Tổng Thư ký ASEAN đánh giá cao đóng góp của Việt Nam trong xây dựng Cộng đồng

Ông Kao Kim Hourn đánh giá cao những đóng góp của Việt Nam trong việc xây dựng Cộng đồng ASEAN, cũng như vai trò tích cực và điều phối trong quan hệ đối ngoại của ASEAN.
Đại sứ Tôn Thị Ngọc Hương và Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn tại lễ trình Thư Ủy nhiệm. (Ảnh: TTXVN)
Đại sứ Tôn Thị Ngọc Hương và Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn tại lễ trình Thư Ủy nhiệm. (Ảnh: TTXVN)

Ngày 13/5, tại trụ sở Ban Thư ký Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) ở thủ đô Jakarta, Indonesia, bà Tôn Thị Ngọc Hương, Đại sứ, Trưởng phái đoàn Đại diện thường trực Việt Nam tại ASEAN, đã trình Thư Ủy nhiệm lên Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn.

Tại buổi tiếp sau lễ trình thư ủy nhiệm, Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn chúc mừng Đại sứ Tôn Thị Ngọc Hương nhận nhiệm vụ và khẳng định Ban Thư ký ASEAN sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với cá nhân Đại sứ, cũng như Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam để hỗ trợ các hoạt động của ASEAN, hướng đến đạt được Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025 và xa hơn nữa.

Ông Kao Kim Hourn đánh giá cao những đóng góp của Việt Nam trong việc xây dựng Cộng đồng ASEAN, cũng như vai trò tích cực và điều phối trong quan hệ đối ngoại của ASEAN, đặc biệt là nước điều phối Quan hệ Đối thoại ASEAN-Hàn Quốc.

Nhấn mạnh vai trò then chốt của Ủy ban các Đại diện thường trực tại ASEAN (CPR) trong công việc của ASEAN, Tổng Thư ký Kao Kim Hourn đánh giá cao sự tham gia, đóng góp tích cực của Việt Nam thông qua các Đại sứ, đại diện tại CPR. Tổng Thư ký hoan nghênh Đại sứ, Trưởng đại diện thường trực mới sang nhận nhiệm vụ ngay sau khi Đại sứ trước kết thúc nhiệm kỳ, thể hiện coi trọng của Việt Nam đối với công việc của ASEAN; đồng thời, bày tỏ mong muốn tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Đại sứ và Phái đoàn Việt Nam tại ASEAN trong tiến trình này.

Tổng Thư ký ASEAN cảm ơn Việt Nam đã tạo điều kiện để chuyến thăm làm việc tới Việt Nam vừa qua đạt kết quả tích cực; bày tỏ vinh dự tham dự và phát biểu tại Diễn đàn Tương lai ASEAN (AFF).

Ông đánh giá cao sáng kiến mang dấu ấn của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và vai trò chủ động, dẫn dắt của Việt Nam trong góp phần định hình tương lai ASEAN.

Tại buổi gặp, Đại sứ Tôn Thị Ngọc Hương cảm ơn sự ủng hộ, tham gia và đóng góp tích cực của Tổng Thư ký đối với AFF, một trong những sáng kiến quan trọng của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam.

Khẳng định ý nghĩa, tầm quan trọng trong việc củng cố, phát huy giá trị, sức sống và vai trò trung tâm của ASEAN trong bối cảnh ASEAN đang chuyển giai đoạn và phải đối mặt với nhiều thách thức từ môi trường khu vực, quốc tế đầy biến động, Đại sứ Tôn Thị Ngọc Hương nhấn mạnh sự cần thiết trong việc nâng cao năng lực thể chế của ASEAN, trong đó có các cơ quan thường trực như Ủy ban các Đại diện thường trực ASEAN và Ban Thư ký ASEAN để đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao của tiến trình xây dựng Cộng đồng.

Đồng thời, Đại sứ mong muốn Ban Thư ký và Tổng Thư ký ASEAN tiếp tục đẩy mạnh nỗ lực hỗ trợ các nước thành viên hoàn tất xây dựng và đưa vào triển khai hiệu quả các mục tiêu trong Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045, trong đó đặc biệt là đưa Cộng đồng ASEAN đến gần hơn với người dân, đem lại các lợi ích thiết thực hơn đối với người dân, doanh nghiệp.

