Trao tặng 1.000 ngôi nhà cho các hộ gia đình khó khăn ở Hà Tĩnh

Sáng 23/6, tại xã Sơn Hàm, Hương Sơn, Hà Tĩnh, Bộ Công an phối hợp tỉnh Hà Tĩnh và các doanh nghiệp tổ chức lễ khởi công, trao tặng nhà mẫu và kinh phí hỗ trợ xây 1.000 ngôi nhà cho các hộ nghèo, khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh.
Đại diện Bộ Công an, tỉnh Hà Tĩnh và đơn vị đồng hành thực hiện lễ khánh thành nhà mới.
Đại diện Bộ Công an, tỉnh Hà Tĩnh và đơn vị đồng hành thực hiện lễ khánh thành nhà mới.

Đồng chí Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng,Thứ trưởng Công an cùng đại diện lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, các đơn vị, địa phương và doanh nghiệp liên quan dự lễ khởi công.

Nhằm hỗ trợ các hộ nghèo, gia đình khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, Bộ Công an vận động, hỗ trợ kinh phí xây dựng 1.000 căn nhà cho các hộ dân. Qua đó, góp phần giúp người dân có chỗ ở ổn định hơn, yên tâm lao động, sản xuất phấn đấu vươn lên trong cuộc sống. Hoạt động này làm tăng thêm mối quan hệ mật thiết, gắn bó giữa nhân dân với lực lượng Công an trong công tác bảo đảm an ninh trật tự.

Việc triển khai thực hiện Đề án hỗ trợ xây dựng 1.000 căn nhà ở cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở được huy động tối đa mọi nguồn lực để thực hiện, bảo đảm đúng đối tượng, chất lượng và tiến độ theo kế hoạch đã đề ra. Mẫu nhà được Bộ Công an phê duyệt trên cơ sở mẫu thiết kế cơ bản đã thống nhất với các ngành chức năng.

Nguồn kinh phí do Bộ Công an vận động từ các doanh nghiệp, nhà tài trợ hơn 50 tỷ đồng, mỗi căn nhà trị giá 50 triệu đồng.

Đồng chí Lương Tam Quang tặng quà cho hai hộ dân được trao nhà mới đợt 1.

Đồng chí Lương Tam Quang tặng quà cho hai hộ dân được trao nhà mới đợt 1.

Ngoài ra, còn huy động nguồn lực đóng góp ngày công lao động từ gia đình, người thân, cộng đồng dân cư, lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên, thanh niên tham gia hỗ trợ vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng nhà ở tại các nơi điều kiện đi lại khó khăn…

Trong niềm vui hân hoan đón nhận ngôi nhà mới, chị Đồng Thị Hồng, thôn Liên Sơn, Sơn Hàm (Hương Sơn) cho biết: Trước đây, gia đình chúng tôi sống trong căn nhà xuống cấp, nay được Bộ Công an trao kinh phí hỗ trợ và Công an tỉnh Hà Tĩnh cùng chính quyền địa phương giúp sức để chúng tôi có căn nhà khang trang, ổn định. Gia đình tôi rất vui mừng và xin hứa khi có nơi ăn chốn ở ổn định, gia đình sẽ cố gắng vươn lên làm ăn phát triển kinh tế. Bà con chúng tôi luôn chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước và góp sức giữ gìn an ninh, trật tự địa phương.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải cho biết, xác định nhiệm vụ bảo đảm an sinh xã hội vừa là mục tiêu, vừa là động lực phát triển kinh tế-xã hội bền vững, thời gian qua, các cấp ủy, chính quyền trên địa bàn không ngừng nỗ lực, tập trung hoàn thiện chính sách và đẩy mạnh việc tổ chức thực hiện chính sách về giảm nghèo.

Bên cạnh việc triển khai hiệu quả phong trào thi đua “Hà Tĩnh chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, địa phương đã huy động được nhiều nguồn lực để thực hiện các dự án giảm nghèo, nhất là xây dựng, sửa chữa nhà cho các hộ gia đình người có công, hộ nghèo, hộ gặp khó khăn về nhà ở; góp phần phủ sóng đến tất cả các đối tượng hưởng thụ chính sách.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh trao quà cho các hộ dân.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh trao quà cho các hộ dân.

Đến nay, Hà Tĩnh không còn huyện nghèo, xã nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển, thôn đặc biệt khó khăn miền núi.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh cũng đề nghị, Ban Chỉ đạo vận động, hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ khó khăn về nhà ở của tỉnh phối hợp cùng các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công, tập trung rà soát, thống kê và lập danh sách hộ nghèo khó khăn về nhà ở theo đúng tiêu chí, đối tượng.

