Trang bị kiến thức cho giáo viên, thúc đẩy an toàn giao thông tại Đồng bằng sông Cửu Long

Chương trình “Nâng cao năng lực cho giáo viên” trong khuôn khổ dự án “Tuổi trẻ hành động vì những thành phố đáng sống” đã được tổ chức tại Vĩnh Long từ ngày 28-30/3 và tại An Giang từ ngày 2-4/4.

56 giáo viên tại Vĩnh Long và An Giang tham gia chương trình Nâng cao năng lực cho giáo viên, trang bị kiến thức về an toàn giao thông.
56 giáo viên tại Vĩnh Long và An Giang tham gia chương trình Nâng cao năng lực cho giáo viên, trang bị kiến thức về an toàn giao thông.

56 giáo viên đến từ 28 trường trung học phổ thông khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tham gia chương trình được trang bị các kiến thức về an toàn giao thông, kỹ năng hướng dẫn và đồng hành cùng học sinh trở thành những lãnh đạo trẻ, góp phần thúc đẩy an toàn giao thông chung quanh khu vực trường học và nâng cao chất lượng sống của thanh thiếu niên.

Dự án do Quỹ Botnar và Quỹ FIA tài trợ, được Tổ chức AIP Foundation, Tổ chức Thanh thiếu niên vì an toàn giao thông (YOURS), và Chương trình đánh giá đường bộ quốc tế (iRAP), phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Xây dựng hai tỉnh Vĩnh Long, An Giang triển khai.

Mục tiêu của dự án là nâng cao chất lượng sống của thanh thiếu niên thông qua việc trao quyền để các em trở thành tác nhân thay đổi, góp phần xây dựng những đô thị an toàn và lành mạnh hơn.

ndo_br_giao-vien-nong-cot-tich-cuc-tham-gia-hoat-dong-trong-chuong-trinh-8221.jpg
Giáo viên nòng cốt tích cực tham gia hoạt động trong chương trình.

Tổ chức AIP Foundation là tổ chức phi lợi nhuận của Hoa Kỳ, hoạt động với sứ mệnh cải thiện hệ thống giao thông nhằm cứu sống con người, bảo vệ môi trường và tạo cơ hội công bằng cho tất cả mọi người. Từ năm 1999 đến nay, AIP đã triển khai hoạt động tại hơn 35 quốc gia trên thế giới. Theo đánh giá của AIP, giao thông không chỉ là việc di chuyển, mà còn là khả năng tiếp cận cơ hội, nâng cao chất lượng cuộc sống và sức khỏe cộng đồng.

Mô hình nâng cao năng lực được kết hợp 2 ngày học trực tuyến trên nền tảng YOURS Academy và 3 ngày học trực tiếp tại địa phương. Nội dung tập trung vào kiến thức an toàn giao thông quanh khu vực trường học, phát triển kỹ năng lãnh đạo cho thanh thiếu niên và phương pháp tổ chức các hoạt động tương tác hiệu quả. Chương trình do ông Jorge Gomez, Quản lý Phát triển năng lực cấp cao tại YOURS trực tiếp dẫn dắt.

Trong chương trình, các giáo viên được chia sẻ bối cảnh an toàn giao thông toàn cầu và tại Việt Nam, đồng thời thực hành các phương pháp thu hút sự tham gia của thanh thiếu niên, giáo dục đồng đẳng và thực hành các buổi hướng dẫn học sinh theo phương pháp trực quan sinh động.

Bên cạnh đó, giáo viên cũng được giới thiệu các công cụ số hỗ trợ sáng kiến do thanh thiếu niên dẫn dắt, bao gồm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên (YEA) - cho phép học sinh xác định và báo cáo các vị trí rủi ro trên đường, và phương pháp xếp hạng sao trường học (SR4S) của iRAP - hỗ trợ cải thiện hạ tầng giao thông khu vực trường học dựa trên bằng chứng.

ndo_br_ong-jorge-gomez-va-ba-molly-stoneman-to-chuc-yours-dan-dat-cac-hoat-dong-trong-buoi-tap-huan-4887.jpg
Ông Jorge Gomez và bà Molly Stoneman (Tổ chức YOURS) dẫn dắt các hoạt động trong buổi tập huấn.

