Trải nghiệm không gian văn hóa Tết tại Hải Dương

Từ ngàn xưa, cứ mỗi dịp Tết đến Xuân sang, dù ai có đi xa bất cứ nơi đâu, cũng đều mong muốn được trở về quê hương, bản quán, được sum họp bên gia đình, tưởng nhớ và tri ân tổ tiên, nguồn cội.
Trải nghiệm văn hóa Tết xưa ở Bảo tàng tỉnh Hải Dương.
Trải nghiệm văn hóa Tết xưa ở Bảo tàng tỉnh Hải Dương.

Từ xa xưa, Tết Nguyên đán đã lưu giữ những giá trị nhân văn, những nét văn hóa đặc sắc, thể hiện mối giao hòa giữa con người với con người, giữa con người với thiên nhiên trong không gian văn hóa độc đáo. Trong xã hội ngày nay, nhiều người, nhất là giới trẻ không mấy quan tâm đến trang phục, món ăn truyền thống, các phong tục tập quán trong dịp Tết. Sự bận rộn của cuộc sống, sự kết nối dễ dàng với các trào lưu văn hóa du nhập từ bên ngoài thông qua các thiết bị công nghệ nghe, nhìn hiện đại đã làm mọi người ít nhiều xao lãng những nét văn hóa truyền thống.

Nhằm hướng về cội nguồn, chia sẻ tình cảm yêu thương và gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống, đậm đà hương sắc Tết Việt, những năm gần đây, việc tái hiện không gian Tết xưa ở tỉnh Hải Dương đã nhận được sự quan tâm, đầu tư của các cấp, các ngành và sự nhiệt tình hưởng ứng của người dân. Tại các nơi công cộng như khu vực quảng trường, thư viện, bảo tàng, trung tâm văn hóa, chợ dân sinh, chợ hoa, khu phố đi bộ, chợ ẩm thực, đặc biệt là tại các trường học, các đơn vị đã phục dựng không gian Tết xưa. Mọi người tập trung vào việc tái hiện những hình ảnh gần gũi, sát thực với đèn lồng, câu đối đỏ, cùng đào, mai rực rỡ, kết hợp với những trò chơi dân gian như ô ăn quan, chơi chuyền, bịt mắt đánh trống, nặn tò he...

Hầu hết các trường học đều tổ chức các sự kiện đa dạng, phong phú, ngập tràn sắc xuân như: hội chợ xuân, chợ quê, lễ hội gói bánh chưng, lễ hội trò chơi dân gian, dựng lều chõng thi trạng nguyên để học sinh có cơ hội trải nghiệm và tham gia, với mong muốn tạo cho học sinh có thêm nhiều niềm vui trước khi về nghỉ Tết cùng gia đình và cũng là để giáo dục văn hóa truyền thống cho học sinh.

Hiệu trưởng Trường mầm non Liên Hồng Nguyễn Thị Gấm cho biết: Hằng năm, vào dịp Tết Nguyên đán, nhà trường kết hợp với phụ huynh học sinh tổ chức cho trẻ hoạt động trải nghiệm không gian văn hóa Tết xưa. Phụ huynh ủng hộ ngày công, tre, nứa, lá cọ… cùng với giáo viên và các bé đã tái hiện khung cảnh ngày Tết ấm áp với nhiều gian hàng trải nghiệm như mô hình chợ quê, tô tượng, thư pháp, các trò chơi dân gian, vẽ tranh Đông Hồ… Nhà trường đã đưa vào kế hoạch giáo dục hằng ngày theo chuỗi các hoạt động với chủ đề Tết và mùa xuân.

Trong chuỗi hoạt động Tết và mùa xuân năm 2024, nhiều trường học đã giáo dục, nâng cao nhận thức cho trẻ về Tết Nguyên đán. Các cháu được thể hiện tình cảm của mình bằng những lời chúc tụng năm mới với người thân, với các thầy cô và bè bạn; hiểu sâu hơn về nét văn hóa đặc trưng trong những ngày Tết như: Tục mừng tuổi, gói bánh chưng, trang trí nhà cửa bằng đào, quất, câu đối, đi chúc Tết và các lễ hội mùa xuân.

