Triển khai hiệu quả Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an"

Sáng 18/6, tại Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, bà Nguyễn Thị Hạnh, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Quảng Ninh đã chia sẻ những kết quả nổi bật trong việc huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị để triển khai hiệu quả Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an".

Bà Nguyễn Thị Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Quảng Ninh trình bày tham luận tại Đại hội. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)
Bà Nguyễn Thị Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Quảng Ninh trình bày tham luận tại Đại hội. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Xây dựng môi trường sống văn minh, hiện đại và bền vững

Phát biểu tham luận tại Đại hội, bà Nguyễn Thị Hạnh cho biết, Quảng Ninh luôn xác định việc xây dựng gia đình "5 không, 3 sạch, 3 an" không chỉ là nhiệm vụ riêng của tổ chức Hội Liên hiệp Phụ nữ mà còn là giải pháp xã hội quan trọng nhằm thực hiện các mục tiêu phát triển con người, bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới nâng cao, đô thị văn minh và phát triển bền vững.

Theo bà Nguyễn Thị Hạnh, tỉnh Quảng Ninh đặc biệt chú trọng triển khai điểm mới của cuộc vận động trong giai đoạn hiện nay là bổ sung tiêu chí "3 an", gồm: an toàn, an tâm, an sinh; từng bước đưa các tiêu chí của cuộc vận động trở thành những giá trị cốt lõi trong hệ giá trị con người Quảng Ninh.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành nhiều nghị quyết, đề án, kế hoạch liên quan đến hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, xây dựng gia đình hạnh phúc, bảo vệ môi trường, phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới và chăm lo đời sống phụ nữ, trẻ em.

Một trong những kết quả nổi bật được bà Nguyễn Thị Hạnh chia sẻ là việc thực hiện tiêu chí "không đói nghèo". Trong 5 năm qua, Quảng Ninh đã huy động hơn 120.000 tỷ đồng cho các chương trình giảm nghèo. Riêng nguồn vốn hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế đạt hơn 5.221 tỷ đồng; trong đó, vốn ngân sách tỉnh chuyển sang Ngân hàng Chính sách xã hội hơn 2.000 tỷ đồng.

z7948981206210-587ed72584ac09529df1e24294130fb1-1979.jpg
Các đại biểu dự Đại hội. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Đối với tiêu chí "không có trẻ suy dinh dưỡng và bỏ học", Quảng Ninh đã triển khai nhiều chính sách an sinh quy mô lớn. Tỉnh đặc biệt quan tâm, coi trọng, cùng với sự tuyên truyền và vận động của các cấp Hội phụ nữ, Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt Đề án chống suy dinh dưỡng cho trẻ em; giao Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh chủ trì thực hiện Đề án "Tuyên truyền, vận động cải thiện dinh dưỡng, thể lực cho trẻ em vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi tỉnh Quảng Ninh".

Ngoài ra, tỉnh còn hỗ trợ học phí và chi phí sinh hoạt cho học sinh, sinh viên thuộc diện khó khăn, học nghề và trẻ em mồ côi. Hội Phụ nữ các cấp cùng các đơn vị, doanh nghiệp nhận đỡ đầu hơn 400 trẻ em mất nguồn nuôi dưỡng đến khi các em hoàn thành chương trình trung học phổ thông.

Đối với tiêu chí "3 sạch", các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ trong tỉnh đã triển khai nhiều mô hình thiết thực, góp phần thay đổi nhận thức và hành vi của người dân trong bảo vệ môi trường. Toàn tỉnh hiện duy trì hơn 631 tuyến đường hoa, tuyến đường xanh-sạch-đẹp do phụ nữ đảm nhiệm; 2.265 mô hình xử lý rác hữu cơ bằng men vi sinh; 1.067 mô hình "Biến rác thành tiền"; 100% cơ sở Hội tham gia tuyên truyền, vận động phân loại rác tại nguồn….

Đối với tiêu chí "3 an", tỉnh chú trọng thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, xây dựng môi trường sống an toàn và lành mạnh. Công tác phòng, chống tội phạm, ma túy, bạo lực gia đình được triển khai đồng bộ, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Từ thực tiễn triển khai tại địa phương, bà Nguyễn Thị Hạnh khẳng định sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền cùng sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành và tổ chức Hội là yếu tố quyết định giúp cuộc vận động đi vào chiều sâu và mang lại hiệu quả thiết thực.

“Trong hành trình phát triển nhanh và bền vững, Quảng Ninh luôn xác định: Đầu tư cho văn hóa, cho gia đình và cho phụ nữ chính là đầu tư cho tương lai. Mỗi gia đình "5 không, 3 sạch, 3 an" sẽ là nền tảng vững chắc, một "pháo đài văn hóa", một tế bào lành mạnh của xã hội; góp phần xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, đất nước phồn vinh, hạnh phúc”, bà Nguyễn Thị Hạnh nêu rõ.