Sau chương trình “Nâng cao năng lực cho giáo viên”, các giáo viên sẽ trở về trường để triển khai các lớp đào tạo 2 ngày cho học sinh nòng cốt hay còn gọi là “lãnh đạo trẻ”. Dự kiến sẽ có 28 lớp nâng cao năng lực cho học sinh diễn ra trong tháng 4 và 5/2026 tại các trường dự án. Qua đó, học sinh sẽ được trang bị kiến thức và kỹ năng để triển khai các hoạt động dự án do chính các em khởi xướng, hướng tới xây dựng môi trường giao thông an toàn hơn tại địa phương.

“Việc trao quyền cho thanh thiếu niên tham gia vào việc đề xuất và lựa chọn các giải pháp là yếu tố then chốt để xây dựng cộng đồng an toàn và đáng sống. Khi học sinh học hỏi lẫn nhau và chủ động đóng góp, thông điệp sẽ lan tỏa mạnh mẽ và bền vững hơn”, ông Võ Văn Quới, Phó Trưởng phòng Giáo dục phổ thông, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang chia sẻ.

ndo_br_cac-thay-co-thao-luan-soi-noi-trong-chuong-trinh-9359.jpg
Các thầy, cô giáo tham gia chương trình thảo luận sôi nổi, đưa ra giải pháp xử lý những vấn đề, tình huống được nêu ra.

Các giáo viên tham gia chương trình nâng cao năng lực cũng bày tỏ sự hào hứng trong việc áp dụng phương pháp mới tại trường học.

Cô giáo Huỳnh Ngọc Phương Thảo, giáo viên Trường trung học phổ thông Nguyễn Hùng Sơn tại An Giang cho biết: "Mô hình này cung cấp nhiều phương pháp thực tiễn để thu hút học sinh tham gia thảo luận về an toàn giao thông và phát triển kỹ năng lãnh đạo. Chúng tôi cam kết đồng hành cùng học sinh và khuyến khích các em phát huy vai trò dẫn dắt, góp phần tạo nên những hành trình an toàn hơn cho chính mình và cộng đồng".

Thông qua chương trình, dự án hướng tới xây dựng mạng lưới ngày càng lớn cho các nhà lãnh đạo trẻ, tiên phong thúc đẩy giao thông an toàn và môi trường đô thị lành mạnh.

Sự kết hợp giữa sự tham gia của thanh thiếu niên, ứng dụng công nghệ số và phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, cơ quan quản lý và các tổ chức quốc tế sẽ góp phần tạo nên các giải pháp bền vững, hướng tới những thành phố an toàn và đáng sống hơn cho thế hệ tương lai tại Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

Du khách nước ngoài tham quan Chợ nổi Cái Răng, thành phố Cần Thơ.

Tạo bứt phá cho du lịch đường sông

Nằm ở trung tâm vùng Đồng bằng sông Cửu Long, thành phố Cần Thơ từ lâu đã vang danh “đô thị miền sông nước”. Với hệ thống sông, kênh rạch chằng chịt, Cần Thơ đang đứng trước cơ hội lớn để đưa các lợi thế tự nhiên thành sản phẩm du lịch đường sông chuyên biệt, tạo bước bứt phá mạnh mẽ trên bản đồ du lịch trong nước và quốc tế.

Hệ thống thủy lợi nội đồng ở xã Vĩnh Thuận Đông, thành phố Cần Thơ nhiều năm không được duy tu, sửa chữa.

Cấu trúc lại hệ thống thủy lợi nội đồng

Trong bối cảnh sản xuất nông nghiệp đang chịu sức ép ngày càng lớn từ biến đổi khí hậu, hệ thống thủy lợi nội đồng tại Đồng bằng sông Cửu Long bộc lộ những hạn chế về hạ tầng, cơ chế quản lý và hiệu quả vận hành.

