn là hành trình bồi đắp lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.