Tổng thống Mỹ Donald Trump bảo vệ chính sách kinh tế gây tranh cãi sau 100 ngày tại nhiệm

Phát biểu trong chương trình "Meet the Press" tại câu lạc bộ Mar-a-Lago ở Florida, ông Trump đưa ra một loạt tuyên bố đáng chú ý về thuế quan, nhập cư, đối ngoại và cả tương lai chính trị của mình.
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại một sự kiện quốc gia ở Nhà Trắng, ngày 1/5/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại một sự kiện quốc gia ở Nhà Trắng, ngày 1/5/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trong một cuộc phỏng vấn độc quyền đánh dấu 100 ngày tại nhiệm, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bảo vệ mạnh mẽ các chính sách kinh tế gây tranh cãi của mình, đối đầu trực diện với hệ thống tư pháp, và tiết lộ những tầm nhìn táo bạo về việc mở rộng ảnh hưởng và thậm chí là lãnh thổ Mỹ.

Phát biểu với Kristen Welker của NBC News trong chương trình "Meet the Press" tại câu lạc bộ Mar-a-Lago ở Florida, ông Trump đã đưa ra một loạt các tuyên bố đáng chú ý về thuế quan, nhập cư, đối ngoại và cả tương lai chính trị của mình.

Nền kinh tế "Trump" và cái giá của thuế quan

Đối mặt với những câu hỏi về tình trạng kinh tế, nơi các số liệu việc làm tích cực đi kèm với sự sụt giảm GDP trong quý đầu tiên, ông Trump đã nhanh chóng phân định trách nhiệm.

"Tôi nghĩ những phần tốt đẹp là nền kinh tế Trump và những phần tồi tệ là nền kinh tế Biden", ông tuyên bố, đổ lỗi cho người tiền nhiệm về lạm phát và chi tiêu quá mức.

Tuy nhiên, trọng tâm cuộc thảo luận kinh tế là chính sách thuế quan, đặc biệt là với Trung Quốc. Ông Trump bác bỏ những lo ngại về việc tăng giá đối với người tiêu dùng bằng một phép ẩn dụ gây chú ý: "Tôi không nghĩ một bé gái 11 tuổi xinh đẹp có thể có 30 con búp bê. Các bé có thể có ba hoặc bốn con búp bê".

Khi được hỏi liệu điều này có thừa nhận rằng thuế quan sẽ làm tăng giá hay không, ông khẳng định lại: "Có thể chúng (búp bê) sẽ đắt hơn vài USD, nhưng bạn không cần phải có 35 con búp bê, bạn có thể có hai, ba, bốn. Chúng ta không cần nuôi dưỡng 'con quái vật'".

Ông nhấn mạnh rằng thuế quan sẽ làm cho Mỹ "giàu có" và là cần thiết để chống lại thâm hụt thương mại hàng tỷ USD với Trung Quốc. "Chúng ta đã mất hàng nghìn tỷ USD vào tay Trung Quốc", ông nói.

"Điều đó có nghĩa là chúng ta sẽ không mất một nghìn tỷ USD khi chúng ta 'cai nghiện' vì chúng ta không kinh doanh với họ ngay bây giờ".

Ông khẳng định Trung Quốc "muốn thực hiện một thỏa thuận rất tệ" nhưng bác bỏ việc giảm thuế quan để đưa họ vào bàn đàm phán, nói rằng nền kinh tế của Trung Quốc đang "sụp đổ".

Khi được hỏi về khả năng suy thoái kinh tế ngắn hạn để đạt được mục tiêu dài hạn, ông Trump tỏ ý chấp nhận: "Vâng. Mọi thứ đều ổn. Những gì chúng ta đang có, tôi đã nói, đây là một giai đoạn chuyển tiếp".

Ông cũng không loại trừ khả năng thuế quan có thể là vĩnh viễn, lập luận rằng điều đó khuyến khích các công ty xây dựng nhà máy tại Mỹ.

