TP Huế và Tập đoàn Vingroup ký kết hợp tác về chuyển đổi xanh

Chiều 21/2, Ủy ban nhân dân thành phố Huế và Tập đoàn Vingroup tiến hành ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác toàn diện về chuyển đổi xanh, chuyển đổi số hướng tới các mục tiêu phát triển bền vững; hưởng ứng cam kết của Chính phủ đạt mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.
Lãnh đạo TP Huế và Tập đoàn Vingroup tiến hành ký kết hợp tác toàn diện. (ảnh: NM)
Lãnh đạo TP Huế và Tập đoàn Vingroup tiến hành ký kết hợp tác toàn diện. (ảnh: NM)

Tham dự lễ ký kết có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Văn Phương; Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hoàng Hải Minh. Về phía Tập đoàn Vingroup có bà Lê Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch Tập đoàn Vingroup - Chủ tịch VinFast toàn cầu.

Theo thỏa thuận hợp tác, dựa trên thế mạnh của mỗi bên, Ủy ban nhân dân thành phố Huế và Vingroup sẽ cùng nhau xây dựng chương trình chuyển đổi xanh, tăng trưởng xanh, hướng tới phát triển bền vững trong giai đoạn 2025-2030. Hai bên sẽ hợp tác đầu tư vào những lĩnh vực như du lịch xanh, công nghiệp xanh, nông nghiệp xanh, hạ tầng đô thị xanh, giao thông xanh, lối sống xanh.

Riêng đối với lĩnh vực giao thông, Ủy ban nhân dân thành phố Huế và Vingroup chung tay phát động phong trào “Mãnh liệt Tinh thần Việt Nam - Vì Tương lai Xanh” và thúc đẩy sử dụng xe điện trên địa bàn toàn thành phố. Hai bên sẽ có những chính sách đặc biệt để hỗ trợ người dân, công chức, viên chức, doanh nghiệp thuộc khối nhà nước mua hoặc thuê các mẫu xe điện VinFast hoặc sử dụng dịch vụ taxi điện Xanh SM.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Văn Phương phát biểu tại lễ ký kết. (ảnh: NM)

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Văn Phương phát biểu tại lễ ký kết. (ảnh: NM)

Bên cạnh đó, hai bên cùng nghiên cứu, triển khai phương án sử dụng xe buýt điện trên địa bàn thành phố đảm bảo phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế và lộ trình chuyển đổi năng lượng xanh theo định hướng của Chính phủ.

Đặc biệt, Ủy ban nhân dân thành phố Huế sẽ nghiên cứu hỗ trợ quy hoạch, giới thiệu các vị trí lắp đặt trạm sạc cho công ty V-Green. Đồng thời, Ủy ban nhân dân thành phố Huế cũng nghiên cứu triển khai cơ chế hỗ trợ phát triển hạ tầng trạm sạc trên toàn thành phố.

Hai bên cũng sẽ cùng nghiên cứu hợp tác trong các lĩnh vực phát triển khu công nghiệp xanh, dự án tín chỉ carbon, chuyển đổi số, văn hóa, bảo tồn, y tế, hạ tầng xanh và sử dụng vốn xanh, xúc tiến, thu hút đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp và các chiến dịch truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng.

Đại diện lãnh đạo Tập đoàn Vingroup, bà Lê Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch Tập đoàn chia sẻ tại buổi ký kết. (ảnh: NM)

Đại diện lãnh đạo Tập đoàn Vingroup, bà Lê Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch Tập đoàn chia sẻ tại buổi ký kết. (ảnh: NM)

Đồng thời, Ủy ban nhân dân thành phố Huế và Vingroup sẽ nghiên cứu, thảo luận về các thế mạnh khác của mỗi bên như lĩnh vực bất động sản, nhà ở xã hội, dịch vụ, du lịch, công nghiệp, giáo dục, công nghệ thông tin… trên địa bàn thành phố.

Phát biểu tại buổi lễ ký kết, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế Nguyễn Văn Phương cho biết: “Tập đoàn Vingroup đã và đang tiên phong trong lĩnh vực Chuyển đổi xanh với hệ sinh thái xe điện VinFast và phương tiện vận tải công cộng xanh. Hợp tác giữa thành phố Huế và Tập đoàn Vingroup là tạo ra những cơ hội quan trọng nhằm thúc đẩy thành phố Huế dẫn đầu về mục tiêu chuyển đổi xanh, số và phát triển bền vững. Đồng thời, hợp tác này cũng là cơ hội để Tập đoàn Vingroup nghiên cứu, khai thác tối đa thế mạnh đã được khẳng định của Tập đoàn Vingroup trên vùng đất cố đô Huế”.

Đại diện Tập đoàn Vingroup, bà Lê Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch Tập đoàn cho biết: “Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện về chuyển đổi xanh hôm nay là cột mốc quan trọng mở đầu cho một chặng đường hợp tác đầy triển vọng giữa Thành phố Huế và Tập đoàn Vingroup. Chúng tôi mong muốn được đồng hành cùng Huế nghiên cứu các giải pháp nhằm thúc đẩy chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và phát triển bền vững, góp phần nâng cao chất lượng đời sống của người dân và thúc đẩy kinh tế địa phương theo hướng ngày càng bền vững hơn.”