Tạo sinh kế bền vững cho phụ nữ đồng bào dân tộc thiểu số

Tại Đại hội, nữ doanh nhân dân tộc Khmer Thạch Thị Chal Thi, Tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Trà Vinh Farm (tỉnh Vĩnh Long) đã mang đến câu chuyện truyền cảm hứng về hành trình khai thác tài nguyên bản địa, ứng dụng khoa học công nghệ để tạo sinh kế bền vững cho phụ nữ và đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương.

z7948980667486-dbcd9ad626ba24e71824f6a228a9062d-8790.jpg
Chị Thạch Thị Chal Thi, Tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Trà Vinh Farm trình bày tham luận tại Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Chị Thạch Thị Chal Thi cho biết, những ngày đầu, chị và cộng sự phải trực tiếp đến từng hộ dân để thuyết phục tham gia mô hình khai thác mật hoa dừa. Không ít người lo ngại việc thu mật sẽ ảnh hưởng đến tuổi thọ cây dừa, thậm chí cho rằng một cô gái trẻ khó có thể làm được điều mới mẻ ấy. Nhưng chính trong giai đoạn khó khăn nhất, chị phát hiện ra một điều đặc biệt: Cây dừa càng chịu ảnh hưởng của nước mặn thì mật hoa dừa càng có vị ngọt đậm đà hơn.

Phát hiện này đã mở ra hướng đi hoàn toàn mới. Theo chị Chal Thi, nếu biết ứng dụng khoa học công nghệ phù hợp, nghịch cảnh thiên nhiên đôi khi có thể trở thành lợi thế cạnh tranh. Từ ý tưởng đó, thương hiệu Sokfarm ra đời với các sản phẩm được chế biến sâu từ mật hoa dừa như mật hoa dừa cô đặc, đường hoa dừa, nước tương mật hoa dừa và nhiều sản phẩm hữu cơ khác.

z7948981272754-a71354325d9bdde4e64af1e4aae8e3ef-1135.jpg
789 đại biểu chính thức đại diện cho gần 20 triệu hội viên trên cả nước tham dự Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026-2031. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Theo nữ doanh nhân Khmer, mỗi sản phẩm đạt OCOP không chỉ là sự ghi nhận về chất lượng mà còn là minh chứng cho khả năng nâng tầm tài nguyên bản địa bằng tri thức và sự sáng tạo của phụ nữ Việt Nam.

Tại Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc XIV, chị Thạch Thị Chal Thi dành nhiều tình cảm để nhắc đến vai trò đồng hành của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trong suốt hành trình khởi nghiệp. Theo chị, thông qua Đề án "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025", Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp đã tạo điều kiện để chị tham gia các khóa đào tạo về quản trị doanh nghiệp, xây dựng thương hiệu, kỹ năng lãnh đạo và phát triển thị trường.

Từ diễn đàn Đại hội, nữ doanh nhân Khmer bày tỏ sự đồng tình với khâu đột phá về "Thúc đẩy phụ nữ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, làm giàu chính đáng" và các mục tiêu nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ trong nhiệm kỳ tới. Chị khẳng định, phụ nữ Việt Nam hôm nay không chỉ là người giữ lửa cho gia đình mà còn là lực lượng quan trọng trong phát triển kinh tế, đổi mới sáng tạo và xây dựng đất nước.

Khép lại bài tham luận, chị Thạch Thị Chal Thi gửi tới các đại biểu thông điệp đầy cảm hứng: "Đừng chờ cơ hội đến, hãy mạnh dạn tạo ra cơ hội từ chính những điều gần gũi nhất quanh mình. Chỉ cần có khát vọng, tri thức và sự kiên trì, phụ nữ chúng ta hoàn toàn có thể làm chủ tương lai và góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp hơn".

Có thể bạn quan tâm

Trung tâm phục vụ hành chính công thành phố Hải Phòng. (Ảnh: XUÂN TRƯỜNG)

Hải Phòng hướng tới 100% dịch vụ công thiết yếu không phụ thuộc địa giới

Chính quyền thành phố Hải Phòng vừa ban hành kế hoạch thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính giai đoạn 2026-2030 theo Nghị quyết số 258/NQ-CP ngày 31/8/2026 của Chính phủ, hướng tới xây dựng nền hành chính hiện đại, phục vụ người dân, doanh nghiệp, vì sự phát triển của thành phố.

Lễ hội mùa Thu tại xã Thiên Lộc thu hút lượng rất lớn người dân, công nhân đến tham gia.