Đồng thời, Ban Chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, Đảng viên, đoàn viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động quan tâm, hưởng ứng, chung tay xây dựng 1.000 căn nhà theo đúng tiến độ đề ra.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Công an Lương Tam Quang nhấn mạnh, ngay từ khi đất nước mới giành được độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã rất quan tâm chăm lo đời sống cho nhân dân. Người cho rằng: "Chúng ta đấu tranh được tự do, độc lập rồi mà dân cứ chết đói, chết rét thì tự do, độc lập cũng không làm gì. Dân chỉ biết rõ giá trị tự do, độc lập khi mà dân được ăn no, mặc đủ".

Khắc ghi lời dạy đó của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong suốt quá trình hoạt động và phát triển, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm đặc biệt đến công tác xóa đói, giảm nghèo. Đây là chủ trương lớn, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện truyền thống tốt đẹp “lá lành đùm lá rách", "tình dân tộc, nghĩa đồng bào, yêu thương đùm bọc lẫn nhau" của dân tộc Việt Nam.

Với một ý chí quyết tâm, bằng chương trình xã hội hóa sẽ góp phần nhỏ vào công tác bảo đảm an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo bền vững trên mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, tạo điều kiện phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Hà Tĩnh và góp phần xây dựng, phát triển đất nước phồn vinh, thịnh vượng

Thứ trưởng Công an Lương Tam Quang

Phát huy truyền thống đó, trong những năm qua, thực hiện chủ trương chung của Đảng và Nhà nước, Bộ Công an luôn tập trung hướng tới công tác an sinh xã hội, chăm lo, nâng cao chất lượng cuộc sống người nghèo, người gặp khó khăn trên địa bàn cả nước.

Bộ Công an đã hỗ trợ xây dựng gần 14.000 căn nhà, cùng nhiều điểm trường bán trú trên địa bàn các tỉnh Sơn La, Điện Biên, Cao Bằng, Lai Châu, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Yên Bái Bắc Kạn, Hòa Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Sóc Trăng.

Sau khi hoàn thành hai ngôi nhà mẫu tại huyện Hương Sơn, Bộ Công an phấn đấu sẽ hoàn thiện 1.000 ngôi nhà tình nghĩa, trao tặng cho các hộ dân nghèo, hộ khó khăn về nhà ở tại 13 huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh vào dịp lễ Quốc khánh năm 2023.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lương Tam Quang gửi lời cảm ơn sự đồng lòng, giúp sức của các nhà hảo tâm, nhà tài trợ chúc mừng các hộ gia đình được hỗ trợ nhà ở trong dịp này, Thứ trưởng Lương Tam Quang mong muốn với ngôi nhà mới, bà con nhân dân yên tâm lao động, sản xuất, vươn lên trong cuộc sống

Tại buổi lễ, các nhà tài trợ đã trao kinh phí hỗ trợ xây dựng 1.000 căn nhà cho hộ nghèo, khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh đã tiếp nhận kinh phí.

Dịp này, đồng chí Lương Tam Quang cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đã dự lễ cắt băng khánh Trụ sở Công an xã Sơn Hàm, huyện Hương Sơn.

Trong hai năm (2021-2022), Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã vào cuộc quyết liệt và tích cực huy động nguồn lực hỗ trợ từ cộng đồng, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân và con em đang làm việc, sinh sống trên mọi miền Tổ quốc và ở nước ngoài, đã huy động được 358 tỷ đồng đầu tư xây dựng 55 nhà văn hóa cộng đồng và hỗ trợ xây dựng mới gần 3.700 nhà ở cho người có công, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn và hộ bị thiệt hại do thiên tai.

Có thể bạn quan tâm

Tin nổi bật ngày 7/10: Ngày làm việc thứ ba Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Coi trọng truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Panama

Tin nổi bật ngày 7/10: Ngày làm việc thứ ba Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Coi trọng truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Panama

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Coi trọng truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Panama; Công an Lạng Sơn bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm… là một số tin tức nổi bật ngày 7/10.

Anh Nguyễn Trọng Tường (giữa) đã có nhiều năm đồng hành cùng người trồng cà-phê - một hành trình hai chiều anh học hỏi từ kinh nghiệm của người nông dân, đồng thời chia sẻ những kiến thức thiết thực. (Ảnh: ILO/Linh Pham)

Từ học viên thành người “truyền lửa”: Hành trình đưa an toàn lao động về với các nông trại cà-phê

Làm quen với phương pháp cải thiện điều kiện làm việc tại cộng đồng (WIND) của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) từ năm 2022, đến nay, anh Nguyễn Trọng Tường - cán bộ hỗ trợ nông nghiệp đã trở thành người trực tiếp đứng lớp, mang kiến thức an toàn, sức khỏe nghề nghiệp đến với hàng trăm nông dân trồng cà-phê tại Tây Nguyên.

