Trao giải Cuộc thi Sáng tác kịch bản phim truyện, phim tài liệu năm 2023-2024

Ngày 1/10, tại Hà Nội, Cục Điện ảnh tổ chức trao giải Cuộc thi Sáng tác kịch bản phim truyện, phim tài liệu năm 2023-2024 hướng tới kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2030).
Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông (trái) trao giải thưởng cho các tác giả.
Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông (trái) trao giải thưởng cho các tác giả.

Thực hiện Quyết định số 1326/QĐ-BVHTTDL ngày 25/5/2023 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc Cuộc thi Sáng tác kịch bản phim truyện, phim tài liệu năm 2023-2024 hướng tới kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2030), Cục Điện ảnh đã tổ chức Lễ phát động và triển khai tổ chức Cuộc thi.

Sau tám tháng phát động và trong hai tháng tiếp nhận kịch bản (từ ngày 1/2/2024 đến hết ngày 1/4/2024), cuộc thi đã thu hút sự tham gia của các nhà biên kịch, nhà văn chuyên nghiệp và người viết không chuyên trên toàn quốc, trong đó có những những tác giả tham gia hai kịch bản ở một loại hình và có kịch bản dự thi cả ở hai loại hình phim tài liệu và phim truyện; có tác giả trẻ độ tuổi 25-35, tác giả lớn tuổi nhất đã ngoài 80 tuổi. Ban tổ chức đã nhận được kịch bản của gần 70 tác giả trong cả nước.

Quang cảnh buổi lễ tổng kết và trao giải cuộc thi sáng tác kịch bản.

Quang cảnh buổi lễ tổng kết và trao giải cuộc thi sáng tác kịch bản.

Cuộc thi là một nhiệm vụ quan trọng được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Cục Điện ảnh thực hiện, nhằm tôn vinh những giá trị lịch sử, tư tưởng và tinh thần cách mạng của Đảng trải qua một thế kỷ xây dựng, trưởng thành, chỉ đạo, dẫn dắt cách mạng Việt Nam, nhân dân Việt Nam kiên trung, vững vàng, đổi mới, sáng tạo trong chiến đấu bảo vệ nền độc lập dân tộc, xây dựng đất nước vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Phát biểu tại lễ tổng kết và trao giải cuộc thi, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông nhấn mạnh: Cuộc thi mang ý nghĩa sâu sắc cả về lịch sử, văn hóa và nghệ thuật. Đồng thời cũng là dịp để các nhà biên kịch tái hiện lại những giai đoạn lịch sử quan trọng, những chiến công và đóng góp lớn của Đảng trong sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước.

Ban tổ chức hy vọng các kịch bản đoạt giải sớm được dựng thành phim để phổ biến rộng rãi tới công chúng.

Ban tổ chức hy vọng các kịch bản đoạt giải sớm được dựng thành phim để phổ biến rộng rãi tới công chúng.

Thông qua các kịch bản và các bộ phim được hình thành từ những kịch bản chất lượng cao, tinh thần yêu nước, lý tưởng cộng sản và ý chí đấu tranh có thể được truyền tải mạnh mẽ tới khán giả, đặc biệt là các thế hệ trẻ. Đây là cách mà các hình thức nghệ thuật, trong đó có nghệ thuật điện ảnh góp phần củng cố lý tưởng chính trị và khơi gợi niềm tự hào dân tộc trong đời sống xã hội và nhân dân.

Bên cạnh đó, cuộc thi còn góp phần tạo thêm môi trường sáng tác chuyên nghiệp cho các nhà biên kịch, khuyến khích sự sáng tạo và đổi mới trong việc chuyển tải những câu chuyện lịch sử, cách mạng. Điều này giúp điện ảnh Việt Nam không ngừng phát triển, đa dạng hóa các thể loại và nâng cao chất lượng các tác phẩm nghệ thuật mang tính giáo dục. Những kịch bản có nội dung tư tưởng và chủ đề lịch sử Đảng không chỉ tôn vinh các giá trị quá khứ mà còn hướng đến xây dựng, bồi đắp tư tưởng cách mạng, đạo đức cho các thế hệ hiện tại và tương lai, góp phần nâng cao nhận thức của nhân dân về vai trò và ý nghĩa của Đảng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cuộc thi hội tụ các tác giả ở mọi lứa tuổi.

