Trên công trường thi công đường dây 500kV mạch 3 ở Nghệ An

Dự án thi công đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên) đang trong giai đoạn “nước rút”. Dù thời tiết tại Nghệ An những ngày qua nắng nóng gay gắt trên diện rộng, nhưng đội ngũ kỹ sư và công nhân của các nhà thầu vẫn miệt mài thi công, phấn đấu hoàn thành đường dây trước ngày 30/6 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
Công nhân cheo leo trên độ cao hàng chục mét để lắp dựng cột trong thời tiết nắng nóng gay gắt của mùa hè xứ Nghệ.
Công nhân cheo leo trên độ cao hàng chục mét để lắp dựng cột trong thời tiết nắng nóng gay gắt của mùa hè xứ Nghệ.

Trên địa bàn tỉnh Nghệ An đang triển khai 2 dự án thuộc Dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối, gồm: Dự án đường dây 500kV Quảng Trạch-Quỳnh Lưu có tổng mức đầu tư gần 9.821 tỷ đồng. Trong đó, tuyến đường dây đi qua tỉnh Nghệ An dài khoảng 82,33km, gồm 168 vị trí móng cột, thuộc địa bàn các huyện Nam Đàn, Nghi Lộc, Diễn Châu, Yên Thành, Quỳnh Lưu.

Dự án đường dây 500kV Quỳnh Lưu-Thanh Hóa có tổng mức đầu tư hơn 4.079 tỷ đồng. Trong đó, tuyến đi trên địa bàn tỉnh Nghệ An dài khoảng 17,5km, gồm 34 vị trí móng cột, thuộc địa bàn huyện Quỳnh Lưu và thị xã Hoàng Mai.

Cột số 299 trên địa bàn xã Nam Kim, huyện Nam Đàn đã lắp dựng được khoảng 40% khối lượng công việc.

Cột số 299 trên địa bàn xã Nam Kim, huyện Nam Đàn đã lắp dựng được khoảng 40% khối lượng công việc.

Theo ghi nhận của phóng viên tại vị trí cột số 299 (xã Nam Kim, huyện Nam Đàn), gần trưa, do gió phơn tây nam thổi mạnh, không thể lắp đặt được thiết bị trên cột nên các công nhân tranh thủ chầu dây cáp.

“Mấy hôm nay gió thổi mạnh, ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ công việc. Mặc dù có đai bảo hộ, nhưng cũng rất nguy hiểm, cho nên những lúc gió mạnh, anh em phải tạm dừng leo cột, làm việc khác. Khi nào đỡ gió thì mới lên cột làm tiếp”, anh Hoàng Ngọc Trí, công nhân lắp dựng cột chia sẻ.

Các công nhân chầu dây cáp, phục vụ việc lắp dựng cột số 299.

Các công nhân chầu dây cáp, phục vụ việc lắp dựng cột số 299.

Khoảng 30 phút sau, vào hơn 11 giờ, trời nắng chang chang, nóng hầm hập, nhưng thấy sức gió thổi nhẹ hơn, anh Trí ra hiệu cho đồng đội của mình, rồi cùng nhau mang đai bảo hộ, đu từ vị trí này qua vị trí khác như những “người nhện” trên cột cao 86m, dùng cờ lê siết chặt từng bu-lông.

Công nhân đu mình trên cột kim loại nóng, cẩn thận kiểm tra, siết chặt từng bu-lông.

Công nhân đu mình trên cột kim loại nóng, cẩn thận kiểm tra, siết chặt từng bu-lông.

Cách vị trí cột 299 mấy quả đồi là cột 302. Ở đây, việc lắp dựng cột đã hoàn thành, các công nhân đã di chuyển sang địa bàn xã Nam Thái để hỗ trợ công tác kéo dây, còn lại một nhóm thợ của anh Nguyễn Văn Trung đang thi công hạng mục tiếp địa.

Anh Trung cho biết, phải mất từ 10-12 ngày để một nhóm công nhân khoảng 9 người hoàn thành công việc hàn tiếp địa của một cột đường dây 500kV. Nếu lúc khoan mà gặp phải đá thì sẽ mất nhiều ngày hơn.