Từ lễ hội mùa Thu đến không gian phát triển kinh tế đêm

Lễ hội mùa Thu năm 2026 do chính quyền xã Thiên Lộc (Hà Nội) tổ chức, như một món ăn tinh thần độc đáo cho nhân dân địa phương và hàng chục nghìn công nhân Khu công nghiệp Thăng Long. Xã Thiên Lộc coi đây là nền tảng để thúc đẩy hoạt động kinh tế đêm, tạo động lực mới phát triển thương mại-dịch vụ.

Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Quyên Thanh trao Bằng khen của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo tới tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. (Ảnh: THANH TÙNG)

Phát triển giáo dục hòa nhập, bảo đảm cơ hội học tập bình đẳng

Ngày 4/10, tại Hà Nội, Khoa Giáo dục đặc biệt, Trường Khoa học phát triển trẻ thơ, Trường đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức kỷ niệm 25 năm thành lập với chủ đề “25 năm đánh thức những vì sao”. Đánh dấu chặng đường xây dựng, phát triển và những đóng góp của các thế hệ cán bộ, giảng viên, sinh viên đối với lĩnh vực giáo dục đặc biệt.

Lực lượng chức năng Đồn Biên phòng Quất Lâm, Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Bình lấy lời khai đối tượng. (Ảnh: Minh Khôi)

Bộ đội Biên phòng Ninh Bình đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy

Thực hiện kế hoạch tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên khu vực biên giới biển tỉnh Ninh Bình, thời gian qua, Bộ đội Biên phòng Ninh Bình đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần xây dựng địa bàn an toàn, tạo điều kiện để nhân dân yên tâm lao động, sản xuất, phát triển kinh tế biển.

Đối diện với "giặc lửa" người lính phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ vẫn luôn bất khuất kiên cường. (Ảnh: Công an Hà Nội)

65 năm giữ trọn lời thề giữ bình yên cho Thủ đô

Kể từ ngày 4/10/1961, Ngày truyền thống Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, một hành trình đã được viết tiếp suốt 65 năm qua bằng tất cả lòng trung thành, bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần trách nhiệm và cả những hy sinh thầm lặng của nhiều thế hệ Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an Thủ đô.

Dây chuyền sản xuất hiện đại của Công ty TNHH dệt kim Bangjie Việt Nam, khu công nghiệp dệt may Phố Nối, tỉnh Hưng Yên. (Ảnh: Phạm Hà)

Hưng Yên tăng trưởng kinh tế hơn 11%

Theo thống kê tỉnh Hưng Yên, GRDP 9 tháng đầu năm của tỉnh Hưng Yên ước tính tăng 11,22%; tăng trưởng kinh tế tiếp tục duy trì xu hướng quý sau cao hơn quý trước (quý I tăng 10,59%, quý II tăng 11,00%).

Người dân dũng cảm dùng búa phá mái nhà cứu người thoát nạn trong vụ cháy tại phường Hoàng Mai (Hà Nội). (Ảnh: HÀ NHUNG)

Huy động sức mạnh toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

Huy động sức mạnh của người dân trong phòng cháy, chữa cháy luôn là nội dung được truyền tải trong mỗi dịp hưởng ứng Ngày Toàn dân phòng cháy, chữa cháy 4/10. Từ ý thức, sự phối hợp của mỗi cá nhân sẽ tạo nên một thế trận từ nhân dân, của nhân dân, trở thành tấm khiên giáp kiên cố đối mặt với hỏa hoạn khi không may xảy ra.

Hoạt động sản xuất tại Công ty trách nhiệm hữu hạn thép Hòa Phát, tỉnh Hưng Yên. (Ảnh: Phạm Hà)

Sản xuất công nghiệp của tỉnh Hưng Yên tăng trưởng cao

Theo Thống kê tỉnh Hưng Yên, Chỉ số sản xuất công nghiệp 9 tháng qua của tỉnh Hưng Yên tăng 15,7% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 16,34%; sản xuất và phân phối điện tăng 8,95%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải tăng 16,08%; ngành khai khoáng giảm 6,23%.

Bảo hiểm xã hội cơ sở Gia Lâm (Hà Nội) truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Phiên giao dịch việc làm cụm xã Gia Lâm-Phù Đổng-Thuận An-Bát Tràng năm 2026. (Ảnh: HSS)

Hà Nội xây dựng đơn vị học tập và điểm hỗ trợ kỹ năng số tại bảo hiểm xã hội cơ sở

Một trong những nội dung trọng tâm trong Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 của Bảo hiểm xã hội Hà Nội là xây dựng mô hình “Đơn vị học tập” và “Điểm hỗ trợ kỹ năng số” tại bảo hiểm xã hội cơ sở. Theo đó, viên chức, người lao động trực tiếp hỗ trợ người dân thực hiện các giao dịch bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế điện tử.