Trao giải và triển lãm ảnh nghệ thuật “Huế - Những góc nhìn mới”

Chiều 17/9, Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, chào mừng kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh (18/9/1945-18/9/2022), Liên hiệp hội cùng Hội Nhiếp ảnh tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức trao giải và khai mạc triển lãm ảnh nghệ thuật "Huế - Những góc nhìn mới" lần thứ tư, năm 2022.
Tác phẩm “Nét đầm phá” của tác giả Lê Tấn Thanh (Thừa Thiên Huế) đoạt giải Nhất cuộc thi ảnh nghệ thuật "Huế - Những góc nhìn mới” lần thứ tư, năm 2022.
Tác phẩm “Nét đầm phá” của tác giả Lê Tấn Thanh (Thừa Thiên Huế) đoạt giải Nhất cuộc thi ảnh nghệ thuật "Huế - Những góc nhìn mới” lần thứ tư, năm 2022.

Tiếp nối thành công của 3 cuộc thi ảnh nghệ thuật "Huế - Những góc nhìn mới" trước đây, cuộc thi ảnh nghệ thuật "Huế - Những góc nhìn mới" lần thứ tư, năm 2022 được phát động từ đầu tháng 4 đến hết tháng 8/2022.

Qua gần 5 tháng phát động, Ban Tổ chức đã nhận được hơn 1.300 tác phẩm của gần 140 tác giả đến từ 28 tỉnh, thành phố trên toàn quốc tham gia.

Trao giải Nhất cuộc thi cho nghệ sĩ nhiếp ảnh Lê Tấn Thanh với tác phẩm "Nét đầm phá".

Trao giải Nhất cuộc thi cho nghệ sĩ nhiếp ảnh Lê Tấn Thanh với tác phẩm "Nét đầm phá".

Theo đánh giá của Ban Tổ chức, các tác phẩm tham gia cuộc thi đã phản ánh chân thực và sinh động vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa di sản, con người Huế từ sinh hoạt đời thường đến các nghi lễ dân gian, nếp sinh hoạt truyền thống; cũng như trên mọi nẻo đường xây dựng Thừa Thiên Huế phát triển và hướng đến trở thành đô thị trực thuộc Trung ương.

Qua các vòng chấm sơ khảo và chung kết, Ban Tổ chức đã chọn ra được 11 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải, đồng thời chọn lọc 98 tác phẩm đến từ 55 tác giả để tham gia triển lãm lần này.

Giải Nhì thuộc về 2 tác phẩm: “Một góc đầm Lập An” của tác giả Trần Minh Trí (Đà Nẵng) và “Di sản” của tác giả Lê Tấn Thanh (Thừa Thiên Huế).

Giải Nhì thuộc về 2 tác phẩm: “Một góc đầm Lập An” của tác giả Trần Minh Trí (Đà Nẵng) và “Di sản” của tác giả Lê Tấn Thanh (Thừa Thiên Huế).

Với góc nhìn đẹp, bắt trọn khoảnh khắc qua tác phẩm “Nét đầm phá” và “Di sản”, Lê Tấn Thanh, tay máy trẻ đến từ cố đô Huế đã xuất sắc giành giải Nhất và giải Nhì cuộc thi.

Đồng giải Nhì là tác phẩm “Một góc đầm Lập An” của tác giả Trần Minh Trí (đến từ Đà Nẵng).

Ban Tổ chức còn trao 3 giải Ba cho các tác phẩm: “Pháo hoa ngày khai mạc Festival” của Lê Đình Hoàng (Thừa Thiên Huế), “Đồng điệu” của Phan Thị Xuân Mai (Thừa Thiên Huế) và “Những ngày vui với Huế” của Lê Đăng Phúc (Thừa Thiên Huế).

Trao giải Ba cuộc thi cho các tác giả đoạt giải.

Trao giải Ba cuộc thi cho các tác giả đoạt giải.

Giải Khuyến khích được trao cho 5 tác phẩm: “Trải nghiệm” (Kiều Anh Dũng - TP. Hồ Chí Minh), “Một đêm mưa tháng 10” (Lê Viết Khánh - Hà Nội), “Cập bến” (Phan Thị Xuân Mai - Thừa Thiên Huế), “Bức tranh quê hương” (Hồ Ngọc Anh Tuấn - Thừa Thiên Huế) và “Về nhà” (Hồ Ngọc Sơn - Thừa Thiên Huế).

Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế, Nhà văn Hồ Đăng Thanh Ngọc nhận xét: "Các tác phẩm được chọn trưng bày triển lãm và trao giải thưởng lần này ở thể loại ảnh đơn có giá trị về tư tưởng và chất lượng nghệ thuật tốt, có tính nhân văn, thẩm mỹ cao, có sự tìm tòi sáng tạo trong từng góc máy, tạo được hiệu quả ấn tượng thị giác. Bộ ảnh đã bám sát chủ đề gìn giữ và phát huy bản sắc vùng đất có bề dày văn hóa, các tiềm năng kinh tế và du lịch phong phú".

Ban Tổ chức trao giấy chứng nhận tham gia triển lãm cho các tác giả có tác phẩm triển lãm.

Ban Tổ chức trao giấy chứng nhận tham gia triển lãm cho các tác giả có tác phẩm triển lãm.

Triển lãm ảnh nghệ thuật "Huế - Những góc nhìn mới" lần thứ tư, năm 2022 kéo dài đến hết ngày 22/9, tại Trụ sở Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế (số 1 Phan Bội Châu, thành phố Huế), với 98 tác phẩm của 55 tác giả đến từ 14 tỉnh, thành phố trong nước.

Có thể bạn quan tâm

Trần Ngọc Vàng và nghệ sĩ Thanh Thủy trong phim. (Ảnh: Galaxy Studio)

“Heo Năm Móng” đạt top 1 phòng vé điện ảnh mùa lễ 30/4

“Heo Năm Móng” nhanh chóng trở thành hiện tượng trên các diễn đàn điện ảnh và mạng xã hội, không chỉ nhờ chiến lược truyền thông hiệu quả, mà còn bởi hiệu ứng lan tỏa sau công chiếu. Sau 6 ngày ra mắt, phim chạm mốc 50 tỷ đồng, trở thành phim có doanh thu Top 1 phòng vé trong thời điểm ra mắt.

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.