Xung đột với tòa án về nhập cư và hiến pháp

Về vấn đề biên giới, ông Trump tuyên bố đây là "biên giới an toàn nhất mà chúng ta từng có" nhưng thừa nhận tình trạng khẩn cấp quốc gia vẫn còn hiệu lực. Ông xác định "tình trạng khẩn cấp lớn nhất hiện nay" không phải là biên giới mà là việc "các tòa án không cho phép chúng tôi đưa người ra ngoài".

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Tổng thống Trump đề cập đến vụ việc của Kilmar Abrego Garcia, người mà Tòa án Tối cao đã chỉ đạo chính quyền của ông tạo điều kiện đưa trở lại Mỹ sau khi bị trục xuất do "lỗi hành chính".

Mặc dù trước đó nói rằng ông có thể đưa Garcia trở lại nhưng sẽ không làm, trong cuộc phỏng vấn này, ông Trump nói: "Tôi đang dựa vào Bộ trưởng Tư pháp Mỹ, Pam Bondi... Họ (Bộ Tư pháp) không xem xét quyết định theo cách bạn nói".

Khi được hỏi liệu mọi người, kể cả những người không phải công dân, có xứng đáng được hưởng quy trình tố tụng hợp pháp theo Tu chính án thứ năm hay không, ông Trump trả lời: "Tôi không biết. Tôi không phải là luật sư".

Bị ép hỏi liệu ông có cần phải duy trì Hiến pháp Hoa Kỳ với tư cách là Tổng thống hay không, ông tuyên bố: "Tôi không biết". Ông lập luận rằng việc đưa mọi người ra tòa sẽ mất "200 năm".

Tham vọng đối ngoại: Từ Ukraine đến Greenland

Trong lĩnh vực đối ngoại, Tổng thống Trump đã dành sự chú ý đáng kể cho cuộc chiến ở Ukraine. Ông nhắc lại cam kết chấm dứt xung đột, gọi đây là "cuộc chiến của Biden" và khẳng định nó "sẽ không bao giờ xảy ra nếu tôi là Tổng thống".

Ông bày tỏ hy vọng về một thỏa thuận hòa bình, tiết lộ rằng ông đang "gần gũi hơn với một bên và có thể không gần gũi bằng với bên kia", nhưng từ chối nêu rõ bên nào.

Ông Trump cũng nhấn mạnh đến khía cạnh nhân đạo và kinh tế của cuộc chiến. Ông đưa ra con số đáng báo động, ước tính "Trung bình, 5.000 binh sĩ đang thiệt mạng mỗi tuần", bao gồm cả binh sỹ Nga và Ukraine, và tuyên bố: "Nếu tôi có thể cứu 5.000 sinh mạng, tôi chỉ thích làm điều đó".

Đồng thời, ông đề cập đến một thỏa thuận khoáng sản gần đây với Ukraine, nói rằng "chúng tôi đã có thể lấy được đất hiếm", và đối chiếu điều này với khoản viện trợ 350 tỷ USD mà ông cáo buộc người tiền nhiệm Joe Biden đã cho Ukraine vay mà "không biết tiền ở đâu", ngụ ý rằng thỏa thuận của ông là một cách để Mỹ "được trả lại".

Khi được hỏi về giới hạn đỏ hoặc thời điểm ông sẽ từ bỏ nỗ lực hòa giải, ông Trump thừa nhận: "Sẽ có lúc tôi nói, 'Được rồi, cứ tiếp tục đi. Cứ ngu ngốc đi'". Tuy nhiên, ông nói thêm rằng "đôi khi tôi đến gần điểm đó và rồi những điều tích cực lại xảy ra".

Ông nhấn mạnh "sự căm ghét khủng khiếp" giữa các bên nhưng vẫn tin rằng "chúng tôi có cơ hội rất tốt để làm được điều đó". Ông từ chối trả lời liệu có cắt viện trợ quân sự và tình báo cho Ukraine nếu rút khỏi các cuộc đàm phán hay không, nói rằng: "Còn quá sớm để nói điều đó".

