Triển khai gian hàng cấp chữ ký số miễn phí tại phố đi bộ Hà Nội

Mở đầu cho chuỗi hoạt động thúc đẩy người dân sử dụng dịch vụ ký số từ xa, nhằm thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, cũng như góp phần vào công cuộc chuyển đổi số toàn diện, các gian hàng phát chữ ký số miễn phí sẽ được triển khai tại địa điểm số 2 Lê Thái Tổ (Hoàn Kiếm, Hà Nội) trong các ngày tổ chức phố đi bộ từ tháng 4 đến cuối năm 2023.
Triển khai cấp phát chữ ký số cá nhân miễn phí trên phố đi bộ Hà Nội từ nay tới hết tháng 12.
Triển khai cấp phát chữ ký số cá nhân miễn phí trên phố đi bộ Hà Nội từ nay tới hết tháng 12.

Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với các doanh nghiệp công nghệ, viễn thông và Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã triển khai “Gian hàng cấp miễn phí chữ ký số cho công dân". Đây là sự kiện nằm trong chuỗi các hoạt động tuyên truyền rộng khắp cả nước nhằm phát triển chữ ký số cá nhân đạt mục tiêu 10 triệu thuê bao trong năm 2023.

Theo Thứ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Huy Dũng, khi công nghệ và mạng internet trở nên phổ biến, chữ ký số là xu hướng tất yếu. Trên chiếc điện thoại di động, chúng ta có danh tính điện tử, thể hiện ở căn cước công dân điện tử mà Bộ Công an đã triển khai, có tài khoản thanh toán điện tử để thanh toán dễ dàng mọi việc, có tài khoản sử dụng dịch vụ công trực tuyến để làm các thủ tục hành chính mà không cần hiện diện ở cơ quan chức năng. Theo đó, chữ ký số sẽ giúp các giao dịch trên môi trường mạng internet nhanh chóng, thuận tiện, bảo đảm tính xác thực và bảo mật cao.

"Trong bối cảnh công nghệ số ngày nay, chữ ký số cá nhân dành cho mỗi công dân chính là mảnh ghép còn thiếu để mỗi người dân có thể thực hiện mọi hoạt động trên môi trường số. Sự kiện triển khai "Gian hàng cấp miễn phí chữ ký số" là hành động nhỏ nhưng thiết thực, là bước đi nhỏ nhưng cụ thể để từng bước đưa cuộc sống của người dân từ môi trường thực lên môi trường số", ông Nguyễn Huy Dũng nhấn mạnh.

Thứ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Huy Dũng phát biểu.

Thứ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Huy Dũng phát biểu.

Theo ghi nhận của phóng viên, sau hai ngày triển khai gian hàng cấp chữ ký số, phần lớn người dân đến thăm quan đều chưa hiểu rõ khái niệm và cách ứng dụng chữ ký số vào cuộc sống. Đây là một loại chữ ký điện tử được xây dựng nhằm thay thế hoàn toàn chữ ký thường khi xác nhận văn bản cá nhân trên các thiết bị điện tử.

Chữ ký số có vai trò tương tự chữ ký tay của cá nhân hay một con dấu của cơ quan, doanh nghiệp và sẽ được pháp luật thừa nhận về mặt pháp lý khi thực hiện giao dịch trên môi trường điện tử. Tiêu biểu một số giao dịch như ký kê khai thuế, hợp đồng điện tử, giao dịch tài chính...

Sau khi được các nhân viên tận tình giải thích, nhiều người dân - đặc biệt là thanh niên tham gia phố đi bộ đều hào hứng đăng ký và được hỗ trợ mở tài khoản chữ ký số cá nhân miễn phí. Quá trình này chỉ mất từ hai đến ba phút nếu người dân mang theo chứng minh thư, căn cước công dân hay hộ chiếu cá nhân. Sau hai ngày triển khai, từ 8-9/4, hơn 500 người đã đăng ký mở tài khoản chữ ký số.

Từ nay đến hết tháng 12/2023, người dân Thủ đô và khách thăm quan phố đi bộ tại quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội vào cuối tuần sẽ được giới thiệu về vai trò, lợi ích của chữ ký số trong giao dịch điện tử và được cấp miễn phí chữ ký số. Đồng thời, mọi người sẽ được hướng dẫn sử dụng chữ ký số khi tham gia dịch vụ công và các giao dịch điện tử an toàn, tin cậy, toàn trình.

Giữa tháng 4/2023, UBND Thành phố Hà Nội sẽ triển khai hệ thống dịch vụ công mới với việc thực hiện các dịch vụ công điện tử toàn trình. Theo đó, công dân có thể thực hiện việc ký số vào các tờ khai trên hệ thống dịch vụ công tại nhà hay bất cứ đâu, thay vì phải ký trực tiếp vào giấy tờ và nộp hồ sơ như hiện tại.

