Hội chợ diễn ra tại Đại sứ quán Indonesia ở Thủ đô Phnom Penh của Campuchia (Ảnh: Nguyễn Hiệp)
Hội chợ diễn ra tại Đại sứ quán Indonesia ở Thủ đô Phnom Penh của Campuchia (Ảnh: Nguyễn Hiệp)

Lan tỏa văn hóa Việt Nam đến bạn bè ASEAN và quốc tế

Ngày 27/4, tại Phnom Penh (Campuchia) đã diễn ra Lễ khai mạc Hội chợ văn hóa-ẩm thực ASEAN (ASEAN Bazaar). Đại sứ quán Việt Nam và các nước ASEAN đã mang đến sự kiện những tiết mục biểu diễn nghệ thuật cùng các gian hàng giới thiệu sản phẩm độc đáo của mỗi quốc gia.

Phát biểu khai mạc ASEAN Bazaar do Đại sứ quán Indonesia đăng cai tổ chức, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia Sok Chenda Sophea nêu rõ, sự thống nhất trong đa dạng chính là điều quan trọng làm nên bản sắc của ASEAN.

Tại Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 19 tại Bali (Indonesia) năm 2011, các nhà lãnh đạo khu vực đã công nhận tầm quan trọng của yếu tố văn hóa trong việc xây dựng cộng đồng ASEAN, với cam kết bảo tồn và phát huy sự đa dạng văn hóa của các nước ASEAN.

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia Sok Chenda Sophea (giữa) chụp ảnh lưu niệm cùng các Đại sứ và đại diện Đại sứ quán các nước ASEAN (Ảnh: Nguyễn Hiệp)

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia Sok Chenda Sophea (giữa) chụp ảnh lưu niệm cùng các Đại sứ và đại diện Đại sứ quán các nước ASEAN (Ảnh: Nguyễn Hiệp)

Theo đó, Hội chợ diễn ra tại Phnom Penh là cơ hội rất tuyệt vời để các nước quảng bá những sản phẩm chất lượng cao cùng tay nghề thủ công của ASEAN, là nền tảng lý tưởng để nâng cao nhận thức của công chúng, thúc đẩy hơn nữa sự trao đổi về văn hóa, di sản và ẩm thực đa dạng của khu vực.

“Đây cũng là dịp quan trọng để thúc đẩy hơn nữa tình hữu nghị và hợp tác trong ASEAN, thông qua việc trực tiếp trải nghiệm một loạt các sản phẩm văn hóa, các màn biểu diễn nghệ thuật, qua đó làm sâu sắc thêm sự hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau”, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia Sok Chenda Sophea khẳng định.

Tiết mục giới thiệu áo dài của phụ nữ Việt Nam thu hút sự quan tâm của đông đảo người đến hội chợ (Ảnh: Nguyễn Hiệp)

Tiết mục giới thiệu áo dài của phụ nữ Việt Nam thu hút sự quan tâm của đông đảo người đến hội chợ (Ảnh: Nguyễn Hiệp)

Tham gia hội chợ lần này, Đại sứ quán Việt Nam đem đến một số tiết mục biểu diễn nghệ thuật và hai gian giới thiệu hàng hóa và ẩm thực Việt Nam. Tiết mục trình diễn áo dài truyền thống của phụ nữ Việt Nam là nét nổi bật, thu hút đông đảo sự quan tâm của các đại biểu ASEAN và quốc tế.

Hình ảnh áo dài duyên dáng và hoa sen tươi thắm được thể hiện trên nền nhạc bài hát Một thoáng quê hương (Ảnh: Nguyễn Hiệp)

Hình ảnh áo dài duyên dáng và hoa sen tươi thắm được thể hiện trên nền nhạc bài hát Một thoáng quê hương (Ảnh: Nguyễn Hiệp)

Chị Nguyễn Thị Tảo, Trưởng nhóm phụ nữ Đại sứ quán Việt Nam cho biết, đến với Hội chợ văn hóa-ẩm thực ASEAN lần này, chị em đã dành nhiều thời gian để chuẩn bị, với mong muốn đưa vẻ đẹp tà áo dài của người phụ nữ Việt Nam đến với công chúng các nước ASEAN và bạn bè quốc tế.

Chị Nguyễn Thị Tảo (áo tím) cùng đội văn nghệ Đại sứ quán Việt Nam. (Ảnh: Nguyễn Hiệp)

Chị Nguyễn Thị Tảo (áo tím) cùng đội văn nghệ Đại sứ quán Việt Nam. (Ảnh: Nguyễn Hiệp)

“Bên cạnh hoạt động quảng bá văn hóa nước nhà, phụ nữ Đại sứ quán Việt Nam và các cơ quan bên cạnh cũng thường xuyên tham gia các hoạt động chuẩn bị kỷ niệm những ngày lễ lớn và Tết cổ truyền của dân tộc. Qua đó, thể hiện tình cảm với quê hương đất nước cũng như những đức tính tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam”.