Thực hiện công đoạn hàn tiếp đất cho cột số 302.

Thực hiện công đoạn hàn tiếp đất cho cột số 302.

Tại huyện Yên Thành, liên danh nhà thầu Công ty TNHH Công nghệ Việt và Công ty cổ phần FECON đang tập trung đẩy nhanh tiến độ gói thầu số 42.

Anh Phạm Tuấn Hiệp, Chỉ huy trưởng gói thầu số 42 cho biết: “Đến hôm nay, chúng tôi đã hoàn thành 12 vị trí móng cột, lắp dựng xong 7 cột và 3 cột khác đang được hoàn thiện. Khoảng chục ngày nữa sẽ hoàn tất công đoạn lắp dựng cột và 7-8 ngày nữa sẽ tiến hành kéo dây”.

Cũng theo anh Hiệp, hầu hết các vị trí cột đều nằm trên đồi núi. Nhiều cột nằm trên đỉnh núi khiến việc vận chuyển máy móc, nguyên liệu, thiết bị phục vụ thi công gặp rất nhiều khó khăn.

Những ngày này, nhiệt độ tại tỉnh Nghệ An có nơi hơn 40 độ C.

Những ngày này, nhiệt độ tại tỉnh Nghệ An có nơi hơn 40 độ C.

Làm việc dưới thời tiết nắng nóng, các công nhân phải liên tục bổ sung nước.

Làm việc dưới thời tiết nắng nóng, các công nhân phải liên tục bổ sung nước.

Một nhóm công nhân tranh thủ nghỉ ngơi để tránh bị sốc nhiệt do nắng nóng.

Một nhóm công nhân tranh thủ nghỉ ngơi để tránh bị sốc nhiệt do nắng nóng.

Công ty TNHH Một thành viên xây lắp điện 2 là đơn vị thi công 3 gói thầu Dự án đường dây 500kV Quảng Trạch-Quỳnh Lưu và 1 gói thầu Dự án đường dây 500kV Quỳnh Lưu-Thanh Hóa.

Ông Lê Văn Tám, Phó Giám đốc công ty cho biết, đến nay, Công ty TNHH Một thành viên xây lắp điện 2 đã hoàn thành 47/47 vị trí móng do đơn vị thi công, các vị trí móng đều đã về đích trước ngày 30/4. Riêng 7 vị trí móng gói thầu 14 do đơn vị thi công về đích đầu tiên của đoạn Quỳnh Lưu-Thanh Hóa.

Về công tác lắp dựng cột, trên tuyến Quảng Trạch-Quỳnh Lưu, đơn vị đã hoàn thành lắp đặt 17/40 cột, đang triển khai 15 cột. Tuyến Quỳnh Lưu-Thanh Hóa đã lắp dựng xong 1/7 cột, 5 cột đang hoàn thiện (khoảng 85% khối lượng công việc), 1 vị trí còn lại chưa có cột.

Từ ngày 16/6, đơn vị thi công bắt đầu kéo dây khoảng néo 337-338 thuộc địa bàn xã Nam Thái, huyện Nam Đàn với chiều dài 392m. Đây cũng là khoảng néo đầu tiên trên tuyến đường dây 500kV mạch 3 qua địa bàn tỉnh Nghệ An.

Thi công khoảng néo đầu tiên trên tuyến đường dây 500kV mạch 3 qua địa bàn tỉnh Nghệ An.

Thi công khoảng néo đầu tiên trên tuyến đường dây 500kV mạch 3 qua địa bàn tỉnh Nghệ An.

“Để bảo đảm tiến độ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, chúng tôi huy động hơn 300 cán bộ, kỹ sư, công nhân thi công không kể ngày đêm. Anh em công nhân ý thức được tầm quan trọng của mạch 3 là công trình đặc biệt của các công trình đặc biệt, cho nên dù lao động trong môi trường nắng nóng, công việc vất vả, nặng nhọc, nhưng các kỹ sư, công nhân tích cực thi công. Có những nhóm thợ ăn cơm trưa ngay ở trên cột. Các nhóm thợ khác ở dưới cũng chỉ tranh thủ ăn trưa, nghỉ ngơi một lúc, xong lại bắt tay vào công việc”, ông Tám chia sẻ.