Cuộc thi hội tụ các tác giả ở mọi lứa tuổi.

Kịch bản là nền tảng cho nhiều tác phẩm thuộc nhiều loại hình nghệ thuật. Những tác phẩm được tôn vinh không chỉ là thành quả sáng tạo cá nhân, mà còn là minh chứng cho sự đóng góp quý báu vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, đúng như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: Văn hóa soi đường cho quốc dân đi.

Cục Điện ảnh cần tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, tích cực định hướng, quảng bá nhiều hơn nữa để những cuộc thi kịch bản chủ đề lịch sử Đảng, cách mạng, anh hùng dân tộc, về Chủ tịch Hồ Chí Minh và công cuộc đổi mới đất nước do Đảng khởi xướng và lãnh đạo 40 năm qua. Cần thu hút được nhiều tác giả hơn nữa, đạt được nhiều kịch bản tốt và xuất sắc, tạo được nguồn kịch bản chất lượng cao, hấp dẫn cho sản xuất phim không chỉ từ nguồn ngân sách nhà nước mà còn thu hút được nhiều doanh nghiệp, cơ sở điện ảnh ở nhiều thành phần kinh tế quan tâm, đầu tư. Khi đó, hiệu quả của những cuộc thi kịch bản, những trại sáng tác của ngành điện ảnh sẽ thực sự đạt được tầm cao mới, mạnh mẽ lan tỏa tinh thần cách mạng và lòng yêu nước đến với mọi tầng lớp nhân dân thông qua những bộ phim truyện, phim tài liệu sâu sắc và hấp dẫn.

Kết quả cuộc thi, về kịch bản phim truyện, không có giải Nhất. Một giải Nhì được trao cho kịch bản "Lựa chọn thiên tài" của tác giả Lê Ngọc Minh (Hà Nội). Ba giải Ba gồm các kịch bản: "Mùa xuân đầu tiên", tác giả Nguyễn Thị Khánh Ly (Hà Nội); "Niềm tin và tình yêu", tác giả Đào Thùy Trang (Hà Nội); "Dấu chân huyền thoại", tác giả Đoàn Tuấn (Hà Nội), và hai giải khuyến khích.

Về kịch bản phim tài liệu cũng không có giải Nhất. Một giải Nhì được trao cho kịch bản "Nhà báo trẻ đi tìm nhà văn Sơn Tùng nơi "Sáng ánh tâm đăng Hồ Chí Minh" của tác giả Đào Tuệ Trinh (Hà Nội). Hai giải Ba gồm các kịch bản: "Văn Cao - Đảng với đa tài, Đảng với thiên tài", tác giả Giang Hà Vỵ và Nguyễn Hoài Giang (Hà Nội); "Ngôi trường xưa bên dòng sông Công", tác giả Nguyễn Thị Mỹ Trang (Hà Nội).

Trong báo cáo tổng kết cuộc thi, Cục trưởng Cục Điện ảnh Vi Kiến Thành nhận định Nội dung các kịch bản tham dự cuộc thi đã phần nào phản ánh, sinh động công lao to lớn của Đảng Cộng sản Việt Nam với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Các kịch bản không chỉ tập trung vào những cột mốc lịch sử lớn lao của Đảng, mà còn quan tâm đến những câu chuyện về những con người bình dị, những nhân vật tiêu biểu của sự nghiệp cách mạng từ năm 1930 đến nay. Nhiều tác phẩm đã khắc họa sâu sắc về sự nghiệp đấu tranh của các thế hệ Đảng viên và nhân dân ta.

