Tổng tuyển cử ở Australia diễn ra như thế nào?

Thủ tướng Australia Anthony Albanese vừa chính thức tuyên bố tổ chức tổng tuyển cử, mở màn cho cuộc chạy đua chính trị được dự báo sẽ định hình tương lai của Xứ sở chuột túi.
Nhà hát Opera Sydney, Australia. (Ảnh: Tân Hoa xã)
Nhà hát Opera Sydney, Australia. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Ngày 28/3, Thủ tướng Albanese đã đến gặp Toàn quyền Australia Sam Mostyn để đề nghị giải tán Quốc hội và lệnh cho Ủy ban Bầu cử Australia (AEC) tổ chức cuộc tổng tuyển cử cho Quốc hội khóa 48 vào ngày 3/5 tới.

Việc Australia giải tán Quốc hội và ấn định ngày tổ chức bầu cử không phải là bất ngờ vì tháng 5/2025 là thời hạn cuối cùng nước này để tổ chức bầu cử trước khi Quốc hội hết nhiệm kỳ.

Động thái ban hành sắc lệnh bầu cử, trong đó nêu rõ ngày bầu cử và hạn chót nộp hồ sơ ứng cử, đã chính thức khởi động chiến dịch tranh cử kéo dài 5 tuần.

Ông Anthony Albanese phát biểu trước người dân trong một sự kiện ở Sydney, Australia năm 2022. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Ông Anthony Albanese phát biểu trước người dân trong một sự kiện ở Sydney, Australia năm 2022. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Trong chiến dịch này, ông Albanese - lãnh đạo Công đảng cầm quyền, và ông Peter Dutton - lãnh đạo liên đảng đối lập Tự do và Quốc gia, sẽ đi khắp đất nước để vận động sự ủng hộ của cử tri.

Để thành lập chính phủ, một trong hai chính đảng lớn phải giành được ít nhất 76 trong tổng số 150 ghế tại Hạ viện.

Hiến pháp quy định rằng các khu vực bầu cử sẽ được phân bổ giữa 6 bang gồm New South Wales, Victoria, Queensland, Tây Australia, Nam Australia và Tasmania theo tỷ lệ dân số, với điều kiện mỗi bang phải có ít nhất 5 nghị sĩ tại Hạ viện. Lãnh thổ Vùng thủ đô có 3 nghị sĩ và Lãnh thổ Bắc Australia có 2.

Ông Peter Dutton, lãnh đạo liên đảng đối lập Tự do và Quốc gia Australia. (Nguồn: Đảng Tự do bang NSW)

Ông Peter Dutton, lãnh đạo liên đảng đối lập Tự do và Quốc gia Australia. (Nguồn: Đảng Tự do bang NSW)

Theo AEC, trong cuộc bầu cử năm 2022, mỗi khu vực bầu cử có trung bình 117.163 cử tri đăng ký.

Quốc hội khóa 47 có 151 ghế tại Hạ viện, nhưng AEC - cơ quan độc lập - đã giảm một ghế để phản ánh sự thay đổi trong phân bố dân số quốc gia, đưa tổng số ghế về 150.

Nếu không đảng nào trong Công đảng hoặc đảng đối lập giành được đa số tuyệt đối trong tổng số 150 ghế, tình huống được gọi là “quốc hội treo”, họ sẽ phải đàm phán với các đảng nhỏ và nghị sĩ độc lập để thành lập chính phủ thiểu số.

​"Quốc hội treo" là tình trạng xảy ra khi không đảng phái hoặc liên minh nào giành được đa số ghế cần thiết trong quốc hội để tự thành lập chính phủ. Điều này dẫn đến việc các đảng phải thương lượng để hình thành liên minh hoặc chính phủ thiểu số, nhằm tránh bế tắc chính trị.

Tất cả công dân Australia từ 18 tuổi trở lên đều bắt buộc phải thực hiện quyền bầu cử, có thể với hình thức trực tiếp trong ngày bầu cử, qua thư hoặc tại các điểm bỏ phiếu sớm. Tỷ lệ cử tri đủ điều kiện trong cuộc bầu cử năm 2022 đạt 89,8%.

Ngay sau khi các điểm bỏ phiếu đóng cửa lúc 6 giờ tối 3/5 (giờ địa phương), nhân viên AEC sẽ bắt đầu kiểm phiếu và công bố kết quả, với phần lớn kết quả thường được biết trong đêm bầu cử.

