Trang bị cho sinh viên Việt Nam kỹ năng và kiến thức tận dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo

Chủ tịch phụ trách Đối ngoại toàn cầu Tập đoàn Meta, ngài Nick Clegg đã chia sẻ với sinh viên Đại học Quốc Gia Hà Nội về xu thế phát triển của khoa học công nghệ, nhất là trí tuệ nhân tạo trên toàn cầu. 
Sinh viên trao đổi tại buổi gặp gỡ với Chủ tịch Nick Clegg.
Sinh viên trao đổi tại buổi gặp gỡ với Chủ tịch Nick Clegg.

Ngày 30/9, tại Hà Nội, Chủ tịch phụ trách Đối ngoại toàn cầu Tập đoàn Meta, ngài Nick Clegg thăm Đại học Quốc Gia Hà Nội và giao lưu, chia sẻ với sinh viên về chủ đề Tương lai của trí tuệ nhân tạo và Việt Nam.

Thông qua sự kiện, Chủ tịch phụ trách Đối ngoại toàn cầu Tập đoàn Meta đã chia sẻ với sinh viên Đại học Quốc Gia Hà Nội về xu thế phát triển của khoa học công nghệ, nhất là trí tuệ nhân tạo trên toàn cầu; tầm nhìn của một công ty công nghệ hàng đầu thế giới như Meta cũng như những gì thế hệ trẻ có thể và cần phải làm để bắt kịp các cơ hội do khoa học công nghệ mang lại.

Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Đào Thanh Trường bày tỏ trân trọng trước sự quan tâm của ngài Nick Clegg dành cho Đại học Quốc Gia Hà Nội cũng như đã dành thời gian chia sẻ, giao lưu với các em sinh viên.

Phó Giám đốc cũng chia sẻ mong muốn Tập đoàn Meta sẽ cùng thúc đẩy một số dự án về xây dựng công viên, thành lập Vườn ươm Công nghệ tại không gian đô thị Đại học Quốc Gia Hà Nội tại Hòa Lạc, nhằm nâng cao chất lượng đời sống sinh viên, thúc đẩy tiềm lực khoa học công nghệ cũng như góp phần quảng bá hình ảnh của tập đoàn.

Đồng thời, mong muốn tập đoàn Meta tiếp tục tạo điều kiện để mở rộng dự án này, không chỉ trong phạm vi Đại học Quốc Gia Hà Nội mà còn đến các cơ sở giáo dục khác trên cả nước.

Tại buổi gặp gỡ, ngài Nick Clegg nhấn mạnh, trí tuệ nhân tạo là một hợp phần cơ bản trong công nghệ của Meta nhiều năm qua. Chúng tôi tin rằng, trí tuệ nhân tạo cởi mở và có trách nhiệm sẽ là chìa khóa để kích hoạt tinh thần đổi mới sáng tạo, đóng góp cho sự tăng trưởng kinh tế. Chính vì vậy, chúng tôi đã hợp tác chặt chẽ với Đại học Quốc Gia Hà Nội để xây dựng chương trình nâng cao kỹ năng số cho sinh viên thông qua các chương trình đào tạo, các khóa học và hoạt động ngoại khóa.

Ngài Nick Clegg, Chủ tịch phụ trách Đối ngoại toàn cầu Tập đoàn Meta (bên phải) chia sẻ cởi mở với lãnh đạo, giảng viên, sinh viên của Đại học Quốc gia Hà Nội.

Ngài Nick Clegg, Chủ tịch phụ trách Đối ngoại toàn cầu Tập đoàn Meta (bên phải) chia sẻ cởi mở với lãnh đạo, giảng viên, sinh viên của Đại học Quốc gia Hà Nội.

Sáng kiến hợp tác này đã gặt hái được nhiều thành công và Meta sẵn sàng tiếp tục xây dựng các khóa học cấp tín chỉ về nâng cao kiến thức AI. Khóa học này sẽ trang bị cho các sinh viên Việt Nam kỹ năng và kiến thức để định hướng tương lai nhờ tận dụng công nghệ AI.

Tham dự chương trình, nhiều câu hỏi đã được các em sinh viên của Trường đại học Khoa học tự nhiên và Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc Gia Hà Nội) trao đổi cùng ngài Nick Clegg tại buổi giao lưu. Chủ tịch phụ trách Đối ngoại Toàn cầu Tập đoàn Meta đã gửi tới các em sinh viên những lời khuyên để có thể thành công trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong việc học tập và nghiên cứu khoa học.

