Bệnh viện chủ động tìm đến người bệnh
Thành phố Hồ Chí Minh hiện có 18 trung tâm bảo trợ xã hội công lập đang chăm sóc, nuôi dưỡng 7.841 đối tượng, với 4.672 người khuyết tật đặc biệt nặng. Trong đó, Sở Y tế thành phố quản lý 14 cơ sở với 7.053 đối tượng; lực lượng thanh niên xung phong quản lý 4 cơ sở chăm sóc với 788 trẻ em và đối tượng bảo trợ xã hội.
Trước đây, mỗi lần đưa một người bệnh từ trung tâm bảo trợ đến bệnh viện, đơn vị quản lý phải bố trí từ hai đến ba nhân viên đi kèm cùng phương tiện vận chuyển. Với người khuyết tật nặng hoặc người mắc bệnh tâm thần, mỗi chuyến di chuyển còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Từ thực tế đó, ngành y tế thành phố đã đưa ra mô hình phối hợp giữa các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa với 14 trung tâm bảo trợ xã hội.
Các bệnh viện thành lập đội khám lưu động, đưa bác sĩ, điều dưỡng, thuốc, thiết bị và dịch vụ cận lâm sàng đến tận nơi. Nhờ vậy, hàng nghìn người cao tuổi, người khuyết tật, người mắc bệnh tâm thần và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được khám sức khỏe định kỳ, quản lý bệnh mạn tính, phát hiện sớm bệnh lý ngay tại nơi sinh sống. Đây là bước chuyển lớn từ tư duy điều trị sang chăm sóc sức khỏe liên tục.
Qua một năm thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cho người bệnh tại Trung tâm điều dưỡng người bệnh tâm thần, Bệnh viện đa khoa Thủ Đức đã triển khai hiệu quả nhiều hoạt động chuyên môn từ khám bệnh định kỳ tại chỗ, điều trị nội trú khi cần thiết và đào tạo nhân viên trung tâm về kiểm soát nhiễm khuẩn, quản lý thuốc và vật tư y tế. Sự phối hợp thường xuyên đã giúp nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho những đối tượng đặc thù.
Cùng với đó, tại các cơ sở do lực lượng thanh niên xung phong quản lý, công tác y tế cũng được đầu tư theo hướng chuyên nghiệp. Ông Triệu Đỗ Hồng Phước, Chỉ huy trưởng Lực lượng Thanh niên xung phong Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Các đơn vị đã xây dựng quy trình chuyển viện, quản lý thuốc, bảo đảm an toàn thực phẩm, phát triển phần mềm quản lý y tế số, đồng thời phối hợp các bệnh viện khám sức khỏe định kỳ, tiêm chủng, điều trị bệnh và phục hồi chức năng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.
Phó Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế đánh giá: “Mô hình các bệnh viện trực tiếp chăm sóc sức khỏe cho người dân tại các trung tâm bảo trợ xã hội là điểm sáng của thành phố, được lãnh đạo Bộ Y tế ghi nhận. Đây là hướng đi cần phát huy để bảo đảm mọi người dân đều được tiếp cận dịch vụ y tế”.
Hoàn thiện cơ chế chăm sóc sức khỏe người yếu thế
Hiện nay, một trong những định hướng được ngành y tế tập trung thúc đẩy là tổ chức khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế ngay tại các trung tâm bảo trợ xã hội khi đáp ứng đủ điều kiện chuyên môn. Theo Sở Y tế thành phố, đây là giải pháp phù hợp với thực tiễn bởi phần lớn đối tượng bảo trợ xã hội đều có thẻ bảo hiểm y tế nhưng rất khó trực tiếp đến cơ sở khám, chữa bệnh để sử dụng quyền lợi của mình. Quá trình triển khai vẫn còn nhiều vướng mắc, nhất là cơ chế thanh toán bảo hiểm y tế đối với hoạt động khám, chữa bệnh lưu động.
Theo ông Tăng Chí Thượng, một số quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023 cần được hướng dẫn thống nhất để tạo cơ sở pháp lý cho việc thanh toán chi phí khám, chữa bệnh ngoài cơ sở cố định cho người yếu thế. Lãnh đạo Sở Y tế khẳng định, sẽ tiếp tục tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền hoàn thiện cơ chế pháp lý, đồng thời phối hợp bảo hiểm xã hội xây dựng quy trình thanh toán phù hợp để mô hình khám, chữa bệnh lưu động có nền tảng pháp lý, duy trì hoạt động.
Đánh giá về kết quả bước đầu của mô hình chăm sóc sức khỏe cho đối tượng bảo trợ xã hội, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Nguyễn Phước Lộc ghi nhận tinh thần trách nhiệm của Sở Y tế, Công an thành phố và lực lượng thanh niên xung phong khi nhanh chóng ổn định tổ chức, bảo đảm công tác quản lý, chăm sóc các đối tượng bảo trợ xã hội không bị gián đoạn sau khi thực hiện chủ trương sắp xếp tinh gọn bộ máy.
Đồng chí yêu cầu tiếp tục hoàn thiện hệ thống quy chế, quy trình quản lý, chuẩn hóa hoạt động các cơ sở bảo trợ xã hội theo hướng minh bạch, chuyên nghiệp và an toàn. Lãnh đạo thành phố đề nghị tăng cường phối hợp liên ngành, đẩy mạnh kết nối với các trường đại học để đào tạo nguồn nhân lực, đưa sinh viên công tác xã hội, y khoa, điều dưỡng tham gia thực tập, hỗ trợ các trung tâm trong công tác chăm sóc, số hóa dữ liệu và cải thiện môi trường sống cho người được bảo trợ.
Ngành y tế Thành phố Hồ Chí Minh đặt quyết tâm sớm phối hợp tháo gỡ những rào cản về cơ chế để mô hình khám, chữa bệnh lưu động và khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại các cơ sở bảo trợ xã hội có điều kiện phát triển bền vững hơn, góp phần củng cố hệ thống an sinh của thành phố và hiện thực hóa mục tiêu chăm sóc sức khỏe công bằng, toàn diện cho mọi người dân.