Bên cạnh Ukraine, ông Trump tái khẳng định những tham vọng gây tranh cãi đối với các quốc gia khác. Ông tiếp tục nói về việc biến Canada thành tiểu bang thứ 51, gọi Thủ tướng Trudeau là "Thống đốc" và lập luận Mỹ không cần các sản phẩm của Canada.

Dù nói rằng ông "không nghĩ chúng ta sẽ đi đến điểm đó" khi được hỏi về việc sử dụng vũ lực quân sự với Canada, lập trường của ông lại khác biệt rõ rệt đối với Greenland. Ông tuyên bố: "Điều gì đó có thể xảy ra với Greenland... Chúng tôi cần điều đó cho an ninh quốc gia và quốc tế".

Khi được hỏi liệu có loại trừ khả năng dùng vũ lực quân sự để chiếm Greenland hay không, ông đáp: "Tôi không loại trừ điều đó... Chúng tôi rất cần Greenland".

Tương lai chính trị và các kế hoạch khác

Về tương lai chính trị của mình, ông Trump thừa nhận sự tồn tại của những chiếc mũ "Trump 2028" và sự ủng hộ mạnh mẽ cho nhiệm kỳ thứ ba, nhưng nói: "Theo hiểu biết tốt nhất của tôi, bạn không được phép làm điều đó... Đây không phải là điều tôi đang tìm cách làm".

Ông bày tỏ mong muốn có "bốn năm tuyệt vời" và chuyển giao quyền lực cho một đảng viên Cộng hòa xuất sắc, đề cập đến J.D. Vance và Marco Rubio là những ứng cử viên tiềm năng.

Cuộc phỏng vấn cũng thảo luận các kế hoạch khác, bao gồm việc xây dựng một "phòng khiêu vũ đẳng cấp thế giới" tại Nhà Trắng mà ông nói sẽ tự chi trả, tổ chức một cuộc diễu hành quân sự lớn vào tháng tới, và khả năng gia hạn thời hạn cho TikTok, ứng dụng mà ông nói có "một chút thiện cảm" vì tin rằng nó giúp ông thu hút cử tri trẻ.

Có thể bạn quan tâm

Điện mặt trời áp mái tại Thủ đô La Habana. (Ảnh: TTXVN)

Các nước tiếp tục ủng hộ và hỗ trợ Cuba

Những ngày qua, nhiều quốc gia, tổ chức xã hội và đối tác quốc tế tiếp tục triển khai các hoạt động hỗ trợ Cuba trong bối cảnh đảo quốc Caribe đang chật vật chống chịu tác động từ các lệnh cấm vận, phong tỏa kinh tế, thương mại và tài chính. 

Điện mặt trời áp mái tại thủ đô La Habana. (Ảnh: TTXVN)

Cuba đặt mục tiêu đến năm 2050 sử dụng 100% điện tái tạo

Để đối phó với tác động của lệnh cấm vận dầu mỏ do Mỹ áp đặt, Chính phủ Cuba đang đẩy mạnh quá trình chuyển đổi năng lượng thông qua phát triển cơ sở hạ tầng bền vững, hướng tới mục tiêu đến năm 2050 sử dụng 100% điện năng từ các nguồn tái tạo.

Một nhân viên đang làm việc tại phòng thí nghiệm xét nghiệm axit nucleic Covid-19, thành phố Thiên Tân, miền bắc Trung Quốc, năm 2022. (Ảnh minh họa: THX)

Mỹ điều tra hơn 120 phòng thí nghiệm sinh học ở nước ngoài

Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ (DNI) Tulsi Gabbard ngày 11/5 xác nhận chính quyền đang điều tra hơn 120 phòng thí nghiệm sinh học ở nước ngoài được Washington tài trợ trong nhiều thập niên, như một phần của nỗ lực chấm dứt những công trình thí nghiệm có nguy cơ cao liên quan tới sự phát tán của các loại virus độc hại.

