Triển khai kế hoạch hành động về đột phá phát triển khoa học, công nghệ trong Bộ Y tế

Bộ Y tế đưa kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số y tế là một trong những tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, đánh giá thi đua, khen thưởng hằng năm của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ.
Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan chủ trì cuộc họp.
Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan chủ trì cuộc họp.

Ngày 11/3, Bộ trưởng Đào Hồng Lan chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số y tế và Hội nghị triển khai Kế hoạch hành động của Bộ Y tế.

Tham dự cuộc họp có các thành viên Ban chỉ đạo theo Quyết định số 780/QĐ-BYT ngày 06/3/2025 của Bộ trưởng Bộ Y tế, lãnh đạo các vụ, cục thuộc Bộ Y tế, Vụ Khoa học kỹ thuật và công nghệ của Bộ Khoa học và Công nghệ, các bệnh viện, trường đại học, viện nghiên cứu trực thuộc Bộ Y tế, các doanh nghiệp và các nhà khoa học.

Theo Quyết định số 780/QĐ-BYT, Bộ Y tế đã thành lập Ban chỉ đạo về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số y tế bao gồm 27 thành viên, do Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan là Trưởng Ban; Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức là Phó Trưởng Ban Thường trực; Các đồng chí Thứ trưởng Bộ Y tế: Đỗ Xuân Tuyên, Trần Văn Thuấn, Nguyễn Thị Liên Hương và Lê Đức Luận là Phó Trưởng Ban. Đồng chí Nguyễn Ngô Quang - Cục trưởng Cục Khoa học, Công nghệ và Đào tạo (Bộ Y tế) là Ủy viên Thường trực của Ban Chỉ đạo.

Phát biểu chỉ đạo cuộc họp, Bộ trưởng Đào Hồng Lan đã đánh giá cao nỗ lực của các vụ, cục, đơn vị trong việc xây dựng, hoàn thiện Kế hoạch hành động của Bộ Y tế trong thời gian ngắn, nội dung bám sát các chỉ đạo, định hướng của Đảng, Chính phủ.

Bộ trưởng phát biểu tại cuộc họp.

Bộ trưởng phát biểu tại cuộc họp.

Bộ trưởng nhấn mạnh việc triển khai thực hiện phải có sáng tạo, đột phá để hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới, mang lại nhiều giá trị phục vụ cho sức khỏe người dân Việt Nam.

Từng cơ quan, đơn vị cần khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện tại đơn vị mình, tích cực, chủ động huy động các nguồn lực để tổ chức thực hiện.

Hội nghị đã nghe báo cáo Kế hoạch hành động của Bộ Y tế triển khai thực hiện Nghị quyết số 03/NQ-CP ngày 09/01/2025 của Chính phủ ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Kế hoạch có 7 nhiệm vụ chính, trong đó nêu rõ: Nhiệm vụ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số y tế phải được xác định cụ thể trong chương trình, kế hoạch công tác hằng năm của cơ quan, tổ chức, đơn vị của Bộ Y tế. Kết quả thực hiện là một trong những tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, đánh giá thi đua, khen thưởng hằng năm.

Hội nghị đã tập trung triển khai thực hiện Kế hoạch hành động của Bộ Y tế ban hành tại Quyết định số 787/QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế; đồng thời triển khai thực hiện Nghị quyết số 193/2025/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Các thành viên Ban chỉ đạo, đại diện Lãnh đạo các cơ quan quản lý, trường đại học, bệnh viện, viện nghiên cứu, doanh nghiệp đã trao đổi, thảo luận, đóng góp ý kiến để việc triển khai kế hoạch đạt kết quả tốt nhất.

Các nội dung thảo luận tập trung vào việc tháo gỡ điểm nghẽn về cơ chế, chính sách trong hoạt động khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; quán triệt các đơn vị xây dựng kế hoạch, phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số theo từng giai đoạn, trong đó xác định các nội dung ưu tiên, các nhiệm vụ cần triển khai thực hiện trước, các dự án cần đầu tư để nâng cao năng lực cho đội ngũ nhà khoa học.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.