Trao tặng nhà tình nghĩa và hàng trăm phần quà cho người nghèo trong dịp Tết Nguyên đán

Trong dịp giáp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, tại Ninh Bình, Báo Pháp Luật Việt Nam cùng các doanh nghiệp đồng hành phối hợp với chính quyền địa phương các huyện Yên Mô, Nho Quan đã trao tặng hàng chục ngôi nhà tình nghĩa; hàng trăm suất quà cho những hộ nghèo, hộ neo đơn, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Đây là hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, trách nhiệm xã hội của các đơn vị, cá nhân trong dịp Tết cổ truyền đang đến gần.
Những ngôi nhà tình nghĩa được hoàn thành và trao tặng trước dịp Tết Nguyên đán nguồn động viên, khích lệ lớn đối với những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. (Ảnh: Đinh Nhung)
Những ngôi nhà tình nghĩa được hoàn thành và trao tặng trước dịp Tết Nguyên đán nguồn động viên, khích lệ lớn đối với những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. (Ảnh: Đinh Nhung)

Vào mỗi dịp Tết đến, Xuân về, phong trào "tương thân tương ái", "lá lành đùm lá rách" lại được đẩy mạnh hơn nhằm chăm lo, hỗ trợ đồng bào còn khó khăn trong cuộc sống được đón một cái Tết đầy đủ, đầm ấm hơn.

Theo đó, trong các ngày 27-28/1, tại các huyện Yên Mô và Nho Quan, tỉnh Ninh Bình, hàng chục ngôi nhà tình nghĩa đã được chính quyền huyện Yên Mô và Nho Quan phối hợp với Báo Pháp Luật Việt Nam, một số đơn vị doanh nghiệp tổ chức trao tặng cho hàng trăm hộ dân.

Tiến sĩ Vũ Hoài Nam, Tổng Biên tập Báo Pháp Luật Việt Nam chia sẻ, hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở là việc làm hết sức có ý nghĩa, mang tính nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần tương thân, tương ái, chung tay vì người nghèo của cả hệ thống chính trị.

Năm qua, Báo Pháp Luật Việt Nam đã phối hợp với các đơn vị như: Công ty cổ phần Tập đoàn GWIN, Công ty cổ phần đầu tư H&T Holdings, Công ty cổ phần Đạt Hưng Phú Thọ, xây hàng chục ngôi nhà tình nghĩa, mỗi ngôi nhà trị giá một trăm triệu đồng và nhiều phần quà là những nhu yếu phẩm thiết yếu để trao tặng cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Hy vọng rằng với tinh thần đó, Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở sẽ lan tỏa rộng khắp, huy động cao nhất mọi nguồn lực trong xã hội tham gia.

Lãnh đạo huyện Nho Quan, Báo Pháp Luật Việt Nam cùng các đơn vị tài trợ thăm và trao tặng trực tiếp nhà tình nghĩa cho người dân. (Ảnh: Đinh Nhung)

Lãnh đạo huyện Nho Quan, Báo Pháp Luật Việt Nam cùng các đơn vị tài trợ thăm và trao tặng trực tiếp nhà tình nghĩa cho người dân. (Ảnh: Đinh Nhung)

Bí thư Huyện ủy Nho Quan Đặng Xuân Nguyên chia sẻ, là huyện vùng cao của tỉnh Ninh Bình, trong những năm qua, chương trình quà tặng cho người nghèo là hoạt động thường xuyên được tổ chức, nhất là vào mỗi dịp cận Tết Nguyên đán, do các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, Mặt trận Tổ quốc các cấp tổ chức, nhằm giúp đỡ các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, công nhân nghèo, người có công với cách mạng neo đơn trên địa bàn huyện đón Tết ấm no, hạnh phúc.

Với mong muốn những nghĩa cử cao đẹp này sẽ ngày càng được nhân rộng, lan tỏa rộng rãi tới toàn thể nhân dân, cấp ủy, chính quyền, các cơ quan liên quan trên địa bàn huyện, những doanh nhân thành đạt, những mạnh thường quân, nhà hảo tâm luôn quan tâm tới gia đình có công với cách mạng, các gia đình chính sách còn khó khăn và những mảnh đời bất hạnh. Qua đó thể hiện sự đùm bọc, sẻ chia và tạo điều kiện chăm lo tốt hơn đời sống các cảnh ngộ kém may mắn.

Báo Pháp luật Việt Nam đồng hành với các nhà tài trợ trao tặng nhà tình nghĩa tại xã Gia Lâm huyện Nho Quan, Ninh Bình. (Ảnh: Đinh Nhung)

Báo Pháp luật Việt Nam đồng hành với các nhà tài trợ trao tặng nhà tình nghĩa tại xã Gia Lâm huyện Nho Quan, Ninh Bình. (Ảnh: Đinh Nhung)

Đây là những hoạt động rất ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của những người làm báo và các tổ chức, doanh nghiệp với mong muốn góp một phần công sức để các gia đình chính sách, đặc biệt khó khăn có mái ấm đón xuân ấm áp và thêm động lực vươn lên phát triển kinh tế, thông qua chương trình nhằm lan tỏa tình yêu thương, sự sẻ chia, giúp đỡ cộng đồng, giảm bớt gánh nặng cho cuộc sống của những người nghèo khó, nâng cao tinh thần đoàn kết của mọi người để không ai bị bỏ lại phía sau.

Có thể bạn quan tâm

Người dân tỉnh Quảng Ninh nuôi trồng thủy sản trên biển.

Nâng sức cạnh tranh cho nghề nuôi trồng thủy sản biển

Việt Nam có đường bờ biển dài, nhiều đảo, vịnh, đầm, phá… tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, nhiều hợp tác xã, nhân dân tại các địa phương ven biển đang ứng dụng công nghệ mới vào nuôi trồng thủy sản giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập.

Mô hình chăn nuôi giúp nhiều hộ dân thoát nghèo. Ảnh: NGỌC LAN

Ninh Bình chú trọng giảm nghèo bền vững

Những năm qua, tỉnh Ninh Bình dành nhiều nguồn lực ưu tiên tập trung thực hiện giảm nghèo, giảm dần khoảng cách giàu nghèo giữa các địa phương, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo mới. Nhiều hộ dân được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, tạo điều kiện sinh kế, thu nhập ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống, sớm thoát nghèo.

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Từ nguồn vốn được hỗ trợ, gia đình ông Nguyễn Văn Gắn có thu nhập ổn định hơn.

Bước tiến mới trong giảm nghèo bền vững của Bắc Ninh

Xác định giảm nghèo bền vững không chỉ là chính sách xã hội mà còn là nhiệm vụ chiến lược gắn với phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, Bắc Ninh đã huy động nhiều nguồn lực và triển khai các giải pháp linh hoạt để nâng cao đời sống người dân, thu hẹp chênh lệch vùng miền, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh.

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Phía trước chùa Chuông.

Khám phá “Phố Hiến đệ nhất danh thắng” chùa Chuông

Là một trong 17 di tích trọng điểm của Khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến (tỉnh Hưng Yên), chùa Chuông nằm tại khu phố Nhân Dục, phường Hiến Nam trở thành điểm dừng chân quen thuộc của du khách yêu di sản. Ngôi chùa cổ với kiến trúc đặc sắc trong đó hình tượng quả chuông màu vàng gắn trên mái ngói tạo nên dấu ấn riêng.