Đại tá Nguyễn Thế Vinh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố kiểm tra vật chất cứu hộ cứu nạn tại xã Duy Nghĩa. (Ảnh: QUANG CƯỜNG)

Ứng phó mưa bão: Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng yêu cầu bố trí lực lượng, phương tiện ứng trực tại các khu vực xung yếu

Ngày 7/10, đoàn công tác Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng do đồng chí Đại tá Nguyễn Thế Vinh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố làm trưởng đoàn, kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tại phường Hội An Đông và xã Duy Nghĩa.

 Phó Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai Nguyễn Văn Tiến phát biểu khai mạc lớp tập huấn. (Ảnh: Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai)

Nâng cao năng lực quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng

Lớp tập huấn được tổ chức trong khuôn khổ Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng đến năm 2030”. Đây là hoạt động nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ tập huấn viên cấp tỉnh, tạo lực lượng phổ biến kiến thức, kỹ năng quản lý rủi ro thiên tai đến cơ sở và cộng đồng.

Sản xuất thiết bị điện công nghệ cao tại Công ty cổ phần Kỹ thuật công nghiệp Á Châu tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc. (Ảnh: nhandan.vn)

Người tham gia nhận sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế điện tử như thế nào?

Từ ngày 6/10/2026, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cấp sổ bảo hiểm xã hội điện tử cho người tham gia để giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định. Sau đây là hướng dẫn cụ thể cách nhận và sử dụng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế điện tử.

Chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên hỗ trợ người dân xã Xa Dung khắc phục thiệt hại về nhà ở do ảnh hưởng thiên tai. (Ảnh: LÊ LAN)

Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hỗ trợ 127 gia đình ở Điện Biên bị thiệt hại do thiên tai

Kịp thời hỗ trợ tỉnh Điện Biên triển khai khắc phục hậu quả thiên tai, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vừa quyết định trích 3,76 tỷ đồng từ nguồn cứu trợ Trung ương để Điện Biên hỗ trợ 127 hộ gia đình có nhà bị thiệt hại và hộ phải di dời do ảnh hưởng thiên tai.

[Video] Rà soát kiểm tra các cầu yếu và công trình vượt sông có nguy cơ bị sạt lở, hư hỏng do mưa lũ

[Video] Rà soát kiểm tra các cầu yếu và công trình vượt sông có nguy cơ bị sạt lở, hư hỏng do mưa lũ

Cục Đường bộ Việt Nam vừa ban hành văn bản gửi các Khu Quản lý đường bộ, Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố cùng các nhà đầu tư dự án giao thông, yêu cầu chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa, ứng phó nguy cơ ngập lụt, lũ quét nhằm bảo đảm giao thông thông suốt và an toàn trên toàn mạng lưới đường bộ.

[Video] Trạm sạc phải dùng chung cho mọi xe điện từ giữa 2027

[Video] Trạm sạc phải dùng chung cho mọi xe điện từ giữa 2027

Bộ Công Thương vừa ban hành quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với trụ và trạm sạc xe điện. Quy định mới yêu cầu các trạm sạc phải bảo đảm đầy đủ khả năng kỹ thuật về chuẩn cổng kết nối, chế độ sạc cùng các thông số liên quan nhằm phục vụ việc dùng chung cho mọi phương tiện giao thông chạy điện có tính tương thích.

Tin nổi bật ngày 6/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Panama Jose Raul Mulino​; Báo Nhân Dân và Google trao đổi về đổi mới báo chí, ứng dụng AI

Tin nổi bật ngày 6/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Panama Jose Raul Mulino​; Báo Nhân Dân và Google trao đổi về đổi mới báo chí, ứng dụng AI

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Panama Jose Raul Mulino; Ngày làm việc thứ hai Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Báo Nhân Dân và Google trao đổi về đổi mới báo chí, ứng dụng AI... là một số tin tức nổi bật trong ngày 6/10.

Nhiều điểm sụt lún, nứt vỡ, sạt lở sát lòng sông đang xuất hiện trên tuyến Bờ Tây sông Nhuệ, đoạn từ cầu Noi đến đầu cầu Liên Mạc 2, phường Đông Ngạc, Hà Nội.

Sụt lún, sạt lở trên tuyến bờ tây sông Nhuệ: Nguy cơ mất an toàn vẫn hiện hữu

Nhiều điểm sụt lún, nứt vỡ, sạt lở sát lòng sông đang xuất hiện trên tuyến bờ tây sông Nhuệ, phường Đông Ngạc, Hà Nội. Mặt đường xuống cấp, hệ thống thoát nước hư hỏng, trong khi phương tiện tải trọng lớn vẫn lưu thông qua khu vực. Tuyến đường đã qua ba lần sửa chữa nhưng tình trạng mất an toàn vẫn chưa được khắc phục dứt điểm.