Ngài Nick Clegg cho rằng, các bạn trẻ cần thích ứng nhanh trước sự thay đổi về công nghệ đang diễn ra mạnh mẽ trên thế giới, đây sẽ là cơ hội để người trẻ phát triển bản thân. “Hãy luôn giữ tư duy cởi mở, sự nhiệt huyết, tinh thần sẵn sàng học hỏi” chính là lời khuyên mà ngài Nick Clegg gửi đến các sinh viên của Đại học Quốc Gia Hà Nội nói riêng và giới trẻ nói chung.

Có thể bạn quan tâm

Hội thảo “Giao lưu, chia sẻ, tôn vinh điển hình tiên tiến trong công tác xóa mù chữ cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Tôn vinh điển hình tiên tiến trong công tác xóa mù chữ cho đồng bào dân tộc thiểu số

Sáng 6/12 tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội thảo “Giao lưu, chia sẻ, tôn vinh điển hình tiên tiến trong công tác xóa mù chữ cho đồng bào dân tộc thiểu số”. Đây là nhiệm vụ mang ý nghĩa chiến lược trong xây dựng xã hội học tập, thu hẹp chênh lệch vùng miền và phát triển con người Việt Nam trong giai đoạn mới.

Giờ học tại Trường THCS Yên Sơn, huyện Thanh Sơn (Phú Thọ). (Ảnh: MẠNH XUÂN)

Dành nguồn lực cho giáo dục ở địa bàn khó khăn

Nhằm đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo, thời gian qua, các cấp ủy đảng và hệ thống chính trị đã tập trung triển khai với quyết tâm cao, hành động cụ thể; trong đó, ưu tiên các vùng đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo và các đối tượng chính sách.

Bộ đội Biên phòng ươm mầm tương lai nơi biên cương

Bộ đội Biên phòng ươm mầm tương lai nơi biên cương

Những năm qua, Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng” đã trở thành điểm tựa vững chắc cho hàng nghìn học sinh vùng cao, biên giới, mở ra cơ hội học tập cho những mảnh đời còn nhiều thiếu thốn.

Học sinh trung học phổ thông (Ảnh minh họa: ĐẠI THẮNG)

Bộ Giáo dục và Đào tạo tiến hành sửa quy định về dạy thêm, học thêm

Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra những nội dung dự kiến điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung trong quy định của Thông tư 29 về dạy thêm, học thêm để lấy ý kiến đóng góp. Những điều chỉnh nhằm bảo đảm đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong quản lý về dạy thêm, học thêm và nhất quán với các quy định liên quan.

Ban tổ chức trao giải phụ cho thí sinh tham gia Cuộc thi.

Trao giải cuộc thi Olympic Quốc tế tiếng Nga lần thứ III

Lễ trao giải cuộc thi Olympic Quốc tế tiếng Nga lần thứ III không chỉ tôn vinh những thành tích xuất sắc của học sinh, sinh viên và đội ngũ giáo viên, mà còn là minh chứng sống động cho quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Liên bang Nga, quan hệ được nuôi dưỡng bền vững trên nền tảng hợp tác giáo dục sâu sắc.

(Ảnh: ĐẠI THẮNG)

Biên soạn sách giáo khoa điện tử góp phần tạo nguồn học liệu số phong phú

Việc biên soạn sách giáo khoa điện tử góp phần tạo ra nguồn học liệu số phong phú gắn với điều kiện cụ thể của Việt Nam và phù hợp xu thế giáo dục tiên tiến trên thế giới, bảo đảm tốt nhất lợi ích của người học, đồng thời bảo đảm mục tiêu thúc đẩy về chuyển đổi số quốc gia và phát triển công dân số.

Những nhân chứng lịch sử trong suốt những năm tháng sơ tán của Đại học Kinh tế Quốc dân chia sẻ tại phần giao lưu “Ký ức về một thời sơ tán”.

Từ ký ức sơ tán đến hợp tác phát triển: Đại học Kinh tế Quốc dân mở rộng gắn kết với các địa phương

Chương trình Lễ kỷ niệm 60 năm Đại học Kinh tế Quốc dân về nơi sơ tán (1965-2025) không chỉ là dịp nhìn lại chặng đường đầy ý nghĩa đã qua, mà còn mở ra hành trình hợp tác sâu rộng, đóng góp thiết thực cho sự phát triển bền vững của các địa phương đã gắn bó với nhà trường trong suốt sáu thập kỷ.