Mỹ duy trì áp lực thuế quan với Mexico, Canada và Trung Quốc liên quan fentanyl

Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick ngày 9/3 cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ không giảm áp lực thuế quan đối với Mexico, Canada và Trung Quốc liên quan đến cách xử lý fentanyl, bất chấp việc tạm hoãn một số biện pháp đã được công bố gần đây.
Xe chở hàng qua cầu biên giới Zaragoza-Ysleta ở Ciudad Juarez, bang Chihuahua (México), ngày 31/1/2025. (Ảnh: Reuters/TTXVN)
Xe chở hàng qua cầu biên giới Zaragoza-Ysleta ở Ciudad Juarez, bang Chihuahua (México), ngày 31/1/2025. (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Phát biểu trên chương trình "Meet the Press" của NBC, Bộ trưởng Lutnick khẳng định, Tổng thống Trump sẽ không lùi bước trong quyết sách liên quan đến fentanyl.

Ông cho biết, nếu những căng thẳng liên quan đến fentanyl chấm dứt, các mức thuế mà Mỹ áp dụng với các nước đối tác sẽ được gỡ bỏ.

Ngày 4/3, ông Trump đã áp thuế mới 25% lên hàng nhập khẩu từ Mexico và Canada, cùng với các mức thuế mới đối với hàng hóa Trung Quốc.

Quyết định này được đưa ra sau khi ông cáo buộc ba đối tác thương mại hàng đầu của Mỹ không nỗ lực đủ để ngăn chặn dòng chảy của fentanyl - một loại chất gây nghiện chết người và các tiền chất của hóa chất vào Mỹ.

Hai ngày sau, ông đã miễn trừ nhiều loại hàng nhập khẩu từ Mexico và một số từ Canada khỏi các mức thuế này trong vòng 1 tháng, tạo ra thêm một sự thay đổi bất ngờ trong chính sách thương mại khiến thị trường hỗn loạn và dấy lên lo ngại về lạm phát cũng như tăng trưởng của Mỹ.

Đây là lần thứ 2 trong vòng 2 tháng qua, ông Trump tạm hoãn các mức thuế liên quan đến fentanyl đối với hai nước láng giềng của Mỹ, nhưng Bộ trưởng Lutnick khẳng định Tổng thống Trump sẽ không giảm bớt áp lực.

Miễn trừ thuế quan đối với 2 đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ sẽ hết hạn vào ngày 2/4, khi ông Trump dọa áp dụng một chế độ thuế quan đối ứng toàn cầu đối với tất cả các đối tác thương mại của Mỹ.

Ông Kevin Hassett, Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia Nhà Trắng cho biết trên chương trình "This Week" của ABC rằng, ông hy vọng vấn đề thuế quan liên quan đến fentanyl có thể được giải quyết trước cuối tháng này để tập trung vào các biện pháp thuế quan đối ứng.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn trên chương trình "Sunday Morning Futures" phát sóng ngày 9/3, ông Trump cho biết ông đã tạm hoãn áp thuế đối với một số hàng hóa vì muốn hỗ trợ Mexico và Canada.

Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo rằng mức thuế 25% này có thể tăng lên và chính quyền của ông có thể sớm áp dụng các mức thuế đối ứng đối với gỗ và các sản phẩm khác của Canada.

Bộ trưởng Lutnick xác nhận, mức thuế quan 25% của Mỹ đối với thép và nhôm nhập khẩu sẽ có hiệu lực như kế hoạch vào ngày 12/3. Canada và Mexico hiện là hai trong số các nhà xuất khẩu hàng đầu của các kim loại này sang Mỹ, với Canada chiếm phần lớn lượng nhôm nhập khẩu.

Chính sách thương mại của ông Trump đã làm dấy lên lo ngại về các cuộc chiến thương mại có thể ảnh hưởng tiêu cực đến tăng trưởng kinh tế và đẩy giá cả tăng cao trong bối cảnh người dân Mỹ vẫn còn chịu ảnh hưởng từ lạm phát cao trong nhiều năm qua.

Trung Quốc tuyên bố sẽ kiên quyết đáp trả áp lực từ Mỹ liên quan đến fentanyl sau khi ông Trump áp thuế 20% lên tất cả hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc.

Trước những lo ngại về suy thoái kinh tế, Bộ trưởng Thương mại Lutnick khẳng định chắc chắn kinh tế Mỹ sẽ không rơi vào suy thoái.

TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Cà-phê Việt Nam được giới thiệu tại cuộc họp thông qua nghị quyết về Ngày quốc tế cà-phê. (Ảnh do Phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc cung cấp)

Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua nghị quyết về Ngày quốc tế cà-phê

Nghị quyết về Ngày quốc tế cà-phê được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực để các quốc gia, tổ chức quốc tế tăng cường hợp tác, hỗ trợ nông dân và cộng đồng sản xuất cà-phê, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững ngành cà-phê, đóng góp tích cực vào việc thực hiện Chương trình Nghị sự 2030 về phát triển bền vững.

Một trạm xăng tại Caracas, Venezuela. (Ảnh: TÂN HOA XÃ)

Venezuela thúc đẩy ngành dầu mỏ

Venezuela đang đặt ra mục tiêu tăng mạnh sản lượng dầu mỏ trong năm nay. Để hiện thực hóa tham vọng này, quốc gia Nam Mỹ hướng tới những cải cách mang tính đột phá, nhằm thích ứng bối cảnh mới và khai thác hiệu quả hơn nguồn tài nguyên thiên nhiên.

Lãnh đạo các nước khu vực tham dự Hội nghị thượng đỉnh “Lá chắn châu Mỹ”.

Châu Mỹ tăng cường hợp tác an ninh khu vực

Tại bang Florida của Mỹ, ngày 7/3 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump chủ trì Hội nghị thượng đỉnh “Lá chắn châu Mỹ”, kêu gọi các nước tăng cường sử dụng các biện pháp mạnh, trong đó có năng lực quân sự, để chống lại các băng đảng ma túy mà ông cho là gây ra “mối đe dọa không thể chấp nhận được” đối với an ninh khu vực.

Các đại biểu tham dự sự kiện chụp ảnh kỷ niệm. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Chile cung cấp)

Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 – thắt chặt tình hữu nghị, đoàn kết giữa nhân dân hai nước Việt Nam-Chile

Trong không khí hướng tới kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Chile (25/3/1971-25/3/2026), ngày 28/2 (giờ địa phương), Đại sứ quán Việt Nam tại Chile tổ chức đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Sự kiện góp phần thắt chặt hơn nữa quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân hai nước Việt Nam-Chile.

Công nhân khai thác mỏ ở Nam Phi. (Ảnh: WORLDFINANCE)

Kho dự trữ chiến lược các khoáng sản quan trọng

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington sẽ thành lập một kho dự trữ chiến lược các khoáng sản quan trọng, nhằm bảo vệ các ngành công nghiệp trong nước trước nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu. 

Khói bốc lên sau một vụ nổ ở thủ đô Tehran, Iran, ngày 28/2/2026. (Ảnh: The Times of Israel/TTXVN)

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhóm họp khẩn cấp về vụ Mỹ và Israel tấn công Iran

Chiều 28/2 (rạng sáng 1/3 theo giờ Hà Nội) tại trụ sở Liên hợp quốc ở thành phố New York, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã tiến hành phiên họp đặc biệt khẩn cấp liên quan tới việc Mỹ-Israel mở các cuộc không kích quy mô lớn nhằm vào Iran và Tehran sau đó phát động hàng loạt đòn trả đũa trên khắp Trung Đông.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Iran-Mỹ bước vào đàm phán vòng ba với nhiều khác biệt

Ngày 26/2, Iran và Mỹ khởi động vòng đàm phán hạt nhân gián tiếp lần thứ ba tại Geneva (Thụy Sĩ) dưới sự trung gian của Oman. Sự kiện diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nước tiếp tục gia tăng do Mỹ tăng cường hiện diện quân sự tại Trung Đông.

Đại sứ Đỗ Hùng Việt phát biểu tại Tọa đàm Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác ở Đông Nam Á. (Ảnh do Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc cung cấp).

Kỷ niệm 50 năm ký kết Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác ở Đông Nam Á tại Liên hợp quốc

Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác ở Đông Nam Á tạo nền tảng triển khai các biện pháp xây dựng lòng tin và hợp tác giữa các nước ASEAN; đồng thời góp phần định hình cấu trúc an ninh rộng lớn hơn tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, tăng cường quan hệ giữa ASEAN với các đối tác đối thoại thông qua các cơ chế do ASEAN dẫn dắt.