Bế mạc Trại sáng tác kịch bản điện ảnh về đề tài lực lượng vũ trang

Chiều 16/7, tại Nhà sáng tác Tam Đảo, Điện ảnh Quân đội nhân dân và Hội Điện ảnh Việt Nam tổ chức Lễ bế mạc Trại sáng tác kịch bản điện ảnh về đề tài Lực lượng vũ trang, chiến tranh cách mạng năm 2024.
Quang cảnh Lễ bế mạc trại sáng tác.
Quang cảnh Lễ bế mạc trại sáng tác.

Trại sáng tác kịch bản điện ảnh về đề tài lực lượng vũ trang, chiến tranh cách mạng 2024 do Điện ảnh Quân đội nhân dân phối hợp Hội Điện ảnh Việt Nam tổ chức tại Nhà sáng tác Tam Đảo từ ngày 8 đến 16/7.

15 tác giả, biên kịch trong và ngoài quân đội tham dự trại viết, trong đó có các tác giả lão thành và các tác giả trẻ. Theo đánh giá từ Ban tổ chức, 15 đề cương của các tác giả đều là những đề cương xuất sắc ở cả ba thể loại: Phim truyện, phim tài liệu, phim khoa học. Sau thời gian tham dự trại viết, các tác giả về cơ bản đều hoàn thành kịch bản của mình.

Một số hình ảnh trong hoạt động tham quan, thâm nhập thực tế của đoàn tác giả tại Trường Sĩ quan Tăng-Thiết giáp.

Một số hình ảnh trong hoạt động tham quan, thâm nhập thực tế của đoàn tác giả tại Trường Sĩ quan Tăng-Thiết giáp.

Cũng trong khuôn khổ hoạt động trại viết, các tác giả đã được thâm nhập thực tế ở ba đơn vị quân đội: Trường Sĩ quan Tăng-Thiết giáp, Lữ đoàn Đặc công 113 và Lữ đoàn Pháo phản lực 204. Đây là chuỗi hoạt động nằm trong kế hoạch tổ chức trại viết, giúp các tác giả có thêm thời gian tìm hiểu về những lực lượng khác nhau trong quân đội, từ đây giúp các tác giả, nhà biên kịch có thêm nhiều ý tưởng mới thú vị về đề tài Lực lượng vũ trang, chiến tranh cách mạng.

Phó giáo sư, tiến sĩ Đỗ Lệnh Hùng Tú, Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam chúc mừng các tác giả đã hoàn thành Trại sáng tác năm 2024 đồng thời đánh giá cao những thành tích mà Trại đạt được. "Tôi hiểu làm điện ảnh là một hoạt động vô cùng khó khăn. Qua trại sáng tác lần này, tôi hy vọng các tác giả sẽ hoàn thiện hơn nữa các tác phẩm của mình... Để trong những năm tới, chúng ta có thể hiện thực hóa những kịch bản này lên màn ảnh...", ông Đỗ Lệnh Hùng Tú chia sẻ.

Một vài hoạt động biểu diễn của Lữ đoàn Đặc công 113 đón khách tham quan đơn vị.

Một vài hoạt động biểu diễn của Lữ đoàn Đặc công 113 đón khách tham quan đơn vị.

Phát biểu tại Lễ bế mạc, Đại tá Trương Trung Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Điện ảnh Quân đội nhân dân khẳng định: Đề tài lực lượng vũ trang, chiến tranh cách mạng là một đề tài quan trọng, đã để lại nhiều tác phẩm có dấu ấn sâu sắc. Trước những thời cơ và thách thức, thuận lợi và khó khăn của đất nước trong thời kỳ đổi mới, lực lượng vũ trang tiếp tục đóng vai trò chủ chốt trong việc bảo vệ an ninh quốc gia, tích cực tham gia đối ngoại, cứu hộ cứu nạn những vùng khó khăn... Phim về Lực lượng vũ trang, chiến tranh cách mạng góp phần giáo dục thẩm mỹ, xây dựng nhân cách cho thế hệ trẻ. Vì vậy, Điện ảnh Quân đội nhân dân nhận thấy đề tài này là một đề tài lớn, cần được các hãng phim và nghệ sĩ quan tâm đầu tư...

Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam Đỗ Lệnh Hùng Tú phát biểu bế mạc trại sáng tác.

Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam Đỗ Lệnh Hùng Tú phát biểu bế mạc trại sáng tác.

Trại sáng tác lần này đã chọn ra được 15 đề cương có chất lượng cao, giàu tính thời sự, giàu tính nhân văn, bảo đảm về chính trị tư tưởng, phản ánh đa dạng các quân binh chủng... Ban tổ chức vui mừng nhận thấy ở các tác giả có tinh thần lao động hăng say, sự trăn trở với đề tài người lính, đồng thời kỳ vọng, với tâm huyết của các tác giả, các kịch bản này khi hoàn thiện sẽ là những kịch bản có giá trị cao về nội dung cũng như nghệ thuật...

Thiếu tá Nguyễn Huy Hùng - Trưởng phòng Biên tập, Điện ảnh Quân đội nhân dân gửi lời cảm ơn sâu sắc đến đơn vị, Hội Điện ảnh Việt Nam cũng như Nhà sáng tác Tam Đảo đã tạo cơ hội cho đội ngũ tác giả được giao lưu cũng như làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp. Bên cạnh đó, đây là cơ hội để các tác giả được gặp gỡ nhà sản xuất. Sự quan tâm của các cấp cũng chính là nguồn động lực để đội ngũ tác giả luôn cố gắng sáng tạo, cho ra đời những tác phẩm có giá trị cao về cả nội dung lẫn nghệ thuật.

Đại tá Trương Trung Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Điện ảnh quân đội nhân dân phát biểu.

Đại tá Trương Trung Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Điện ảnh quân đội nhân dân phát biểu.

Trại sáng tác kịch bản điện ảnh về đề tài lực lượng vũ trang, chiến tranh cách mạng là hoạt động thường niên do điện ảnh quân đội nhân dân phối hợp Hội Điện ảnh Việt Nam thực hiện. Đây vừa là sân chơi dành cho các tác giả, các nhà biên kịch trong và ngoài quân đội, để các tác giả có cơ hội gặp gỡ, phát triển những ý tưởng hay, có tính khả thi trong sản xuất; vừa là hoạt động nhằm động viên, thúc đẩy các tác giả quan tâm hơn tới đề tài lớn của đất nước.

Suốt nhiều năm qua, hoạt động đầy ý nghĩa này góp phần vào sự phát triển của điện ảnh quân đội nói riêng, điện ảnh nước nhà nói chung.

Có thể bạn quan tâm

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.