Lãnh đạo thành phố Huế cùng lãnh đạo và đại diện Tập đoàn Vingroup chụp ảnh lưu niệm. (ảnh: NM)

Lãnh đạo thành phố Huế cùng lãnh đạo và đại diện Tập đoàn Vingroup chụp ảnh lưu niệm. (ảnh: NM)

Thỏa thuận hợp tác giữa Thành phố Huế và Tập đoàn Vingroup sẽ mở ra cơ hội thúc đẩy nhanh hơn quá trình chuyển đổi xanh ở nhiều lĩnh vực, mang lại chất lượng sống cao hơn cho người dân địa phương và chung tay hướng tới tương lai xanh, bền vững cho thế hệ mai sau.

Trước đó, Vingroup đã ký thoả thuận hợp tác với các tỉnh, thành như: Bình Định, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên và các doanh nghiệp như Viettel, FPT, VinaChem… về chuyển đổi xanh, góp phần thúc đẩy mục tiêu tăng trưởng bền vững và đưa phát thải ròng về 0 vào năm 2050 như cam kết của Chính phủ.

Có thể bạn quan tâm

Đại diện lãnh đạo các đơn vị ký kết biên bản hợp tác giai đoạn 2026-2030.

Phát triển mô hình kinh tế nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn liên kết chuỗi giá trị tại Hà Tĩnh

Sáng 5/12, Hội Người cao tuổi Việt Nam phối hợp Hội Nông nghiệp tuần hoàn Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và Tập đoàn Quế Lâm tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả giai đoạn I và triển khai hợp tác giai đoạn II về phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn tại Hà Tĩnh giai đoạn 2026–2030.

Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam cấp phát thuốc miễn phí cho người dân miền núi Đà Nẵng.

Khám và phát thuốc miễn phí cho người dân tại miền núi Đà Nẵng

Trong hai ngày 4 và 5/12, Đoàn công tác Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam tổ chức chương trình quân-dân y kết hợp tại các xã miền núi thành phố Đà Nẵng. Theo đó, Đoàn đã thực hiện khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, trao tặng quà cho các hộ gia đình khó khăn chịu ảnh hưởng nặng nề sau các đợt lũ quét, sạt lở.

Thành phố Đà Nẵng họp triển khai "chiến dịch Quang Trung".

Đà Nẵng tăng tốc triển khai "chiến dịch Quang Trung"

Ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng yêu cầu việc sửa chữa và xây dựng lại nhà cửa phải bảo đảm tiêu chí an toàn, bền vững, không để tình trạng nhà làm xong 2-3 năm đã hư hỏng. Tại các địa bàn khó khăn chưa triển khai được phải có phương án tạm thời cho dân ngay.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trao bằng công nhận đạt chuẩn mức 1 cho Trường Chính trị Lê Duẩn.

Quảng Trị: Trường Chính trị Lê Duẩn được công nhận đạt chuẩn mức 1

Ngày 5/12, Tỉnh ủy Quảng Trị phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ đón bằng công nhận Trường Chính trị Lê Duẩn tỉnh Quảng Trị đạt chuẩn mức 1. Đây là dấu mốc đánh dấu bước phát triển mới của trường và bước tiến chiến lược trong đào tạo đội ngũ cán bộ địa phương của Quảng Trị trong giai đoạn mới. 

Một góc ở trung tâm hành chính xã Chiên Đàn nhìn từ trên cao.

Xã Chiên Đàn xây dựng hệ thống chính trị hoạt động hiệu lực, hiệu quả, gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân

Sau khi chính thức đi vào vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Chiên Đàn, thành phố Đà Nẵng quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025-2030. Qua đó, đưa Chiên Đàn ngày càng phát triển, cùng với thành phố và cả nước bước vào kỷ nguyên mới.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên cùng lãnh đạo các ban, sở, ngành của tỉnh và địa phương thực hiện nghi thức khởi công xây dựng nhà mới cho gia đình bà Hồ Thị Hương, ở xã Tây Trà.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu sớm hoàn thành việc xây mới và sửa chữa nhà cho người dân vùng bão lũ

Sáng 5/12, tại buổi lễ trao kinh phí hỗ trợ cho các gia đình có nhà bị hư hỏng do mưa lũ ở xã Tây Trà, đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu địa phương huy động tối đa nguồn lực, sớm hoàn thành việc xây mới, sửa chữa nhà, để các gia đình nhanh chóng ổn định chỗ ở, an cư, lạc nghiệp.

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong nhiệm kỳ mới tại Khánh Hòa

Ngày 5/12, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Tham dự có đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh cùng 388 đại biểu, đại diện các tầng lớp nhân dân, dân tộc, tôn giáo trong tỉnh.