Đại sứ Nguyễn Huy Tăng (áo trắng) hướng dẫn Phó Thủ tướng Campuchia Sok Chenda Sophea thăm gian hàng ẩm thực Việt Nam. (Ảnh: Nguyễn Hiệp)

Đại sứ Nguyễn Huy Tăng (áo trắng) hướng dẫn Phó Thủ tướng Campuchia Sok Chenda Sophea thăm gian hàng ẩm thực Việt Nam. (Ảnh: Nguyễn Hiệp)

Cùng với hoạt động biểu diễn nghệ thuật, các gian hàng giới thiệu sản phẩm chất lượng cao, như cà-phê, trà, nước mắm, rượu, đồ thủ công mỹ nghệ và ẩm thực của Việt Nam cũng thu hút nhiều khách tham quan.

Chị Nguyễn Thị Kim Yến, chủ nhà hàng Magnolia tại Phnom Penh chia sẻ, qua kinh nghiệm 20 năm kinh doanh nhà hàng chuyên ẩm thực Việt Nam, chị nhận thấy phở là món thích nhất của khách châu Á và châu Âu.

Chị Nguyễn Thị Kim Yến mang ẩm thực Việt Nam đến hội chợ. (Ảnh: Nguyễn Hiệp)

Chị Nguyễn Thị Kim Yến mang ẩm thực Việt Nam đến hội chợ. (Ảnh: Nguyễn Hiệp)

“Ẩm thực Việt Nam có những món ăn được công nhận và xếp hạng trong danh sách những món ăn ngon nhất thế giới. Nhân hội chợ hôm nay, nhà hàng chúng tôi giới thiệu với các bạn ASEAN và quốc tế về món phở bò và phở gà, là những món ăn nổi tiếng trong ẩm thực Việt Nam”, chị Nguyễn Thị Kim Yến chia sẻ.

ASEAN Bazaar thu hút nhiều khách quốc tế tham gia. (Ảnh: Nguyễn Hiệp)

ASEAN Bazaar thu hút nhiều khách quốc tế tham gia. (Ảnh: Nguyễn Hiệp)

Bên cạnh việc quảng bá văn hóa đa dạng của các nước thành viên, ASEAN Bazaar càng có ý nghĩa hơn khi được tổ chức đúng vào dịp Campuchia đang hướng tới lễ kỷ niệm 25 năm được kết nạp làm thành viên thứ 10 của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (30/4/1999-30/4/2024).

Có thể bạn quan tâm

Đông đảo chuyên gia, nhà nghiên cứu, nhà làm phim đến dự hội thảo.

Trí tuệ nhân tạo, công nghệ số và bảo vệ tài sản trí tuệ trong điện ảnh

Sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ đang khiến ngành điện ảnh toàn cầu phải thay đổi toàn diện. Điện ảnh Việt Nam cũng không nằm ngoài xu hướng này khi đứng trước cơ hội lớn lẫn thách thức trong việc xây dựng hệ sinh thái chuyên nghiệp, hiện đại và bảo vệ tài sản trí tuệ bền vững trong thời kỳ hội nhập.

Lễ ra mắt dự án.

Công bố dự án phim quảng bá “Profile Đất nước của tôi”

Được sự bảo trợ và phối hợp chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng Cục Điện ảnh, theo Công văn số 3685/BVHTTDL-ĐA, Công ty Sản xuất phim và Giải trí Tứ Vân (Tứ Vân Pictures) chính thức công bố thực hiện bộ phim quảng bá hình ảnh quốc gia mang tên “Profile Đất nước của tôi” (Vietnam: Beyond Words).

Các đại biểu dâng hương tưởng nhớ, tri ân công lao của Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh tại Lễ giỗ ngày 30/6.

Đồng Nai tổ chức Lễ giỗ Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh

Ngày 30/6, tại Di tích Đền thờ và mộ Nguyễn Hữu Cảnh (phường Trấn Biên), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đồng Nai tổ chức Lễ giỗ Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh năm 2026. Trước đó, năm 2025 Lễ giỗ Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ghi danh vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Tái hiện nghi thức lễ hội truyền thống của dân tộc Chăm.

Gắn bảo tồn di sản với phát triển bền vững

Những điệu múa uyển chuyển, tà áo truyền thống rực rỡ của các thiếu nữ Chăm hòa trong ánh sáng sân khấu, đã tạo nên bức tranh văn hóa lung linh, đưa du khách bước vào hành trình khám phá một nền văn hóa có bề dày hàng nghìn năm lịch sử.

Các đại biểu, khách mời, nghệ sĩ và thí sinh tham dự chương trình.