Cán bộ Đại sứ quán và Đoàn công tác của Đài Truyền hình Việt Nam dâng hoa và chụp ảnh kỷ niệm tại Biển kỷ niệm tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, phố Santa Teresa, thành phố Rio de Janeiro. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Brazil cung cấp)

Tổ chức nhiều hoạt động tưởng nhớ và tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Brazil

Nhân dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2026) và 37 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Brazil (8/5/1989-8/5/2026), Đại sứ quán Việt Nam tại Brazil phối hợp với Hội Hữu nghị Brazil-Việt Nam và chính quyền sở tại tổ chức nhiều hoạt động tưởng nhớ, tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tại lễ nhậm chức, Đại sứ Lê Quang Long chuyển lời chúc mừng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và lời mời sớm thăm Việt Nam đến tân Tổng thống Laura Fernández Delgado. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba cung cấp)

Đặc phái viên của Chủ tịch nước tham dự Lễ nhậm chức của tân Tổng thống Costa Rica

Sự hiện diện của Đại sứ Việt Nam tại Cuba kiêm nhiệm Costa Rica Lê Quang Long - Đặc phái viên của Chủ tịch nước tại Lễ nhậm chức của Tổng thống Costa Rica Laura Fernández Delgado và nội các nhiệm kỳ 2026-2030 góp phần củng cố tin cậy chính trị, mở rộng hợp tác thực chất quan hệ Việt Nam-Costa Rica trong thời gian tới.

Hoa hậu Mística Núñez trực tiếp tham gia chế biến một số món ăn truyền thống của Việt Nam. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela cung cấp)

Thúc đẩy giao lưu văn hóa Việt Nam-Venezuela

Ngày 5/5 (theo giờ địa phương), tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela, Đại sứ Vũ Trung Mỹ đã tiếp Hoa hậu Mística Núñez, đại diện Venezuela tham dự cuộc thi Hoa hậu thế giới lần thứ 73 (Miss World 2026) sẽ được tổ chức tại Việt Nam vào tháng 9/2026.

Ảnh minh họa.

Mỹ cải tổ toàn diện FBI

Giám đốc Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) Kash Patel ngày 3/5 cho biết, trong vòng 14 tháng qua, cơ quan này đã thực hiện một cuộc cải tổ mang tính “thế hệ” nhằm cắt giảm bộ máy hành chính, điều chuyển nhân sự ra thực địa và áp dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tăng hiệu quả hoạt động.

Các đại biểu tham dự Hội nghị chụp ảnh kỷ niệm. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Chile cung cấp)

Việt Nam đóng góp tích cực tại Hội nghị quốc tế đầu tiên về chuyển dịch khỏi nhiên liệu hóa thạch

Việc Việt Nam tham dự và đóng góp tại Hội nghị quốc tế lần thứ nhất về Chuyển dịch khỏi nhiên liệu hóa thạch diễn ra tại Santa Marta (Colombia) thể hiện sự chủ động của Việt Nam trong đối thoại quốc tế về chuyển dịch năng lượng, đồng thời khẳng định lập trường chuyển dịch công bằng, có trật tự, phù hợp với hoàn cảnh quốc gia

Người dân tham quan khu vực triển lãm của BMW tại không gian mở của Triển lãm IAA Mobility 2025 ở Munich, Đức, ngày 11/9/2025. (Ảnh: Xinhua)

Mỹ tăng thuế quan đối với ô-tô nhập khẩu từ EU

Ngày 1/5 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo sẽ tăng thuế quan đối với các loại ô-tô và xe tải từ Liên minh châu Âu (EU) lên mức 25% vào tuần tới, với cáo buộc rằng khối này đang không tuân thủ thỏa thuận thương mại song phương với Washington.

Ảnh minh họa: Lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại hiện trường vụ rơi máy bay ở quận Orange, bang California của Mỹ, ngày 30/6/2017. (Ảnh: Xinhua)

Rơi máy bay tại Mỹ khiến 5 người thiệt mạng

Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) ngày 1/5 thông báo, máy bay hạng nhẹ Cessna 421C đã rơi tại thành phố Wimberley, bang Texas vào khoảng 23 giờ 25 phút ngày 30/4 theo giờ địa phương (tức 11 giờ 25 phút ngày 1/5 theo giờ Hà Nội), khiến toàn bộ 5 người trên máy bay thiệt mạng.