Kịch bản phim tài liệu đề cập khá đa dạng lĩnh vực của đời sống, những vấn đề mới của đất nước gắn với chủ trương, đường lối và sự lãnh đạo của Đảng; mối quan hệ gắn bó của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Kịch bản phim truyện dự thi tập trung thể hiện hình tượng Hồ Chủ tịch gắn liền cuộc đời hoạt động cách mạng của Người với cách mạng Việt Nam.

Về hình tượng một số nhà cách mạng, phong trào cách mạng Việt Nam làm trung tâm để xây dựng nội dung kịch bản. Nhiều sự kiện lịch sử trong tiến trình lãnh đạo cách mạng của Đảng đã được các tác giả đề cập, tái hiện, phản ánh vai trò lãnh đạo của Đảng với cách mạng Việt Nam. Nhóm đề tài về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; đấu tranh phòng, chống diễn biến hòa bình; phòng, chống tham nhũng; bảo vệ Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa cũng được một số tác giả quan tâm xây dựng kịch bản.

Có thể bạn quan tâm

Đại diện lãnh đạo thành phố Hà Nội trao Bằng công nhận di tích lịch sử - văn hóa cấp thành phố cho di tích Nhà thờ họ Hoàng và Công bộ Viên ngoại lang Hoàng Viết Bàn.

Hà Nội trao bằng xếp hạng cấp thành phố cho di tích văn hóa lịch sử làng La Xuyên, xã Cổ Đô

Nhân dân thôn La Xuyên, xã Cổ Đô, thành phố Hà Nội vừa tổ chức Lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp thành phố Nhà thờ họ Hoàng và Công bộ Viên ngoại lang Hoàng Viết Bàn. Buổi lễ có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Cục Di sản (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Sở Dân tộc và Tôn giáo, Sở Nội vụ Hà Nội.

Bìa tác phẩm "Đời như tiểu thuyết" của tác giả Trương Đức Minh Tứ.

Những phận người không hư cấu trong Đời như tiểu thuyết

"Đời như tiểu thuyết" của Trương Đức Minh Tứ không phải là cuốn sách để tìm một cốt truyện theo nghĩa thông thường. Ở đó là những con người cụ thể, những đời sống đã diễn ra, với đủ biến cố, chia ly, lựa chọn, day dứt, hy sinh và cả những cuộc kiếm tìm kéo dài đến tận cuối đời. 

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng đông đảo cựu chiến binh, chiến sĩ Điện Biên tham quan triển lãm "Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại".

Đặc sắc triển lãm “Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại” tại Điện Biên

Nhân kỷ niệm 72 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/2026), Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ (Điện Biên) tổ chức trưng bày, triển lãm 28 tác phẩm ký họa tiêu biểu về Chiến dịch Điện Biên Phủ của các họa sĩ Ngô Mạnh Lân, Phạm Thanh Tâm và Dương Hướng Minh với chủ đề “Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại”.

Nghệ nhân Nguyễn Công Đạt thực hiện in liễn làng Chuồn trong không gian Ngự Hà Viên, Huế. (Ảnh: MẠNH HÀO)

Những di sản sống của làng nghề

Có những làng nghề không mất đi hẳn nhưng lặng lẽ rút khỏi đời sống, chỉ còn lại trong ký ức của một vài người già hay trong những dấu vết mờ nhạt đâu đó.

Trần Ngọc Vàng và nghệ sĩ Thanh Thủy trong phim. (Ảnh: Galaxy Studio)

“Heo Năm Móng” đạt top 1 phòng vé điện ảnh mùa lễ 30/4

“Heo Năm Móng” nhanh chóng trở thành hiện tượng trên các diễn đàn điện ảnh và mạng xã hội, không chỉ nhờ chiến lược truyền thông hiệu quả, mà còn bởi hiệu ứng lan tỏa sau công chiếu. Sau 6 ngày ra mắt, phim chạm mốc 50 tỷ đồng, trở thành phim có doanh thu Top 1 phòng vé trong thời điểm ra mắt.

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại.