Giao lưu Văn hóa Hội An-Nhật Bản lần thứ 19

Trong khuôn khổ sự kiện “Giao lưu Văn hóa Hội An-Nhật Bản” lần thứ 19 năm 2023, trong ngày 6/8, tại thành phố Hội An, Quảng Nam diễn ra các hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc như: Vẽ tranh “Thiếu nhi Hội An với văn hóa Nhật Bản”, Cuộc thi Cosplay - hóa trang thành các nhân vật trong phim hoạt hình và truyện tranh Nhật Bản... Đây là các sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động hướng đến Kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản (21/9/1973-21/9/2023).
Chương trình nghệ thuật tại sự kiện “Giao lưu Văn hóa Hội An-Nhật Bản” lần thứ 19
Chương trình nghệ thuật tại sự kiện “Giao lưu Văn hóa Hội An-Nhật Bản” lần thứ 19

Vào tối 5/8, tại Khu phố cổ Hội An (Quảng Nam), Ủy ban nhân dân thành phố Hội An phối hợp Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại Đà Nẵng và các đơn vị, địa phương Nhật Bản khai mạc sự kiện “Giao lưu Văn hóa Hội An-Nhật Bản” lần thứ 19 năm 2023.

Dự lễ khai mạc, có Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh cùng đại diện các sở, ngành liên quan của tỉnh và lãnh đạo thành phố Hội An. Phía Nhật Bản, có ngài Yamada Takio, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam; ông Yakabe Yoshinori - Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại Đà Nẵng và ông Shinoda Takanobu, Phó Trưởng đại diện JICA Việt Nam cùng đại diện các địa phương, doanh nghiệp Nhật Bản.

Sự kiện “Giao lưu Văn hóa Hội An-Nhật Bản” diễn ra tại Vườn tượng An Hội với chương trình nghệ thuật đặc sắc, thể hiện mối quan hệ giao lưu sâu sắc giữa 2 vùng đất Hội An-Nhật Bản, đó là: Trình diễn trích đoạn Opera “Công nữ Anio” với phân cảnh "Nỗi lòng của Chúa" và Aria "Sao đành xa con" do các nghệ sĩ opera nổi tiếng của Việt Nam thể hiện...

Trình diễn Trà đạo

Trình diễn Trà đạo

Các chương trình giao lưu văn hóa-nghệ thuật lần này được đầu tư công phu, mang âm hưởng truyền thống và hiện đại, thể hiện tình hữu nghị sâu sắc giữa hai đất nước, thông qua nhiều hoạt động phong phú như: Trình diễn Trà đạo, hướng dẫn cắm hoa Ikebana, thư pháp, gấp giấy Origami, trình nghề và giới thiệu sản phẩm thủ công mỹ nghệ truyền thống nhằm góp phần tôn vinh và quảng bá cho nét đẹp văn hóa của 2 quốc gia.

Phát biểu tại buổi lễ khai mạc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hội An Nguyễn Văn Sơn khẳng định, Việt Nam và Nhật Bản là hai dân tộc có mối quan hệ từ lâu đời với nhiều nét tương đồng về lịch sử, văn hóa, truyền thống và các giá trị nhân văn.

Đô thị cổ Hội An được biết đến là một trong những nơi khởi nguồn cho mối quan hệ giữa Nhật Bản và Việt Nam cách đây hơn 400 năm trước với mối quan hệ giao thương nhộn nhịp tại thương cảng Hội An cũng như mối lương duyên giữa Công nữ Ngọc Hoa cùng thương nhân Araki Sotaro ở tỉnh Nagasaki .

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hội An Nguyễn Văn Sơn cho biết, tiếp nối và phát triển mối quan hệ tốt đẹp đó, thời gian qua, Hội An đã không ngừng đẩy mạnh mối quan hệ giao lưu hợp tác, hữu nghị với các đối tác, địa phương của Nhật Bản trên nhiều lĩnh vực; trong đó có Lễ hội giao lưu Văn hóa Hội An-Nhật Bản.

Nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc diễn ra trên sông Hoài (Hội An)

Nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc diễn ra trên sông Hoài (Hội An)

Sự kiện “Giao lưu văn hóa Hội An-Nhật Bản” năm nay càng có ý nghĩa hơn khi nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 50 năm Việt Nam và Nhật Bản thiết lập quan hệ ngoại giao (21/9/1973-21/9/2023). Qua đó góp phần nâng cao sự hiểu biết lẫn nhau, củng cố thúc đẩy mối quan hệ thân thiết, nghĩa tình giữa hai đất nước, hai dân tộc.

”Thông qua sự kiện này, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam và các đối tác Nhật Bản sẽ tiếp tục tăng cường hiểu biết lẫn nhau, thắt chặt tình hữu nghị tốt đẹp giữa nhân dân các địa phương hai nước hướng đến một tương lai tốt đẹp”, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hội An Nguyễn Văn Sơn kỳ vọng.

Nhiều hoạt động hấp dẫn diễn ra tại Sự kiện giao lưu văn hóa Hội An-Nhật Bản

Nhiều hoạt động hấp dẫn diễn ra tại Sự kiện giao lưu văn hóa Hội An-Nhật Bản

Ngài Yamada Takio, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam cho rằng, quan hệ giữa Nhật Bản và Việt Nam phát triển mạnh mẽ và gắn kết chặt chẽ như ngày nay là bởi đằng sau đó có sự “thấu hiểu và đồng cảm giữa con người với con người” được tạo nên nhờ mối liên hệ mang tính lịch sử, văn hóa lâu đời giữa hai nước.

Một trong những minh chứng tiêu biểu nhất là câu chuyện giữa Araki Sotaro, thương nhân vùng Nagasaki và Công nữ Ngọc Hoa thời Chúa Nguyễn vào khoảng 400 năm trước.

“Tại Sự kiện giao lưu văn hóa Hội An-Nhật Bản lần này, câu chuyện “Công nữ Anio” được giới thiệu ở nhiều không gian đa dạng khác nhau, như trong lễ khai mạc và gian hàng của Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại Đà Nẵng”, ngài Yamada Takio chia sẻ.

Sự kiện “Giao lưu Văn hóa Hội An-Nhật Bản” lần thứ 19 thu hút đông đảo người dân địa phương và du khách
Sự kiện “Giao lưu Văn hóa Hội An-Nhật Bản” lần thứ 19 thu hút đông đảo người dân địa phương và du khách

Theo lãnh đạo thành phố Hội An, tại “Sự kiện giao lưu văn hóa Hội An-Nhật Bản” diễn ra từ ngày 4-6/8, với các hoạt động giải trí, giao lưu văn hóa, ẩm thực như: Trưng bày ảnh tư liệu về mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Hội An-Nhật Bản, trưng bày điêu khắc gỗ “Thương cảng Hội An xưa” của nghệ sĩ Lê Ngọc Thuận, triển lãm nghệ thuật Tempera của nghệ sĩ Ami Yasugahira, Nghệ nhân đến từ thành phố Sakai hướng dẫn viết thư pháp Nhật Bản, gấp giấy Origami và thử trang phục Yukata…

Cùng với đó là các gian hàng phụ kiện Nhật Bản, manga, anime; chợ phiên Hội An và đặc biệt là Không gian ẩm thực Việt Nam-Nhật Bản với các món ẩm thực đặc sản tại Vườn tượng An Hội...

Có thể bạn quan tâm

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

"Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau: Không thể bóp méo giá trị văn hóa bằng vỏ bọc "thương dân"

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.