Trải nghiệm lễ hội truyền thống của Mexico tại Hà Nội

Ngày 2/11, trường Đại học Hà Nội phối hợp cùng Đại sứ quán Mexico tổ chức khai mạc chương trình khám phá và tìm hiểu về văn hóa Mexico, đặc biệt là về lễ hội truyền thống “Ngày dành cho người đã khuất” của quốc gia Nam Mỹ này.
Bàn trưng bày trong lễ hội “Ngày dành cho người đã khuất” do sinh viên Khoa tiếng Tây Ban Nha, trường Đại học Hà Nội, thực hiện.
Bàn trưng bày trong lễ hội “Ngày dành cho người đã khuất” do sinh viên Khoa tiếng Tây Ban Nha, trường Đại học Hà Nội, thực hiện.

Phát biểu khai mạc sự kiện, Đại sứ Mexico tại Việt Nam, Alejandro Negrín Muñoz, bày tỏ vui mừng khi đây là năm thứ hai liên tiếp hoạt động được tổ chức, qua đó góp phần tăng cường sự hiểu biết giữa người dân hai nước, cũng như thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị song phương. Ông cũng gửi lời cảm ơn chân thành tới trường Đại học Hà Nội đã luôn đồng hành cùng Đại sứ quán Mexico trong các hoạt động giao lưu văn hóa và giáo dục.

Về phần mình, thầy Nguyễn Tiến Dũng, Phó Hiệu trưởng trường Đại học Hà Nội, nhấn mạnh về giá trị nhân văn và những nét tương đồng của “Ngày dành cho người đã khuất” với lễ Vu Lan của người Việt. Thầy mong muốn, những hoạt động trải nghiệm này sẽ truyền cảm hứng cho các bạn sinh viên, đặc biệt là các sinh viên khoa tiếng Tây Ban Nha, khám phá về nền văn hóa đặc sắc và lâu đời ở Mexico nói riêng, và các nước sử dụng tiếng Tây Ban Nha nói chung, để trở thành những cầu nối cho giao lưu văn hóa trong tương lai.

Tại chương trình, các bạn sinh viên và công chúng Thủ đô có dịp tìm hiểu rõ hơn về nét đặc sắc trong văn hóa Mexico và ý nghĩa của lễ hội “Ngày dành cho người đã khuất”, một Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại đã được UNESCO công nhận vào năm 2008. Đặc biệt, còn được thưởng thức hương vị của món “Pan de Muertos”, loại bánh đặc trưng trong dịp lễ tưởng nhớ người thân đã mất của Mexico.

Đại sứ Mexico tại Việt Nam Alejandro Negrín Muñoz, thầy Phó Hiệu trưởng trường Đại học Hà Nội Nguyễn Tiến Dũng, Điều phối viên Phòng Cervantes Hà Nội Javier Serrano Áviles, cô Phó trưởng khoa phụ trách Khoa tiếng Tây Ban Nha Nguyễn Thùy Trang, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị, các giảng viên và sinh viên của trường Đại học Hà Nội tại sự kiện.

Đại sứ Mexico tại Việt Nam Alejandro Negrín Muñoz, thầy Phó Hiệu trưởng trường Đại học Hà Nội Nguyễn Tiến Dũng, Điều phối viên Phòng Cervantes Hà Nội Javier Serrano Áviles, cô Phó trưởng khoa phụ trách Khoa tiếng Tây Ban Nha Nguyễn Thùy Trang, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị, các giảng viên và sinh viên của trường Đại học Hà Nội tại sự kiện.

Đáng chú ý, một bàn trưng bày dành cho người đã khuất mang đậm phong cách văn hóa Mexico, với gam màu sặc sỡ và vui vẻ như ý nghĩa của lễ hội đặc biệt này, đã được các bạn sinh viên Trường đại học Hà Nội tự tay chuẩn bị để giới thiệu tới công chúng.

Lễ trao tặng bộ sưu tập sách tiếng Tây Ban Nha do Đại sứ quán Mexico và Quỹ Văn hóa Kinh tế Mexico dành tặng trường Đại học Hà Nội.

Lễ trao tặng bộ sưu tập sách tiếng Tây Ban Nha do Đại sứ quán Mexico và Quỹ Văn hóa Kinh tế Mexico dành tặng trường Đại học Hà Nội.

Nhân dịp này, Đại sứ quán Mexico đã trao tặng một bộ sưu tập sách tiếng Tây Ban Nha cho trường Đại học Hà Nội, đồng thời phát động cuộc thi tìm hiểu về văn hóa Mexico, do Quỹ Văn hóa Kinh tế Mexico tài trợ.

Món “Pan de Muertos”.

Món “Pan de Muertos”.

Có thể bạn quan tâm

Trần Ngọc Vàng và nghệ sĩ Thanh Thủy trong phim. (Ảnh: Galaxy Studio)

“Heo Năm Móng” đạt top 1 phòng vé điện ảnh mùa lễ 30/4

“Heo Năm Móng” nhanh chóng trở thành hiện tượng trên các diễn đàn điện ảnh và mạng xã hội, không chỉ nhờ chiến lược truyền thông hiệu quả, mà còn bởi hiệu ứng lan tỏa sau công chiếu. Sau 6 ngày ra mắt, phim chạm mốc 50 tỷ đồng, trở thành phim có doanh thu Top 1 phòng vé trong thời điểm ra mắt.

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.