Trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Văn hóa cho Đạo diễn Thụy Điển

Đạo diễn Bo Öhlén nhận Kỷ niệm chương từ Bộ Văn hóa Việt Nam vì đóng góp trong việc quảng bá lịch sử và văn hóa Việt qua bộ phim tài liệu "Chiến thắng của Việt Nam".

Đại sứ Trần Văn Tuấn trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho đạo diễn điện ảnh Bo Öhlén. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Điển)
Đại sứ Trần Văn Tuấn trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho đạo diễn điện ảnh Bo Öhlén. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Điển)

Ngày 10/9 tại Stockholm, Thụy Điển, đạo diễn điện ảnh nổi tiếng người Thụy Điển Bo Öhlén đã được trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo Quyết định số 2483/QĐ-BVHTTDL ngày 17/7/2025 của Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam.

Phần thưởng này ghi nhận những đóng góp xuất sắc của ông Bo Öhlén trong việc quảng bá lịch sử và văn hóa Việt Nam thông qua bộ phim tài liệu “Chiến thắng của Việt Nam” (Victory Vietnam).

Buổi lễ trao tặng được tổ chức trang trọng tại Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Điển với sự tham dự của Đại sứ Trần Văn Tuấn, bà Maria Meschke - phu nhân đạo diễn Bo Öhlén, đại diện Liên hiệp hội người Việt tại Thụy Điển, Hội người Việt Stockholm, cùng các cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Trần Văn Tuấn nhấn mạnh Victory Vietnam là bộ phim tài liệu thực sự cảm động và chân thực, đã chính thức ra mắt khán giả Việt Nam vào tháng 4/2025 nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025).

Tác phẩm đã được công chiếu với quy mô lớn tại Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, cũng như trên sóng truyền hình quốc gia qua Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), tạo được tiếng vang lớn và xúc động hàng chục triệu trái tim người Việt trong và ngoài nước.

Đại sứ bày tỏ đánh giá cao những đóng góp của đạo diễn Bo Öhlén trong việc lưu giữ các khoảnh khắc mang tính bước ngoặt của lịch sử Việt Nam. Bộ phim của ông không chỉ tái hiện sinh động tinh thần đấu tranh giành độc lập của Việt Nam mà còn góp phần thắt chặt mối quan hệ văn hóa giữa hai quốc gia.

Đại sứ nhấn mạnh "Sự tận tâm của ông trong việc giới thiệu lịch sử Việt Nam đã giúp khán giả Thụy Điển và quốc tế hiểu rõ hơn về đất nước chúng tôi.”

Phát biểu khi đón nhận Kỷ niệm chương, đạo diễn Bo Öhlén xúc động bày tỏ vinh dự khi nhận được sự ghi nhận này từ Chính phủ và nhân dân Việt Nam.

Ông chia sẻ: "Khi thực hiện bộ phim này, tôi mong muốn truyền tải những cảm xúc chân thật và tinh thần đoàn kết mà tôi từng chứng kiến tại Thụy Điển vào thời điểm lịch sử ấy. Tôi hy vọng bộ phim không chỉ là một tác phẩm tư liệu mà còn là cầu nối văn hóa giúp nhân dân hai nước xích lại gần nhau hơn.”

Trong thư chúc mừng gửi đến đạo diễn Bo Öhlén, bà Lê Thị Hà, Viện trưởng Viện Phim Việt Nam, xúc động bày tỏ niềm vinh dự của Viện khi được tiếp nhận bộ phim. Đây là một tư liệu lịch sử quý giá và là biểu tượng của tình đoàn kết quốc tế mà Thụy Điển đã dành cho Việt Nam trong giai đoạn khó khăn nhất, một tinh thần mà Việt Nam vẫn trân trọng gìn giữ đến hôm nay.

Lễ trao tặng cũng là dịp để tái khẳng định sự coi trọng của Chính phủ và nhân dân Việt Nam đối với tình cảm thủy chung, gắn bó mà Chính phủ và nhân dân Thụy Điển đã dành cho Việt Nam suốt nhiều thập kỷ.

Đồng thời, sự kiện này đã góp phần thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị và sự hợp tác lâu dài giữa Việt Nam và Thụy Điển trong lĩnh vực văn hóa và điện ảnh, khẳng định cam kết chung của hai quốc gia trong việc thúc đẩy sự tôn trọng, hiểu biết và giao lưu văn hóa giữa các dân tộc.

Có thể bạn quan tâm

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

"Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau: Không thể bóp méo giá trị văn hóa bằng vỏ bọc "thương dân"

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.