Trao 5.000 phần quà Trung thu tặng trẻ em mồ côi do Covid-19

Thiếu nhi nhiễm Covid-19 đang điều trị tại bệnh viện, trẻ em có bố mẹ là F0, trẻ mồ côi hoặc tạm phải xa bố mẹ do Covid-19… trên địa bàn TP Hồ Chí Minh là đối tượng thụ hưởng của chương trình “Trung thu cho em” năm 2021.

Đại diện Chương trình “Trung thu cho em” năm 2021 trao quà tặng thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại các khu nhà trọ trên địa bàn TP Thủ Đức.
Đại diện Chương trình “Trung thu cho em” năm 2021 trao quà tặng thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại các khu nhà trọ trên địa bàn TP Thủ Đức.

Khi bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến rất phức tạp tại các tỉnh, thành phố phía nam nước ta, số trẻ em phải cách ly đang ngày một tăng. Trong đó, nhiều trường hợp dù còn rất nhỏ nhưng đã phải xa bố mẹ, gia đình, rơi vào hoàn cảnh khó khăn hoặc đáng tiếc hơn là không bao giờ có thể gặp lại bố mẹ.

Nhằm san sẻ phần nào những mất mát ấy, Trung tâm Công tác xã hội thanh, thiếu niên Việt Nam phối hợp Hội Thầy Thuốc Trẻ Việt Nam, Ban Dân vận Thành ủy TP Hồ Chí Minh, Câu lạc bộ Công tác xã hội “Chuyến xe yêu thương” và các đơn vị liên quan triển khai chương trình “Trung thu cho em” năm 2021. Trong khuôn khổ chương trình, ban tổ chức sẽ trao 5.000 phần quà Trung thu tặng thiếu nhi nhiễm Covid-19 đang điều trị tại bệnh viện; trẻ em có bố, mẹ là F0, trẻ mồ côi hoặc tạm phải xa bố mẹ do Covid-19.

 Ban tổ chức gửi gắm trong mỗi phần quà nhiều loại hoa quả, bánh kẹo, sữa, đèn trung thu để các em nhỏ đón Tết Trung thu trong điều kiện đầy đủ nhất có thể, với mong muốn động viên tinh thần, chia sẻ khó khăn, bổ sung dinh dưỡng để phần nào giúp các em vượt qua đại dịch.

 Ngay sau lễ khởi động chương trình vào sáng 8/9, ban tổ chức đã trao 500 phần quà tặng thiếu nhi là con em công nhân có hoàn cảnh khó khăn do dịch bệnh, hiện đang ở tại các khu nhà trọ trên địa bàn TP Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh).

Anh Nguyễn Thanh Hân, Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội thanh thiếu niên Việt Nam cho biết: “Trong bối cảnh dịch bệnh bùng phát, các em nhỏ ở nhiều lứa tuổi không chỉ phải chịu đựng những mất mát khó có thể bù đắp, phải tự lập trong cuộc sống hằng ngày, mà còn có nguy cơ bị nhiễm bệnh, khủng hoảng tâm lý, xâm hại”.

“Chúng tôi mong rằng, chương trình sẽ mang đến một Trung thu ấm áp, để tuổi thơ của các em vẫn sẽ có hình ảnh của những chiếc lồng đèn ông sao, sự tích cây đa, chú Cuội, chị Hằng. 5.000 phần quà của chương trình sẽ lần lượt được trao tận tay các em trong thời gian sớm nhất”, anh Nguyễn Thanh Hân chia sẻ.

Có thể bạn quan tâm

Tu sửa, nâng cấp vỏ mộ liệt sĩ là chính sách mới mang tính đặc thù, thể hiện đạo lý "uống nước nhớ nguồn" của tỉnh Cà Mau.

Cà Mau hỗ trợ xây mới, sửa chữa hơn 1.200 mộ liệt sĩ tại gia đình

Chiều 12/6, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau Phạm Quốc Sử, cho biết theo chính sách mới mang tính đặc thù vừa được Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành, tới đây Cà Mau sẽ triển khai việc hỗ trợ thân nhân, gia đình trong việc xây mới vỏ mộ và sửa chữa, nâng cấp mộ liệt sĩ đang an táng tại phần đất gia đình bị hư hỏng, xuống cấp.

Ký kết chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2026-2030 giữa Bộ đội biên phòng và Hội liên hiệp Phụ nữ Hải Phòng. (Ảnh: NGUYỄN KHÁNH)

Hợp tác giữa Bộ đội Biên phòng và Hội Phụ nữ Hải Phòng hướng tới phụ nữ biên cương

Chương trình phối hợp “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2026-2030 của Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng và Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hải Phòng hướng tới mục tiêu cải thiện toàn diện đời sống vật chất, tinh thần cho phụ nữ và trẻ em, đồng thời xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc.

Trưởng Ban tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc trao các phần quà tặng đại diện các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo tại Bắc Ninh.

Bắc Ninh phải tiên phong, mẫu mực của cả nước trong thực hiện tăng trưởng kinh tế gắn với tiến bộ, công bằng xã hội

Chiều 28/4, đoàn công tác của Trung ương do đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương làm Trưởng đoàn tới thăm, tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, hộ nghèo, công nhân và người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.