Thương lái thu mua sầu riêng của nông dân xã Mỹ Thành, tỉnh Đồng Tháp.

Gỡ “rào cản” cho nông sản Việt

Những ngày qua, giá nông sản trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp nói riêng và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nói chung liên tục giảm, thậm chí rất khó tiêu thụ. Sầu riêng, mít… là những sản phẩm chủ lực của địa phương nhưng tiêu thụ kém khiến nông dân gặp khó khăn.

Nhiều trụ sở dôi dư sau sáp nhập tại Cà Mau có vị trí đắc địa trên những trục đường lớn.

Khai thác hiệu quả tài sản công sau sáp nhập

Sau sáp nhập và thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, tỉnh Cà Mau dôi dư một khối lượng lớn tài sản công. Việc quản lý và khai thác hiệu quả các trụ sở bỏ trống, khu đất chưa sử dụng là bài toán cấp thiết hiện nay giúp tỉnh có thêm nguồn lực, phát triển kinh tếxã hội tại địa phương.

Bữa ăn hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Trường trung học cơ sở Trần Hưng Đạo (phường Bình Đức, tỉnh An Giang).

Lan tỏa những nghĩa cử yêu thương

Tại Trường trung học cơ sở Cái Dầu (xã Châu Phú, tỉnh An Giang), mô hình “Bánh mì 0 đồng” được triển khai từ đầu năm học 2025- 2026 đã trở thành điểm sáng cần nhân rộng.

Diêm dân xã Bảo Thạnh (tỉnh Vĩnh Long) thu hoạch muối.

Hướng đi bền vững cho nghề muối

Nghề làm muối tại xã Bảo Thạnh (tỉnh Vĩnh Long) đã hình thành từ nhiều thế hệ, trở thành sinh kế gắn bó mật thiết với đời sống của hàng trăm hộ dân nơi đây.

Người dân tiêm phòng viêm não mô cầu tại CDC Cần Thơ.

Nâng cao năng lực giám sát dịch bệnh từ cơ sở

Hiện nay, một số địa phương trên cả nước ghi nhận nhiều ca bệnh viêm não mô cầu với diễn biến nặng. Ngành y tế thành phố Cần Thơ đã tăng cường các biện pháp phòng ngừa, chủ động kiểm soát nguy cơ dịch xâm nhập và lây lan.

Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức Hội nghị tổng kết quý I năm 2026.

Vĩnh Long quyết tâm tăng trưởng “hai con số”

Ngày 1/4, Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức Hội nghị lần thứ tư, sơ kết tình hình thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy quý I năm 2026. Đồng thời, đánh giá kết quả thực hiện, ưu điểm, hạn chế, và các giải pháp thực hiện chỉ tiêu tăng trưởng “hai con số” trong năm 2026.

Khu vực ven biển thuộc phường Hiệp Thành (tỉnh Cà Mau) phát triển mạnh về điện gió.

Thêm doanh nghiệp lớn đề xuất đầu tư dự án năng lượng sạch tại vùng ven biển Cà Mau

Ngày 31/3, Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau có buổi tiếp và làm việc với Công ty Cổ phần Tập đoàn Năng lượng Việt Sin nhằm trao đổi, tìm hiểu cơ hội đầu tư trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, đặc biệt là điện gió ngoài khơi - một trong những tiềm năng lớn của Cà Mau sau sáp nhập tỉnh.

Người dân tuyệt đối không sử dụng cá nóc làm thực phẩm dưới bất kỳ hình thức nào. (Ảnh minh họa)

Ba người ở Cần Thơ nhập viện sau khi ăn cá nóc: Bộ Y tế khuyến cáo người dân tuyệt đối không sử dụng cá nóc làm thực phẩm

Sau khi ghi nhận 3 trường hợp nhập viện với triệu chứng ngộ độc do ăn cá nóc, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đề nghị Sở Y tế thành phố Cần Thơ tăng cường giám sát và đẩy mạnh cảnh báo cộng đồng; khuyến cáo người dân tuyệt đối không sử dụng cá nóc làm thực phẩm.