Đội ngũ kỹ sư, công nhân vẫn miệt mài thi công để bảo đảm tiến độ cam kết với nhà đầu tư.

Đội ngũ kỹ sư, công nhân vẫn miệt mài thi công để bảo đảm tiến độ cam kết với nhà đầu tư.

Theo báo cáo cập nhật tiến độ thực hiện Dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), đến ngày 17/6, Dự án đã hoàn thành đúc móng cho toàn bộ 1.177/1.177 vị trí. Hoàn thành lắp dựng 604/1.177 vị trí cột, đang lắp dựng 423/1.177 vị trí cột. Hoàn thành kéo dây 53/513 khoảng néo, đang thực hiện kéo dây 40/513 khoảng néo.

Dự án đường dây 500kV Quỳnh Lưu-Thanh Hóa đã thành lắp dựng 62/200 vị trí cột, đang lắp dựng 93/200 vị trí cột.

Dự án đường dây 500kV Quỳnh Lưu-Thanh Hóa đã thành lắp dựng 62/200 vị trí cột, đang lắp dựng 93/200 vị trí cột.

Đối với 2 dự án trên địa bàn Nghệ An, thi công trong điều kiện thời tiết nắng nóng gay gắt, nhưng khối lượng công việc các nhà thầu đã thực hiện được rất lớn.

Cụ thể, Dự án đường dây 500kV Quỳnh Lưu-Thanh Hóa đã hoàn thành đúc móng toàn bộ 200/200 vị trí. Hoàn thành lắp dựng 62/200 vị trí cột, đang lắp dựng 93/200 vị trí cột. Hoàn thành kéo dây 2/98 khoảng néo, đang kéo dây 1/98 khoảng néo.

Dự án đường dây 500kV Quảng Trạch-Quỳnh Lưu đã hoàn thành đúc móng toàn bộ 463/463 vị trí. Hoàn thành lắp dựng 182/463 vị trí cột, đang lắp dựng 201/463 vị trí cột. Hoàn thành kéo dây 10/197 khoảng néo, đang kéo dây 5/197 khoảng néo.

Dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối có tổng chiều dài khoảng 519km, đi qua địa bàn 211 xã, phường, của 43 huyện, thị xã thuộc 9 tỉnh gồm Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, Hải Dương, Hưng Yên. Tổng mức đầu tư của Dự án khoảng 22.300 tỷ đồng.

Có thể bạn quan tâm

Đại biểu tham quan các gian hàng tại sự kiện Hội thảo và Triển lãm Tài chính số Việt Nam 2026. (Ảnh: Kỳ Duyên/TCT)

Nền tảng cho mô hình quản trị thuế thông minh

Mạng lưới dữ liệu liên ngành giữa cơ quan thuế, các bộ, ngành, địa phương đang trở thành nền tảng cốt lõi giúp tối ưu hóa quản lý thuế, điều hành tài chính công và nâng cao chất lượng dịch vụ công cho người dân, doanh nghiệp.

Chính quyền xã Ba Bể tuyên truyền, vận động, giải thích, hướng dẫn xử lý vi phạm tại các hộ dân. (Ảnh: Ủy ban nhân dân xã Ba Bể)

Xem xét xử lý đồng bộ, thấu đáo vi phạm đất đai khu vực hồ Ba Bể

Những ngày qua, tỉnh Thái Nguyên quyết liệt chỉ đạo cơ quan chức năng và xã Ba Bể tập trung xử lý các trường hợp vi phạm liên quan đến đất đai khu vực hồ Ba Bể. Đây là những vi phạm kéo dài nhiều năm, là vấn đề được dư luận quan tâm, đồng thời đặt ra yêu cầu cần xử lý đồng bộ, dứt điểm và thấu tình, đạt lý.

