Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayaka thăm và dâng hương tại chùa Bái Đính

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam và dự Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc Vesak từ ngày 4-6/5/2025, chiều 4/5, Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayaka đã đến thăm và lễ Phật tại Khu du lịch tâm linh chùa Bái Đính, tỉnh Ninh Bình.
Quang cảnh buổi đón tiếp.
Quang cảnh buổi đón tiếp.

Cùng đi, có Bộ trưởng Ngoại giao, Lao động nước ngoài và Du lịch Sri Lanka Vijitha Herath; Đại sứ Sri Lanka tại Việt Nam Poshitha Perera.

Đón tiếp đoàn có đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình; đồng chí Phạm Quang Ngọc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình; Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Ủy viên thường trực Hội đồng chứng minh, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trụ trì chùa Bái Đính; Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Tổ chức Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2025; cùng đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình và đông đảo tăng ni, phật tử.

Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu phát biểu chào mừng tại buổi đón tiếp.

Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu phát biểu chào mừng tại buổi đón tiếp.

Tại buổi đón tiếp, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu bày tỏ vui mừng, vinh dự được đón Tổng thống Sri Lanka và đoàn công tác đến thăm chùa Bái Đính, đồng thời cho biết: Năm 2014, chùa Bái Đính đã vinh dự tổ chức Đại lễ Vesak và năm 2015, chùa vinh dự được tham dự Đại lễ Vesak tại Sri Lanka. Năm 2025, Việt Nam đăng cai tổ chức Đại lễ Vesak lần thứ 20 tại Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 4-6/5/2025, Giáo hội Phật giáo Việt Nam rất vui mừng khi được đón tiếp Tổng thống Sri Lanka về dự Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc Vesak và sẽ có bài phát biểu quan trọng.

Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu nhấn mạnh mối quan hệ tốt đẹp giữa Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Giáo hội Phật giáo Sri Lanka từ lâu đời, đặc biệt là từ trong các năm kháng chiến chống giặc ngoại xâm, nhân dân và phật giáo Sri Lanka đã ủng hộ rất nhiều trong giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước của Việt Nam. Hòa thượng cũng cho rằng, năm 2025, hai quốc gia kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ, đây cũng là cơ hội để mở rộng quan hệ giao lưu Phật giáo giữa hai nước và mong muốn tình hữu nghị giữa hai nước ngày càng phát triển, đem lại lợi ích tốt đẹp cho đất nước và nhân dân hai nước và chúc ngài Tổng thống cùng đoàn công tác thu nhiều kết quả tốt đẹp trong chuyến thăm.

Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayaka phát biểu tại buổi đón tiếp.

Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayaka phát biểu tại buổi đón tiếp.

Cảm ơn Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã gửi lời mời tới tham dự Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc Vesak năm 2025 tại Việt Nam, Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayaka nhấn mạnh, mối quan hệ lâu đời giữa hai đất nước là mối quan hệ rất quan trọng; đặc biệt là nền văn hóa giữa hai nước có nhiều điểm chung dựa trên giá trị của Phật giáo. Vì vậy, hai bên cần tiếp tục phát huy giá trị văn hóa độc đáo chung này.

Tổng thống cũng cho rằng, trong chuyến thăm Việt Nam lần này, ông có cơ hội được thăm chùa Bái Đính, nơi lưu giữ nhiều giá trị tâm linh, tinh thần và là nơi bảo vệ các giá trị của Đạo Phật. Đặc biệt, chùa Bái Đính nằm trong quần thể Di sản thế giới Tràng An đã phản ánh tầm quan trọng của ngôi chùa và việc Việt Nam đưa cây bồ đề non thiêng từ Sri Lanka về Việt Nam trồng là minh chứng rõ nét trong quá trình lịch sử văn hóa của hai nước, cũng như vai trò quan trọng lịch sử, văn hóa của ngôi chùa.

Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayaka hy vọng, chuyến thăm lần này sẽ tiếp tục góp phần củng cố mối quan hệ song phương giữa hai bên và tin rằng sẽ có nhiều cơ hội để giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Sri Lanka trong thời gian tới.

Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayaka tặng Nghị quyết công nhận ngày Vesak cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayaka tặng Nghị quyết công nhận ngày Vesak cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayaka cùng các đại biểu đã dâng hương và lễ Phật tại Điện Tam Thế, Tháp Bảo Thiên của chùa Bái Đính; cắt băng khánh thành, dâng hương cầu nguyện tại cây Bồ Đề thiêng - đây là Cây Bồ Đề được chiết từ "Cây Bồ Đề Vĩ Đại Cát Tường" (Jaya Sri Maha Bodhi) ở chùa Bomaluwa, Cố đô Anuradhapura - Sri Lanka có tuổi thọ cao nhất thế giới hiện nay (hơn 2500 năm tuổi) và được coi là báu vật của đất nước Sri Lanka; trồng cây lưu niệm tại vườn cây Sala trong khuôn viên của chùa Bái Đính.

Một số hình ảnh tại buổi đón tiếp:

Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayaka tặng quà cho các đại biểu tỉnh Ninh Bình.

Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayaka tặng quà cho các đại biểu tỉnh Ninh Bình.

Các đại biểu cắt băng khánh thành tại cây Bồ Đề thiêng.

Các đại biểu cắt băng khánh thành tại cây Bồ Đề thiêng.

Các đại biểu trồng cây lưu niệm tại vườn cây Sala.

Các đại biểu trồng cây lưu niệm tại vườn cây Sala.

Các đại biểu dâng hương và lễ Phật tại Tháp Bảo Thiên.

Các đại biểu dâng hương và lễ Phật tại Tháp Bảo Thiên.

Đông đảo tăng ni, phật tử phấn khởi, vui mừng đón tiếp Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayaka.

Đông đảo tăng ni, phật tử phấn khởi, vui mừng đón tiếp Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayaka.

Có thể bạn quan tâm

Đại tá Nguyễn Thị Thanh Hương, Trưởng Phòng Chuyên đề Nhân quyền, Văn phòng Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về quyền con người phát biểu khai mạc hội thảo

Bảo đảm quyền con người trong kỷ nguyên số

Ngày 5/12/2025 tại Lào Cai, Ban Chỉ đạo Nhân quyền Chính phủ và Viện Quyền con người (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học “Quyền con người trong kỷ nguyên số – Lý luận và thực tiễn”. Sự kiện được tổ chức trong dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Nhân quyền Quốc tế (10/12/1948 - 10/12/2025).

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031

Chiều 5/12, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên tổ chức các hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu kết luận cuộc họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Xây dựng giải pháp tổng thể phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Chiều 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Thường trực Chính phủ cho ý kiến về Đề án phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Khách du lịch tham quan Hoàng cung ở thủ đô Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Quốc khánh Thái Lan

Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh Vương quốc Thái Lan, ngày 5/12, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện mừng đến Nhà vua Maha Vajiralongkorn.

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu ý kiến tại Tọa đàm.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục lý luận chính trị trong trường học

Ngày 5/12, tại Trường đại học Y Dược Cần Thơ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp Thành ủy Cần Thơ tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề “Đổi mới căn bản, toàn diện chương trình, giáo trình lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục trong tình hình mới”.

Quang cảnh Đại hội.

Sức trẻ Ninh Bình chung tay kiến tạo tương lai

Trong hai ngày 4-5/12, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra sôi nổi, tập trung thảo luận, đánh giá toàn diện kết quả công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2022-2025; chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề ra mục tiêu, giải pháp cho nhiệm kỳ mới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ. (Ảnh: Trần Hải)

Xây dựng chính sách vượt trội, cạnh tranh để thí điểm một số khu thương mại tự do

Sáng 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ để cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do chuẩn bị trình cấp có thẩm quyền và về đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi).

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trao bằng công nhận đạt chuẩn mức 1 cho Trường Chính trị Lê Duẩn.

Quảng Trị: Trường Chính trị Lê Duẩn được công nhận đạt chuẩn mức 1

Ngày 5/12, Tỉnh ủy Quảng Trị phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ đón bằng công nhận Trường Chính trị Lê Duẩn tỉnh Quảng Trị đạt chuẩn mức 1. Đây là dấu mốc đánh dấu bước phát triển mới của trường và bước tiến chiến lược trong đào tạo đội ngũ cán bộ địa phương của Quảng Trị trong giai đoạn mới. 

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong nhiệm kỳ mới tại Khánh Hòa

Ngày 5/12, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Tham dự có đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh cùng 388 đại biểu, đại diện các tầng lớp nhân dân, dân tộc, tôn giáo trong tỉnh.