Ông Vũ Văn Mạnh, Hội trưởng Hội phụ huynh Trường mầm non Liên Hồng bày tỏ: Tôi thật sự ấn tượng với không gian Tết cổ truyền ở trường được các cô giáo phục dựng. Những trải nghiệm tô tượng, viết chữ thư pháp, gói bánh chưng xanh, mâm cơm sum vầy đã tạo cho các con niềm hứng khởi, tạo ra năng lượng tích cực. Đặc biệt, cô giáo và cha mẹ đồng hành với các con trong các điệu múa truyền thống như: kết đoàn, nhảy sạp, các trò chơi dân gian như: đập niêu, nhảy bao bố, ném còn, đi cầu kiều, bắt vịt…, giúp rèn các kỹ năng, tạo cơ hội cho trẻ được tham gia trải nghiệm những nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt.

Tại Bảo tàng tỉnh Hải Dương những năm gần đây, nhờ tổ chức các hoạt động tái hiện không gian Tết xưa đã tạo ra điểm nhấn và là điểm đến của hàng chục nghìn học sinh trong tỉnh; thu hút đông đảo người cao tuổi và thanh niên.

Ngắm nhìn các hiện vật trưng bày trong bảo tàng, bà Hoàng Thanh Nga, cựu thanh niên xung phong cho rằng: Những gian hàng Tết thời bao cấp với hơn 200 hiện vật gốc đã tái hiện sinh động, gợi lại cho lớp người cao tuổi những ký ức, sự hoài niệm không thể nào quên; đồng thời mang lại cho những người trẻ, các học sinh sự tò mò, hấp dẫn, mong muốn tìm hiểu về một thời kỳ gian khó của dân tộc. Đặc biệt, khu vực tổ chức trải nghiệm có rất nhiều hoạt động phong phú, hấp dẫn hướng về văn hóa truyền thống và liên quan đến Tết xưa như: gói bánh chưng, làm gốm trên bàn xoay truyền thống, làm cốm, in tranh Đông Hồ, trang trí mặt nạ giấy bồi, vẽ hoa văn trên đồ gốm, viết thư pháp, cùng các trò chơi dân gian như bắt chạch trong chum, chơi ô ăn quan, bịt mắt đập niêu, kéo co...

Thưởng thức không gian Tết tại nhiều nơi ở Hải Dương, người dân được trải nghiệm các nghi lễ như: Tết ông Công, ông Táo, dựng cây nêu, lễ tất niên; phục dựng ban thờ gia tiên, phục dựng một góc chợ Đình (Hải Dương), không gian bếp ngày Tết… Hành trình hướng về Tết xưa đã góp phần giáo dục cho giới trẻ hướng về cội nguồn dân tộc, về truyền thống lịch sử, văn hóa tốt đẹp của quê hương, đất nước.

Có thể bạn quan tâm

Người dân tỉnh Quảng Ninh nuôi trồng thủy sản trên biển.

Nâng sức cạnh tranh cho nghề nuôi trồng thủy sản biển

Việt Nam có đường bờ biển dài, nhiều đảo, vịnh, đầm, phá… tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, nhiều hợp tác xã, nhân dân tại các địa phương ven biển đang ứng dụng công nghệ mới vào nuôi trồng thủy sản giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập.

Mô hình chăn nuôi giúp nhiều hộ dân thoát nghèo. Ảnh: NGỌC LAN

Ninh Bình chú trọng giảm nghèo bền vững

Những năm qua, tỉnh Ninh Bình dành nhiều nguồn lực ưu tiên tập trung thực hiện giảm nghèo, giảm dần khoảng cách giàu nghèo giữa các địa phương, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo mới. Nhiều hộ dân được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, tạo điều kiện sinh kế, thu nhập ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống, sớm thoát nghèo.

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Từ nguồn vốn được hỗ trợ, gia đình ông Nguyễn Văn Gắn có thu nhập ổn định hơn.

Bước tiến mới trong giảm nghèo bền vững của Bắc Ninh

Xác định giảm nghèo bền vững không chỉ là chính sách xã hội mà còn là nhiệm vụ chiến lược gắn với phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, Bắc Ninh đã huy động nhiều nguồn lực và triển khai các giải pháp linh hoạt để nâng cao đời sống người dân, thu hẹp chênh lệch vùng miền, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh.

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Phía trước chùa Chuông.

Khám phá “Phố Hiến đệ nhất danh thắng” chùa Chuông

Là một trong 17 di tích trọng điểm của Khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến (tỉnh Hưng Yên), chùa Chuông nằm tại khu phố Nhân Dục, phường Hiến Nam trở thành điểm dừng chân quen thuộc của du khách yêu di sản. Ngôi chùa cổ với kiến trúc đặc sắc trong đó hình tượng quả chuông màu vàng gắn trên mái ngói tạo nên dấu ấn riêng.