Tra cứu thông tin thẻ bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip được triển khai tại 100% cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế ở thành phố Hải Phòng. (Ảnh: THANH NGA)

Đề xuất kéo dài thời gian hỗ trợ 70% mức đóng bảo hiểm y tế lên 72 tháng

Từ những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn và yêu cầu đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, Bộ Y tế đang đề xuất sửa đổi, bổ sung 21 khoản thuộc 15 điều của Nghị định số 188/2025/NĐ-CP. Đáng chú ý, Bộ Y tế đề xuất kéo dài thời gian hỗ trợ tối thiểu 70% mức đóng bảo hiểm y tế từ 36 tháng lên 72 tháng với một số đối tượng.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi động chiến dịch “Công nhân Việt Nam nói không với ma túy: Triệu trái tim, một quyết tâm” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp Bộ Công an tổ chức.

Bảo vệ công nhân trước hiểm họa ma túy

Với hơn 17 triệu người đang làm việc trong các loại hình doanh nghiệp, đội ngũ công nhân lao động giữ vai trò đầu tàu trong công cuộc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Thế nhưng mặt trái của công nghiệp hóa và di cư lao động lại đang đưa họ vào “tầm ngắm” của tội phạm ma túy.

Trụ sở Bộ Nội vụ.

Phân cấp thẩm quyền trong kiểm tra chuyên ngành

Từ ngày 1/6/2025, Bộ Nội vụ không còn cơ quan thanh tra để thực hiện chức năng, nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành. Thay vào đó, Luật Thanh tra năm 2025 và Nghị định số 217/2025/NĐ-CP đã quy định về trách nhiệm kiểm tra chuyên ngành của Bộ trưởng. 

Vận chuyển mẫu hài cốt liệt sĩ từ máy bay xuống. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Đón nhận hơn 15.000 mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN

Chiều 5/10, tại sân bay Gia Lâm, Hà Nội, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 phối hợp Quân chủng Phòng không-Không quân và Thành ủy, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Cần Thơ, Cà Mau, An Giang, Vĩnh Long và Đồng Tháp đã tổ chức trọng thể Lễ bàn giao hài cốt liệt sĩ từ Quân khu 9 chuyển ra, phục vụ công tác giám định ADN.

Ông Nguyễn Mạnh Quân, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Sun Group và ông Nguyễn Quang Dũng, Phó Tổng Giám đốc Petrolimex ký kết Thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa hai Tập đoàn. (Ảnh: Petrolimex)

Petrolimex và Sun Group mở rộng hợp tác chiến lược

Ngày 22/9, tại Phú Quốc, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex/Tập đoàn) và Tập đoàn Sun Group (Sun Group) ký kết Thỏa thuận hợp tác chiến lược, đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ giữa hai bên, đồng thời mở ra cơ hội kết nối sâu rộng giữa các hệ sinh thái trong nhiều lĩnh vực.

Tin nổi bật ngày 5/10: Khai mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Tổng thống Cộng hòa Panama bắt đầu thăm chính thức Việt Nam

Tin nổi bật ngày 5/10: Khai mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Tổng thống Cộng hòa Panama bắt đầu thăm chính thức Việt Nam

Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV khai mạc trọng thể; Tổng thống Cộng hòa Panama bắt đầu thăm chính thức Việt Nam; OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11... là một số tin tức nổi bật ngày 5/10.

Phụ nữ xã Lìa tích cực tham gia vào các hoạt động truyền thông nhằm nâng cao nhận thức. (Ảnh: KHÁNH LAN)

Khi "ánh sáng" thắp lên niềm tin ở vùng biên giới Quảng Trị

Những dự án của chương trình “Tiến về phía trước” triển khai tại xã Lìa – một trong những xã vùng biên đặc biệt của tỉnh Quảng Trị đã giúp người dân địa phương nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi cộng đồng; hỗ trợ người dân xây dựng công trình điện chiếu sáng công cộng, tạo “lá chắn” bảo vệ sự bình yên cho thôn bản.

Ảnh minh họa: Khắc phục sạt lở trên Quốc lộ 14E sau mưa lớn cuối tháng 10/2025.

Chủ động ứng phó mưa lớn, lũ quét, sạt lở, bảo đảm an toàn giao thông

Trước dự báo khu vực Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế có mưa lớn, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các đơn vị chủ động triển khai phương án ứng phó, bảo đảm an toàn giao thông, công trình đường bộ và hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.