Một ứng cử viên được coi là thắng cử tại khu vực nếu giành được hơn 50% số phiếu. Nếu một đảng giành được đa số rõ ràng (tức từ 76 ghế trở lên), lãnh đạo đảng đó sẽ đến gặp Toàn quyền Mostyn để được chính thức bổ nhiệm làm Thủ tướng.

Trong trường hợp "quốc hội treo", quá trình kiểm lại phiếu và đàm phán với các đảng nhỏ và nghị sĩ độc lập có thể kéo dài nhiều ngày, thậm chí nhiều tuần.

Khi một lãnh đạo đảng có được sự ủng hộ của ít nhất 76 nghị sĩ - bao gồm cả các đảng nhỏ và độc lập - Toàn quyền sẽ mời người đó thành lập chính phủ thiểu số. Ngoài 150 ghế Hạ viện, cuộc bầu cử lần này cũng sẽ chọn ra 40 trong tổng số 76 ghế tại Thượng viện.

Thành phần Thượng viện không ảnh hưởng trực tiếp đến việc đảng nào thành lập chính phủ, và thường có tính phân mảnh cao hơn Hạ viện. Tuy nhiên, để luật được thông qua, chính phủ cần có đa số phiếu ủng hộ cả ở Hạ viện lẫn Thượng viện.

Hiện, Công đảng giữ 77 ghế trong Hạ viện, còn liên minh đối lập có 53 ghế. Trong khi đó, tại Thượng viện, Công đảng nắm 25 ghế, liên minh đối lập giữ 30 ghế, 21 ghế còn lại thuộc về các đảng nhỏ và nghị sĩ độc lập.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tại cuộc họp báo ở New Delhi, ngày 27/1/2026. (Nguồn: ANI/TTXVN)

FTA giữa Ấn Độ và EU: Bước chuyển tích cực

Liên minh châu Âu (EU) và Ấn Độ vừa tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 16 với dấu mốc đáng nhớ khi hai bên tuyên bố hoàn tất tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA), mở ra cơ hội xây dựng một không gian thương mại rộng lớn với khoảng hai tỷ người tiêu dùng, chiếm gần 25% GDP toàn cầu. 

Đại sứ EU tại ASEAN Sujiro Seam. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

EU cân nhắc khởi động đàm phán FTA với ASEAN sau năm 2027

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí ở Jakarta tối 26/1, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Sujiro Seam cho biết khối này có thể xem xét khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sau năm 2027.

Cảng hàng hóa Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế lên 25% đối với một số hàng hóa của Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 26/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng thuế nhập khẩu đối với ô-tô, dược phẩm và gỗ xẻ của Hàn Quốc từ mức 15% lên 25%. Nguyên nhân được cho là do Quốc hội Hàn Quốc chậm phê duyệt thỏa thuận thương mại song phương đã đạt được với Mỹ vào mùa hè năm ngoái.

Tuyết rơi dày tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ: Bão gây tê liệt giao thông đường bộ và hàng không

Một cơn bão mùa đông mạnh đang càn quét phần lớn nước Mỹ, buộc các hãng hàng không phải hủy hàng nghìn chuyến bay và hoãn hàng trăm chuyến vào ngày 26/1, trong bối cảnh mưa đóng băng và tuyết rơi dày làm gián đoạn hoạt động đi lại và gây rối loạn mạng lưới giao thông.

Tổng Bí thư Tô Lâm Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại hội XIV và tầm nhìn phát triển dựa trên khoa học-công nghệ

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt và là dấu mốc khởi đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong giai đoạn 2026-2030 là thúc đẩy đột phá chiến lược, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính cho phát triển đất nước.

Đại hội XIV của Đảng đã để lại dấu ấn sâu sắc trong đời sống chính trị-xã hội của đất nước.

Đại hội XIV: Kiến tạo niềm tin, động lực phát triển mới và triển vọng hội nhập quốc tế

Đại hội XIV của Đảng là một cột mốc lịch sử của đất nước trong những ngày đầu năm mới 2026. Đại hội đã không chỉ củng cố niềm tin của nhân dân đối với con đường phát triển của đất nước, mà còn mở ra những kỳ vọng mới về kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam trong bối cảnh thế giới đang chuyển biến sâu rộng.