Các cơ quan nhà nước cũng sẽ thực hiện trả kết quả điện tử song song kết quả giấy. Thời gian qua, Hà Nội đã triển khai thực hiện cấp chữ ký số miễn phí cho công dân Thủ đô để thực hiện thủ tục hành chính, giao dịch điện tử được nhanh chóng, thuận tiện nhằm nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính.

"Việc triển khai gian hàng cấp miễn phí chữ ký cho công dân là sự kiện rất đặc biệt, đánh dấu một bước tiến lớn trong công cuộc chuyển đổi số của quận Hoàn Kiếm nói riêng và thành phố Hà Nội nói chung. Hy vọng chữ ký số sẽ giúp cho các giao dịch dân sự diễn ra nhanh chóng, thuận tiện hơn. Từ nay, mọi hoạt động cần tính cam kết của cá nhân, công dân đều có thể dùng chữ ký số thay thế cho chữ ký tay. Các giao kết hợp đồng dùng chữ ký số sẽ giúp giảm các chi phí xã hội", Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Phạm Tuấn Long chia sẻ.

Có thể bạn quan tâm

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

"Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau: Không thể bóp méo giá trị văn hóa bằng vỏ bọc "thương dân"

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Đào tạo an ninh mạng tại CyRadar giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực phòng thủ.

Tăng năng lực phòng vệ của doanh nghiệp

Chuyển đổi số đang mở ra nhiều cơ hội tăng trưởng cho doanh nghiệp Việt Nam nhưng cũng kéo theo những rủi ro an ninh mạng phức tạp. Khi dữ liệu trở thành tài sản chiến lược, khả năng bảo vệ hệ thống và thông tin không còn là vấn đề kỹ thuật mà trở thành năng lực phòng vệ quan trọng đối với mỗi doanh nghiệp.

Hoạt động nghiên cứu tại Phòng Thí nghiệm trọng điểm Công nghệ Lọc, Hóa dầu (Viện Hóa học công nghiệp Việt Nam).

Đầu tư hạ tầng nghiên cứu cho công nghệ chiến lược

Phát triển hệ thống phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia là một trong những giải pháp để hiện thực hóa mục tiêu đột phá về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo theo Nghị quyết 57-NQ/TW. Thực trạng lạc hậu về công nghệ đặt ra yêu cầu cấp thiết phải tổ chức lại hạ tầng nghiên cứu theo hướng tập trung, đồng bộ và hiệu quả.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố Đà Nẵng đấu tranh tội phạm trên không gian mạng. (Ảnh: Công Vinh)

Nâng cao ý thức làm chủ, bảo vệ không gian mạng

Tại Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV, Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục khẳng định chủ trương của Đảng về bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại, hội nhập quốc tế trong giai đoạn mới, khi nhấn mạnh yêu cầu: Tự chủ chiến lược, có năng lực kiểm soát rủi ro, có thể chế vững, có trật tự xã hội ổn định, có sự hội nhập quốc tế sâu rộng...

UAV được thử nghiệm phun thuốc cho cây cà-phê tại xã Mường Ảng, tỉnh Điện Biên.

Cơ chế sandbox đã sang giai đoạn triển khai thực tế

Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết, bên cạnh chuẩn bị cấp phép mô hình thử nghiệm có kiểm soát đầu tiên về phát triển kinh tế tầm thấp, ứng dụng phương tiện bay không người lái (UAV) tại tỉnh Điện Biên, một số địa phương, doanh nghiệp cũng bày tỏ quan tâm đến việc triển khai thử nghiệm mô hình sandbox.

Định vị vị thế Việt Nam trên bản đồ sở hữu trí tuệ toàn cầu

Định vị vị thế Việt Nam trên bản đồ sở hữu trí tuệ toàn cầu

Trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, sở hữu trí tuệ ngày càng khẳng định vai trò là một trụ cột quan trọng của nền kinh tế tri thức. Những năm qua, Việt Nam đã chủ động hoàn thiện thể chế, từng bước xây dựng hệ thống sở hữu trí tuệ tương thích với chuẩn mực quốc tế và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Bảo đảm pháp lý khi chuyển chất xám trí tuệ thành dòng vốn trên thị trường

Bảo đảm pháp lý khi chuyển chất xám trí tuệ thành dòng vốn trên thị trường

Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2025 được thông qua cho thấy những vấn đề pháp lý sở hữu trí tuệ đã được điều chỉnh gần và sát thực tiễn hiện nay. Trong đó, việc định giá tài sản sở hữu trí tuệ làm tài sản bảo đảm đang là nội dung thu hút sự quan tâm của đông đảo dư luận, nhất là với giới khởi nghiệp liên quan đổi mới sáng tạo.