Đại sứ bày tỏ cảm ơn Ban Thư ký và cá nhân Tổng Thư ký Kao Kim Hourn đã phối hợp và hỗ trợ Phái đoàn Việt Nam tại ASEAN thời gian qua, đặc biệt trong nhiệm kỳ điều phối quan hệ ASEAN-Hàn Quốc, mong muốn Tổng Thư ký và Ban Thư ký ASEAN tiếp tục phối hợp hỗ trợ Việt Nam trong các nhiệm vụ luân phiên giai đoạn tới.

Có thể bạn quan tâm

Lực lượng cứu hộ chuyển thi thể nạn nhân tại hiện trường vụ lở đất ở Tây Bandung, tỉnh Tây Java, Indonesia, ngày 24/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Indonesia tích cực triển khai công tác cứu hộ cứu nạn

Rạng sáng 26/1, đội ngũ Tìm kiếm và Cứu nạn hỗn hợp của Indonesia đã nối lại chiến dịch tìm kiếm hàng chục nạn nhân còn mất tích trong vụ lở đất kinh hoàng tại huyện Tây Bandung (tỉnh Tây Java). Trước đó, công tác cứu hộ đã phải tạm hoãn vào chiều 25/1 do mưa lớn và nguy cơ lở đất tái diễn.

Cử tri bỏ phiếu trong giai đoạn 3 của cuộc tổng tuyển cử tại Yangon, Myanmar, ngày 25/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Myanmar bước vào giai đoạn cuối cùng cuộc tổng tuyển cử

Sáng 25/1, Myanmar đã chính thức bắt đầu giai đoạn thứ ba, cũng là giai đoạn cuối cùng của cuộc tổng tuyển cử. Các điểm bỏ phiếu tại khoảng 60 thị trấn đã đồng loạt mở cửa từ 6 giờ (giờ địa phương, tức 6 giờ 30 phút theo giờ Việt Nam).

Các thành viên VCBA theo dõi phiên bế mạc Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Khơi dậy niềm tin mạnh mẽ trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia

Phấn khởi và xúc động là cảm xúc chung của các thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia (VCBA) khi nói về Đại hội XIV của Đảng. Đại hội không chỉ là sự kiện chính trị trong nước mà còn là tín hiệu mạnh mẽ về vận hội mới, khích lệ doanh nghiệp ở nước ngoài đồng hành cùng quê hương trong kỷ nguyên phát triển bứt phá.

Ông Cao Tất Minh, Chủ tịch Hội Người Thái gốc Việt tỉnh Khon Kaen. (Ảnh: MINH THẮNG)

Kiều bào Thái Lan luôn đặt niềm tin son sắt vào sự lãnh đạo của Đảng

Vững niềm tin với Đảng, phấn khởi theo dõi các hoạt động diễn ra từ khi khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, kiều bào tại Thái Lan chia sẻ tâm tư, nguyện vọng và gửi gắm những kỳ vọng vào các quyết sách chiến lược mà Đại hội sẽ thông qua và quyết định tại Đại hội lần này.

Giám đốc điều hành Trung tâm Nghiên cứu khu vực Campuchia Him Raksmey. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau là nền tảng cốt lõi của quan hệ Việt Nam-Campuchia

Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà nghiên cứu Campuchia Him Raksmey chia sẻ góc nhìn về những thách thức biến động của bối cảnh khu vực và thế giới, đồng thời đề xuất khuyến nghị tăng cường hơn nữa quan hệ Việt Nam-Campuchia trong thời gian tới.

Tiến sĩ Kin Phea, Giám đốc Viện Quan hệ quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Học giả Campuchia: Đảng Cộng sản Việt Nam đứng trước bước ngoặt lịch sử quan trọng

Từ góc nhìn của một nhà nghiên cứu, Tiến sĩ Kin Phea, Giám đốc Viện Quan hệ quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia cho rằng sự phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ là câu chuyện nội bộ của Việt Nam, mà còn có ảnh hưởng sâu sắc tới sự ổn định trong khu vực và nhất là mối quan hệ giữa Việt Nam và Campuchia.

Phiên toàn thể ngày 16/1/2026 kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa VII của Campuchia. (Ảnh: Quốc hội Campuchia)

Campuchia phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển

Tại phiên họp toàn thể ngày 16/1, Quốc hội Campuchia nhất trí thông qua dự thảo luật về phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982), đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc tăng cường khuôn khổ pháp lý của Campuchia về quản trị hàng hải và hợp tác quốc tế trong các vấn đề đại dương.