Áo dài khoe sắc trong không gian văn hóa xứ trà

Trong khuôn khổ chương trình "Trải nghiệm Vô Tranh - Dấu ấn xứ trà" tại Thái Nguyên, cuộc thi "Duyên dáng xứ trà" và màn trình diễn áo dài dân tộc đã thu hút hàng nghìn người dân và du khách, góp thêm điểm nhấn tôn vinh vẻ đẹp của tà áo dài Việt cùng không gian văn hóa vùng chè giàu truyền thống văn hóa và tiềm năng du lịch.

Những sản phẩm từ tranh sơn mài của nghệ nhân Đinh Văn Hùng. (Ảnh: HÀ THƯƠNG)

Sơn mài Bối Khê giữ “hồn nghề” trong hơi thở mới

Làng nghề Bối Khê từng nổi tiếng với những bức tranh sơn mài được chế tác công phu, nay đã mang một diện mạo khác khi những sản phẩm thủ công mỹ nghệ dần thay thế tranh sơn mài truyền thống. Nghề vẫn tiếp tục phát triển, nhưng sự chuyển mình ấy cũng gợi lên nhiều suy ngẫm về vị trí của tranh sơn mài truyền thống trong làng nghề.

Không chỉ là nơi tranh tài, cuộc thi còn mang đến một không gian biểu diễn chuyên nghiệp, giúp các tài năng piano trẻ có cơ hội cọ xát, tích lũy trải nghiệm và trau dồi bản lĩnh sân khấu.

Tín hiệu tích cực trong việc đào tạo âm nhạc tại Hải Phòng

Nhiều thí sinh nhỏ tuổi tự tin trình diễn những tác phẩm ở chuẩn mực chuyên nghiệp, gần 700 người đăng ký dự thi ngay từ vòng sơ khảo - Cuộc thi Tài năng Piano Hải Phòng 2026 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Tiệp để lại ấn tượng về một phong trào học piano đang lớn dần ở thành phố Cảng.

Thôn bản dân tộc Chứt ở xã Kim Điền, tỉnh Quảng Trị.

Hành trình tìm lại ký ức văn hóa

Dân tộc Chứt là một trong những cộng đồng có dân số rất ít ở Việt Nam, sống tập trung chủ yếu ở Quảng Trị, Hà Tĩnh. Trải qua những biến động lịch sử cùng quá trình giao lưu văn hóa kéo dài, nhiều giá trị truyền thống của người Chứt đã dần mai một, trong đó có trang phục.

Đồi mâm xôi (Lào Cai) thu hút đông đảo du khách vào mùa lúa chín.

Từ bản sắc vùng miền đến sinh kế cộng đồng

Thời gian qua, nhiều cộng đồng vùng cao lựa chọn khai thác những yếu tố cảnh quan thiên nhiên, nghề truyền thống, tập quán sinh hoạt... để xây dựng các sản phẩm du lịch và kể câu chuyện văn hóa của địa phương. 

Nghệ sĩ Nhân dân Trà Giang (bên trái) nhận sách "Những gì tôi thấy ở Việt Nam" từ Viện trưởng Viện Phim Việt Nam Lê Thị Hà và Ngài Đại sứ Azerbaijan tại Việt Nam.

Nghệ sĩ Nhân dân Trà Giang và những trang sách ký ức của người thầy

Hơn 60 năm trước, theo lời mời của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cố nhà văn, đạo diễn Ajdar Ibrahimov người Azerbaijan đã sang Việt Nam để gieo những hạt giống đầu tiên cho nền điện ảnh cách mạng. Mùa hạ năm nay, ông đã trở lại đất nước Việt Nam hằng yêu mến qua cuốn sách của mình cùng cuộc hội ngộ thiêng liêng tình thầy trò.

Triển lãm thu hút đông đảo công chúng thưởng lãm các tác phẩm hội họa. (Ảnh: Ban tổ chức)

Kết nối mỹ thuật Việt Nam-Trung Quốc qua triển lãm "Đồng nguồn sơn thủy-Cộng sinh văn minh”

Chiều 28/6, tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam (số 2 Hoa Lư, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội), Hội Mỹ thuật Việt Nam phối hợp Học viện Nghệ thuật Quảng Tây (Trung Quốc) và Hội Xúc tiến Trường phái hội họa Ly Giang Quảng Tây khai mạc triển lãm “Đồng nguồn sơn thủy-Cộng sinh văn minh".

Hội thảo thu hút sự quan tâm của đông đảo giới chuyên gia nghiên cứu. (Ảnh: MINH DUY)

Đền Cơ Xá trong mạch nguồn văn hóa Thăng Long

Sáng 28/6, Trung tâm nghiên cứu và bảo tồn văn hóa tín ngưỡng Việt Nam đã phối hợp cùng Tiểu ban quản lý di tích đền Cơ Xá tổ chức hội thảo khoa học “Đền Cơ Xá và việc phụng thờ Thái úy Lý Thường Kiệt trong không gian văn hóa Thăng Long-Hà Nội xưa và nay”.